Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
05:33 | 06/07/2018 GMT+7

Đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Romania đi vào chiều sâu, hiệu quả

aa
TĐO-Chuyến thăm chính thức Romania của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhằm tiếp tục thực hiện chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam, đưa quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống hai nước đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn nữa, đáp ứng lợi ích và phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Nhân dịp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Phu nhân thăm chính thức Romania từ ngày 6-7/7, Đại sứ Việt Nam tại Romania Trần Thành Công đã có cuộc trao đổi với báo chí về ý nghĩa của chuyến thăm này.

dua quan he hop tac viet nam romania di vao chieu sau hieu qua

Ngày văn hóa Việt Nam tại tỉnh Tulcea

Xin Đại sứ cho biết, ý nghĩa chuyến thăm chính thức Romania lần này của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Phu nhân?

Đại sứ Trần Thành Công: Nhận lời mời của Chính phủ Romania, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Phu nhân sẽ thăm chính thức Romania từ ngày 6-7/7. Chuyến thăm có ý nghĩa chính trị quan trọng nhằm tiếp tục thực hiện chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam, đưa quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn nữa, đáp ứng lợi ích và phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Trải qua 68 năm, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước được hai bên không ngừng vun đắp và phát triển. Nhân dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ và biết ơn sự giúp đỡ mà nhân dân và Chính phủ Romania đã dành cho Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc và giải phóng đất nước, cũng như công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Thời gian qua, Romania đã ủng hộ Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2014 -2016 và gia nhập Tổ chức Thủy đạc quốc tế (IHO).

Bên cạnh đó, tình hình kinh tế hai nước đều có những bước phát triển vượt bậc. Năm 2017 tăng trưởng kinh tế của Romania đạt hơn 7%, cao nhất trong EU, trong khi đó, kinh tế Việt Nam đã đạt được kết quả khá khả quan như tăng trưởng đạt hơn 6,81%, đạt và vượt 13 chỉ tiêu kinh tế-xã hội.

Trên cơ sở đó, có thể nói chuyến thăm lần này của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh sẽ là dịp kết nối hai nền kinh tế của hai nước, rút ngắn khoảng cách về địa lý, bổ trợ lẫn nhau và đưa hợp tác Việt Nam- Romania lên một tầm cao mới.

Đại sứ đánh giá như thế nào về quan hệ Việt Nam- Romania trong thời gian qua?

Đại sứ Trần Thành Công: Mối quan hệ hữu nghị và truyền thống giữa hai nước vẫn đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội ở mỗi nước.

Quan hệ chính trị tin cậy và hợp tác giữa hai nước không ngừng được củng cố. Hai bên duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc ở cấp cao, tăng cường trao đổi đoàn ở cấp bộ, ngành, thể hiện sự đa dạng quan hệ hợp tác song phương, tạo cơ sở thuận lợi để phát triển quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại hiệu quả.

Bên cạnh đó, hai nước tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau tích cực trên trên trường quốc tế và tại các diễn đàn đa phương như Liên Hợp Quốc, Cộng đồng Pháp ngữ (Francophonie), Diễn đàn Hợp tác Á-Âu (ASEM). Ngoài ra, với vai trò là Chủ tịch luân phiên EU nửa năm đầu 2019, Romania sẽ là cầu nối thúc đẩy quan hệ Việt Nam với các nước EU, và Việt Nam sẽ nỗ lực hỗ trợ tăng cường mối quan hệ giữa Romania và ASEAN.

Quan hệ kinh tế giữa hai nước đã đạt được nhiều bước phát triển đáng kể, như xuất khẩu của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2018 sang Romania đạt hơn 42 triệu USD, tăng 24,43% so với cùng kỳ 2017. Bên cạnh đó, tôi tin rằng cuộc họp Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế lần thứ 16 tại Bucharest dự kiến sẽ được tổ chức vào quý III này sẽ là đòn bẩy hỗ trợ các hoạt động hợp tác về thương mại và đầu tư giữa hai nước trong thời gian tới. Ngoài ra, theo đánh giá của các chuyên gia, việc bãi bỏ phần lớn thuế nhập khẩu trong tương lai theo khuôn khổ Hiệp định EVFTA (dự kiến có hiệu lực trong năm 2018) sẽ mang lại những lợi thế quan trọng cho doanh nghiệp Việt Nam so với các đối thủ cạnh tranh và tỷ trọng xuất khẩu hàng Việt Nam sang châu Âu nói chung và sang thị trường Romania nói riêng sẽ gia tăng.

Các doanh nghiệp hai nước đã chủ động hơn trong việc tìm kiếm đối tác kinh doanh, đặc biệt đầu năm 2018 đã có Công ty Đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội sang tìm kiếm khả năng đầu tư chế biến nông sản để xuất khẩu vào thị trường EU; Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã ký kết thành công với 1 doanh nghiệp Romania thành lập liên doanh xây dựng nhà ở. Việt Nam cũng là một trong những nước đứng đầu cung cấp lao động vào thị trường Romania, trong vòng một năm tăng gấp 5 lần, từ 300 lao động lên gần 1.500 lao động, mở ra một hướng mới trong hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Hợp tác giữa địa phương hai nước được tăng cường thông qua việc ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa các địa phương hai nước như Hà Nội-Bucharest, Đà Nẵng-Timisoara, Lào Cai-Hunedoara, Iasi-Huế. Đặc biệt, mối quan hệ giữa hai tỉnh Tulcea-Bến Tre đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ như hàng năm hai tỉnh đã trao đổi đoàn lẫn nhau, cũng như cùng phối hợp kêu gọi EU tài trợ các dự án chung.

Hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục-đào tạo luôn nhận được sự quan tâm thúc đẩy từ lãnh đạo cấp cao hai nước. Năm 2016, nhân chuyến thăm của cựu Thủ tướng Romania Dacian Ciorlos, hai bên đã ký mới hiệp định hợp tác trong lĩnh vực giáo dục. Theo đó, phía Romania đã nâng từ 10 suất lên 20 suất học bổng hằng năm cho Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại, Romania đã giúp đào tạo cho Việt Nam hơn 3.000 sinh viên, nghiên cứu sinh ở các lĩnh vực khác nhau.

Giao lưu nhân dân giữa hai nước cũng được thúc đẩy và phát triển không ngừng, trong đó có sự đóng góp đặc biệt của hai Hội hữu nghị Việt Nam-Romania và Romania -Việt Nam, cũng như vai trò quan trọng của cộng đồng người Việt tại Romania. Họ thực sự là cầu nối quan trọng trong sự nghiệp phát triển mối quan hệ truyền thống giữa hai nước.

Đại sứ đánh giá như thế nào về triển vọng phát triển quan hệ Việt Nam- Romania, các lĩnh vực hai bên có tiềm năng và thế mạnh để tăng cường hợp tác, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới?

Đại sứ Trần Thành Công: Tình hình thế giới hiện nay biến đổi nhanh và đặt ra nhiều thách thức. Với cơ sở mối quan hệ chính trị thuận lợi, có bề dầy lịch sử 68 năm quan hệ ngoại giao, hai nước cần phát huy tối đa sức mạnh của sự hợp tác truyền thống, tăng cường trao đổi đoàn ở tất cả các cấp, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, triển lãm… Ngoài ra, chúng ta nên thúc đẩy và mở rộng hơn nữa các lĩnh vực hợp tác kinh tế-thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật, du lịch, nông nghiệp và lao động. Đây là những lĩnh vực trọng tâm, là cơ sở quan trọng để không ngừng tăng cường và củng cố sự gắn kết chặt chẽ giữa hai nước.

Trong thời gian tới, hợp tác giữa hai nước sẽ được thúc đẩy theo những hướng lớn như sau:

Một là, cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Romania tích cực thúc đấy phát triển thương mại lên một “nấc thang mới”, trên cơ sở thị trường hai nước không quá khắt khe về chất lượng sản phẩm, đều có nhu cầu tiêu dùng lớn về các sản phẩm bình dân và hai nước hiện đang được hưởng chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập GSP, cũng có thể tính đến việc Hiệp định EVFTA sắp được thông qua trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động tiếp cận thị trường, thiết lập quan hệ đối tác trực tiếp với các nhà phân phối địa phương, xây dựng lòng tin đối với đối tác, tăng cường tiếp thị, quảng bá sản phẩm. Đồng thời nghiên cứu khả năng hợp tác liên doanh sản xuất hàng xuất khẩu với các đối tác Romania. Để hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt Nam đạt được các mục tiêu trên, cơ quan xúc tiến thương mại hai nước cần tích cực phối hợp chặt chễ trên nhiều hoạt động khác nhau như cung cấp thông tin thị trường, đối tác, giúp tổ chức hội nghị, hội thảo, khảo sát thị trường, quảng bá sản phẩm…

Hai là, Chính phủ hai nước cần dành các điều kiện ưu đãi tốt nhất cho doanh nghiệp tiên phong sang tìm hiểu thị trường, nắm bắt cơ hội đầu tư lẫn nhau.

Ba là, để tận dụng nguồn lực hỗ trợ từ EU dành cho lĩnh vực nông nghiệp, là thế mạnh của cả hai nước, hai bên có thể nghiên cứu khả năng liên doanh thành lập công ty sản xuất và chế biến đặc biệt về nuôi trồng và chế biến thủy sản, sản xuất rượu vang, chế biến nông sản thực phẩm… để xuất khẩu sang nước thứ ba. Đồng thời, việc thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững cũng sẽ giúp nâng cao đời sống nhân dân của cả hai nước ở khu vực nông thôn.

Bốn là, nhằm bù đắp cho tình trạng thiếu hụt lao động hiện nay tại thị trường Romania, mà Việt Nam có nguồn nhân lực dồi dào, trẻ và có kỹ năng, tôi cho rằng đây sẽ là cơ hội để thúc đẩy hợp tác về lao động giữa hai nước.

Trên cơ sở các ưu tiên hợp tác kinh tế nói trên, tôi tin tưởng rằng chuyến thăm của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ tạo thêm những điều kiện thuận lợi, cơ hội và lực đẩy để chúng ta cùng nhau đề ra những biện pháp mới, cách thức hợp tác mới, đưa quan hệ hai nước phát triển hiệu quả, bền vững hơn nữa.

Theo Chinhphu

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài ...
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động