Trang chủ Hữu nghị
09:06 | 13/12/2017 GMT+7

Giáo sư Rhee Yeung Hui - Người bạn của Việt Nam trong chiến tranh

aa
“Có thể nói, giáo sư Rhee Yeung Hui ở Hàn Quốc cũng giống như nhà hoạt động xã hội Jane Fonda ở Mỹ, là người bạn thân thiết thực sự của đất nước, nhân dân Việt Nam. Họ đã vượt qua nhiều trở lực để đồng lòng, sát cánh cùng Việt Nam trong những ngày tháng khó khăn - thời kỳ chiến tranh,” ông Phạm Tiến Vân - Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc chia sẻ bên lề buổi tọa đàm “Giáo sư Rhee Yeung Hui và Việt Nam".

Chương trình diễn ra ngày 11/12 tại Hà Nội nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2017).

giao su rhee yeung hui nguoi ban cua viet nam trong chien tranh

Buổi tọa đàm có sự tham gia của đại diện gia đình cố giáo sư Rhee Yeung Hui. (Ảnh: BTC)


Những bài viết làm thay đổi nhận thức


“Bên cạnh nỗ lực, hy sinh to lớn nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng tình, ủng hộ và cổ vũ nhiêt tình của cộng đồng quốc tế cũng góp phần quan trọng vào thắng lợi của Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ,” ông Phạm Tiến Vân nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc, trong thời kỳ diễn ra cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam, ở Hàn Quốc, giáo sư Rhee Yeung Hui đã viết rất nhiều bài báo (đăng tải trên tờ Nhật báo Chosun) và luận văn về cuộc chiến này. Ở đó, ông khẳng định tính chất chính nghĩa của cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam, sự phi nghĩa của Mỹ khi sang xâm lược Việt Nam và sai lầm của Hàn Quốc khi đưa quân sang tham chiến cùng quân đội Mỹ.

“Những bài viết của giáo sư Rhee Yeung Hui đã tạo được hiệu ứng mạnh mẽ trong xã hội Hàn Quốc khi đó, đặc biệt là với các độc giả trẻ (học sinh, sinh viên) và tầng lớp trí thức. Có thể coi đó là những tài liệu làm thay đổi nhận thức về cuộc chiến tranh Việt Nam của nhiều trí thức Hàn Quốc", ông Phạm Tiến Vân khẳng định.

Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc cho biết, trong cuốn hồi ký “Số phận", Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã dành nhiều trang để viết về sức ảnh hưởng từ những bài viết của giáo sư Rhee Yeung Hui đến thế hệ ông.

Cụ thể, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã viết: “Người có sức ảnh hưởng to lớn đến nhận thức, tạo nên ý thức phê phán, ý thức xã hội của tôi và nhiều người bạn của tôi thời sinh viên chính là giáo sư Rhee Yeung Hui. Tôi đã sốc khi đọc những bài báo, luận văn về cuộc chiến tranh Việt Nam. Ông có những lập luận chắc chắn để khẳng định rằng, mặc dù Mỹ là một cường quốc trên thế giới nhưng chắc chắn sẽ không thể giành phần thắng trong cuộc chiến này. Những câu chuyện, bài viết đó của ông đã được thế hệ sinh viên chúng tôi bí mật thì thầm với nhau".

giao su rhee yeung hui nguoi ban cua viet nam trong chien tranh

Giáo sư Rhee Yeung Hui. (Ảnh: BTC)

Nỗi lòng nặng trĩu

Có mặt tại buổi tọa đàm, bà Rhee Mi Jung (con gái giáo sư Rhee Yeung Hui) đã không giấu được sự xúc động khi nhớ về cuộc đời và sự nghiệp của cha. Bà kể, trong thời kỳ viết những bài báo, luận văn phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ gây ra ở Việt Nam, giáo sư Rhee đã phải chịu nhiều áp lực. “Những người lãnh đạo của cha tôi có nói, nếu ông đồng ý thay đổi quan điểm trong những bài viết của mình, ông sẽ được tăng lương gấp ba lần. Tuy nhiên, cha tôi không đồng ý. Không mua chuộc được thì họ tạo sức ép khác. Cha tôi bị tòa báo sa thải và sau đó, phải đi tù 2 năm", bà Rhee Mi Jung kể.

Bên cạnh đó, bà Rhee cho biết thêm, sinh thời, trong những trang hồi ký của mình, giáo sư đã viết: “Đầu năm 1965, từ nhà báo phụ trách mảng ngoại giao của Ban chính trị (thuộc Nhật báo Chosun), tôi được giao trọng trách về Ban Thời sự Quốc tế. Bắt đầu từ đó cho đến khi ngưng tiếng súng ở Việt Nam vào năm 1975, không có ngày nào mà tôi không đi ngủ với nỗi lòng nặng trĩu, vì nghĩ đến những sinh mạng nơi này nơi kia đang chết dần một cách vô lý tại Việt Nam. Nỗi đau xót đó dày vò tâm can… Vào những ngày mà những bài phân tích về chiến tranh ở Việt Nam do tôi biên tập buộc phải loại bỏ hoặc phải thay hình đổi dạng (do áp lực từ bên ngoài), nỗi đau này còn lớn hơn gấp bội".

“Cha tôi đã rất vui mừng khi Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao theo tinh thần ‘Gác lại quá khứ, hướng đến tương lai.’ Ông bảo, ông đã sống một cuộc đời có ý nghĩa, dám đối diện với sự thật và nói lên tiếng nói của lương tâm người cầm bút; những việc ông làm đã được ghi nhận", bà Rhee Mi Jung chia sẻ.

Giáo sư Rhee Yeung Hui sinh ngày 2/12/1929, mất ngày 5/12/2010. “Sau năm 1975, ông đã nhiều lần sang thăm Việt Nam, tới viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc nhắc lại quá khứ không phải để phủ nhận những kết quả hợp tác về nhiều mặt trong hiện tại giữa Việt Nam-Hàn Quốc, mà để thế hệ sau hiểu rõ hơn về lịch sử và có sự nhìn nhận công bằng với lịch sử, tri ân với những người bạn thực sự của Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh khó khăn", Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc Phạm Tiến Vân nhấn mạnh.

Theo TTXVN

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.
Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động