Giá xăng trong nước có thể giảm mạnh vào ngày mai (1/4)
Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 28/3 vẫn đang tăng khoảng 8% so với phiên điều chỉnh trước đó. Trong đó, giá xăng RON92 ghi nhận ở mức là 128,65 USD/thùng, RON95 là 132,48 USD/thùng.
Trao đổi với báo chí, đại diện một doanh nghiệp xăng dầu cho biết, nếu như trước đây, với mức tăng như trên, giá xăng trong nước có thể được điều chỉnh tăng thêm khoảng 1.000 đồng/lít. Tuy nhiên, do từ ngày 1/4, trùng với thời điểm điều chỉnh giá xăng, thuế môi trường sẽ chính thức giảm 2.000 đồng/lít với xăng và 1.000 đồng với dầu nên kỳ điều hành lần này giá xăng, dầu sẽ cùng giảm mạnh.
Theo vị đại diện trên, với việc giảm 50% thuế bảo vệ môi trường, giá xăng ngày mai có thể giảm khoảng 1.000 - 1.200 đồng/lít.
![]() |
| Giá xăng dầu sắp giảm - Ảnh minh họa. |
Trong khi đó, một lãnh đạo doanh nghiệp xăng dầu khác nhận định, trong 2 ngày vừa qua (ngày 29 và 30), tình hình căng thẳng chính trị giữa Nga và Ukraine đang có dấu hiệu hạ nhiệt, do đó, giá xăng dầu thế giới đang có hướng giảm. Vì vậy, trong phiên điều chỉnh ngày mai giá xăng có thể giảm hơn 2.000 đồng.
Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương thông tin, nhờ vào việc được giảm 50% thuế bảo vệ môi trường, giá xăng trong kỳ điều chỉnh tới có thể giảm rất mạnh. Cùng với đó, đàm phán giữa Nga và Ukraine đang có tiến triển tốt, giúp giá xăng thế giới đang hạ nhiệt. Tuy nhiên, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang chờ thông tin mới nhất vào ngày 31/3 để cập nhật giá.
Theo lãnh đạo của Bộ Công Thương, thông thường mức giá xăng dầu mới được công bố vào 15h nhưng tại kỳ điều hành ngày 1/4, giá xăng sẽ được điều chỉnh sớm hơn do hiệu lực giảm thuế bảo vệ môi trường áp dụng ngay từ 0h
Trước đó, tại kỳ điều hành 21/3, mỗi lít xăng RON 95, E5 RON92 giảm 630-650 đồng; còn dầu diesel giảm hơn 1.630 đồng. Như vậy, sau điều chỉnh, giá xăng E5 RON 92 từ là 28.330 đồng một lít; RON 95 là 29.190 đồng. Dầu hỏa là 22.240 đồng một lít. Dầu diesel về còn 23.630 đồng một lít.
| Tổng cục Hải quan cho biết, trong nửa đầu tháng 3/2022 (từ ngày 1-15/3), cả nước nhập khẩu 583.143 tấn xăng dầu các loại, tổng kim ngạch là 576,6 triệu USD. Trong đó, dầu diesel nhập khẩu 323.110 tấn, kim ngạch 306,3 triệu USD; tiếp theo là xăng với 187.880 tấn, kim ngạch 206,7 triệu USD; còn lại là dầu mazut và nhiên liệu bay. |
| Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Công Thương và Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ trong việc bảo đảm giá xăng dầu trong nước phản ánh, bám sát diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới, sử dụng hợp lý Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. |
Tin bài liên quan
Châu Á đối mặt nguy cơ thiếu nhựa trầm trọng
Giá xăng có thể giảm tới 800 đồng/lít trong kỳ điều hành ngày 30/5
9/11 nhóm hàng hóa tăng giá kéo CPI tháng 1/2024 tăng 0,31% so với tháng trước
Đọc nhiều
Đưa đối ngoại nhân dân về cơ sở: Mỗi xã/phường cần một cách làm riêng
Vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Hungary
Nền tảng cho “quan hệ chiến lược thế hệ mới” Việt Nam-Singapore
Mở thêm đầu mối hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam - Brazil
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
376 cán bộ tại Nghệ An được tuyên truyền về biển, đảo
TP Hồ Chí Minh yêu cầu 15 phường xã biển đảo diễn tập ứng phó sóng thần
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




