Trang chủ Chính trị - Xã hội
06:29 | 02/02/2024 GMT+7

Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VIII - năm 2023: Lan tỏa, chất lượng, hiệu quả

aa
Với 2.216 tác phẩm dự thi, trong đó có nhiều tác phẩm đến từ các cơ quan báo chí cấp tỉnh, các trung tâm văn hóa cấp huyện, công ty truyền thông tư nhân… cho thấy sự quan tâm của đông đảo công chúng cũng như sức hấp dẫn, sự lan tỏa mạnh mẽ của Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023.
Phản ánh rõ nét, sâu sắc công tác xây dựng Đảng
Tạp chí Thời Đại đã tạo diễn đàn hữu ích để kiều bào hiến kế xây dựng quê hương

Nhiều tác phẩm có chiều sâu, chất lượng tốt

Ngày 1/2, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023.

Theo Ban Tổ chức cuộc thi, đến thời điểm kết thúc nhận bài tham dự, Cơ quan Thường trực Giải (Tạp chí Xây dựng Đảng) đã nhận được tổng số 2.216 tác phẩm, tăng 184 tác phẩm so với năm 2022 (8,6%). Trong đó, có 755 tác phẩm báo in, 549 tác phẩm báo điện tử, 530 tác phẩm truyền hình, 280 tác phẩm phát thanh và 102 tác phẩm ảnh báo chí.

Các tác phẩm dự thi năm nay tiếp tục phong phú về chủ đề, thể loại, bám sát các vấn đề nóng, các sự kiện nổi bật, nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống chính trị và đất nước như: ra mắt các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Hội nghị giữa nhiệm kỳ (Hội nghị Trung ương lần thứ 7) và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị (khóa XIII) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng văn hóa - đạo đức trong Đảng, quy hoạch đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, chống “căn bệnh sợ trách nhiệm” và xây dựng cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám hành động vì lợi ích chung; công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực gắn với đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ vào công tác Đảng; phát triển 6 vùng kinh tế - xã hội chiến lược, trọng yếu...

Đáng chú ý, Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023 có số cơ quan báo chí cấp tỉnh gửi tác phẩm truyền hình tham gia nhiều nhất từ trước đến nay, thậm chí có cả các trung tâm văn hóa cấp huyện, chương trình truyền hình của Công an, Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh và công ty truyền thông tư nhân gửi tác phẩm tham dự giải. Các đơn vị báo chí ở Trung ương có thế mạnh là có nhiều tác phẩm chính luận, nêu vấn đề mang tầm bao quát cả nước, trong khi khối báo chí địa phương mạnh về các bài phản ánh cách làm mới từ cơ sở và gương sáng, điển hình tập thể, cá nhân.

Nhiều tác phẩm có chiều sâu, chất lượng tốt, phản ánh vấn đề thời sự của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các tác phẩm có hiệu quả tuyên truyền cao, đề cập tới những vấn đề bức xúc hiện nay, có tính phản biện xã hội, chiến đấu cao. Sau khi được đăng, phát, nhiều tác phẩm đã thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng, bạn đọc cho thấy Giải Búa liềm vàng ngày càng có sự lan tỏa mạnh mẽ.

Đại tá, nhà báo Lê Ngọc Long, đại diện nhóm tác giả đạt giải A của Báo Quân đội nhân dân với tác phẩm “Vì sao nghị quyết thì hay, thực hiện lại gay trăm bề?” cho biết: Loạt bài nêu bật vị trí ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị quyết của Đảng, phân tích, chỉ rõ những hạn chế yếu kém trong việc tổ chức thực hiện và kiến nghị đề xuất một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện Nghị quyết của Đảng trong thời gian tới.

“Thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đảng là minh chứng đập tan âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại mới”, Đại tá Lê Ngọc Long nói.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trương Thị Mai trao giải A cho các tác giả, đại diện nhóm tác giá. (Ảnh: Đinh Hòa)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trương Thị Mai trao giải A cho các tác giả, đại diện nhóm tác giá. (Ảnh: Đinh Hòa)

Hội đồng chung khảo đã họp và thống nhất lựa chọn ra các tác phẩm xuất sắc nhất trong số 120 tác phẩm vào chung khảo để trao giải, trong đó có 6 Giải A, 12 Giải B, 18 Giải C, 30 Giải Khuyến khích và 6 Giải Chuyên đề.

Ban Chỉ đạo Giải cũng quyết định lựa chọn 5 Đảng viên là nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm báo chí đoạt giải gồm các đồng chí: Pờ Dần Xinh, dân tộc Hà Nhì, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Sin Thầu (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên); già làng Ksor H'Blâm, người Gia Rai, xã la Mơ (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai); Lâm Khem, người Khmer, xã Lương Nghĩa (huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang); cụ Nguyễn Văn Mai và cụ Lê Thị Củng, hai vợ chồng cùng 75 năm tuổi Đảng ở xã Quang Phục (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương).

Các cơ quan báo chí góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết: Thực tiễn phong phú sinh động và kết quả quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian qua là nguồn chất liệu quý giá, là nguồn cảm hứng không giới hạn để sáng tạo nên những tác phẩm báo chí có chất lượng cao.

Qua 8 lần tổ chức, Giải Búa liềm vàng đã khẳng định giá trị, sức hấp dẫn, sự lan tỏa đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng đội ngũ cán bộ. Đồng thời khẳng định ý thức chính trị sâu sắc, đạo đức nghề nghiệp và tấm lòng son sắt cách mạng của những người làm báo trong cả nước xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ: Cán bộ báo chí cũng là một chiến sĩ cách mạng.

Giải Búa liềm vàng đã tạo không khí sôi nổi và thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ và xây dựng hệ thống chính trị. Các tác phẩm xuất sắc được ban tổ chức trao giải hội tụ tâm huyết, trí tuệ, bản lĩnh và thể hiện sự tìm tòi, lao động sáng tạo với tư duy chính trị sắc bén, lương tâm nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội, với tình yêu quê hương đất nước cao cả của những người làm báo.

Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VIII - năm 2023: Sức lan tỏa ngày càng sâu rộng, mạnh mẽ
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Đinh Hòa)

Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Đây không chỉ là nhiệm vụ của cấp ủy tổ chức Đảng mà cần sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và các cơ quan báo chí tuyên truyền. Thủ tướng đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên tập trung tuyên truyển, phản ánh các giá trị lý luận, quan điểm đổi mới của Đảng và quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thủ tướng cũng tin tưởng, trong thời gian tới, Giải báo chí Búa liềm vàng sẽ phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được và tiếp tục tìm tòi, đổi mới, sáng tạo để ngày càng lan tỏa sức sống mạnh mẽ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đóng góp tích cực hiệu quả vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tại Lễ trao Giải Búa liềm vàng lần này, Ban Chỉ đạo Giải phát động Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX - năm 2024.

Tạp chí Thời Đại đạt giải C giải báo chí Búa liềm vàng năm 2021 Tạp chí Thời Đại đạt giải C giải báo chí Búa liềm vàng năm 2021
Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ VI-năm 2021 đã lựa chọn được 67 tác phẩm xuất sắc nhất để trao 6 Giải A, 12 Giải B, 16 Giải C, 30 Giải khuyến khích và 10 giải chuyên đề. Trong đó,Tạp chí Thời Đại đạt giải C báo điện tử với loạt 5 bài " Đồng bào ta ở nước ngoài: Gửi niềm tin về đất mẹ".
Tạp chí Thời Đại đã tạo diễn đàn hữu ích để kiều bào hiến kế xây dựng quê hương Tạp chí Thời Đại đã tạo diễn đàn hữu ích để kiều bào hiến kế xây dựng quê hương
Tạp chí Thời Đại (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) là địa chỉ tin cậy đối với kiều bào ở nước ngoài khi muốn cập nhật tin tức chính sự, kinh tế, văn hóa và các vấn đề xã hội trong nước một cách trung thực, khách quan. Tạp chí cũng đã tạo được diễn đàn hữu ích và sự gắn kết giữa kiều bào với đất mẹ.
Mai Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tạp chí Thời Đại đã tạo diễn đàn hữu ích để kiều bào hiến kế xây dựng quê hương

Tạp chí Thời Đại đã tạo diễn đàn hữu ích để kiều bào hiến kế xây dựng quê hương

Tạp chí Thời Đại (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) là địa chỉ tin cậy đối với kiều bào ở nước ngoài khi muốn cập nhật tin tức chính sự, kinh tế, văn hóa và các vấn đề xã hội trong nước một cách trung thực, khách quan. Tạp chí cũng đã tạo được diễn đàn hữu ích và sự gắn kết giữa kiều bào với đất mẹ.
Phản ánh rõ nét, sâu sắc công tác xây dựng Đảng

Phản ánh rõ nét, sâu sắc công tác xây dựng Đảng

Giải Báo chí toàn toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022 đã có một mùa bội thu với hàng nghìn tác phẩm đa dạng về chủ đề, phong phú về thể loại, bám sát các vấn đề nóng, các sự kiện nổi bật, nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống chính trị và đất nước. Trong đó nội dung về công tác xây dựng Đảng được làm rõ và sâu sắc hơn so với các mùa giải trước.
Tạp chí Thời Đại đạt giải C giải báo chí Búa liềm vàng năm 2021

Tạp chí Thời Đại đạt giải C giải báo chí Búa liềm vàng năm 2021

Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ VI-năm 2021 đã lựa chọn được 67 tác phẩm xuất sắc nhất để trao 6 Giải A, 12 Giải B, 16 Giải C, 30 Giải khuyến khích và 10 giải chuyên đề. Trong đó,Tạp chí Thời Đại đạt giải C báo điện tử với loạt 5 bài " Đồng bào ta ở nước ngoài: Gửi niềm tin về đất mẹ".

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động