Giá dầu sụt rất mạnh bởi loạt rủi ro liên quan đến kinh tế Mỹ
|
Giá dầu bình ổn sau khi Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak khẳng định thị trường năng lượng toàn cầu đang trong trạng thái cân bằng.
|
|
Số lượng giàn khoan dầu đang hoạt động tại Mỹ trong tuần này không thay đổi ở mức 591, tuy nhiên tăng nhẹ trong tháng 4/2023 và ghi nhận tháng tăng thứ 5.
|
Phiên giao dịch ngày thứ Ba trên thị trường New York, giá dầu sụt hơn 5% bởi những nỗi lo về nền kinh tế khi mà giới chức Mỹ đang phải tính đến những cách ngăn khả năng vỡ nợ, đồng thời nhà đầu tư chuẩn bị cho khả năng có thêm các đợt nâng lãi suất trong tuần này.
Đóng cửa phiên giao dịch, giá dầu Brent giao hợp đồng tương lai hạ 3,99USD/thùng tương đương 5% xuống 75,32USD/thùng trên thị trường London. Thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao hợp đồng tương lai hạ 4USD/thùng tương đương 5,3% xuống 71,66USD/thùng.
Đây là ngưỡng đóng cửa thấp nhất của cả hai loại giá dầu tính từ ngày 24/3/2023, đồng thời nó cũng là phiên hạ sâu nhất của giá dầu tính từ đầu tháng 1/2023.
Giá dầu và các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán phố Wall đều giảm sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nói rằng chính phủ Mỹ sẽ có thể hết tiền trong vòng 1 tháng.
Nhà Trắng khẳng định Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ không đàm phán về vấn đề trần nợ trong cuộc gặp của ông với 4 chính trị gia trong Quốc hội Mỹ vào ngày 9/5/2023, tuy nhiên ông sẽ bàn thảo đến việc khởi động quá trình đàm phán ngân sách riêng biệt.
Số lượng việc làm mới tại Mỹ tháng 3/2023 giảm đến tháng thứ 3 liên tiếp, số lượng người Mỹ bị sa thải lên ngưỡng cao nhất trong hơn 2 năm, thực tế này cho thấy sự chững lại trên thị trường lao động đang diễn ra, vì vậy Fed sẽ có thể phần nào “hãm phanh” trong cuộc chiến lạm phát.
“Kinh tế Mỹ vẫn tiếp tục diễn biến theo hướng nhiều khả năng sẽ trải qua suy thoái trong năm nay”, chuyên gia phân tích tại ngân hàng Barclays cảnh báo.
Chuyên gia tại Barclays chỉ ra: “Lĩnh vực sản xuất Mỹ đang suy giảm mạnh, người tiêu dùng chật vật. Hiện đang có quá nhiều dấu hiệu rạn nứt trên thị trường lao động”, chuyên gia tại Barclays nhận xét.
Trong tuần này, nhà đầu tư sẽ chờ đợi diễn biến thị trường sau những đợt nâng lãi suất của các ngân hàng trung ương. Dự kiến sẽ có thêm những đợt nâng lãi suất, tuy nhiên điều này có thể gây tổn hại đến tăng trưởng kinh tế và làm giảm nhu cầu năng lượng.
Fed dự kiến sẽ nâng lãi suất 25 điểm cơ bản vào ngày thứ Tư.
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) dự kiến sẽ nâng lãi suất trong cuộc họp chính sách thường kỳ vào ngày thứ Năm.
Những nỗi lo về nhu cầu dầu diesel trong những tháng gần đây, trong khi đó, đã gây áp lực lên giá dầu đốt nóng tại Mỹ, loại dầu này đã rớt xuống ngưỡng thấp nhất tính từ tháng 12/2021.
Chuyên gia phân tích cao cấp trên thị trường năng lượng tại quỹ OANDA, ông Edward Moya, nhận xét: “Nhìn chung về cơ bản, giá dầu chịu nhiều ảnh hưởng từ triển vọng xấu đi của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới bao gồm Trung Quốc và Mỹ. Nếu triển vọng vĩ mô tiếp tục bi quan hơn nữa, hoạt động bán mạnh trên thị trường năng lượng sẽ có thể khiến cho giá dầu rơi xuống dưới ngưỡng 70USD/thùng”.
Trong cuối tuần qua, số liệu từ Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, cho thấy hoạt động sản xuất bất ngờ sụt giảm trong tháng 4/2023, đây cũng là tháng suy giảm đầu tiên của giá dầu tính từ tháng 12/2022.
Còn nếu nhìn từ góc độ nguồn cung, sản lượng dầu của Iran vượt mức 3 triệu thùng/ngày, theo Bộ trưởng Năng lượng Iran công bố. Iran vốn đã phải chịu quy định trừng phạt từ Mỹ suốt từ năm 2018. Trong năm 2021, Iran sản xuất trung bình 2,4 triệu thùng dầu/ngày.
Cho đến nay, thị trường đã không còn chịu tác động từ quyết định hạ sản lượng của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), ngoài ra cũng không chịu ảnh hưởng từ các quyết định của phương Tây bởi các biện pháp trừng phạt áp dụng với Nga và Iran không phát huy tác dụng, hai nước này vẫn tiếp tục bán được dầu bằng nhiều hình thức.
Trong khi đó, dự trữ dầu thô tại Mỹ được kỳ vọng đã giảm đến tuần thứ 3, mức hạ ghi nhận 1,1 triệu thùng trong tuần gần nhất.
|
Hơn một nửa trong tổng số khoảng hơn 500 doanh nghiệp thuộc S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh cho đến nay. Trong nhóm này, ước tính khoảng 80% có kết quả kinh doanh tốt vượt kỳ vọng.
|
|
Những lùm xùm xung quanh ngân hàng First Republic đã làm căng thẳng hệ thống tài chính Mỹ và tiềm ần khả năng gây ra cuộc khủng hoảng ngân hàng tiếp theo.
|
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Việt Nam - Chile thúc đẩy mở cửa thị trường, hợp tác khoáng sản chiến lược
Carlsberg Châu Á chính thức khởi động chiến dịch "Cheers from the Origin", mở rộng hợp tác cùng RedNote
Doanh nghiệp Hoa Kỳ tin tưởng triển vọng thị trường, cam kết mở rộng đầu tư tại Việt Nam
Vinamilk đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất tại dấu mốc 50 năm
Đọc nhiều
Ishikawa Bunyo: Ghi lại chiến tranh Việt Nam để nói về giá trị của sinh mạng và hòa bình
Quy tập 52 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Tạo sân chơi tiếng Việt cho người Việt tại Nhật Bản
Việt Nam: độc lập, phát triển và hội nhập trong mắt bạn bè Mỹ Latinh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang



