Gần 120 tác phẩm tham gia Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội năm 2024

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VII mang ý nghĩa đặc biệt khi Hà Nội và cả nước trang trọng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, là dịp để tôn vinh giá trị trường tồn của lịch sử, giá trị văn hóa truyền thống và nét đẹp độc đáo của Hà Nội nghìn năm văn hiến.
aa
Tối 7/11, Lễ khai mạc Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VII năm 2024 (HANIFF VII) đã diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, thành phố Hà Nội.
Đa dạng thể loại phim
Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VII với khẩu hiệu "Điện ảnh: Sáng tạo - Cất cánh" do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức mang ý nghĩa đặc biệt, trùng với thời điểm Hà Nội và cả nước trang trọng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Với 117 bộ phim được tuyển chọn vào các hạng mục phim dự thi, chương trình toàn cảnh điện ảnh thế giới, tiêu điểm điện ảnh Đức, phim Việt Nam đương đại, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII thu hút sự tham gia của 51 nền điện ảnh các quốc gia và vùng lãnh thổ.
Với các thể loại phim truyện, phim tài liệu, phim hoạt hình đa dạng về đề tài và phương pháp thể hiện, Liên hoan phim lần này đưa tới cho khán giả những vấn đề của toàn cầu, những mảng đời sống xã hội đa dạng, cũng như vẻ đẹp, phong tục tập quán riêng của mỗi dân tộc trên thế giới.
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội thực hiện nghị thức khai mạc liên hoan phim (Ảnh: T.L).
Lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội thực hiện nghị thức khai mạc liên hoan phim (Ảnh: T.L).
Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông khẳng định: "Có thể thấy, Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VII không chỉ là sự kiện văn hóa đặc sắc mà còn góp phần thúc đẩy phát triển bền vững ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam, giúp điện ảnh Việt khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới và ghi dấu ấn trong hội nhập quốc tế”.
So với 6 mùa trước, Liên hoan phim năm 2024 được nâng tầm cả về chất lượng và quy mô, thu hút được nhiều bộ phim đa sắc màu, phong cách thể hiện độc đáo, sáng tạo, trở thành liên hoan phim quốc tế lớn nhất được tổ chức tại Việt Nam.
Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VII cũng là dịp các nhà sản xuất, đạo diễn, nghệ sĩ, diễn viên xuất sắc trong nước và quốc tế lan tỏa niềm đam mê nghề nghiệp, tìm tòi cơ hội hợp tác sản xuất, mở rộng thị trường điện ảnh thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng.
Hà Nội đón chào những sản phẩm tinh thần
Tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà đã gửi lời chào mừng các đại biểu, nhà sản xuất, đạo diễn, nghệ sĩ, diễn viên xuất sắc đến từ 51 quốc gia, vùng lãnh thổ, các phóng viên báo chí trong nước và quốc tế tham dự khai mạc Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VII.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà nhấn mạnh, sự kiện được tổ chức tại thành phố Hà Nội là Thủ đô ngàn năm văn hiến, Thành phố vì hòa bình với nền tảng di sản văn hóa phong phú, đa dạng, nơi hội tụ, kết tinh, tỏa sáng các tài năng nghệ thuật, nơi nuôi dưỡng, thúc đẩy sự sáng tạo văn hóa, để tạo ra những sản phẩm văn hóa đặc sắc.
Gần 120 tác phẩm tham gia Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội năm 2024
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà tặng hoa Ban giám khảo liên hoan phim (Ảnh: T.L).
Trong những năm qua, Hà Nội đã tập trung phát triển công nghiệp văn hóa trên nguyên tắc đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, phát huy tối đa những tiềm năng, thế mạnh, giá trị văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc. Đồng thời kết nối, mở rộng mạng lưới và tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế, các thành phố có kinh nghiệm, quốc gia uy tín trong phát triển công nghiệp văn hóa.
Qua đó, khẳng định Việt Nam, Hà Nội là điểm đến an toàn, thân thiện và có năng lực tổ chức sự kiện quy mô lớn, chất lượng, xây dựng các sự kiện, sản phẩm văn hóa đặc sắc, làm nên thương hiệu của Thủ đô và Việt Nam trên trường quốc tế.
"Thành phố Hà Nội vinh dự được đồng hành với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trong công tác tổ chức Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội năm 2024. Hà Nội - Thành phố sáng tạo được UNESCO bình chọn, Thủ đô của đất nước Việt Nam tươi đẹp, đã sẵn sàng mọi điều kiện góp phần vào thành công chung của Liên hoan phim", Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà cho biết.
Một tiết mục ca nhạc tại lễ khai mạc (Ảnh: T.L)
Một tiết mục ca nhạc tại lễ khai mạc (Ảnh: T.L)
Được biết, trong khuôn khổ Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VII còn diễn ra nhiều sự kiện như: Lễ khai mạc Chợ Dự án phim; Triển lãm "Các di sản của Việt Nam được UNESCO công nhận - Trải nghiệm qua các thước phim điện ảnh"; 02 Hội thảo với chủ đề "Tiêu điểm điện ảnh Đức" và "Phát triển sản xuất phim khai thác đề tài lịch sử và chuyển thể từ tác phẩm văn học".
Trong thời gian diễn ra Liên hoan phim, thành phố Hà Nội cũng sẽ tổ chức hoạt động chiếu phim lưu động ngoài trời, phục vụ miễn phí nhân dân các quận, huyện trên địa bàn Thành phố.
Tại Lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã giới thiệu về các Giải thưởng của Liên hoan phim. Theo đó, phim dài xuất sắc nhất trị giá 125 triệu đồng; phim ngắn xuất sắc nhất trị giá 75 triệu đồng; đạo diễn phim dài xuất sắc nhất trị giá 75 triệu đồng; diễn viên nam chính xuất sắc nhất trị giá 75 triệu đồng; diễn viên nữ xuất sắc nhất trị giá 75 triệu đồng. Các phim tham dự Liên hoan sẽ được chiếu tại 3 cụm rạp: Trung tâm chiếu phim Quốc gia (87 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội); BHD Star Cineplex (tầng 8 Trung tâm thương mại Vincom, số 2 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội); CGV Mipec Tower, (tầng 5 Mipec Tower, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội).
Hoàng Mạnh
Nguồn:

Tin bài khác

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh: Miễn phí nhiều dịch vụ, mở rộng không gian trải nghiệm tại Thủ đô

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh: Miễn phí nhiều dịch vụ, mở rộng không gian trải nghiệm tại Thủ đô

Hà Nội miễn phí tham quan các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí trong ngày 02/9/2026, miễn phí vé xe buýt và đường sắt đô thị trong 5 ngày nghỉ dịp Quốc khánh, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch phục vụ người dân, du khách.
Festival Thăng Long-Hà Nội 2026: Di sản trong dòng chảy sáng tạo đương đại

Festival Thăng Long-Hà Nội 2026: Di sản trong dòng chảy sáng tạo đương đại

Không chỉ tái hiện hay tôn vinh những giá trị của quá khứ, Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II năm 2026 hướng tới đưa di sản vào đời sống đương đại, để truyền thống trở thành nguồn cảm hứng cho nghệ thuật, sáng tạo và giao lưu văn hóa.
Hà Nội di chuyển tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” về Bộ Tư lệnh Thủ đô

Hà Nội di chuyển tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” về Bộ Tư lệnh Thủ đô

Hà Nội sẽ di chuyển tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” tại khuôn viên di tích quốc gia Đền Bà Kiệu về Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhằm tiếp tục gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống cách mạng của công trình.
Chủ động ứng phó trước nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

Chủ động ứng phó trước nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

Trước dự báo một đợt mưa lớn diện rộng còn kéo dài đến ngày 21/8, Hà Nội yêu cầu các địa phương rà soát phương án ứng phó, sẵn sàng sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập và các công trình hạ tầng.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác

Trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và Nhà nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động triển khai công tác sắp xếp, ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...
[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

Dụi mắt mấy lần mới tin quầy bánh mì này nằm ở giữa thành phố New York (Mỹ). Ghế nhựa thấp, mâm inox làm bàn, chiếc chảo gang đỏ lửa xèo xèo - những vật ...