Giao lưu hữu nghị “Olof Palme và quan hệ nhân dân Việt Nam – Thụy Điển”
Đây là dịp rất có ý nghĩa để nhân dân hai nước cùng ôn lại mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác hiệu quả giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Thụy Điển nói chung, đặc biệt về vai trò quan trọng và những đóng góp quý báu của Cố Thủ tướng Thụy Điển Olof Palme đối với mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Thụy Điển.
Tham dự buổi Giao lưu có: nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển Hoàng Thế Liên; Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Thụy Điển tại Việt Nam Pereric Hửgbeng; bà Phạm Thị Thái - Trưởng ban Châu Âu, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; đại diện Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao; các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Thuỵ Điển tại Việt Nam; các Hội viên Hội hữu nghị Việt Nam – Thụy Điển (Hội) cùng đông đảo các cán bộ, giáo viên và sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội.
| |
Ông Hoàng Thế Liên - Nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển phát biểu
Phát biểu tại buổi Giao lưu, Chủ tịch Hội Hoàng Thế Liên cho biết, Việt Nam và Thụy Điển có mối quan hệ hữu nghị truyền thống từ nhiều thập kỷ qua. Thụy Điển là nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào ngày 11/01/1969 và đã dành cho Việt Nam viện trợ phát triển không hoàn lại. Quan hệ đặc biệt này đã được khơi nguồn từ phong trào đoàn kết ủng hộ Việt Nam lôi cuốn nhiều tầng lớp nhân dân, nhiều đảng phái chính trị tham gia, đặc biệt phải kể tới vai trò rất lớn của cố Thủ tướng Thụy Điển Olof Palme – một nhà lãnh đạo phương Tây luôn được người dân Việt Nam nhớ đến với sự kính trọng và biết ơn sâu sắc.
Chủ tịch Hội Hoàng Thế Liên nhấn mạnh, có thể nói, cố Thủ tướng Olof Palme là người đã thắp sáng ngọn đuốc đoàn kết ủng hộ Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Olof Palme đã cùng với nhân dân Thụy Điển yêu chuộng hòa bình, tự do và công lý xuống đường biểu tình phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam; đồng thời đã dành sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn cho nhân dân Việt Nam trong chặng đường đầy khó khăn đó.
| |
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Thụy Điển tại Việt Nam Pereric Hửgbeng phát biểu
Phát biểu tại buổi Giao lưu, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Thụy Điển tại Việt Nam Pereric Hửgbeng bày tỏ niềm vui khi tham dự buổi Giao lưu hữu nghị “Olof Palme và quan hệ nhân dân Việt Nam – Thụy Điển; đồng thời cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam – Thụy Điển tổ chức sự kiện này.
Đại sứ Pereric Hửgbeng cho biết, ngày 11/1/1969 Thụy Điển và Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là một sự kiện hết sức đặc biệt, là quyết định mang tính lịch sử của hai nước. Thụy Điển là quốc gia phương Tây đầu tiên công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Thời gian cứ trôi đi, nhưng tình bạn hữu nghị mãi mãi gắn kết, trường tồn.
Ông Pereric Hửgbeng nhấn mạnh, tôi thấy Thuỵ Điển và Việt Nam có nhiều cơ hội hợp tác phát triển; hai nước có nhiều điểm tương đồng như Việt Nam tiếp giáp Biển Đông, Thuỵ Điển tiếp giáp Biển Baltic…Cả hai nước cần phối hợp chặt chẽ, tăng cường hợp tác về kinh tế, xã hội; hợp tác về giáo dục giữa các trường đại học và sinh viên hai nước với nhau. Đại sứ quán Thuỵ Điển tại Việt Nam sẽ quan tâm, thúc đẩy quan hệ hữu nghị hai nước Thuỵ Điển – Việt Nam trong thời gian tới.
| |
Ông Đinh Tích - Nguyên Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Thụy Điển chia sẻ tại buổi Giao lưu
Tại buổi Giao lưu, nguyên Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Thụy Điển Đinh Tích đã chia sẻ nhiều thông tin về quan hệ hữu nghị nhân dân Việt Nam – Thuỵ Điển và cố Thủ tướng Thụy Điển Olof Palme.
Theo đó, có thể nói, Olof Palme là người tiên phong trong phong trào nhân dân Thụy Điển chống chiến tranh xâm lược và ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Hàng chục tổ chức chống chiến tranh, ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam đã ra đời tại Thụy Điển. Ngày Quốc tế Lao động 1/5 hàng năm trở thành ngày hội xuống đường chống chiến tranh, đòi hòa bình, ủng hộ nhân dân Việt Nam. Phong trào chống chiến tranh, ủng hộ hòa bình của nhân dân Thụy Điển trở thành ngọn cờ đầu trong các nước phương Tây vào những năm cuối 60, đầu 70 của thế kỷ XX.
| |
Tiết mục nghệ thuật tại buổi Giao lưu hữu nghị
Ông Đinh Tích ca ngợi, cố Thủ tướng Thụy Điển Olof Palme là một con người đầy dũng khí, dám đối đầu với những thách thức để bảo vệ những ý tưởng nhân văn của mình. Chiến tranh Việt Nam kết thúc ngày 30/4/1975, nhân dân Thụy Điển cùng với nhân dân thế giới chào đón và hân hoan trước thắng lợi của chính nghĩa. Nhưng cũng từ đây, đối với Thụy Điển, vấn đề Việt Nam đã chuyển sang một giai đoạn mới, vừa có những thuận lợi, nhưng có những thách thức mới. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Thụy Điển vẫn tiếp tục được tăng cường, duy trì viện trợ phát triển ở mức độ cao (trên 100 triệu USD mỗi năm).
Ông Đinh Tích khẳng định, nhân dân Việt Nam luôn quý trọng và gìn giữ mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Thụy Điển. Hàng triệu triệu người con Việt Nam và Thụy Điển đã không biết mệt mỏi góp công, góp sức, góp trí tuệ để gìn giữ và phát triển mối quan hệ đó. cố Thủ tướng Thụy Điển Olof Palme là một người bạn lớn của nhân dân Việt Nam. Nhân dân Việt Nam biết ơn các bạn Thụy Điển.
| |
Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm
Ông Đinh Tích nhấn mạnh, Hội hữu nghị Việt Nam – Thụy Điển sẽ nỗ lực hết sức mình để thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Hội rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ và hợp tác của Đại sứ quán Thụy Điển trong các hoạt động đối ngoại nhân dân của Hội trong thời gian tới.
Được biết, ông Olof Palme (1927 – 1986) là Thủ tướng Thụy Điển những năm 1969 – 1976 và 1982 –1986. Ông là người bạn chính trực và tận tâm của Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh. Không chỉ là người bạn lớn của nhân dân Việt Nam trong giai đoạn đấu tranh thống nhất đất nước, Thủ tướng Olof Palme cũng là người kiên trì chủ trương hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trong công cuộc tái thiết đất nước, giúp Việt Nam xây dựng nhiều công trình quan trọng, trong đó có Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển tại Uông Bí, Quảng Ninh và Nhà máy giấy Bãi Bằng tại Phú Thọ.
Đại Sơn
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Văn hoá nghệ thuật gắn kết nhân dân Việt Nam – Trung Quốc
3 đột phá của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2026 - 2031
Chủ trương hợp tác với các nước láng giềng chung biên giới của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong kỷ nguyên mới
Động lực mới cho hợp tác thực chất Việt Nam - Trung Quốc
Đọc nhiều
3 đột phá của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2026 - 2031
Giao lưu Tết cổ truyền châu Á 2026: Kết nối văn hóa, lan tỏa tình hữu nghị tại Hà Nội
Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam-Hàn Quốc
Quan hệ kinh tế Việt Nam - Trung Quốc đang bước vào giai đoạn phát triển bứt phá
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Nhật ký khai thác điện tử: Bước tiến trong hiện đại hóa nghề cá tại Thành phố Hồ Chí Minh
Khi những trang sách mở cửa tri thức cho trẻ em vùng biên Mường Nhé
Cảnh sát biển Việt Nam lên đường tuần tra liên hợp với Cảnh sát biển Trung Quốc
Multimedia
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




