Đức tuyển 230 điều dưỡng viên với mức lương 27-34 triệu đồng/ tháng
![]() |
| Các điều dưỡng viên Việt Nam đang học nghề điều dưỡng tại Đức (Ảnh: Pnvnnuocngoai) |
Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Dolab), đây là dự án tuyển chọn học viên Việt Nam trở thành điều dưỡng viên tương lai tại Cộng hòa Liên bang Đức của Dolab với Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) và Trung tâm Giới thiệu việc làm và nhân lực nước ngoài (ZAV) thuộc Cơ quan Lao động Liên bang Đức.
Dự án tập trung vào việc tuyển chọn, đào tạo, đưa ứng viên Việt Nam đi học tập và làm việc tại Đức trong ngành điều dưỡng đa khoa (bao gồm chăm sóc người già, người bệnh, trẻ em).
Ứng viên tham gia dự tuyển sẽ được tham gia khóa học tiếng Đức 12 tháng tại Hà Nội (dự kiến từ 24/8-21/8) để đạt trình độ B2 tiếng Đức. Ứng viên còn được học tiếng Đức chuyên ngành, phong tục tập quán, văn hóa, pháp luật Đức và được bồi dưỡng thêm nghiệp vụ điều dưỡng theo tiêu chuẩn của Đức.
Trong thời gian học tiếng, học viên sẽ được bố trí ăn ở nội trú tại địa điểm của dự án. Học viên được miễn phí tiền ở, được hỗ trợ tiền ăn 36 euro/tháng (khoảng 936.000 đồng), được hỗ trợ tiền khám sức khỏe tổng thể trước khi xuất cảnh, lệ phí xin visa và vé máy bay sang Đức.
Học viên chỉ phải lo hộ chiếu và phải thi đỗ kỳ thi tiếng Đức trình độ B1, học tiếng Đức chuyên sâu đến trình độ B2, đóng 70 euro cho khóa học tiếng Đức (khoảng 1,82 triệu đồng) và đóng 100.000 đồng cho Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.
Sau khi đạt chứng chỉ tiếng Đức, học viên sẽ được đưa sang Đức tiếp tục học tập và làm việc trong thời hạn 3 năm để trở thành điều dưỡng viên đa khoa.
Trong thời gian học nghề tại các cơ sở đào tạo và tiếp nhận của Đức, học viên được hưởng lương học nghề tối thiểu: năm thứ nhất là 1.050 euro/tháng (27,5 triệu đồng), năm thứ hai là 1.200 euro/tháng (31 triệu đồng) và năm thứ ba 1.300 euro/tháng (34 triệu đồng).
Thời gian này, cơ sở đào tạo và tiếp nhận sẽ giới thiệu nơi ở cho học viên, và học viên tự chi trả tiền ở tối đa 300 euro/tháng (gần 8 triệu đồng, nếu giá thuê nhà vượt số này thì cơ sở đào tạo và tiếp nhận chi trả mức chênh lệch còn lại).
Sau 3 năm học nghề, các ứng viên sẽ được thi để cấp chứng chỉ quốc gia của Đức. Nếu đạt chứng chỉ này, học viên được làm việc (hưởng mức lương như công dân Đức và các chế độ phúc lợi xã hội theo quy định của luật pháp Đức) và đặc biệt sẽ được xem xét cho phép định cư lâu dài tại Đức.
Công dân Việt Nam tuổi từ 18-35 tuổi (không có án tích), có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông và đã hoàn thành ít nhất một năm chương trình trung cấp, cao đẳng, đại học tại Việt Nam theo các chuyên ngành: điều dưỡng, y sĩ đa khoa, vật lý trị liệu phục hồi chức năng, hộ sinh, dược sĩ đều có thể ứng tuyển.
Mới đây trung tâm Nghiên cứu Y học Việt-Đức (VG-CARE) tại Hà Nội đã dành tặng 2000 khẩu trang 3M-N95 và 100 bộ quần áo ... |
Sáng ngày 7/5, đại diện cựu du học sinh Đức đã trao số quà gồm 5.000 khẩu trang N95 tới Đại sứ quán Đức để ... |
Bài viết đăng trên báo Đức đã ca ngợi tinh thần hòa bình và độc lập dân tộc của Việt Nam nhân dịp kỷ niệm ... |
Tin bài liên quan
Đức tạo cơ hội làm việc với mức lương gần 80 triệu/ tháng cho 250 điều dưỡng viên Việt Nam
Các tin bài khác
Làm rõ thực trạng tổ chức và hoạt động đối ngoại nhân dân của Việt Nam
Trao 100 phần quà cho kiều bào, người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Champasak (Lào)
Bắc Ninh tìm hiểu kinh nghiệm phát triển hợp tác xã của Italia
Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026
Đọc nhiều
YEDT 2026: Kết nối giảng đường với thực tiễn chuyển đổi số doanh nghiệp
Trường Sa rộn ràng chuẩn bị Tết Thiếu nhi 1/6
Trao yêu thương cho trẻ em yếu thế nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6
Shangri-La 2026: Chuyên gia quốc tế đánh giá cao thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Trường Sa rộn ràng chuẩn bị Tết Thiếu nhi 1/6
Ở Mường Nhé, thầy cô không chỉ gieo chữ mà còn giúp người dân thoát nghèo
Bồi đắp tình yêu Tổ quốc từ sân chơi tìm hiểu biển, đảo quê hương
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025





