Giảng viên hóa sẽ là "nữ giáo sư trẻ nhất Việt Nam"?

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Bà Nguyễn Khánh Diệu Hồng, 38 tuổi, hiện công tác tại Đại học Bách khoa Hà Nội là nữ giáo sư trẻ tuổi nhất trong danh sách các ứng viên được phê duyệt là giáo sư, phó giáo sư năm 2019.
aa
giang vien hoa se la nu giao su tre nhat viet nam 441 ứng viên lọt vào danh sách xét giáo sư, phó giáo sư năm 2019

Hội đồng giáo sư nhà nước vừa công bố danh sách 441 ứng viên đủ điều kiện xét công nhận giáo sư, phó giáo sư ...

giang vien hoa se la nu giao su tre nhat viet nam Ngọc Sơn nói về khả năng âm nhạc trên quốc tế chưa ai làm được

Mới đây, trong chương trình “Tuyệt đỉnh bolero”, ca sĩ Ngọc Sơn tự nhận bản thân “có thể nhìn ra tất cả những nốt nhạc ...

giang vien hoa se la nu giao su tre nhat viet nam Bác sĩ gốc Việt làm Giám đốc Trung tâm Y tế của Đại học Harvard

Mới đây, trên trang web của trường Đại học Harvard (Mỹ) đã đăng tải thông tin về Giám đốc Trung tâm Y tế của Trường ...

Trong danh sách này có 75 ứng viên giáo sư, trong đó 1 ứng viên đề nghị xét ở dạng đặc biệt, 349 ứng viên phó giáo sư.

Như vậy, so với lượng ứng viên nộp hồ sơ xét duyệt ban đầu, tỷ lệ các ứng viên đạt tiêu chuẩn và đủ phiếu tín nhiệm là 63,02% đối với giáo sư và 57,59% với phó giáo sư.

Theo báo cáo của Văn phòng Hội đồng giáo sư nhà nước, năm nay cả nước có 98 Hội đồng giáo sư cơ sở có ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. Trong đó có 119 ứng viên giáo sư, 606 ứng viên phó giáo sư.

giang vien hoa se la nu giao su tre nhat viet nam
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023 chủ trì kỳ họp diễn ra trong 2 ngày 10-11/11.

Sau khi thẩm định hồ sơ, đánh giá ngoại ngữ, đánh giá báo cáo khoa học tổng quan đã có 440 ứng viên 26 Hội đồng ngành, liên ngành được đưa vào danh sách đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh.

Riêng Hội đồng giáo sư ngành Khoa học Quân sự và Khoa học An ninh đề nghị 47 ứng viên nhưng chưa tổ chức xét tại kỳ họp lần này do chưa có hướng dẫn cụ thể theo quy chế đặc thù của cấp trên.

Theo Hội đồng Giáo sư nhà nước, chất lượng ứng viên năm 2019 khá tốt, năng lực ngoại ngữ có nhiều tiến bộ, hầu hết các ứng viên có công trình nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI, Scopus.

giang vien hoa se la nu giao su tre nhat viet nam
Nữ Giáo sư trẻ nhất Việt Nam, Nguyễn Khánh Diệu Hồng

Ứng viên trẻ nhất được xét công nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư năm 2019 là bà Nguyễn Khánh Diệu Hồng, 38 tuổi, chuyên ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm, công tác tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đó, bà Hồng là phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2012, khi 31 tuổi.

Ông Sĩ Đức Quang, sinh 16/8/1981, quê Thuận Thành, Bắc Ninh là nam giáo sư trẻ tuổi nhất năm 2019. Ông đang công tác tại Đại học Sư phạm Hà Nội, đồng thời cũng là nghiên cứu viên chính của Viện cao cấp về Toán.

Với chức danh phó giáo sư, ứng viên trẻ tuổi nhất là 34 tuổi, có 5 người.

Theo quy định, sau khi công khai danh sách ứng viên đạt tiêu chuẩn, 15 ngày sau Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước sẽ ký quyết định công nhận, cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư cho ứng viên.

Hết thời hạn 5 năm, nếu ứng viên không được bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại cơ sở giáo dục đại học thì quyết định này hết hiệu lực.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Chủ tịch Hội đồng tiếp tục phối hợp với các đơn vị của Bộ Giáo dục và Đào tạo để công khai kết quả xét công nhận.

Đông Phong
Nguồn:

Tin bài khác

Việt Nam phát triển năng lượng nguyên tử vì hòa bình

Việt Nam phát triển năng lượng nguyên tử vì hòa bình

Từ ngày 14 đến 18/9/2026, tại Trung tâm Quốc tế Vienna (VIC), Cộng hòa Áo, Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định làm Trưởng đoàn tham dự Khóa họp lần thứ 70 Đại hội đồng Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), khẳng định nhất quán chủ trương phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, an toàn và bền vững.
Niềm tin vun đắp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

Niềm tin vun đắp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

Chiều 18/9, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 53 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2026), Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki gặp gỡ báo chí, chia sẻ về những bước phát triển trong quan hệ song phương và các lĩnh vực hợp tác đang được hai nước thúc đẩy.
Dấu ấn Việt Nam trong gần 50 năm đồng hành cùng Liên hợp quốc

Dấu ấn Việt Nam trong gần 50 năm đồng hành cùng Liên hợp quốc

Gần 50 năm kể từ khi gia nhập Liên hợp quốc, Việt Nam đã chuyển từ một quốc gia nhận hỗ trợ để khắc phục hậu quả chiến tranh, tái thiết đất nước sang chủ động tham gia, đóng góp ngày càng thực chất vào công việc chung của tổ chức, từ gìn giữ hòa bình, bảo đảm quyền con người đến phát triển bền vững và tham gia xây dựng các chuẩn mực, sáng kiến toàn cầu...
Tăng cường hợp tác Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam - Trung Quốc

Tăng cường hợp tác Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam - Trung Quốc

Ngày 17/9, tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã có các cuộc gặp với lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Toàn quốc Trung Hoa và Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, trao đổi nhiều định hướng nhằm tăng cường giao lưu, hợp tác giữa phụ nữ hai nước, góp phần củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...