GDP Trung Quốc tăng trưởng đột biến tạo tâm lý lạc quan về triển vọng cả năm
|
Điều này đã làm giảm đi những lo lắng về khả năng nhiều người tiêu dùng Trung Quốc giàu có đã mất đi sự quan tâm với túi xách và trang sức đắt tiền sau thời kỳ đại dịch COVID-19.
|
|
Kinh tế Trung Quốc hiện đang phục hồi, mức độ tăng trưởng mục tiêu 5% có thể đạt được khi mà thị trường bất động sản hồi phục.
|
GDP của Trung Quốc quý 1/2023 tăng mạnh trong khi nhiều nền kinh tế khác giảm tốc tăng trưởng khi mà các ngân hàng trung ương nâng lãi suất để kiềm chế lạm phát.
Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố vào ngày thứ Ba, GDP Trung Quốc quý 1/2023 tăng trưởng 4,5%, con số này cao hơn so với mức 4% theo dự báo của các chuyên gia Reuters. Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 2,9% trong quý 4/2022.
Số liệu tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc vốn thu hút sự quan tâm của giới đầu tư tài chính bởi Trung Quốc đang trong quá trình mở cửa nền kinh tế sau khi chấm dứt kiểm soát chặt chẽ việc đi lại của người dân.
Năm 2022 kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 3%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu chính thức 5,5% theo tính toán của Bắc Kinh vào tháng 3/2022. Đối với năm 2023, chính phủ Trung Quốc đã đưa ra mức tăng trưởng khiêm tốn ước tính khoảng 5%.
Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế đã cảnh báo quá trình phục hồi của kinh tế Trung Quốc có thể tốn nhiều thời gian hơn so với dự kiến.
Phần lớn các chuyên gia phân tích cảnh báo lãi suất chuẩn đồng nhân dân tệ của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) sẽ không thay đổi, nhiều người vẫn tin rằng PBOC có thể hạ lãi suất cho vay 1 năm nếu lạm phát Trung Quốc tiếp tục hạ nhiệt.
Vào tháng 4/2023, lạm phát tiêu dùng của Trung Quốc rơi xuống mức thấp nhất trong 18 tháng.
Trước khi số liệu GDP quý 1/2023, được công bố, chuyên gia kinh tế trưởng phụ trách Trung Quốc tại ngân hàng ING – bà Iris Pang dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc sẽ không cao như mục tiêu tăng trưởng của chính phủ trong suốt cả năm nay bởi nhiều yếu tố bên ngoài.
“Việc các yếu tố ví như nhu cầu bên ngoài chững lại sẽ gây ảnh hưởng xấu đến xuất khẩu và sản xuất”, bà Pang nói trong công bố trước thềm số liệu GDP.
Xuất khẩu từ Trung Quốc bất ngờ phục hồi trong tháng 3/2023, như vậy đã phục hồi chóng mặt, tăng trưởng đến 14,8% sau khi suy giảm 6,8% trong tháng liền trước đó. Thặng dư thương mại đạt 88 tỷ USD, cao hơn kỳ vọng về thặng dư 39 tỷ USD.
Bà Pang dự báo lĩnh vực dịch vụ có thể trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của kinh tế Trung Quốc, xét đến số liệu gần đây tích cực. Chỉ số Caixin của lĩnh vực dịch vụ tăng trưởng lên mức 57,8 điểm của tháng 3/2023, cao nhất trong vòng hơn 2 năm.
Bà Pang cho biết bà tin chính phủ Trung Quốc sẽ phải công bố gói kích cầu bổ sung nhằm tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng và kích thích tiêu dùng.
“Để có thể giữ được mục tiêu tăng trưởng 5% trong năm 2023, chính phủ cần vận động đầu tư vào hạ tầng, phần lớn để dành cho việc xây dựng các tuyến metro và tăng cường các tháp phát sóng 5G”, bà nhấn mạnh trong nghiên cứu mới đây.
Cũng theo bà Pang, trong quý 2/2023, kinh tế Trung Quốc có thể tăng trưởng đến 6%. Tuy nhiên tính cả năm, ING vẫn duy trì dự báo tốc độ tăng trưởng GDP ở mức 5% bởi nhu cầu bên ngoài dự kiến sẽ có nhiều xáo trộn.
Số tiền bơm theo kênh trung hạn vào hệ thống ngân hàng Trung Quốc rơi xuống mức thấp nhất tính từ tháng 11/2022, dấu hiệu cho thấy các nhà hoạch định chính sách đang theo dõi tác động của các biện pháp nới lỏng từ trước đây trong quá trình theo dõi tác động của các biện pháp nới lỏng chính sách tiền tệ trước đó.
Theo Bloomberg, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã bơm 170 tỷ nhân dân tệ tức khoảng 25 tỷ USD vào các ngân hàng thông qua kênh cho vay trung hạn.
Kết quả, trong tháng 4/2023, hệ thống ngân hàng đón nhận 20 tỷ nhân dân tệ, mức thấp nhất tính từ tháng 11/2022. PBOC đồng thời cũng không thay đổi lãi suất cơ bản đồng nhân dân tệ ở mức 2,75% đến tháng thứ 8 liên tiếp, đúng theo dự báo của các chuyên gia tham gia khảo sát mà Bloomberg thực hiện.
Việc thanh khoản bơm vào hệ thống ngân hàng giảm như vậy cho thấy PBOC đang đánh giá tác động từ biện pháp nới lỏng chính sách, khi đó PBOC hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc, đồng thời cung cấp thêm tiền để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Số liệu kinh tế từ tháng trước cho thấy rằng quá trình phục hồi kinh tế đang diễn ra, tăng trưởng tín dụng dự kiến sẽ đột biến và xuất khẩu tăng cao vượt kỳ vọng.
“Kết quả này đúng với kỳ vọng về khả năng nâng nhẹ lãi suất. Dù chúng ta đã nói đến khả năng cắt giảm lãi suất nhẹ trong năm nay, dường như khả năng đó khó xảy ra”, trưởng bộ phận chiến lược tại ngân hàng OCBC – ông Frances Cheung nói.
Kinh tế Trung Quốc hiện đang phục hồi, mức độ tăng trưởng mục tiêu 5% có thể đạt được khi mà thị trường bất động sản hồi phục, thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc – ông Dịch Cương, nói trong cuộc họp của G20 vào tuần trước.
Tính đến hết tháng 4/2023, PBOC như vậy đã bơm vốn vào kênh cho vay trung hạn đến tháng thứ 5 liên tiếp. PBOC đồng thời hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc áp dụng đối với các ngân hàng cho vay trong tháng 3/2023, động thái này nhiều khả năng đã cung cấp thêm ước tính khoảng 500 tỷ nhân dân tệ vốn dài hạn vào hệ thống tài chính. Những nỗ lực của Trung Quốc trong việc đảm bảo thanh khoản trên các thị trường có thể giúp bình ổn chi phí lãi vay. Chi phí lãi vay chịu áp lực tăng khi mà kinh tế tăng nhu cầu.
|
Các doanh nghiệp đang cố gắng đa dạng hóa hoạt động kinh doanh khi mà chính quyền Bắc Kinh vận động doanh nghiệp hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng không trước năm 2060.
|
|
Ngày 6/4, trong buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam, Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh Ngụy Hoa Tường nhấn mạnh sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để kết nối xuất khẩu nông sản, quảng bá môi trường đầu tư kinh doanh của Bến Tre tới các doanh nghiệp Trung Quốc.
|
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thị trường tiêu dùng Tết tăng nhiệt, tiếp thêm sức nóng cho Boutique Gate phố Hoàng Hôn
Từ Trà Cổ đến thương phố quốc tế tại Vinhomes Golden Avenue, Móng Cái thêm “điểm neo” để giữ chân du khách
EVNGENCO1 tổng kết năm 2025, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn 2026–2030
Vinamilk ra mắt Optimum A2 Pro+: Siêu sữa uống dinh dưỡng với lợi ích cộng hưởng vượt trội từ đạm quý A2-6HMO-MfGM&DHA
Đọc nhiều
Việt Nam - Chile: gắn giao lưu nhân dân với kết nối địa phương và các mô hình hợp tác cụ thể
Tri thức dân gian - Tri thức chế biến món ăn từ lươn ở Nghệ An vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả thực chất đối ngoại nhân dân năm 2026
Hỗ trợ tiền mặt cho 825 hộ gia đình có trẻ em bị ảnh hưởng bởi bão, lũ tại Đà Nẵng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972






