Giao lưu hữu nghị kỷ niệm 25 năm Ngày độc lập Cộng hòa Uzbekistan
Buổi giao lưu hữu nghị là một trong những hoạt động góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, cùng hướng tới một tương lai phồn thịnh của hai nước Việt Nam – Uzbekistan.
| |
Các đại biểu thực hiện nghi thức Chào cờ
Tham dự buổi giao lưu có: Phó Viện Trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trần Công Phàn; Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Bùi Khắc Sơn; Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Uzbekistan Lương Phan Cừ; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Đỗ Mạnh Hùng; Đại sứ Việt Nam tại Uzbekistan Phan Văn Thảo; Lãnh sự danh dự Uzbekistan tại Việt Nam Lê Văn Nghĩa; đại diện Bộ Ngoại giao cùng đông đảo những người từng sinh sống, học tập tại Uzbekistan.
Phát biểu khai mạc buổi giao lưu, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Uzbekistan (Hội) Lương Phan Cừ cho biết, đất nước Uzbekistan chính thức tuyên bố độc lập, trở thành Cộng hòa Uzbekistan ngày 1/9/1991. Sau 25 năm kể từ Ngày Độc lập, Chính phủ và người dân Uzbekistan đã đạt được những thành tựu lớn về chính trị, kinh tế và xã hội. Uzbekistan hiện là thành viên tích cực của nhiều tổ chức quốc tế và khu vực như: Liên hợp quốc, Cộng đồng các quốc gia độc lập SNG, Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu, Tổ chức hợp tác Thượng Hải…
| |
Ông Lương Phan Cừ - Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Uzbekistan phát biểu
Trải qua nhiều biến động lịch sử, quan hệ Việt Nam – Uzbekistan luôn là quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp. Sau khi Uzbekistan tuyên bố độc lập, ngày 17/1/1992 hai nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức. Hai bên thường xuyên tiến hành trao đổi đoàn, trong đó có các đoàn cấp cao; quan hệ thương mại song phương tăng trưởng tích cực; hợp tác trên các lĩnh vực dầu khí, công nghiệp nhẹ, nông nghiệp, văn hóa, thể thao và du lịch ngày càng khởi sắc.
Chủ tịch Hội Lương Phan Cừ nhấn mạnh, năm 2016 Hội hữu nghị Việt Nam – Uzbekistan đánh dấu chặng đường tròn 20 năm trưởng thành và phát triển (4/9/1996 – 4/9/2016). Trải qua 4 kỳ đại hội với khoảng 500 Hội viên trên toàn quốc, trong 20 năm qua, Hội đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động, đã đạt đư nhiều thành tích đáng kể, đóng góp tích cực vào quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước thông qua các hoạt động ngoại giao nhân dân.
| |
Ông Bùi Khắc Sơn - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu chúc mừng Hộ
Chúc mừng Hội hữu nghị Việt Nam – Uzbekistan nhân dịp Hội nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Liên hiệp Bùi Khắc Sơn cho biết, Hội hữu nghị Việt Nam – Uzbekistan là một trong số 113 tổ chức thành viên của Liên hiệp. Kể từ khi thành lập tháng 9/1996 cho đến nay, Hội đã luôn nỗ lực phấn đấu trong công tác ngoại giao nhân dân, trở thành một trong số các tổ chức thành viên hoạt động tích cự, năng động và hiệu quả của Liên hiệp.
Phó Chủ tịch Liên hiệp Bùi Khắc Sơn nhấn mạnh, các hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Uzbekistan luôn phong phú, đa dạng, theo phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả”, góp phần hỗ tợ đắc lực cho ngoại giao Đảng, ngoại giao Nhà nước và ngoại giao nhân dân góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Uzbekistan.
| |
Ông Bùi Khắc Sơn - Phó Chủ tịch Liên hiệp (đứng ngoài cùng bên phải) trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hội hữu nghị Việt Nam – Uzbekistan
Trong 20 năm Hội hữu nghị Việt Nam – Uzbekistan trưởng thành, phát triển đã có nhiều thành tích đóng góp tích cực trong việc xây dựng, củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Uzbekistan thông qua các hoạt động ngoại giao nhân dân. Với nhiều thành tích đó, Hội vi dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.
| |
Đại diện Hội hữu nghị Việt Nam – Uzbekistan trao thưởng cho các cá nhân đạt giải trong Cuộc thi viết “Việt Nam – Uzbekistan: Những tình cảm tốt đẹp và các sáng kiến thúc đẩy hợp tác song phương”
Nhân dịp này, Hội đã trao thưởng cho các cá nhân có thành tích trong Cuộc thi viết “Việt Nam – Uzbekistan: Những tình cảm tốt đẹp và các sáng kiến thúc đẩy hợp tác song phương” (tổ chức từ ngày 1/9 – 31/12/2015). Các bài viết tham dự cuộc thi đã thu hút sự quan tâm của hàng ngàn độc giả trong và ngoài nước.
Đại Sơn
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Động lực mới cho hợp tác thực chất Việt Nam - Trung Quốc
Củng cố nền tảng xã hội qua Liên hoan nhân dân biên giới Việt -Trung và Hành trình đỏ nghiên cứu học tập của thanh niên
75 thí sinh tranh tài tại Cuộc thi Viết chính tả chữ Hán năm 2026
Việt Nam - Cuba vun đắp quan hệ đặc biệt từ tinh thần Giron
Đọc nhiều
3 đột phá của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2026 - 2031
Giao lưu Tết cổ truyền châu Á 2026: Kết nối văn hóa, lan tỏa tình hữu nghị tại Hà Nội
Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam-Hàn Quốc
Quan hệ kinh tế Việt Nam - Trung Quốc đang bước vào giai đoạn phát triển bứt phá
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Nhật ký khai thác điện tử: Bước tiến trong hiện đại hóa nghề cá tại Thành phố Hồ Chí Minh
Khi những trang sách mở cửa tri thức cho trẻ em vùng biên Mường Nhé
Cảnh sát biển Việt Nam lên đường tuần tra liên hợp với Cảnh sát biển Trung Quốc
Multimedia
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




