Gặp mặt kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Belarus
Vũ Khánh 22/12/2022 21:17 | Bốn phương kết nghĩa


Tham dự vào buổi gặp mặt có Đại sứ Belarus tại Việt Nam Vladimir Borovikov, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Belarus Nguyễn Tuấn Phong cùng đại diện các đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam và bạn bè yêu mến Belarus.
Phát biểu khai mạc, Đại sứ Belarus Vladimir Borovikov cho biết, sự kiện này là một trong những hoạt động nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Belarus. Tình hữu nghị gắn bó, sâu sắc giữa hai dân tộc có lịch sử từ lâu đời với hàng ngàn công dân Việt Nam đã học tập và làm việc tại đất nước Belarus trong những năm Xô Viết.
![]() |
Đại sứ Belarus tại Việt Nam Vladimir Borovikov phát biểu khai mạc (Ảnh: Vũ Khánh). |
Vào tháng 8 năm 1957, trong khuôn khổ chuyến thăm các nước châu Âu, Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường từ Krưm đến thành phố Saint-Petersburg đã ghé thăm thành phố Minsk. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm một số danh lam thắng cảnh tại đây và sau đó trở lại thăm Belarus vào năm 1962. Phía Belarus cho rằng, chuyến thăm này của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành một trong những nền tảng mang tính biểu tượng của tình hữu nghị bền chặt và lâu dài giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Belarus.
![]() |
Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Belarus Nguyễn Tuấn Phong (Ảnh: Vũ Khánh). |
Theo lời Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Belarus Nguyễn Tuấn Phong, trong sự nghiệp đấu tranh chống giặc ngoại xâm và xây dựng đất nước, Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn của Belarus. Đặc biệt, Belarus đã giúp Việt Nam đào tạo hàng nghìn sinh viên, nghiên cứu sinh và công nhân. Trở về Việt Nam họ đã góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra, Belarus đã gửi sang Việt Nam rất nhiều máy móc, thiết bị kỹ thuật…
![]() |
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: Vũ Khánh). |
Hiện nay, quan hệ trao đổi hợp tác giữa Hội hữu nghị Belarus - Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam - Belarus vẫn được duy trì thường xuyên trên cơ sở đoàn kết, hợp tác, hữu nghị. Từ trước khi quan hệ ngoại giao giữa hai nước được thiết lập, hai bên đã có nhiều hoạt động trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo… Trên cơ sở quan hệ ngoại giao được thiết lập cùng với truyền thống tốt đẹp, quan hệ hợp tác giữa hai nước tiếp tục mở rộng phát triển trên nhiều lĩnh vực một cách thiết thực và hiệu quả.


Đáng chú ý
“Thẻ vàng” thuỷ sản của Ủy ban châu Âu (EC) là gì?

Bài viết mới
Giảng viên, sinh viên Việt Nam và Venezuela giao lưu, trao đổi học thuật

Học sinh Việt Nam trò chuyện với cựu phi hành gia của NASA

Chuyên đề

Giao lưu hữu nghị quốc tế năm 2023

Tết bạn trên đất Việt

50 năm hữu nghị Việt Nam - Pháp