Trang chủ Hữu nghị
08:22 | 25/03/2023 GMT+7

Gắn đối ngoại nhân dân với giải quyết những vấn đề an sinh xã hội

aa
Một trong những hoạt động nổi bật của công tác đối ngoại nhân dân tại Đồng Nai là đã huy động nguồn lực quốc tế tham gia giải quyết những vấn đề an sinh xã hội ở địa phương.
Bè bạn ấn tượng về những Bè bạn ấn tượng về những "bông hồng" Việt Nam trong đối ngoại nhân dân
Chương trình Giao lưu văn hoá Việt - Nhật: Chia sẻ văn hoá để gắn kết nhân dân hai nước Chương trình Giao lưu văn hoá Việt - Nhật: Chia sẻ văn hoá để gắn kết nhân dân hai nước
Gắn đối ngoại nhân dân với giải quyết những vấn đề an sinh xã hội
Đại diện Tổ chức COPION tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, UBND H.Trảng Bom cùng chia vui với các em học sinh Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương (xã Tây Hòa, H.Trảng Bom) trong ngày nhận phòng học mới. (Ảnh: V.Truyên)

Nhờ vậy mà thời gian qua, nhiều công trình giáo dục, phục vụ sinh hoạt của người dân được thực hiện thông qua hoạt động này.

Nhiều phòng học được xây dựng

Từ đầu năm 2023 đến nay, liên tiếp nhiều dãy phòng học mới cùng trang thiết bị học tập được bổ sung cho các trường ở nhiều địa phương. Theo bà Bùi Thị Liễu, Phó chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh (Liên hiệp), kinh phí thực hiện các công trình này có một phần hỗ trợ lớn từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, do Liên hiệp vận động, kết nối nguồn lực.

Cụ thể, Liên hiệp cùng chi nhánh Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam tại Đồng Nai (Suntory Pepsico Đồng Nai) đã trao tặng và hỗ trợ lắp đặt 12 bộ máy vi tính cho phòng vi tính của Trường tiểu học Tân Phú (xã Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu). Nhà tài trợ còn tặng 6 suất học bổng (2 triệu đồng/suất) cho học sinh nghèo vượt khó cùng 80 túi quà là dụng cụ học tập và sản phẩm của công ty.

Trong quý I/2023, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh cùng các bên liên quan triển khai nhiều khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài với tổng giá trị cam kết tài trợ là 14,39 tỷ đồng, gồm: dự án Xây dựng kỹ năng vào đời cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai; dự án Nhà tài trợ máy tính, học bổng và dụng cụ học tập tại Trường tiểu học Tân Phú, xã Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu; dự án Quản lý, phục hồi nguồn nước lưu vực sông Đồng Nai tại Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai.

Mới đây, trong 2 ngày 20 và 21/3, Liên hiệp, UBND H.Long Thành và H.Trảng Bom tổ chức lễ bàn giao công trình dự án LS Dream School số 18 và 20, xây dựng mới 5 phòng học điểm trường Trường tiểu học Tập Phước (xã Long Phước, H.Long Thành) và 4 phòng học mới tại Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương (xã Tây Hòa, H.Trảng Bom).

Theo Trưởng phòng GD-ĐT H.Long Thành Nguyễn Văn Toàn, công trình được xây dựng mới trên nền dãy 4 phòng học cũ của điểm trường Trường tiểu học Tập Phước tại ấp 5. Công trình có tổng giá trị thực hiện 3,8 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn LS tài trợ 1,5 tỷ đồng thông qua Tổ chức COPION/Hàn Quốc và ngân sách huyện đối ứng hơn 2,3 tỷ đồng.

Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND H.Trảng Bom Vũ Thị Minh Châu cho biết, dãy nhà 4 phòng học cũ trước đây của Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương được xây dựng từ năm 1998 đã xuống cấp. Bên cạnh đó, xã Tây Hòa là địa phương tập trung đông dân từ các nơi đến sinh sống để thuận tiện làm việc tại khu công nghiệp. Do vậy, áp lực về trường lớp đối với xã rất lớn. Từ thực tế đó, khi được Liên hiệp kết nối đơn vị hỗ trợ, địa phương tích cực phối hợp với các bên liên quan để nhanh chóng triển khai dự án và đưa công trình vào sử dụng.

Thêm nguồn lực hỗ trợ người khó khăn

Cùng với ưu tiên cho hoạt động giáo dục, theo bà Bùi Thị Liễu, kết nối nguồn lực phi chính phủ nước ngoài tham gia giải quyết các vấn đề trong cuộc sống cho người dân hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người ở vùng còn nhiều trở ngại gắn với công tác đối ngoại nhân dân được Liên hiệp rất quan tâm.

Năm 2023, Liên hiệp đã kết nối với các tổ chức phi chính phủ để chung tay thực hiện hàng loạt dự án an sinh xã hội. Trong đó, thông qua tài trợ của Tổ chức LDSC/Mỹ, Liên hiệp cùng các bên liên quan đã triển khai thực hiện dự án Xây dựng điểm nước sạch lấy nước sinh hoạt tập trung cho 2 làng người Mạ và người S’tiêng tại ấp 4, xã Tà Lài, H.Tân Phú và Xây dựng hệ thống nước sạch cho các trẻ em mầm non tại ấp 4, xã Tà Lài, H.Tân Phú; trao 12 tivi Samsung (trị giá khoảng 250,8 triệu đồng) cho Trung tâm Nghiên cứu văn hóa điếc Trường đại học Đồng Nai.

Ngoài ra, Liên hiệp còn phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và UBND 2 huyện: Định Quán, Tân Phú thực hiện 7 căn nhà hữu nghị thuộc 2 dự án do tổ chức LEDD/Pháp tài trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn về nhà ở. Liên hiệp cùng với UBND H.Xuân Lộc thực hiện 3/10 căn nhà hữu nghị do Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Đồng Nai tài trợ.

Bên cạnh đó, các tổ chức hội, đoàn thể cũng chú trọng thực hiện công tác đối ngoại nhân dân nhằm gắn kết nguồn lực quốc tế cùng chăm lo cho hội viên.

Cụ thể, từ năm 2020-2022, thông qua kết nối nguồn lực, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã làm cầu nối để Hội Hữu nghị Bỉ - Việt thực hiện trợ cấp hàng tháng cho 4 nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Đồng Nai với tổng số tiền 43,2 triệu đồng. Riêng năm 2023, Hội Hữu nghị Bỉ - Việt tiếp tục đồng hành trợ giúp nạn nhân chất độc da cam/dioxin bằng việc trao số tiền 1,1 ngàn euro cùng 10,8 triệu đồng cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh để thực hiện trợ cấp cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Bỉ - Việt Grega Pierre Emlile J cho hay, thông qua các thành viên của Hội, Hội dành sự quan tâm đến Việt Nam, trong đó có nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Thời gian tới, Hội Hữu nghị Bỉ - Việt sẽ tiếp tục đồng hành trợ giúp nạn nhân chất độc da cam/dioxin thông qua Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh.

Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Đào Nguyên cho biết thêm, thời gian qua, các tổ chức quốc tế đã có sự tham gia, đồng hành trong nhiều chương trình khắc phục thảm họa da cam, trợ giúp cho nạn nhân chất độc da cam và thân nhân. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài để cùng trợ giúp cho nạn nhân chất độc da cam.

Hội nghị Paris về Việt Nam: đối ngoại nhân dân tiên phong, phát huy tối đa thế mạnh Hội nghị Paris về Việt Nam: đối ngoại nhân dân tiên phong, phát huy tối đa thế mạnh
Bài học từ Hội nghị Paris cho thấy trong nhiều trường hợp, đối ngoại nhân dân có thể tiên phong, phát huy tối đa thế mạnh của mình, phục vụ đắc lực những mục tiêu của đất nước và dân tộc trên mặt trận ngoại giao. Tiến sĩ Nguyễn Bá Sơn - Nguyên Chủ tịch, Hội Luật quốc tế Việt Nam (VSIL) Nguyên Vụ trưởng Vụ Luật và Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại Giao cho biết như vậy khi phân tích về chiến lược và chiến thuật ngoại giao nhân dân áp dụng trong quá trình diễn ra Hội nghị Paris.
Đề xuất phương án giải quyết chế độ BHXH cho người lao động đối với đơn vị nợ đóng BHXH Đề xuất phương án giải quyết chế độ BHXH cho người lao động đối với đơn vị nợ đóng BHXH
BHXH Việt Nam vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH đề xuất phương án giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động chưa đóng đủ tiền BHXH.
Theo Văn Truyên/Báo Đồng Nai điện tử
Nguồn:

Tin bài liên quan

Không gian mạng là không gian mới để làm thông tin đối ngoại

Không gian mạng là không gian mới để làm thông tin đối ngoại

"Coi không gian mạng như một không gian mới để làm thông tin đối ngoại, trong đó ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để đổi mới cách làm thông tin đối ngoại, tạo hiệu quả đột phá".
Đà Nẵng ký kết quy chế phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024-2029

Đà Nẵng ký kết quy chế phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024-2029

Ngày 10/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Đà Nẵng (DAFO), Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng và Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác đối ngoại nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2024-2029.
Lớp trẻ cần nỗ lực để phát huy bản sắc cán bộ đối ngoại nhân dân trong thời đại mới

Lớp trẻ cần nỗ lực để phát huy bản sắc cán bộ đối ngoại nhân dân trong thời đại mới

Đây là tinh thần của Tọa đàm “Bản sắc cán bộ đối ngoại nhân dân trong thời đại mới và những yêu cầu đặt ra cho cán bộ trẻ Khối các cơ quan Trung ương” do Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại nhân dân, Đoàn Thanh niên Ban Đối ngoại Trung ương, Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao tổ chức ngày 02/4 tại Hà Nội.

Các tin bài khác

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới thiệu văn hóa Việt đến với bạn bè Hungary.
Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Ngày 17/4, tại Đồng Nai đã diễn Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai lần thứ II. Tại đây, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029 Cao Văn Quang cho biết: thời gian tới, các thành viên sẽ đoàn kết, chủ động, sáng tạo đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hoạt động hiệu quả, chất lượng, phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân Đồng Nai với nhân dân Pháp; đóng góp hiệu quả vào hoạt động đối ngoại chung của tỉnh.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng của Hungary sang tiếng Việt.
Nối dài nhịp cầu hữu nghị giữa Đồng Nai và Pháp

Nối dài nhịp cầu hữu nghị giữa Đồng Nai và Pháp

Tháng 4 này, Việt Nam - Pháp kỷ niệm Ngày quốc tế Pháp ngữ và 51 năm Ngày Thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp (1973-2024). Đúng vào thời điểm này, Đại hội Đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai lần thứ II (nhiệm kỳ 2024-2029) cũng diễn ra.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động