Giai đoạn 2023-2027, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVI) hỗ trợ Quảng Trị gần 9,8 triệu USD

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
UBND tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVI) vừa ký kết Văn bản thỏa thuận hợp tác về việc thực hiện các chương trình/dự án do WVI tài trợ, giai đoạn 2023-2027 với ngân sách gần 9,8 triệu USD, nâng tổng ngân sách lũy kế hợp tác cam kết với tỉnh Quảng Trị từ năm 2000 đến nay đạt gần 46 triệu USD.
aa
Saudi Arabia tài trợ 179 triệu USD thực hiện 12 dự án phát triển tại Việt Nam Saudi Arabia tài trợ 179 triệu USD thực hiện 12 dự án phát triển tại Việt Nam
World Vision Việt Nam hỗ trợ sinh kế cho 236 hộ gia đình tại Quảng Trị World Vision Việt Nam hỗ trợ sinh kế cho 236 hộ gia đình tại Quảng Trị

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam cảm ơn, đánh giá cao WVI, trong thời gian qua đã luôn đồng hành với tỉnh Quảng Trị; đồng thời khẳng định là tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động lâu năm trên địa bàn, WVI đã hỗ trợ nhiều chương trình, dự án và đem lại hiệu quả thiết thực cho người hưởng lợi. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng cám ơn các nhà tài trợ, ghi nhận sự nỗ lực của các đối tác địa phương, đặc biệt là các vùng triển khai dự án. Tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan hoàn tất sớm các thủ tục sau khi ký kết thỏa thuận hợp tác để các dự án sớm được triển khai trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2023-2027 đạt mục tiêu đề ra.

Giai đoạn 2023-2027, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVI) hỗ trợ Quảng Trị gần 9,8 triệu USD
UBND tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVI) vừa ký kết Văn bản thỏa thuận hợp tác về việc thực hiện các chương trình/dự án do WVI tài trợ, giai đoạn 2023-2027 với ngân sách gần 9,8 triệu USD - (Ảnh: Hồng Hà/www.quangtri.gov.vn).

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới là tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động thông qua các chương trình cứu trợ, phát triển và vận động chính sách nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho cộng đồng, đặc biệt là trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Quảng Trị, thời gian qua, WVI đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các chương trình, dự án góp phần cải thiện đáng kể cuộc sống của các hộ gia đình nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em. Đáng chú ý, giai đoạn 2018-2022, WVI và các địa phương đã triển khai hiệu quả các chương trình vùng và dự án nhỏ tại các huyện Đakrông, Hướng Hóa, Hải Lăng và Triệu Phong với tổng ngân sách gần 11 triệu USD.

Cùng với đó, WVI đã triển khai chương trình tài chính vi mô tại các huyện Hải Lăng, Triệu Phong và Vĩnh Linh. Chương trình đã giải ngân 405 tỉ đồng cho 21.846 khoản vay tới 5.476 khách hàng, tỉ lệ hoàn trả đạt 99,97%, khoản dư nợ là 69 tỉ đồng. Chương trình tài chính vi mô đã tạo thói quen tiết kiệm; tăng quy mô sản xuất; tăng tài sản, thu nhập; nâng cao vị thế phụ nữ; cải thiện an sinh...

Giai đoạn 2023-2027, WVI sẽ triển khai các chương trình/dự án Hỗ trợ phát triển tỉnh Quảng Trị với ngân sách gần 9,8 triệu USD, nâng tổng ngân sách lũy kế hợp tác cam kết với tỉnh Quảng Trị từ năm 2000 đến nay đạt gần 46 triệu USD.

Theo đó, trong giai đoạn này, WVI sẽ tiếp tục triển khai Chương trình vùng huyện Hải Lăng, Hướng Hóa, Đakrông trong đó gồm các dự án: Bảo vệ trẻ em và thúc đẩy sự tham gia của trẻ em; sinh kế; cộng đồng tham gia và bảo trợ trẻ em; dinh dưỡng và y tế...

Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục thực hiện Chương trình tài chính vi mô tại các Huyện Hải Lăng, Vĩnh Linh, Triệu Phong; chương trình sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động tới tất cả các xã tại 3 huyện nói trên. Thời hạn của bản thỏa thuận bắt đầu hiệu lực từ ngày 1/10/2022 đến hết ngày 30/9/2027.

Tăng cường phối hợp giữa Hội LHPN Việt Nam và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Tăng cường phối hợp giữa Hội LHPN Việt Nam và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới
USAID tài trợ 50 triệu USD hỗ trợ Đồng bằng sông Cửu Long ứng phó biến đổi khí hậu USAID tài trợ 50 triệu USD hỗ trợ Đồng bằng sông Cửu Long ứng phó biến đổi khí hậu
Nhật Nguyệt (t/h)
Nguồn:

Tin bài khác

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã đóng góp ý kiến, nguyện vọng cho Đại hội của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ mới.
Tưởng nhớ ông Onaka Shinichi – người bạn lớn của hòa bình và hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản

Tưởng nhớ ông Onaka Shinichi – người bạn lớn của hòa bình và hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản

Ngày 4/9/2026, ông Onaka Shinichi, nguyên Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật - Việt tỉnh Hiroshima, nguyên Tổng Thư ký Ủy ban Chống bom nguyên tử Thành phố Hiroshima đã từ trần. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với gia đình, bạn bè, thân hữu đồng hành trong phong trào hòa bình và tình hữu nghị quốc tế, cũng như nhiều người Việt Nam đã từng gặp gỡ, làm việc và nhận được tình cảm chân thành của ông.
AIPSO chúc mừng Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

AIPSO chúc mừng Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Trong thư chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ (AIPSO) đánh giá cao quan hệ nhiều thập kỷ với Liên hiệp, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục mở rộng giao lưu và triển khai những sáng kiến chung mới trong những năm tới.
Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi trọng hợp tác với Việt Nam

Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi trọng hợp tác với Việt Nam

Đây là chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Berris Ekinci tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức mới đây tại Bảo tàng Dân tộc học Ankara.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...