Trang chủ Văn hóa - Du lịch Điểm đến
18:28 | 23/04/2023 GMT+7

Giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản qua những vũ điệu Yosakoi rực rỡ

aa
Quy tụ 16 câu lạc bộ Yosakoi mạnh của Việt Nam với sự tham gia trình diễn của khoảng 650 vũ công, Liên hoan Việt Nam Yosakoi 2023 đã mang vũ điệu truyền thống và rực rỡ sắc màu của Nhật Bản đến gần hơn với công chúng Việt Nam.
Giao lưu văn hóa, gắn kết tình hữu nghị giữa Việt Nam và Pháp Giao lưu văn hóa, gắn kết tình hữu nghị giữa Việt Nam và Pháp
Không gian văn hóa Nhật Bản tại Japanese Festival 2023 Không gian văn hóa Nhật Bản tại Japanese Festival 2023

Diễn ra ngày 23/4, tại Hà Nội, Liên hoan Yosakoi Việt Nam 2023 do Hội Giao lưu Văn hoá Việt Nam - Nhật Bản phối hợp cùng Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc-Sugi Ryotaro tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản (1973-2023).

Sự kiện không chỉ giúp khán giả hiểu hơn về một nét văn hoá độc đáo của đất nước mặt trời mọc, mà còn góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giao lưu văn hoá, hữu nghị hai nước vốn đã rất tốt đẹp hiện nay lên tầm cao mới.

Phát biểu khai mạc Liên hoan, ông Lê Ngọc Định - Chủ tịch Hội Giao lưu Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản, cho biết Yosakoi có nguồn gốc từ Nhật Bản, ra đời khi Thế chiến thứ II vừa kết thúc. Lúc này cả nước Nhật rơi vào tình trạng khủng hoảng, đời sống vô cùng khốn khó. Những người dân Nhật Bản đã sáng tạo nên một điệu múa vui tươi, thu hút đông đảo người tham gia với tinh thần lạc quan và sức sống mạnh mẽ, cùng nụ cười luôn trên môi, đã truyền đến cho khán giả nguồn năng lượng tích cực.

Yosakoi dần được lan truyền rộng rãi trên khắp nước Nhật, được mọi người đón nhận và đã trở thành một trong những nét văn hóa độc đáo của đất nước Nhật Bản. Ngày nay, lễ hội Yosakoi tại Nhật Bản đã trở thành một sự kiện văn hóa nổi bật, thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến tham dự.

Giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản qua những vũ điệu Yosakoi rực rỡ
Ban tổ chức, đại biểu và đại diện các câu lạc bộ tham gia Liên hoan Yosakoi Việt Nam 2023 chụp ảnh lưu niệm.

Cùng với sự phát triển của mối giao lưu văn hoá giữa hai nước, Yosakoi được biết đến rộng rãi tại Việt Nam, đặc biệt là tại các thành phố lớn và thu hút được nhiều người tham gia. Đến nay, nhiều câu lạc bộ Yosakoi tại Việt Nam đã ra đời và phát triển ngày càng lớn mạnh về cả số lượng và chất lượng.

“Chúng ta vui mừng khi thấy nhiều điệu múa Yosakoi của Việt Nam không chỉ mang trong mình tinh thần của đất nước mặt trời mọc, mà nhiều chương trình đã được các câu lạc bộ sáng tác mang dấu ấn, bản sắc, tinh thần Việt Nam. Một số câu lạc bộ Yosakoi đã được phía nước bạn mời sang tham dự Lễ hội Yosakoi tại Nhật Bản và đã vinh dự được nhận Danh hiệu ‘Đại sứ Yosakoi tại Việt Nam” do Thống đốc tỉnh Kochi, Nhật Bản trao tặng", ông Lê Ngọc Định nhấn mạnh.

Ban tổ chức cũng đánh giá cao sự tham gia nhiệt tình của 16 câu lạc bộ Yosakoi tạo nên thành công của Liên hoan lần thứ nhất và dự kiến sẽ trở thành sự kiện thường niên. Nhiều tiết mục trình diễn càng trở nên hấp dẫn khi kết hợp tinh tế giữa nét văn hóa của Nhật Bản với văn hóa truyền thống của Việt Nam.

CLB Hanuyo Yosakoi góp mặt tại Liên hoan năm nay với điệu múa Yosakoi sôi động mang đậm màu sắc Tết Trung thu của Việt Nam. Để làm được điều này, các thành viên trong CLB đã luyện tập miệt mài trong suốt thời gian dài.

Chị Đặng Ngọc Thúy - đại diện của CLB Hanuyo Yosakoi, chia sẻ: "Việc đưa văn hóa truyền thống của Việt Nam vào trong vũ điệu Yosakoi khá là khó, chúng mình phải mất rất nhiều thời gian tìm hiểu các dòng nhạc để đưa vào cho phù hợp trong việc trình diễn. Một số chất liệu truyền thống chúng mình từng lựa chọn là âm nhạc trong múa rối nước, hát chầu văn, hay gần đây nhất là bài hát Chiếc đèn ông sao".

Trong không khí sôi động, trẻ trung, Liên hoạt Việt Nam Yosakoi đã thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng.

Lần đầu tiên theo dõi vũ điệu Yosakoi của Nhật Bản, bạn Vũ Minh Cương (21 tuổi, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn) không thể che giấu sự ngạc nhiên vì sự sôi động của các tiết mục được trình diễn tại Liên hoan. "Mình thấy vũ điệu này của Nhật Bản rất vui nhộn với những động tác khỏe khoắn, bên cạnh đó là trang phục trình diễn nhiều màu sắc. Tất cả điều đó tạo ra một phần trình diễn thật sự cuốn hút", bạn Vũ Minh Cương nói.

Một số hình ảnh biểu diễn tại Liên hoan:

Giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản qua những vũ điệu Yosakoi rực rỡ
Giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản qua những vũ điệu Yosakoi rực rỡ
Giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản qua những vũ điệu Yosakoi rực rỡ
Giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản qua những vũ điệu Yosakoi rực rỡ
Giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản qua những vũ điệu Yosakoi rực rỡ
Giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản qua những vũ điệu Yosakoi rực rỡ
Giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản qua những vũ điệu Yosakoi rực rỡ
Giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản qua những vũ điệu Yosakoi rực rỡ
Giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản qua những vũ điệu Yosakoi rực rỡ
Giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản qua những vũ điệu Yosakoi rực rỡ
Chương trình Giao lưu văn hoá Việt - Nhật: Chia sẻ văn hoá để gắn kết nhân dân hai nước Chương trình Giao lưu văn hoá Việt - Nhật: Chia sẻ văn hoá để gắn kết nhân dân hai nước
Chiều 24/3, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản đã tiếp xã giao Ban tổ chức sự kiện Giao lưu Văn hoá Việt – Nhật. Đây là hoạt động đặc biệt trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản.
Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản: Cầu nối giao lưu văn hóa giữa hai nước Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản: Cầu nối giao lưu văn hóa giữa hai nước
Ngày 8/4, Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản đã khai mạc tại công viên Ikebukuro, thủ đô Tokyo. Lễ hội là dịp để cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản và các bạn Nhật Bản quan tâm yêu quý Việt Nam có cơ hội giao lưu, hiểu biết lẫn nhau.
Đông Phong - Huyền Nhung
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt - Nhật: phối hợp chặt chẽ trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên từng dự án

Việt - Nhật: phối hợp chặt chẽ trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên từng dự án

Chiều 26/3, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã tiếp Phó Chủ tịch điều hành cấp cao Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) Yamada Junichi đang có chuyến thăm Việt Nam.
Đêm nhạc gắn kết cộng đồng người Việt tại Osaka (Nhật Bản)

Đêm nhạc gắn kết cộng đồng người Việt tại Osaka (Nhật Bản)

Tối 23/3, tại Trung tâm văn hóa Higashi Osaka, Nhật Bản đã diễn ra đêm nhạc thiện nguyện tri ân cộng đồng Quê hương 2024 do Hiệp hội hỗ trợ Nhật Việt và Hiệp hội người Việt tại Kansai, Hội hữu nghị Nhật - Việt Osaka tổ chức.
Lan tỏa những vũ điệu gắn kết tình đồng đội

Lan tỏa những vũ điệu gắn kết tình đồng đội

Ngày 18/3, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Vùng 5 Hải quân đã tổ chức khai mạc tập huấn 5 vũ điệu trong sinh hoạt tập thể cho bộ đội năm 2024.

Các tin bài khác

Quảng An (Hà Nội) trong top 30 đường phố đẹp, thú vị nhất thế giới 2024

Quảng An (Hà Nội) trong top 30 đường phố đẹp, thú vị nhất thế giới 2024

Mới đây, Tạp chí Time Out của Anh quốc đã bình chọn Quảng An, Hà Nội, Việt Nam trong top 30 đường phố đẹp, thú vị nhất thế giới năm 2024.
Hội An được khách châu Á quan tâm nhất quý I/2024

Hội An được khách châu Á quan tâm nhất quý I/2024

Vừa qua, ứng dụng du lịch hàng đầu thế giới Booking.com đã công bố 10 điểm đến hàng đầu Việt Nam được khách châu Á quan tâm nhất trong quý I/2024.
Những màn lội ngược dòng đỉnh cao của các tay đua mô tô nước

Những màn lội ngược dòng đỉnh cao của các tay đua mô tô nước

Ngày 24/3 tại “trường đua xanh” Đầm Thị Nại (thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) diễn ra ngày thi đấu cuối cùng Giải vô địch thế giới mô tô nước UIM-ABP Aquabike World Championship để xác định các nhà vô địch chặng đua Grand Prix of Binh Dinh.
55 tay đua mô tô nước thế giới phân hạng trên đầm Thị Nại

55 tay đua mô tô nước thế giới phân hạng trên đầm Thị Nại

Sáng 23/3, tại đầm Thị Nại (thành phố Quy Nhơn, Bình Định) diễn ra ngày đua đầu tiên của Giải vô địch thế giới mô tô nước UIM-ABP Aquabike Championship 2024, chặng đua Grand Prix of Binh Dinh. 55 tay đua đã tham gia đua phân hạng và lượt đua mô tô 1.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Phiên bản di động