Trang chủ Kinh tế Doanh nghiệp - Doanh nhân
09:48 | 06/01/2026 GMT+7

EVNGENCO1 tổng kết năm 2025, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn 2026–2030

aa
Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 của EVNGENCO1 là dịp đánh giá toàn diện công tác xây dựng Đảng; kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và tài chính trong bối cảnh còn nhiều thách thức; đồng thời xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển 2026–2030.
EVNGENCO1 chủ động ứng phó mưa lũ, quyết liệt về đích kế hoạch năm 2025
EVNGENCO1 tiếp tục ủng hộ đồng bào Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ

Sáng ngày 05/01/2026, tại Trụ sở Tổng công ty, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các đơn vị trong toàn Tổng công ty.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đặng Hoàng An – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam; cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên Nhà nước tại EVN, Công đoàn Điện lực Việt Nam và đại diện các Ban, Văn phòng Tập đoàn.

EVNGENCO1 tổng kết năm 2025, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn 2026–2030
Hội nghị vinh dự được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam tới tham dự.

Về phía EVNGENCO1, tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Khoa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty; đồng chí Lê Hải Đăng – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Tổng công ty; lãnh đạo các đơn vị thành viên, công ty liên kết và các đại biểu tại các điểm cầu trực tuyến.

Kết quả SXKD – ĐTXD năm 2025: Giữ vững vận hành an toàn, nâng cao hiệu quả trong bối cảnh nhiều thách thức

EVNGENCO1 tổng kết năm 2025, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn 2026–2030
Đ/c Lê Hải Đăng, Tổng giám đốc EVNGENCO1 trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, chuyên môn năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Năm 2025, EVNGENCO1 triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh tăng trưởng phụ tải hệ thống điện thấp hơn dự kiến; thời tiết, thủy văn diễn biến phức tạp; nhiều nhà máy nhiệt điện phải vận hành ở dải công suất thấp kéo dài, trong khi yêu cầu về an toàn, môi trường và hiệu quả ngày càng cao.

Trong năm 2025, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng; bảo đảm vận hành an toàn, ổn định, hiệu quả các nhà máy điện, góp phần cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam bảo đảm cung cấp đủ điện phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và sinh hoạt của nhân dân.

Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1 đã hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, đạt 6/6 chỉ tiêu theo Nghị quyết năm, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt của tổ chức Đảng trong toàn Tổng công ty. Cùng với đó, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng được triển khai đồng bộ, hoàn thành cơ bản 4/4 chỉ tiêu đề ra, tạo nền tảng quan trọng để EVNGENCO1 giữ vững vận hành an toàn, nâng cao hiệu quả và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong năm.

Theo báo cáo tại Hội nghị, tổng sản lượng điện sản xuất toàn Tổng công ty năm 2025 đạt 34,2 tỷ kWh, bằng 105% so với cùng kỳ năm 2024. Trong bối cảnh thiên tai bất thường, mưa lũ lịch sử, công tác vận hành các nhà máy thủy điện được tăng cường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tuân thủ nghiêm quy trình vận hành hồ chứa trong điều tiết, cắt giảm lũ, qua đó bảo đảm an toàn công trình và hạn chế tối đa tác động của lũ lụt đối với hạ du, tiêu biểu là công tác ứng phó bão số 3, số 5 tại Công ty Thủy điện Bản Vẽ và các đợt mưa lũ tại khu vực hồ chứa Sông Tranh 2, Đơn Dương, Đại Ninh, Đồng Nai 3, 4 trong các tháng 10, 11 và 12. Công tác bảo dưỡng, sửa chữa các tổ máy được tổ chức cơ bản theo kế hoạch; số vụ sự cố giảm so với năm trước, góp phần nâng cao độ tin cậy và an toàn vận hành. Công tác bảo đảm nhiên liệu được triển khai chủ động, duy trì tồn kho than ở mức an toàn, sẵn sàng cho cao điểm mùa khô năm 2026.

Công tác bảo vệ môi trường tiếp tục được chú trọng. Các nhà máy trong toàn Tổng công ty thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý về môi trường; công tác tiêu thụ tro, xỉ đạt kết quả tích cực, trong đó các nhà máy nhiệt điện Duyên Hải lần đầu tiên đạt khối lượng tro, xỉ tiêu thụ vượt lượng phát sinh trong năm.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, EVNGENCO1 đã hoàn thành quyết toán Dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 Mở rộng; tiếp tục xử lý các vướng mắc tại các dự án Nghi Sơn 1, Bản Vẽ, Đồng Nai 3; đồng thời tích cực nghiên cứu, xúc tiến các dự án nguồn điện mới, trọng tâm là các dự án điện mặt trời nổi trên các hồ thủy điện theo định hướng phát triển bền vững.

Công tác tài chính năm 2025 ghi nhận những chuyển biến tích cực; doanh thu và lợi nhuận đạt và vượt kế hoạch được giao; các chỉ tiêu an toàn tài chính từng bước được cải thiện, bảo đảm cân đối dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, năm 2025 EVNGENCO1 vẫn còn một số nội dung chưa đạt như kỳ vọng, chủ yếu do các yếu tố khách quan về thị trường điện, điều kiện thủy văn và cơ chế, chính sách trong quá trình triển khai đầu tư. Những tồn tại này là cơ sở quan trọng để Tổng công ty nhìn nhận, rút kinh nghiệm và xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2026.

Siết kỷ cương, nâng cao hiệu quả, tạo nền tảng cho giai đoạn 2026–2030

Năm 2026, Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1 xác định tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng đối với mọi mặt hoạt động của Tổng công ty, trọng tâm là tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng. Trọng tâm là tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, siết chặt kỷ cương, kỷ luật; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, bảo đảm sự thống nhất, hiệu quả trong toàn Tổng công ty.

EVNGENCO1 tổng kết năm 2025, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn 2026–2030
Đ/c Đặng Hoàng An, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của EVNGENCO1 trong năm 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đặng Hoàng An – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của EVNGENCO1 trong năm 2025. Bên cạnh việc đánh giá kết quả năm 2025, lãnh đạo Tập đoàn ghi nhận nhiều điểm sáng trong công tác điều hành của EVNGENCO1, đặc biệt là công tác vận hành hồ chứa, phối hợp cắt giảm lũ cho hạ du, thể hiện rõ trách nhiệm trong bảo đảm an toàn công trình và an toàn hạ du. Công tác quản lý, vận hành các nhà máy nhiệt điện có chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật được cải thiện; việc tinh gọn bộ máy bước đầu góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và năng suất lao động.

Bước sang năm 2026, EVNGENCO1 được yêu cầu quản lý, vận hành an toàn các nhà máy điện, nhất là các nhà máy khu vực phía Bắc trong điều kiện thiên tai diễn biến phức tạp; tuân thủ nghiêm quy trình vận hành phối hợp hồ chứa, tăng cường công tác quan trắc khí tượng – thủy văn, thông tin kịp thời đến người dân hạ du; giảm sự cố, nâng cao độ khả dụng, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động, bảo đảm đủ điện cho hệ thống.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, Tổng công ty xác định đây là mục tiêu chiến lược, tập trung tìm kiếm đầu tư các dự án nguồn điện mới, đầu tư nâng cấp các nhà máy hiện hữu, giải quyết các bài toán công nghệ nhằm giảm tiêu hao nhiên liệu, nâng cao hiệu quả. Công tác đầu tư cần được đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy Tổng công ty, gắn chặt với việc thu xếp và sử dụng hiệu quả nguồn vốn.

Công tác bảo vệ môi trường tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm; phấn đấu các nhà máy hoàn thành cải tạo hệ thống xử lý khí thải, tuân thủ đầy đủ các quy chuẩn; gắn hoạt động sản xuất với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Cùng với đó, EVNGENCO1 tăng tốc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong vận hành, quản lý vật tư, quản lý thủy văn và quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả và năng suất lao động.

Trong công tác quản trị doanh nghiệp và xây dựng tổ chức Đảng, EVNGENCO1 tiếp tục rà soát, tái cơ cấu, tinh gọn bộ máy theo hướng sáp nhập các đơn vị có chức năng tương đồng; bảo đảm sự thống nhất từ Đảng ủy đến Ban điều hành, với yêu cầu rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

EVNGENCO1 tổng kết năm 2025, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn 2026–2030
Đ/c Nguyễn Tiến Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 khẳng định toàn thể CBCNV EVNGENCO1 sẽ đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2026.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Khoa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNGENCO1 khẳng định, Tổng công ty sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2026, trọng tâm là bảo đảm vận hành an toàn, ổn định, hiệu quả các nhà máy điện; đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống; chủ động bảo đảm đủ nhiên liệu cho sản xuất điện và đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng theo kế hoạch được duyệt, tiếp tục thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; bảo vệ môi trường và thực hiện hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội, trách nhiệm với cộng đồng. Lãnh đạo Tổng công ty khẳng định sẽ cụ thể hóa đầy đủ các nội dung chỉ đạo thành chương trình hành động, quyết tâm thực hiện hiệu quả ba mục tiêu đột phá chiến lược theo định hướng của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển 2026–2030.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các quyết định khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài Chính, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và EVNGENCO1 đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2025 đã được công bố và trao tặng.

Đồng chí Nguyễn Tiến Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty lên trao Giấy khen cho các Đảng bộ, Chi bộ được khen thưởng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”
Đồng chí Nguyễn Tiến Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty lên trao Giấy khen cho các Đảng bộ, Chi bộ được khen thưởng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”
Đ/c Đặng Hoàng An, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn và đồng chí Lê Văn Quang, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi
Đ/c Đặng Hoàng An, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn và đồng chí Lê Văn Quang, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi
Đ/c Nguyễn Tiến Khoa, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV đại diện cho Tổng công ty nhận Giấy khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Đ/c Nguyễn Tiến Khoa, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV đại diện cho Tổng công ty nhận Giấy khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Đ/c Đặng Hoàng An, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam trao Cờ đơn vị tiêu biểu EVN cho các tập thể của EVNGENCO1
Đ/c Đặng Hoàng An, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam trao Cờ đơn vị tiêu biểu EVN cho các tập thể của EVNGENCO1
EVNGENCO1 chủ động ứng phó mưa lũ, quyết liệt về đích kế hoạch năm 2025 EVNGENCO1 chủ động ứng phó mưa lũ, quyết liệt về đích kế hoạch năm 2025
Sáng 1/12, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) tổ chức họp giao ban tháng 12 nhằm đánh giá kết quả sản xuất – kinh doanh, đầu tư xây dựng tháng 11 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm của tháng cuối năm. Kết luận cuộc họp, Tổng giám đốc Lê Hải Đăng nhấn mạnh yêu cầu toàn Tổng công ty “nỗ lực cao nhất để hoàn thành kế hoạch năm 2025”, bảo đảm vận hành an toàn, hiệu quả, chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch năm 2026.
EVNGENCO1 tiếp tục ủng hộ đồng bào Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ EVNGENCO1 tiếp tục ủng hộ đồng bào Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ
Trong hai ngày 02–03/12/2025, Đoàn công tác của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) do ông Trần Nam Trung – Phó Tổng giám đốc làm Trưởng đoàn đã đến thăm và trao kinh phí hỗ trợ cho đồng bào các tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk bị thiệt hại do mưa lũ. Đây là đợt hỗ trợ tiếp theo, nối tiếp chương trình an sinh xã hội trị giá 3,3 tỷ đồng mà EVNGENCO1 đã triển khai tại Lâm Đồng vào ngày 24/11/2025.
PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

EVNGENCO1 giữ vững vận hành an toàn, bảo đảm cung ứng điện, quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm 2026

EVNGENCO1 giữ vững vận hành an toàn, bảo đảm cung ứng điện, quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm 2026

Sáng ngày 01/7/2026, tại Hà Nội, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2026 dưới sự chủ trì của Tổng Giám đốc Lê Hải Đăng. Hội nghị đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng trong 6 tháng đầu năm; đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2026.
EVNGENCO1 giữ vững vận hành, bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm mùa khô

EVNGENCO1 giữ vững vận hành, bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm mùa khô

Giữ vững vận hành an toàn trong bối cảnh phụ tải điện tăng cao, EVNGENCO1 đã hoàn thành vượt kế hoạch sản lượng điện tháng 5/2026, đồng thời đẩy mạnh đầu tư, đổi mới sáng tạo và triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng Công nhân năm 2026.
EVNGENCO1 đề xuất đầu tư 3 dự án điện mặt trời nổi tại Lâm Đồng

EVNGENCO1 đề xuất đầu tư 3 dự án điện mặt trời nổi tại Lâm Đồng

Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đang đề xuất đầu tư 3 dự án điện mặt trời nổi trên hồ thủy điện tại tỉnh Lâm Đồng với tổng công suất gần 270 MW, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 4.400 tỷ đồng. Các dự án được kỳ vọng góp phần khai thác hiệu quả hạ tầng hồ chứa hiện hữu, bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia và thúc đẩy phát triển năng lượng xanh theo định hướng Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Các tin bài khác

Mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp Việt tại thị trường Hoa Kỳ

Mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp Việt tại thị trường Hoa Kỳ

Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch đạt 86,5 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2026. Trước những điều chỉnh về thuế quan và phòng vệ thương mại, các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp minh bạch nguồn gốc hàng hóa, kiểm chứng nhu cầu tại các phân khúc phù hợp và lựa chọn mô hình thâm nhập thị trường trước khi mở rộng đầu tư.
Hành trình chinh phục ngôi Quán quân của Asian Hackathon for Green Future 2026

Hành trình chinh phục ngôi Quán quân của Asian Hackathon for Green Future 2026

Không chỉ là cuộc đua lập trình kéo dài 36 giờ, Asian Hackathon for Green Future 2026 đã trở thành nơi các tài năng trẻ châu Á cùng biến những bài toán môi trường thành các ý tưởng công nghệ, mở ra nhiều hướng tiếp cận mới cho phát triển bền vững.
Quy trình nhập khẩu hàng hóa vào thị trường New Zealand

Quy trình nhập khẩu hàng hóa vào thị trường New Zealand

Thương vụ Việt Nam tại New Zealand vừa chia sẻ về Quy trình chung nhập khẩu hàng hóa thương mại do Bộ Các ngành cơ bản New Zealand - MPI quản lý tập trung vào 6 bước chính mà doanh nghiệp Việt Nam có thể tìm hiểu nhằm thuận lợi trong quá trình xuất khẩu hàng hóa.
Đến năm 2045: Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp 30% GDP cả nước

Đến năm 2045: Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp 30% GDP cả nước

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu đưa Việt Nam thuộc nhóm dẫn đầu ASEAN về môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo, chất lượng dịch vụ công và năng lực tiếp nhận các dự án đầu tư nước ngoài chất lượng cao.

Đọc nhiều

Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines

Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines

Mở rộng kết nối từ các thành phố lớn tới cộng đồng địa phương và vùng sâu, vùng xa; phát huy các kênh đối ngoại nhân dân để kết nối hiệp hội doanh nghiệp, nhà khởi nghiệp và địa phương, hỗ trợ hợp tác trong nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế số; thiết lập các mạng lưới dành cho lãnh đạo trẻ, học giả trẻ và doanh nhân hai nước, thúc đẩy sáng kiến về giáo dục, năng lực số và phát triển bền vững. Đó là 3 ưu tiên nhằm thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines được ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đề xuất tại chương trình Gặp gỡ hữu nghị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines ngày 10/7 tại Hà Nội.
Nhịp cầu nhân dân trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines

Nhịp cầu nhân dân trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines

Nửa thế kỷ sau ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Philippines không ngừng mở rộng hợp tác, đồng thời bồi đắp sự gắn bó từ những kết nối giữa nhân dân hai nước. Trong hành trình đó, Hội hữu nghị Việt Nam - Philippines và Hội hữu nghị Philippines - Việt Nam đã phát huy vai trò cầu nối, góp phần củng cố hiểu biết, tin cậy và tình cảm hữu nghị, tạo nền tảng xã hội cho quan hệ Đối tác Chiến lược Tăng cường giữa hai nước.
Việt Nam - Armenia thúc đẩy kết nối hàng không, tiếp cận thị trường mới

Việt Nam - Armenia thúc đẩy kết nối hàng không, tiếp cận thị trường mới

Đó là nội dung được trao đổi tại buổi làm việc giữa Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Armenia tại Việt Nam Suren Baghdasaryan và Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam Lê Hoàng Minh diễn ra ngày 10/7 tại Hà Nội.
Chia sẻ thông tin kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam – Brazil 6 tháng đầu năm 2026

Chia sẻ thông tin kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam – Brazil 6 tháng đầu năm 2026

Ngày 9/7/2026, tại Thủ đô Brasília, Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đã tổ chức Tọa đàm “Chia sẻ thông tin kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam – Brazil trong 6 tháng đầu năm 2026” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, nhằm cập nhật tình hình hợp tác kinh tế song phương, trao đổi về cơ hội thị trường, đồng thời thảo luận các khó khăn, thách thức và định hướng thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới

Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới

Trong khuôn khổ Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III, ngày 8-9/7 tại Trạm Y tế Thanh Thủy (xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An) và Trạm Y tế Xop Tong (cụm bản NamOn, huyện Xaichomphon, tỉnh Bolikhamsai), lực lượng quân y Việt Nam, quân y Lào và ngành y tế địa phương tổ chức chương trình khám bệnh, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người dân khu vực biên giới.
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển

Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển

Ngày 9/7, Tàu 380 thuộc Lữ đoàn 167 Vùng 2 Hải quân do Trung tá Trần Văn Úy, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 167 chỉ huy, đã tham gia luyện tập chung trên biển với Biên đội tàu Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, gồm tàu huấn luyện 83 Thích Kế Quang và tàu đổ bộ 998 Côn Lôn Sơn.
Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào

Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào

Ngày 9/7, tại Đại đội Biên phòng 252, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bolykhamxay (Lào), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đã cùng thực hiện nghi thức khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới.
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
infographic cac moc thoi gian sau cuoc bau cu dai bieu quoc hoi khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Phiên bản di động