Giao lưu thanh niên Việt – Nga phát triển lên tầm cao mới

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Công tác thanh niên giữa hai nước Việt-Nga trong những năm vừa qua đã phát triển hết sức tốt đẹp. Biên bản về thoả thuận hợp tác vừa được ký kết sẽ là cơ sở, nền tảng hết sức quan trọng để củng cố và phát triển hơn nữa sự phối hợp giữa cơ quan thanh niên của hai nước.    
aa
Giao lưu hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần IV: trao đổi kinh nghiệm công tác thanh niên Thanh niên Việt tự hào mặc quốc phục Đông Nam Á dịp kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN Làng Hữu nghị Thanh niên biên giới Lào - Việt: Biểu tượng tình đoàn kết thanh niên 2 nước
giao luu thanh nien viet nga phat trien len tam cao moi
Toàn cảnh buổi hội đàm

Chiều 23/7/2019, tại Hà Nội, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (TƯ Đoàn TNCS HCM), Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam Lê Quốc Phong hội đàm với Chủ nhiệm Cơ quan Liên bang Nga về công tác thanh niên Alexander Bugayev đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.

Phát biểu tại hội đàm, ông Lê Quốc Phong cho biết, Việt Nam có khoảng 23 triệu thanh niên từ 15-30 tuổi tính đến đầu năm 2019, chiếm khoảng 25% dân số Việt Nam. Hiện tại Việt Nam đang ở giai đoạn dân số vàng, do đó lực lượng thanh niên đóng vai trò quan trọng trong tham gia phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Ông Lê Quốc Phong khẳng định thanh niên hai nước cần làm hết sức mình để góp phần vun đắp và phát huy tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.

giao luu thanh nien viet nga phat trien len tam cao moi
Ông Lê Quốc Phong phát biểu tại Hội đàm

“Đến thăm đất nước bạn vào tháng 10/2017 nhân dịp Liên hoan thanh niên sinh viên thế giới được tổ chức tại thành phố Sochi, cá nhân tôi rất ấn tượng về một nước Nga năng động, phát triển, mến khách và đậm đà bản sắc dân” – ông Lê Quốc Phong chia sẻ.

Ông Lê Quốc Phong thông tin thêm, Quốc hội Việt Nam dự kiến xem xét sửa đổi Luật Thanh niên với việc bổ sung những nội dung nhằm thực hiện hiệu quả hơn các chính sách phát triển thanh niên. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 nhằm bồi dưỡng, phát huy nguồn lực con người, xây dựng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bí thư Trung ương Đoàn cho biết, trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tập trung triển khai 3 phong trào lớn: Thanh niên tình nguyện; Tuổi trẻ sáng tạo; Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, cùng 3 chương trình: Đồng hành với thanh niên trong học tập; Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; Đồng hành với thanh thiếu niên phát triển kỹ năng xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chọn chủ đề công tác năm 2019 là “Năm thanh niên tình nguyện” với mong muốn thúc đẩy và nâng cao hơn nữa hiệu quả các hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ Việt Nam. Cũng trong năm 2019, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, do đó, Đoàn TNCS sẽ triển khai đợt hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác”.

Về phía Nga, ông Alexander Bugayev cho biết năm 2018 là năm tình nguyện của LB Nga và đã có hơn 14 triệu thanh niên tham gia vào các hoạt động tình nguyện trên khắp đất nước.

“Tôi nhận thấy giữa hai cơ quan thanh niên hai nước có nhiều lĩnh vực và nhiều nội dung để có thể hợp tác. Phía Nga rất mong muốn được đón đoàn đại biểu của Việt Nam sang thăm và làm việc tại LB Nga trong năm nay để mở rộng và củng cố hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa thanh niên hai nước. Tôi nghĩ rằng Biên bản về thoả thuận hợp tác sẽ là cơ sở, nền tảng hết sức quan trọng để củng cố và phát triển hơn nữa sự phối hợp giữa cơ quan thanh niên của hai nước” – ông Alexander Bugayev chia sẻ.

giao luu thanh nien viet nga phat trien len tam cao moi
Ông Alexander Bugayev và ông Lê Quốc Phong ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác

Kết thúc hội đàm, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam và Cơ quan Liên bang Nga về công tác thanh niên đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2019 – 2022. Biên bản ghi nhớ đã được 2 bên thống nhất với những nội dung thiết thực như: Thúc đẩy giao lưu lãnh đạo trẻ; chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về công tác thanh niên mỗi nước; giao lưu thiếu nhi; hợp tác về thanh niên tình nguyện, hợp tác doanh nhân trẻ; khuyến khích hợp tác giữa các đơn vị trực thuộc của mỗi bên và các lĩnh vực hợp tác khác thuộc mối quan tâm chung của hai bên.

Trong khuôn khổ Diễn đàn tại Việt Nam, đoàn 50 đại biểu thanh niên Nga do ông Alexander Bugayev, Chủ tịch Cơ quan Liên bang Nga về Công tác Thanh niên làm Trưởng đoàn sẽ tham gia một số nội dung chính như: chào xã giao lãnh đạo Đảng, Nhà nước; viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch; Tọa đàm về vai trò của thế hệ trẻ hai nước trong phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – LB Nga, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai các phong trào thanh niên (đặc biệt là thanh niên tình nguyện vì cộng đồng, sáng tạo, phát triển kinh tế và thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới).

Diễn đàn thanh niên Việt – Nga diễn ra từ ngày 23 đến 29/7 tại Hà Nội, Quảng Ninh và thành phố Hồ Chí Minh, là một trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 25 năm ký kết Hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt – Nga năm (1994-2019) hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – LB Nga (1950-2020).

Diễn đàn Thanh niên Nga – Việt dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 24/9 đến 01/10/2019 tại Thủ đô Mat-xcơ-va và Xanh-pê-tec-bua (Liên bang Nga).

giao luu thanh nien viet nga phat trien len tam cao moi Phụ nữ Việt – Nga nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững

Sáng 22/7 tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (HLHPNVN) đã tổ chức Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam – Liên bang ...

giao luu thanh nien viet nga phat trien len tam cao moi Kỷ niệm 29 năm Ngày nước Nga, nền tảng vững chắc để thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam – Nga

Gần 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ hợp tác toàn diện và đối tác chiến lược Việt Nam – Nga ...

giao luu thanh nien viet nga phat trien len tam cao moi Tình hữu nghị đặc biệt và sâu sắc Việt - Nga trong ký ức Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga

Nhân dịp Năm Hữu nghị Việt - Nga 2019-2020, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga đã chia ...

Hoàng Yến
Nguồn:

Tin bài khác

Thúc đẩy kết nghĩa giữa các địa phương của Việt Nam và Bulgaria

Thúc đẩy kết nghĩa giữa các địa phương của Việt Nam và Bulgaria

Đây là chia sẻ của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Bulgaria – Việt Nam tại buổi làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Nguyễn Thị Minh Nguyệt vừa diễn ra tại trụ sở Quốc hội Bulgaria nhằm góp phần cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước.
Chuỗi hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan tỏa tình đoàn kết truyền thống Việt - Trung

Chuỗi hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan tỏa tình đoàn kết truyền thống Việt - Trung

Tổng Lãnh sự quán (TLSQ) Việt Nam tại Côn Minh vừa phối hợp với Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức chuỗi hoạt động nhằm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan tỏa tình đoàn kết truyền thống giữa hai dân tộc Việt Nam – Trung Quốc.
Đưa bản sắc địa phương thành "thương hiệu" đối ngoại

Đưa bản sắc địa phương thành "thương hiệu" đối ngoại

Điều gì tạo nên sức hút của một địa phương trong mắt bạn bè quốc tế? Đối với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, đó không chỉ là các chương trình giao lưu mà còn là khả năng kể câu chuyện về vùng đất, con người và văn hóa bằng những trải nghiệm chân thực, từ đó biến bản sắc địa phương thành lợi thế trong hoạt động đối ngoại nhân dân.
Những “ngày hội se duyên”

Những “ngày hội se duyên”

Các hoạt động đối ngoại nhân dân giờ đây đã trở thành những “ngày hội” để “se duyên” cho các tổ chức, doanh nghiệp, địa phương, dự án… của Việt Nam ký kết, hợp tác với các đối tác quốc tế tạo nên những hiệu quả thiết thực và cụ thể cho từng nhiệm vụ của mình.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...