EVN có 4 công trình được vinh danh tại Giải thưởng VIFOTEC lần thứ 16
Đông Phong 16/05/2022 16:21 | Doanh nghiệp - Doanh nhân
Tối 11/5, tại Hà Nội, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết và trao giải VIFOTEC lần thứ 16 (2020-2021). Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước...
Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Quỹ Vifotec, Trưởng ban tổ chức hội thi cho biết: Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 được khởi động trong năm 2020 và 2021 đúng thời điểm xã hội gặp khó khăn nhất bởi dịch Covid-19. Tuy nhiên số lượng các giải pháp tham dự hội thi lần thứ 16 không giảm, có hơn 550 giải pháp dự thi toàn quốc và 84 giải pháp đoạt giải. Ban tổ chức đã quyết định trao thưởng cho 5 giải nhất, 11 giải nhì, 23 giải ba, 45 giải khuyến khích.
“Những thành tích trên thật đáng phấn khởi và tự hào, là nguồn động viên to lớn đối với các nhà khoa học, các tập thể và cá nhân đang lao động sáng tạo để đóng góp một phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước” - ông Phan Xuân Dũng nhấn mạnh.
![]() |
Kỹ sư Hoàng Ngọc Chung - Công ty Điện lực Quảng Nam (thứ 5 từ trái sang hàng đầu) nhận giải Ba - Ảnh: TTXVN |
Giải thưởng VIFOTEC lần thứ 16 có 84 giải pháp được vinh danh tại, trong đó: 5 giải Nhất, 11 giải Nhì, 23 giải Ba, và 45 giải Khuyến khích. Tại lễ Tổng kết và trao giải Hội thi, 5 cá nhân là tác giả/chủ nhiệm của 5 giải pháp đoạt giải Nhất đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Năm nay, EVN đạt đã có 4 công trình được trao giải, bao gồm: “Xây dựng giáo trình đào tạo cho công nhân lao động tuyển dụng mới và công nhân chuyển đổi nghề theo hướng nâng cao kiến thức thực tế” của kỹ sư Hoàng Ngọc Chung (Công ty Điện lực Quảng Nam), đạt giải Ba; “Tính toán tổn thất điện năng hàng ngày theo cấp điện áp từ đo xa” của kỹ sư Huỳnh Thảo Nguyên (Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng), đạt giải khuyến khích; “Giải pháp giám sát tự động quá trình ghi chỉ số, phúc tra chỉ số trước khi phát hành hóa đơn tiền điện của Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng” của Thạc sĩ Bùi Văn Minh (Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng), đạt giải khuyến khích; “Giải pháp liên thông văn bản điện tử giữa chương trình CPC-eOffice và các chương trình Quản lý văn bản của chính quyền địa phương” của nhóm tác giả Hà Thanh Long, Phan Quang Nhật, Nguyễn Duy Bình (PC Thừa Thiên Huế) và Trần Thị Thanh Dung, Nguyễn Quốc Bảo (Ban Viễn thông và Công nghệ thông tin EVNCPC), đoạt giải khuyến khích.
Giải thưởng VIFOTEC lần thứ 16 được khởi động trong 2 năm 2020 - 2021, là giai đoạn dịch bệnh COVID-19 gây ảnh hưởng rất lớn. Tuy nhiên, vẫn có 550 giải pháp được gửi dự thi. Có 55 tỉnh, thành phố, bộ, ngành gửi hồ sơ tham dự. Các giải pháp dự thi được chia theo 6 lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải; vật liệu, hóa chất, năng lượng; nông, lâm, ngư nghiệp, tài nguyên môi trường; y, dược; giáo dục, đào tạo.
Được biết, giải thưởng VIFOTEC được tổ chức từ năm 1989. Sau hơn 30 năm, có khoảng 7.000 giải pháp dự thi và gần 1.000 giải pháp được trao giải. Các tác giả được vinh danh là nhà khoa học, nông dân, công nhân có các sáng kiến cải tiến kỹ thuật trên cả nước. Các giải pháp đạt giải đã được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất và đời sống, giải quyết các yêu cầu của thực tiễn, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao.


Đáng chú ý
Người Việt là lực lượng lao động người nước ngoài đông nhất ở Nhật Bản


Tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia ngày càng củng cố, vững mạnh

Thu hút du khách quốc tế qua Triển lãm “Sắc xuân Quý Mão” tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng
Bài viết mới
Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar: Phát huy vai trò thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư

Việt Nam trọng tâm của làn sóng đầu tư của Hàn Quốc ở Đông Nam Á

Chuyên đề

Những người lính Mỹ năm xưa nã đạn vào Việt Nam, hôm nay trở lại. Họ quay lại như một sự trở về với tiếng gọi của lương tri. Người Việt Nam đã mở vòng tay chào đón. Hai bên cùng lấp những hố bom bằng màu xanh cây lá, thắp lên ngọn lửa yêu đời và hi vọng cho những nạn nhân chiến tranh. Rồi từ đây, những hạt giống hữu nghị, hoà bình đâm chồi, nảy lộc.

Dù có nguồn gốc ở phương Tây nhưng giờ đây, Lễ hội Halloween đã trở thành một sự kiện được chào đón ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ: Hương sen tỏa ngát bao gồm tất cả những bài viết về quan hệ của hai nước một cách toàn diện, sâu sắc và độc đáo nhất.