Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
16:40 | 09/08/2020 GMT+7

'Giang hồ mạng' Phú Lê khai nhận sai đàn em đánh Đào Chile vì mâu thuẫn với vợ mình

aa
Tại cơ quan công an, "giang hồ mạng" Phú Lê bước đầu khai nhận đã chỉ đạo đàn em hành hung Đào Chile do chị này có mâu thuẫn với vợ của Phú Lê là Lã Thuý Kiều.
Phú Lê và đàn em bị bắt: 16 đệ tử của Phú Lê và đàn em bị bắt: 16 đệ tử của "giang hồ mạng" khai gì?
Vợ chồng Vợ chồng "giang hồ mạng" Phú Lê bị bắt vì tội gì?

Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội vừa tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Phú (40 tuổi, quê Yên Bái, trú tại Hà Nội, còn gọi là Phú Lê) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Cùng bị tạm giữ trong vụ việc này, có Hoàng Văn Thụy (SN 1995, ở phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội) và 14 đối tượng khác.

Những đối tượng này được xác định có liên quan tới việc hành hung, gây thương tích đối với bà Nguyễn Thị Nga (69 tuổi) và bà Nguyễn Thị Bé (67 tuổi, em gái bà Nga) ở xã Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội bị thương phải nhập viện điều trị. Trong đó, Thuỵ trực tiếp tham gia việc đánh bà Nga và bà Bé vào trưa 3/8.

Tại cơ quan Công an, Phú Lê khai nhận vợ mình là Lã Thúy Kiều (SN 1985, quê ở Hà Nam), hiện trú ở phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) có mâu thuẫn với Đào Chile (tên thật là Trần Thị Đào, 30 tuổi, quê xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội).

Ngày 2/8, trong lúc vợ chồng Phú Lê ăn uống cùng với đám đàn em ngồi ăn uống ở khu vực hồ Đền Lừ, quận Hoàng Mai thì Phú đã kể lại câu chuyện trên, muốn "dằn mặt" Đào - theo báo CAND.

Theo nguồn tin trên, Thụy đồng ý sẽ đến tận nhà chị Đào để đánh dằn mặt. Chính vì vậy, Phú Lê đã giao việc hành hung chị Đào cho Thụy và Trần Văn Tư, SN 1988, quê ở Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Sáng hôm sau (3/8), Thụy và Tư đi xe máy về huyện Đan Phượng, tìm đến nhà Đào Chile. Trên đường đi, chúng dừng ở một cửa hàng vật liệu xây dựng, mua tuýp sắt làm hung khí gây án. Sau khi đánh bà Bé và và Nga, các đối tượng bỏ chạy trên đường đê về Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm. Quá trình bỏ chạy, cả 2 cởi áo chống nắng, vứt khẩu trang cùng tuýp sắt nhằm phi tang.

2902 d057247c 089c 4cb2 ba60 a9db4cba3557
Phú Lê tại cơ quan Công an (Ảnh: CAND)

Lời khai của Phú Lê cũng khớp với lời khai của các đàn em trước đó. Các đối tượng này khai nhận, ngày 2/8, được Phú Lê gọi đi để "xử lý" Đào Chile. Tuy nhiên, do ngày 2/8, đám đệ tử của Phú Lê không tìm thấy "hotgirl xăm trổ" Đào Chile nên ngày 3/8, Phú Lê chỉ đạo đàn em bịt mặt đến nhà hành hung mẹ của Đào Chile (là bà Nguyễn Thị Nga).

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phú Lê được giới trẻ biết đến như một "ca sĩ giang hồ", diễn viên nghiệp dư với nhiều bài hát, phim ca nhạc về giới giang hồ. Facebook Phú Lê có hơn 400.000 theo dõi, riêng kênh YouTube của Phú Lê có gần 2 triệu đăng ký, đăng tải nhạc, phim ca nhạc nội dung rao giảng đạo lý, tình anh em giang hồ cùng nhiều cảnh bạo lực.

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, Phú Lê có 2 tiền án. Cụ thể, năm 1997, đối tượng này bị TAND tỉnh Yên Bái xử 6 năm tù giam về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Năm 2000, Phú bị TAND tỉnh Yên Bái kết án 2 năm tù.

Phú Lê - Phú Lê - "giang hồ lắm tiền, nhiều quan hệ" vừa bị Công an Hà Nội bắt giữ "hoàng tráng" cỡ nào?

Phú Lê bắt đầu được biết đến nhiều khi bộ phim "Chạm mặt giang hồ" dài gần 50 phút được đóng vai chính, cùng sự ...

Bắt vợ chồng Bắt vợ chồng "giang hồ mạng" Phú Lê để điều tra việc cử đàn em đi đánh người

Vợ chồng Phú Lê bị bắt giữ vì được cho là đã cử người hành hung bà Nguyễn Thị Nga (sinh năm 1951, trú tại ...

"Giang hồ mạng" Huấn Hoa Hồng vừa bị bắt là ai?

Huấn Hoa Hồng được nhiều người biết đến vào khoảng năm 2015 và bất ngờ trở thành một "hiện tượng mạng xã hội" nhờ những ...

Trọng Huyền
Nguồn:

Tin bài liên quan

Bắt 1 nghi phạm vụ "thánh chửi" Dương Minh Tuyền bị bắn ở Hải Dương

Bắt 1 nghi phạm vụ "thánh chửi" Dương Minh Tuyền bị bắn ở Hải Dương

Liên quan nổ súng vào ô tô chở "thánh chửi" Dương Minh Tuyền, cơ quan công an đã bắt giữ 1 nghi phạm và đang truy tìm người còn lại.
Hàng loạt "giang hồ mạng" dính án, sắp chuyển khẩu vào trại giam dịp cuối năm

Hàng loạt "giang hồ mạng" dính án, sắp chuyển khẩu vào trại giam dịp cuối năm

Từ Vượng "sói" đến Ngọc "Rambo" lần lượt bị truy nã và khởi tố cho đến 22h00 tối qua (29/12), cộng đồng mạng lại xôn xao với bức ảnh chụp giang hồ Khánh "bầu trời" như tù nhân mà chưa rõ thực hư.
Phú Lê cùng đàn em được trả tự do

Phú Lê cùng đàn em được trả tự do

Chánh án TAND huyện Đan Phượng, Hà Nội, thông tin phiên xét xử sơ thẩm Lê Văn Phú (tức Phú Lê) cùng 3 đàn em đã bị hủy do phía bị hại rút đơn tố giác.

Các tin bài khác

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất có những bước tiến bền vững trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ không phát tài nhanh hoặc giàu lên nhanh chóng, song bạn vẫn kiếm được một khoản dư dả, ổn định
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu sự nghiệp của người tuổi Dậu đang tiến triển khá tốt. Con giáp này nhờ có sự tương trợ từ quý nhân Tam Hợp nên thành tựu gặt hái được không phải nhỏ.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân hung cát đan xen, trong rủi có may, trong may có rủi. Tài chính có lúc thấy tiền vào ào ào những không giữ nổi trong túi.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ có tốt có xấu, trong cái tốt vẫn tiềm tàng nguy cơ, vì vậy mà bạn làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động