Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
17:34 | 19/07/2022 GMT+7

Giao lưu văn hoá hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản 2022 tại Đà Nẵng

aa
Được tổ chức thường niên từ năm 2014, Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản 2022 tại Đà Nẵng là sự kiện văn hóa đối ngoại toàn diện với Nhật Bản, qua đó thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước.
Vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Nhật Bản ngày càng bền chặt Vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Nhật Bản ngày càng bền chặt
Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Turkmenistan Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Turkmenistan

Trao đổi với báo giới, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến cho biết, Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản năm 2022 là sự kiện văn hóa đối ngoại toàn diện với Nhật Bản tại thành phố Đà Nẵng, được tổ chức thường niên từ năm 2014. Sự kiện nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung và giữa Đà Nẵng với các đối tác Nhật Bản. Đến nay, sau 6 mùa tổ chức, Lễ hội đã thu hút trên 130.000 người tham dự, tạo được tiếng vang lớn với các đối tác Việt Nam và Nhật Bản.

Lễ hội đã diễn ra từ ngày 14-17/7 với quy mô lớn, với nhiều hoạt động hấp dẫn, đa dạng về hình thức, quy tụ nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia. Bên cạnh những chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, chương trình triển lãm... các hoạt động giáo dục, thể thao cũng được tổ chức để thúc đẩy hơn nữa giao lưu hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Giao lưu văn hoá hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản 2022 tại Đà Nẵng
Nghi thức đập rượu hữu nghị khai mạc Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản năm 2022 - (Ảnh: Thuỳ Linh/danang.gov.vn).

Bà Ngô Thị Kim Yến chia sẻ: "Tôi vui mừng trước sự tăng cường giao lưu văn hóa giữa hai nước nói chung và giữa Đà Nẵng với tỉnh thành Nhật Bản nói riêng; nhiều đoàn nghệ thuật, doanh nghiệp Nhật Bản đến thành phố, cùng nhau hòa mình vào không khí sôi động của Lễ hội... Hy vọng các bạn sẽ thể hiện khả năng của mình, giới thiệu cho bạn bè và du khách những nét đẹp nhất về văn hóa mỗi bên. Từ đó, thêm hiểu nhau, gắn bó và yêu thích đất nước con người của nhau. Đây là tiền đề để gây dựng những hợp tác có chiều sâu trên nhiều lĩnh vực trong tương lai."

Ngài Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng Yakabe Yoshinori cho biết, đây là lần thứ 7 lễ hội được tổ chức tại Đà Nẵng và là một trong những sự kiện quan trọng biểu trưng cho quan hệ hữu nghị, thiện chí của hai nước. Trong chiến lược ngoại giao "Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở" của Nhật Bản do cựu Thủ tướng Abe Shinzo đã kiến tạo trong nhiệm kỳ của mình, Đà Nẵng có vị trí vô cùng quan trọng.

Chiến lược này nhấn mạnh tầm quan trọng của ASEAN để kết nối Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, trong đó sự kết nối của khư vực ASEAN đặc biệt quan trọng. Ngài Tổng Lãnh sự hy vọng trong thời gian tới, mối quan hệ giữa Đà Nẵng và Nhật Bản có triển vọng ngày càng phát triển toàn diện, bao gồm chính trị kinh tế, an ninh và văn hóa.

Giao lưu văn hoá hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản 2022 tại Đà Nẵng
Phó Chủ tịch UBND thành phố và Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng tặng hoa cảm ơn các tổ chức, nghệ sĩ Nhật Bản, nhà tài trợ - (Ảnh: Thuỳ Linh/danang.gov.vn).

Theo Ngài Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng, những năm gần đây khách du lịch Nhật Bản đến Đà Nẵng có xu hướng tăng lên. Năm 2018, có khoảng 120.000 người, năm 2019 khoảng 180.000 người, tức là tăng 1,5 lần trong vòng 1 năm.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên thời gian sau đó lượng khách Nhật Bản đến thành phố có giảm đi, tuy vậy việc đi lại giữa hai nước cũng được nối lại, do đó trong thời gian đến nhiều du khách Nhật Bản sẽ đến thăm thành phố. Ngoài ra, số lượng doanh nghiệp Nhật đầu tư vào Đà Nẵng cũng đã tăng lên khoảng gấp đôi trong 5-6 năm qua. Hiện số lượng doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Đà Nẵng và các tỉnh lân cận gần 300 doanh nghiệp.

"Nói về mối quan hệ giữa Nhật Bản và Đà Nẵng thì từ năm 2000 trở đi, các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Đà Nẵng bắt đầu thực sự tăng lên và mối quan hệ kinh tế giữa Nhật Bản và Đà Nẵng ngày càng được tăng cường. Thành phố Đà Nẵng cũng thích hợp cho những chuyến du lịch học tập và nghiên cứu của thanh niên Nhật Bản." - Ngài Yakabe Yoshinori nói.

Giao lưu văn hoá hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản 2022 tại Đà Nẵng
Tiết mục "Hội trống, múa cờ trình tường" do các em thiếu nhi Đà Nẵng thực hiện - (Ảnh: Thuỳ Linh/danang.gov.vn).

Trong khuôn khổ chương trình lễ hội sẽ có các hoạt động: Triển lãm tranh vẽ thiếu nhi với chủ đề "Thế giới qua ánh mắt trẻ thơ Việt - Nhật", "Triển lãm Nghệ thuật truyền thống búp bê Nhật Bản", giao lưu bóng đá giữa thiếu nhi Đà Nẵng với câu lạc bộ Kawasaki Frontale và giới thiệu "Nghệ thuật trà đạo Nhật Bản của thành phố Sakai".

Đặc biệt, tại "Triển lãm Nghệ thuật búp bê truyền thống Nhật Bản", người dân và du khách có thể chiêm ngưỡng các tác phẩm búp bê truyền thống Nhật Bản trong trang phục Kimono, các nhân vật phổ biến trong kịch Noh và Kabuki của Nhật Bản. Song song với đó là cuộc thi hóa trang các nhân vật hoạt hình Nhật Bản Cosplay và các lớp học nghệ thuật thư pháp, nghệ thuật gấp giấy Origami.

Giao lưu văn hoá hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản 2022 tại Đà Nẵng
Các bạn trẻ trình diễn hóa trang các nhân vật hoạt hình Nhật Bản - (Ảnh: Thuỳ Linh/danang.gov.vn).

Chương trình còn có buổi hội thảo “Du lịch Nhật Bản - Kết nối các công ty lữ hành Việt - Nhật” và Ngày hội “Thông tin du học Nhật Bản” với sự tham gia của đại diện các trường Hokkaido University, University of Tsukuba, Yokohama National University, Okayama University, Kyushu University, Tokyo International University, International University Of Japan, Ritsumeikan Asia Pacific University... Học sinh, sinh viên Việt Nam sẽ có cơ hội trò chuyện trực tiếp với người phụ trách của trường Đại học và tìm hiểu về nội dung đào tạo, kỳ thi đầu vào, học bổng của trường.

Thông qua Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản này, thông qua các chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, đa dạng tiết mục văn hoá Việt – Nhật như: giới thiệu nghệ thuật Tuồng, trình diễn áo dài kết hợp kimono, nghệ thuật võ Kendo và võ Vovinam... Người dân và du khách sẽ thấy thân thuộc và quan tâm tới Nhật Bản sẽ càng cảm nhận sự gần gũi với Nhật Bản và văn hóa Nhật Bản. Bên cạnh đó, du khách từ nước ngoài tới sẽ có thể cảm nhận được sự đa dạng, toàn cầu của thành phố Đà Nẵng trong mục tiêu hướng tới trở thành thành phố quốc tế.

Vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Nhật Bản ngày càng bền chặt Vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Nhật Bản ngày càng bền chặt
Góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam Góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam

Nhật Nguyệt (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Năm 2025, Ban Á - Phi (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại nhân dân với các nước láng giềng và đối tác, kết hợp hài hòa giữa gìn giữ nền tảng hữu nghị truyền thống với thúc đẩy hợp tác thực chất. Trên cơ sở đó, năm 2026, Ban tiếp tục định hướng làm sâu sắc nền tảng xã hội cho quan hệ với các nước trong khu vực thông qua các mô hình giao lưu có chiều sâu, tính kế thừa và hiệu quả bền vững.
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ thực tiễn triển khai các chuỗi hoạt động lớn trong năm 2025, Ban Châu Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong tổ chức, điều phối và huy động nguồn lực cho hoạt động đối ngoại nhân dân. Ông Nguyễn Năng Khiếu, Trưởng ban Ban Châu Mỹ, trao đổi với phóng viên Tạp chí Thời đại những bài học nổi bật và trọng tâm công tác năm 2026.
Thay đổi để vươn xa

Thay đổi để vươn xa

Trước những yêu cầu ngày càng cao, đối ngoại nhân dân không chỉ dừng lại ở việc duy trì và mở rộng quan hệ hữu nghị, mà phải chủ động tham gia kiến tạo môi trường phát triển; góp phần củng cố tin cậy chiến lược; tăng cường sức mạnh mềm quốc gia và bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc trong một thế giới đa tầng, đa trung tâm.
AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

Từ bối cảnh lịch sử đầy thách thức của năm 1955, ngay sau Hiệp định Genève và đại thắng Điện Biên Phủ, Hội Hữu nghị Việt - Pháp (nay là Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp - AACVF) đã ra đời, mang theo niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một tương lai hòa bình.

Đọc nhiều

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam không chỉ là lực lượng được quan tâm, tạo điều kiện mà thực sự là nguồn lực quan trọng, đóng góp tích cực cho hòa bình và an ninh ở cả bình diện quốc gia và quốc tế. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, việc nâng cao năng lực số, bảo đảm môi trường làm việc an toàn và thúc đẩy vai trò lãnh đạo của nữ quân nhân đang trở thành yêu cầu cấp thiết, gắn với mục tiêu hiện đại hóa Quân đội và thực hiện Chương trình Phụ nữ, Hòa bình và An ninh của Liên hợp quốc.
Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Chủ nhật, ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là ngày hội lớn của toàn dân, thể hiện quyền làm chủ, ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã hoàn thành nhiều dấu mốc pháp lý quan trọng, bảo đảm đúng tiến độ và quy định của pháp luật.
Người Việt tại Pháp rộn ràng với Chợ Xuân Bính Ngọ 2026

Người Việt tại Pháp rộn ràng với Chợ Xuân Bính Ngọ 2026

Ngày 21-22/2, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp với Chợ Việt Pháp, Hội Sinh viên Việt Nam tại Paris và Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Pháp khai mạc chương trình Chợ Xuân Bính Ngọ 2026, thu hút đông đảo kiều bào và bạn bè quốc tế tham dự.
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/02.
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Phiên bản di động