Trang chủ Văn hóa - Du lịch Khỏe đẹp
16:28 | 30/12/2021 GMT+7

Gần 90% dân số trên 18 tuổi tiêm đủ 2 liều vaccine phòng COVID-19

aa
Theo báo cáo của Bộ Y tế, đến 14h ngày 30/12, cả nước đã tiêm hơn 149,3 triệu liều vaccine phòng COVID-19, gần 90% dân số trên 18 tuổi đã tiêm đủ 2 liều vaccine phòng COVID-19; Bộ Y tế yêu cầu hoàn thành tiêm mũi 2 cho trẻ từ 12-17 tuổi trong tháng 1/2022.

Cả nước tiêm hơn 149,3 triệu liều vaccine phòng COVID-19

Cập nhật trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, đến 14h ngày 30/12, cả nước đã tiêm hơn 149,3 triệu liều vaccine phòng COVID-19, riêng trong ngày 29/12, các điểm tiêm của cả nước tiêm được 1.119.796 liều.

Các địa phương, đơn vị đang nỗ lực triển khai tiêm chủng để đạt được độ bao phủ mũi 1 cho những đối tượng trong độ tuổi chỉ định tiêm chủng trong năm 2021, trả mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian và bắt đầu triển khai tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại.

Số liều vaccine phòng COVID-9 đã tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 136.419.823 liều, trong đó có 69.906.356 mũi 1; 62.995.874 mũi 2; 1.170.168 mũi 3 (đối với vaccine Abdala ); 844.445 liều bổ sung và 1.502.980 liều nhắc lại.

Tin COVID hôm nay chiều 30/12: Gần 90% dân số trên 18 tuổi tiêm đủ 2 liều vaccine phòng COVID-19;
Gần 90% dân số trên 18 tuổi tiêm đủ 2 liều vaccine phòng COVID-19. (Ảnh minh họa)

Tỷ lệ bao phủ ít nhất 01 liều vaccine phòng COVID-19 là 99,0% và tỷ lệ tiêm đủ 02 liều là 89,2% dân số từ 18 tuổi trở lên. Theo khu vực, tỷ lệ này lần lượt ở miền Bắc là 95,7% và 86,0%; miền Trung là 96,7% và 87,6%; Tây Nguyên là 92,4% và 78,6%; miền Nam là 100% và 92,4%.

Tỷ lệ bao phủ ít nhất 01 liều vaccine cho dân số từ 18 tuổi trở lên: 38/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ trên 95%; 14/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ từ 90-95%; 11/63 tỉnh, thành phố còn lại có tỷ lệ bao phủ dưới 90%, trong đó 05 tỉnh có tỷ lệ bao phủ thấp nhất là Hưng Yên (83,7%), Quảng Bình (85,3%), Kon Tum (85,6%), Lạng Sơn (87,1%), Cao Bằng (88,3%).

Tỷ lệ bao phủ đủ liều vaccine cho dân số từ 18 tuổi trở lên: 30/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ trên 90%;17/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ đủ 02 liều từ 80 – dưới 90%; 16/63 tỉnh, thành phố còn lại có tỷ lệ bao phủ đủ 02 liều dưới 80%, trong đó 5 tỉnh có tỷ lệ bao phủ thấp nhất là Sơn La (62,5%), Thái Nguyên (68,6%), Hải Dương (73,9%), Kon Tum (74,9%) và Gia Lai (75,1%).

Hoàn thành tiêm mũi 2 cho trẻ từ 12-17 tuổi trong tháng 1/2022

Về triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi, báo cáo của Bộ Y tế cho biết các tỉnh, thành phố đã triển khai tiêm được 11.779.039 liều, trong đó có 7.451.674 mũi 1 và 4.327.365 mũi 2.

Tỷ lệ bao phủ ít nhất 01 liều vaccine là 81,9% và tỷ lệ bao phủ đủ 02 liều vaccine là 47,5% dân số từ 12 -17 tuổi. Theo khu vực, tỷ lệ này lần lượt ở miền Bắc là 76,3% và 36,0%; miền Trung là 73,9% và 35,4%, Tây Nguyên là 82,3% và 10,9%, Miền Nam là 91,5% và 71,8%.

Các tỉnh thành phố đã cơ bản bao phủ đủ liều cơ bản cho nhóm tuổi này là Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP HCM, Tiền Giang, Long An, Tây Ninh, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương, Bạc Liêu, Hậu Giang.

Trước đó, Bộ Y tế đề nghị đến ngày 31/12/2021, các địa phương phải hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên. Bên cạnh đó, hoàn thành tiêm mũi 2 cho trẻ từ 12-17 tuổi trong tháng 1/2022 và hoàn thành tiêm mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên trong quý I/2022.

Hậu Giang thực hiện điều trị F0 tại nhà từ đầu năm 2022

Tại cuộc họp về kế hoạch điều trị F0 tại nhà ngày 30/12, bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, tỉnh sẽ hoàn thiện kế hoạch để thực hiện ngay từ đầu năm 2022 nhằm giảm chi phí ngân sách nhà nước cho việc cách ly điều trị người mắc COVID-19 tại các cơ sở y tế, từng bước thích ứng mục tiêu đảm bảo phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Theo kế hoạch, người mắc COVID-19 tại Hậu Giang sẽ được điều trị tại nhà khi đáp ứng các điều kiện: Được khẳng định dương tính bằng xét nghiệm RT-PCR hoặc Test nhanh kháng nguyên; không có triệu chứng lâm sàng hoặc có triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ như sốt, ho khan, đau họng, nghẹt mũi, mệt mỏi, đau đầu, đau mỏi cơ, tê lưỡi.

Người không có các dấu hiệu của viêm phổi hoặc thiếu oxy, nhịp thở ≤ 20 lần/phút, SpO2 ≥ 96% khi thở khí trời; không có thở bất thường; đã tiêm đủ 2 mũi hoặc 1 mũi vaccine phòng COVID-19 sau 14 ngày; có đủ 3 yếu tố sau trẻ em trên 1 tuổi, người lớn < 50 tuổi; không có bệnh nền; phụ nữ không đang mang thai.

Cùng với đó, người bệnh có thể tự chăm sóc bản thân như ăn uống, tắm rửa, giặt quần áo, vệ sinh… cũng như có khả năng liên lạc với nhân viên y tế để được theo dõi, giám sát và khi có tình trạng cấp cứu. Trường hợp người mắc COVID-19 không có khả năng tự chăm sóc, gia đình phải có người chăm sóc.

Trước đó, chiều ngày 29/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Hậu Giang) đã tổ chức buổi tập huấn hướng dẫn quản lý, chăm sóc F0 tại nhà trên địa bàn tỉnh năm 2021 cho các cán bộ tham gia công tác phòng, chống dịch tại thành phố Vị Thanh và huyện Vị Thủy. Đây là 2 địa phương đầu tiên của tỉnh được triển khai tập huấn.

Theo Sở Y tế Hậu Giang, từ 18 giờ ngày 28/12 đến 18 giờ ngày 29/12, Hậu Giag ghi nhận 465 ca mắc COVID-19, trong đó có 433 ca cộng đồng. Tính từ đầu đợt dịch đến nay, tỉnh đã ghi nhận tổng số 15.832 ca mắc, trong đó có 10.555 ca mắc cộng đồng.

Quảng Bình: Thêm 36 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Theo thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình, trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 29/12 đến 6 giờ ngày 30/12), Quảng Bình ghi nhận thêm 36 ca mắc COVID-19 tại cộng đồng; trong ngày có 29 ca xuất viện.

Tổng số ca COVID-19 của tỉnh đến nay là 3.693; số ca điều trị khỏi là 3.258, còn 259 bệnh nhân đang điều trị, 7 ca tử vong; 133 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại nhà.

Hiện 95,43% người trên 18 tuổi ở Quảng Bình đã tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1; mũi 2 là gần 88%.

Hà Nội không tổ chức Hà Nội không tổ chức "countdown", bắn pháo hoa trong Tết Dương lịch 2022
Theo Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao Hà Nội, thành phố sẽ không tổ chức bắn pháo hoa cũng như các điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật và đếm ngược (countdown) trong Tết Dương lịch chào năm mới 2022.
Bộ Y tế định nghĩa trường hợp được coi là F1 COVID-19 Bộ Y tế định nghĩa trường hợp được coi là F1 COVID-19
Bộ Y tế có công văn gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trong cả nước và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19. Trong đó có định nghĩa lại các trường hợp được coi là F0, F1, F2.
Sáng 30/12, còn gần 7.300 ca COVID-19 nặng đang điều trị Sáng 30/12, còn gần 7.300 ca COVID-19 nặng đang điều trị
Bộ Y tế cho biết, đến sáng 30/12, tổng số ca COVID-19 được điều trị khỏi ở nước ta là 1.302.542 ca; hiện đang có gần 7.300 trường hợp nặng đang điều trị.
Đông Phong
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hà Nội: Đón 3,16 triệu lượt khách du lịch quốc tế trong 5 tháng đầu năm 2025

Hà Nội: Đón 3,16 triệu lượt khách du lịch quốc tế trong 5 tháng đầu năm 2025

Theo Sở Du lịch Hà Nội (Sở), số lượng khách du lịch đến Hà Nội trong 5 tháng đầu năm 2025 ước đạt 12,77 triệu lượt khách, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2024. Về khách du lịch quốc tế, Sở ước tính đạt 3,16 triệu lượt khách, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2024.
Bộ Y tế đề nghị chuẩn bị sẵn sàng khu vực cách ly ca bệnh COVID-19

Bộ Y tế đề nghị chuẩn bị sẵn sàng khu vực cách ly ca bệnh COVID-19

Trước diễn biến gia tăng ca mắc COVID-19 tại một số quốc gia và sự xuất hiện rải rác các ca bệnh trong nước, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương và đơn vị y tế trên cả nước chủ động rà soát, cập nhật kế hoạch phòng dịch, đồng thời chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, khu vực cách ly để sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 khi cần thiết.
Hà Nội ban hành danh mục di sản, công trình cần ưu tiên bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa

Hà Nội ban hành danh mục di sản, công trình cần ưu tiên bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ban hành danh mục các khu vực, di tích, di sản, công trình cần tập trung nguồn lực để bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa (đợt 1).

Các tin bài khác

Cứu sống bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim nguy kịch với viện phí 0 đồng

Cứu sống bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim nguy kịch với viện phí 0 đồng

Ngày 22/1, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ Khoa Tim mạch can thiệp của bệnh viện vừa cứu sống bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim nguy kịch. Đặc biệt, toàn bộ kinh phí điều trị cho bệnh nhân được hỗ trợ bởi Quỹ hỗ trợ bệnh nhân thông qua chương trình “Chia sẻ yêu thương”, sự chung tay của các y bác sĩ và Phòng Công tác xã hội bệnh viện.
Khánh thành Viện Khoa học sức khỏe trên 750 tỷ tại Cần Thơ

Khánh thành Viện Khoa học sức khỏe trên 750 tỷ tại Cần Thơ

Ngày 18/1, Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức khánh thành Viện Khoa học sức khỏe DNC, với tổng kinh phí hơn 750 tỷ đồng (tương đương 29,5 triệu USD).
Taste Atlas: Rau muống xào tỏi là món ăn kèm ngon nhất Đông Nam Á

Taste Atlas: Rau muống xào tỏi là món ăn kèm ngon nhất Đông Nam Á

Rau muống xào tỏi được Taste Atlas mô tả là "món ăn truyền thống của Việt Nam", đặc biệt phù hợp với những du khách ăn chay.
Lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo của tuổi trẻ ngành Y tế Việt Nam

Lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo của tuổi trẻ ngành Y tế Việt Nam

Ngày 25/12, tại thành phố Cần Thơ diễn ra Hội nghị Khoa học và Công nghệ Tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XXII với chủ đề “Tuổi trẻ ngành Y tế Việt Nam đổi mới và sáng tạo trong kỷ nguyên số về khoa học và công nghệ”, do Bộ Y tế và Trung ương Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.

Đọc nhiều

Công an nhân dân Việt Nam đóng góp tích cực vào hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Công an nhân dân Việt Nam đóng góp tích cực vào hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Từ năm 2022, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam chính thức tham gia các Phái bộ Gìn giữ hòa bình (GGHB) của Liên hợp quốc (LHQ). Với sự chuẩn bị bài bản, chuyên nghiệp cùng tinh thần nhân văn sâu sắc, các sĩ quan công an Việt Nam không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn mà còn để lại dấu ấn đẹp trong lòng cộng đồng quốc tế tại các vùng đất hậu xung đột.
Giúp người trẻ Lâm Đồng làm giàu trên mảnh đất quê hương

Giúp người trẻ Lâm Đồng làm giàu trên mảnh đất quê hương

Từ những khoản vay khởi nghiệp chỉ vài chục đến vài trăm triệu đồng, nhiều thanh niên ở xã Rô Men (huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) đã vươn lên làm giàu với thu nhập lên đến gần 1 tỷ đồng mỗi năm. Nguồn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội ưu đãi dành cho thanh niên khởi nghiệp đang trở thành “đòn bẩy” giúp các bạn trẻ thay đổi cuộc sống, phát triển kinh tế bền vững ngay trên chính mảnh đất quê hương mình.
Tin quốc tế ngày 29/5: Nga đề xuất vòng đàm phán mới với Ukraine, nhấn mạnh điều kiện then chốt

Tin quốc tế ngày 29/5: Nga đề xuất vòng đàm phán mới với Ukraine, nhấn mạnh điều kiện then chốt

Nga đề xuất địa điểm và thời gian dự kiến diễn ra vòng đàm phán Nga - Ukraine thứ hai; ông Trump muốn Đại học Harvard chỉ nhận tối đa 15% sinh viên nước ngoài; Nhật Bản đàm phán mua chip Mỹ... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 29/5.
Tổ chức COPI (Mỹ) khám miễn phí cho gần 1.000 người tại Quảng Nam

Tổ chức COPI (Mỹ) khám miễn phí cho gần 1.000 người tại Quảng Nam

Từ ngày 23-29/5, tổ chức Children of Peace International (COPI/Mỹ) phối hợp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam tổ chức khám nha, hướng dẫn vệ sinh răng miệng và phát quà miễn phí cho gần 1.000 học sinh và người dân tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Lai Châu (Việt Nam) - Hồng Hà (Trung Quốc) hợp tác quản lý và phát triển biên giới

Lai Châu (Việt Nam) - Hồng Hà (Trung Quốc) hợp tác quản lý và phát triển biên giới

Ngày 29/5, tại tỉnh Lai Châu diễn ra Hội đàm công tác quản lý biên giới giữa tỉnh Lai Châu (Việt Nam) và châu Hồng Hà (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) năm 2025. Hai bên khẳng định quyết tâm triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác, thúc đẩy kết nối hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới và tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự vùng giáp ranh.
Giới thiệu ứng cử viên của Việt Nam vào vị trí Thẩm phán Tòa án Luật biển quốc tế

Giới thiệu ứng cử viên của Việt Nam vào vị trí Thẩm phán Tòa án Luật biển quốc tế

Ngày 29/5, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã chủ trì buổi giới thiệu Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, ứng cử viên của Việt Nam vào vị trí Thẩm phán Tòa án Luật biển quốc tế (ITLOS) nhiệm kỳ 2026-2035 với Đoàn Ngoại giao các nước tại Hà Nội.
Phát triển hệ thống giao thông động lực để Mường Nhé phát triển

Phát triển hệ thống giao thông động lực để Mường Nhé phát triển

Mường Nhé (Điện Biên) – nơi địa đầu cực Tây Tổ quốc – đang từng ngày chuyển mình mạnh mẽ nhờ những bước tiến trong phát triển hạ tầng giao thông.
infographics quan he doi tac toan dien giua viet nam va hungary
infographic quan he doi tac chien luoc toan dien viet nam phap
infographics viet nam tai dac cu chu tich uy ban ky thuat thuong truc to chuc hai quan the gioi
hon 2700 dai bieu du dai le phat dan vesak lien hop quoc 2025 tai viet nam
infographics ngay quoc te phong chong tieng on 2542025 bien phap giam thieu tac dong cua tieng on
infographics pha lau thang co vao danh sach mon ham ngon nhat dong nam a
thi diem thuc hien du an nha o thuong mai tu 142025
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
[Video] 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: từ chiến tranh đến đối tác chiến lược toàn diện
[Video] Samaritan’s Purse và Plan International Việt Nam hỗ trợ người dân Việt Nam phục hồi sau bão
[Video] Tái thiết thôn Làng Nủ: Quân đội - Nhân dân đồng hành xây dựng tương lai mới
[Video] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và hành trình 10 năm thay đổi cuộc sống trẻ em vùng cao
[Video] Kinh nghiệm tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mới
Halloween: ứng xử thế nào cho đúng?
Phiên bản di động