Trang chủ Hữu nghị
15:34 | 16/01/2022 GMT+7

Giao lưu Tết: ASEAN và những người bạn

aa
Trong không khí Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đến gần, tối 15/1, Học viện Ngoại giao tổ chức chương trình ‘Giao lưu Tết: ASEAN và những người bạn’.
Hàn Quốc và Việt Nam có sự giao lưu rộng mở về văn hóa Hàn Quốc và Việt Nam có sự giao lưu rộng mở về văn hóa
50 bức ảnh đậm dấu ấn giao lưu nhân dân giữa Hà Nội và Delhi (Ấn Độ) 50 bức ảnh đậm dấu ấn giao lưu nhân dân giữa Hà Nội và Delhi (Ấn Độ)
Tham dự chương trình có Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Phu nhân Vũ Thị Bích Ngọc; Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng và Phu nhân Trần Thị Bích Vân; các đồng chí Trợ lý Bộ trưởng, đại diện lãnh đạo các đơn vị của Bộ Ngoại giao; các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao các nước ASEAN và các đối tác, bạn bè của ASEAN cùng phu nhân/phu quân và các phu nhân, nữ Đại sứ là thành viên Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội.

Tham dự chương trình có Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Phu nhân Vũ Thị Bích Ngọc; Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng và Phu nhân Trần Thị Bích Vân; các đồng chí Trợ lý Bộ trưởng, đại diện lãnh đạo các đơn vị của Bộ Ngoại giao; các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao các nước ASEAN và các đối tác, bạn bè của ASEAN cùng phu nhân/phu quân và các phu nhân, nữ Đại sứ là thành viên Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội.

Sự kiện nhằm góp phần thúc đẩy các hoạt động đoàn kết, giao lưu hữu nghị giữa các nước trong Cộng đồng ASEAN và các đối tác, đồng thời quảng bá các giá trị văn hóa cổ truyền của dân tộc và mở rộng quan hệ gắn bó giữa Bộ Ngoại giao, trong đó có Học viện Ngoại giao với các cơ quan đại diện ngoại giao các nước tại Hà Nội.

Sự kiện nhằm góp phần thúc đẩy các hoạt động đoàn kết, giao lưu hữu nghị giữa các nước trong Cộng đồng ASEAN và các đối tác, đồng thời quảng bá các giá trị văn hóa cổ truyền của dân tộc và mở rộng quan hệ gắn bó giữa Bộ Ngoại giao, trong đó có Học viện Ngoại giao với các cơ quan đại diện ngoại giao các nước tại Hà Nội. Trong ảnh: Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao các nước.

Đây cũng là một trong những hoạt động giao lưu văn hóa khởi đầu của Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN, với mục đích giao lưu văn hóa, giới thiệu nét đẹp truyền thống của văn hóa Việt, các phong tục tập quán ngày Tết... Thông qua đó thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa các nước ASEAN; tạo ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam.

Đây cũng là một trong những hoạt động giao lưu văn hóa khởi đầu của Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN, với mục đích giao lưu văn hóa, giới thiệu nét đẹp truyền thống của văn hóa Việt, các phong tục tập quán ngày Tết... Thông qua đó thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa các nước ASEAN; tạo ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam. Trong ảnh: Bà Vũ Thị Bích Ngọc, Phu nhân Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao các nước.

Phát biểu khai mạc chương trình, TS. Phạm Lan Dung, Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao bày tỏ mong muốn, các bạn bè quốc tế đến và trải nghiệm không khí Tết đặc trưng ở Việt Nam.

Phát biểu khai mạc chương trình, TS. Phạm Lan Dung, Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao bày tỏ mong muốn, các bạn bè quốc tế đến và trải nghiệm không khí Tết đặc trưng ở Việt Nam.

“Từ trang trí nhà cửa đầy màu sắc nhưng vẫn ấm cúng với những loài hoa đặc trưng, mâm cỗ ngọt ngào, âm nhạc vui tươi, những bức tranh dân gian đậm đà hương vị đến những bữa cơm sum họp, những nét đẹp nhất của đời sống văn hóa Việt Nam trong dịp Tết”.

“Từ trang trí nhà cửa đầy màu sắc nhưng vẫn ấm cúng với những loài hoa đặc trưng, mâm cỗ ngọt ngào, âm nhạc vui tươi, những bức tranh dân gian đậm đà hương vị đến những bữa cơm sum họp, những nét đẹp nhất của đời sống văn hóa Việt Nam trong dịp Tết”.

Còn Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Chay Navuth chia sẻ, dù đã hai năm được trải nghiệm món bánh trưng truyền thống của Việt Nam, nhưng ông vẫn háo hức như lần đầu tiên được thấy không khí Tết ngày càng rực rỡ trên mọi nẻo đường quê hương Việt Nam.  Thời điểm này, “mọi người dường như đã tất bật chuẩn bị cho ngày hội lớn nhất trong năm, trên đường phố và trên tivi có thể thấy cả Việt Nam đang nhộn nhịp với quất, đào...”, Đại sứ nói.

Còn Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Chay Navuth chia sẻ, dù đã hai năm được trải nghiệm món bánh trưng truyền thống của Việt Nam, nhưng ông vẫn háo hức như lần đầu tiên được thấy không khí Tết ngày càng rực rỡ trên mọi nẻo đường quê hương Việt Nam. Thời điểm này, “mọi người dường như đã tất bật chuẩn bị cho ngày hội lớn nhất trong năm, trên đường phố và trên tivi có thể thấy cả Việt Nam đang nhộn nhịp với quất, đào...”, Đại sứ nói.

Nhân dịp này, Đại sứ cảm ơn Học viện Ngoại giao đã tổ chức sự kiện rất ý nghĩa này và chia sẻ về Tết cổ truyền của các nước Đông Nam Á cũng như quảng bá cho Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Campuchia.

Nhân dịp này, Đại sứ cảm ơn Học viện Ngoại giao đã tổ chức sự kiện rất ý nghĩa này và chia sẻ về Tết cổ truyền của các nước Đông Nam Á cũng như quảng bá cho Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Campuchia.

Đại sứ mong muốn, Năm mới này - năm Canh Dần, Cộng đồng ASEAN sẽ tiếp tục phát triển như một ‘Con hổ Châu Á’ trên mọi lĩnh vực và các nước sẽ cùng nhau chung tay làm việc và sống trong một hoàn cảnh bình thường mới.

Đại sứ mong muốn, Năm mới này - năm Nhâm Dần, Cộng đồng ASEAN sẽ tiếp tục phát triển như một ‘Con hổ Châu Á’ trên mọi lĩnh vực và các nước sẽ cùng nhau chung tay làm việc và sống trong trạng thái bình thường mới.

Ngay sau đó, các đại biểu được nghe về giới thiệu về Tết cổ truyền Việt Nam.

Ngay sau đó, các đại biểu được nghe về giới thiệu về Tết cổ truyền Việt Nam.

Về một số phong tục ngày Tết Việt như: bày mâm Ngũ quả...

Về một số phong tục ngày Tết Việt như: bày mâm Ngũ quả...

Cách trình bày bàn thờ cúng gia tiên...

Cách trình bày bàn thờ cúng gia tiên...

Cách gói bánh trưng, bánh tét ngày Tết.

Cách gói bánh trưng, bánh tét ngày Tết.

Trong phần giao lưu, các đại biểu quốc tế vô cùng thích thú với trò nặn Tò He.

Trong phần giao lưu, các đại biểu quốc tế vô cùng thích thú với trò nặn Tò He.

Giao lưu Tết: ASEAN và những người bạn

Cùng tham gia nặn Tò He, dù chỉ là các công đoạn cuối...

Giao lưu Tết: ASEAN và những người bạn
Góc làm tranh Đông Hồ cũng vô cùng cuốn hút.

Góc làm tranh Đông Hồ cũng vô cùng cuốn hút.

Giao lưu Tết: ASEAN và những người bạn

Và một tác phẩm tranh Đông Hồ vừa được hoàn thành.

Bạn bè quốc tế theo dõi các nghệ nhân gói bánh trưng.

Bạn bè quốc tế theo dõi các nghệ nhân gói bánh trưng.

Giao lưu Tết: ASEAN và những người bạn

Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Chay Navuth vui mừng khi được nhận ba bức tranh thư pháp "Phúc - Lộc - Thọ" từ Ông Đồ.

Giao lưu Tết: ASEAN và những người bạn
Giao lưu Tết: ASEAN và những người bạn

Đây cũng là dịp để các thành viên Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội giao lưu, gặp gỡ.

Giao lưu Tết: ASEAN và những người bạn
Giao lưu Tết: ASEAN và những người bạn

Các đại biểu cũng được thưởng thức chương trình ca nhạc cổ truyền đặc sắc của Việt Nam do các thầy cô và sinh viên Học viện Ngoại giao trình bày.

Giao lưu Tết: ASEAN và những người bạn

Màn thổi sáo của thầy Nguyễn Tiến Cường.

Giao lưu Tết: ASEAN và những người bạn

Đến màn múa cổ truyền của các sinh viên Học viện Ngoại giao.

Giao lưu Tết: ASEAN và những người bạn
Giao lưu Tết: ASEAN và những người bạn
Giao lưu Tết: ASEAN và những người bạn

Tất cả các khách mời quốc tế đều bày tỏ sự hào hứng thích thú trước những phong tục độc đáo của Tết Việt, đặc biệt là những món ăn truyền thống Việt Nam.

Giao lưu Tết: ASEAN và những người bạn

Bạn bè quốc tế cho rằng, Chương trình là một trải nghiệm lý thú và bổ ích, giúp họ hiểu rõ hơn về đất nước và con người Việt Nam.

Việt Nam và Ấn Độ đẩy mạnh hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân Việt Nam và Ấn Độ đẩy mạnh hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân
Bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị, hợp tác và giao lưu nhân dân Việt Nam – Ma-rốc Bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị, hợp tác và giao lưu nhân dân Việt Nam – Ma-rốc

Theo baoquocte.vn
Nguồn: baoquocte.vn

Tin bài liên quan

Việt Nam - Indonesia tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân

Việt Nam - Indonesia tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân

Ngày 24/4/2024, tại Nhà khách Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã cùng Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 5 Ủy ban hợp tác song phương (JCBC-5) Việt Nam – Indonesia.
Việt Nam - Brunei hợp tác chắt chẽ trong triển khai thỏa thuận giữa hai nước

Việt Nam - Brunei hợp tác chắt chẽ trong triển khai thỏa thuận giữa hai nước

Chiều 23/4, tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có cuộc gặp với Bộ trưởng thứ Hai Bộ Ngoại giao Brunei Darussalam Dato Pehin Erywan Yusof nhân dịp sang Việt Nam tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.
Nỗ lực định hình một tương lai tươi sáng hơn cho cộng đồng ASEAN

Nỗ lực định hình một tương lai tươi sáng hơn cho cộng đồng ASEAN

Chiều 23/4, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 - (ASEAN Future Forum 2024 - AFF 2024) đã bế mạc sau một ngày làm việc với các phiên thảo luận sôi nổi, hiệu quả.

Các tin bài khác

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.
Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.
Zhi-Shan Foundation bàn giao 125 tủ sách cho 13 trường mầm non và tiểu học trên địa bàn huyện Phú Lộc, Huế

Zhi-Shan Foundation bàn giao 125 tủ sách cho 13 trường mầm non và tiểu học trên địa bàn huyện Phú Lộc, Huế

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3, chiều ngày 22/4/2024 Tổ chức Zhi Shan phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc tổ chức “Ngày hội đọc sách” và phát triển Văn hóa đọc trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Phú Lộc.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề về chính sách đối ngoại

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề về chính sách đối ngoại

Sáng 23/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề “Tình hình Trung Đông và chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta đối với khu vực”.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động