Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
10:37 | 05/10/2023 GMT+7

Đưa hình ảnh TPHCM đến gần hơn với doanh nghiệp Nhật và người Việt tại Nhật Bản

aa
Từ 1/10-8/10, đoàn công tác của TPHCM do Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM, ông Trần Đức Hiển làm trưởng đoàn đã có chuỗi hoạt động tại Nhật Bản.
Tướng Nguyễn Chí Vịnh - người đưa hình ảnh bộ đội Cụ Hồ gần hơn với bạn bè quốc tế
Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường kết nối với người Việt Nam tại Nhật Bản
Đưa hình ảnh TPHCM đến gần hơn với doanh nghiệp Nhật và người Việt tại Nhật Bản
Đoàn công tác TPHCM tham quan gian hàng triển lãm Manufacturing World 2023 tại Nhật Bản (Ảnh: Trang tin điện tử Đảng bộ TPHCM).

Ngày 4/10, đoàn công tác của TPHCM đã có buổi làm việc với Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai tại Osaka (Nhật Bản).

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Đức Hiển đã trao đổi một số nội dung chương trình làm việc tại Nhật Bản của đoàn. Mục đích chính của đoàn là đi tìm hiểu về đời sống, tâm tư cũng như nguyện vọng của cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản có nguồn gốc và liên quan đến TPHCM. Đồng thời, thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách và cơ chế đặc thù của TPHCM mới được triển khai đến cộng đồng người Việt Nam ở Nhật Bản. Tăng cường hiệu quả quảng bá hình ảnh TPHCM đến với cộng đồng doanh nghiệp Nhật và người Việt Nam tại Nhật Bản với tinh thần đoàn kết hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau, tạo nền tảng cho hợp tác phát triển giữa TPHCM với Kansai – Nhật Bản.

Chiều cùng ngày, đoàn đã có buổi thăm và làm việc với Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản). Đại diện đoàn công tác TPHCM, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài Trần Đức Hiển đã thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách và cơ chế đặc thù của TPHCM mới được triển khai đến cộng đồng người Việt Nam ở Nhật Bản. Tăng cường hiệu quả quảng bá hình ảnh TPHCM đến với cộng đồng doanh nghiệp Nhật và người Việt Nam tại Nhật Bản với tinh thần đoàn kết hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau, tạo nền tảng cho hợp tác phát triển giữa TPHCM với Kansai – Nhật Bản.

Qua giới thiệu của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản) đoàn công tác TPHCM đã ghé tham quan gian hàng triển lãm Manufacturing World 2023, sự kiện triển lãm lớn nhất châu Á trong lĩnh vực cơ khí và công nghiệp phụ trợ. Sự kiện diễn ra từ ngày 4-6/10/2023 tại trung tâm triển lãm quốc tế Intex - Osaka. Manufacturing World 2023 là triển lãm thường niên lớn nhất Nhật Bản và hàng đầu châu Á về các lĩnh vực: Công nghệ vật liệu và linh kiện cơ khí, Các loại dịch vụ sản xuất, Giải pháp CNTT tiên tiến cho mọi loại hình công nghiệp sản xuất từ khắp nơi trên thế giới. Tại triển lãm Manufacturing World 2023, có 35 doanh nghiệp Việt Nam tham dự, đặc biệt có nhiều doanh nghiệp TPHCM đăng ký tham gia.

Trước đó, tại Trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản (VUAJ), Hiệp Hội Doanh Nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA); Hội người Việt Nam tại Nhật Bản (VAIJ), Hội phật tử người Việt Nam tại Nhật Bản, Hội người Việt Nam tại Osaka.tại Trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Đoàn công tác TP. Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản (VUAJ), Hiệp Hội Doanh Nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA); Hội người Việt Nam tại Nhật Bản (VAIJ), Hội phật tử người Việt Nam tại Nhật Bản, Hội người Việt Nam tại Osaka.

Tại các sự kiện, đoàn công tác đã trao đổi về tình hình hoạt động của cộng đồng người Việt Nam tại nước sở tại trong thời gian qua, định hướng trong thời gian tới. Nhìn chung, các hội, đoàn luôn đoàn kết, giữ vững vai trò kết nối, đưa cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản ngày càng phát triển, hướng về quê hương, đất nước. Đồng thời, nỗ lực tạo ra các cơ hội kết nối doanh nghiệp hai nước, phát huy vai trò trong tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ thủ tục đầu tư kinh doanh cũng như tham gia tích cực vào các hoạt động thúc đẩy thương mại và xuất khẩu.

Trong thời gian tới, bên cạnh mở rộng mạng lưới doanh nghiệp hội viên chính thức tại Nhật Bản, các hội đoàn sẽ phát triển các hội viên liên kết là doanh nghiệp tại Việt Nam trên toàn thế giới, nhằm tạo môi trường kinh doanh thân thiện để khuyến khích trao đổi thông tin, đổi mới sáng tạo trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản, với doanh nghiệp trong nước và tại các nước khác.

Trong các mục tiêu tương lai của các hội đoàn người Việt Nam tại Nhật Bản có nhiều hoạt động hướng đến TPHCM và mong muốn Lãnh đạo thành phố cũng như Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM có những chương trình kế hoạch cụ thể xúc tiến để cộng đồng người Việt ở Nhật Bản có cơ hội về thành phố đóng góp, hiến kế và hợp tác.

Nhiều “mô hình Việt Nam” đậm tình Nhật Bản

Nhiều “mô hình Việt Nam” đậm tình Nhật Bản

Để có thể làm được điều đó, chúng ta cần nhiều người Việt Nam có kiến thức chuyên sâu về Nhật Bản đồng thời có nhiều người Nhật Bản am hiểu sâu sắc về Việt Nam. Đó là mong muốn của Giáo sư Furuta Motoo - Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam trong cuộc trao đổi với tạp chí Thời Đại.

345.000 lao động Việt Nam được phái cử sang Nhật Bản trong hơn 30 năm qua

345.000 lao động Việt Nam được phái cử sang Nhật Bản trong hơn 30 năm qua

Tính từ năm 1992 - thời điểm đoàn thực tập sinh kỹ năng người Việt đầu tiên sang Nhật Bản - hai nước đang triển khai nhiều chương trình hợp tác lao động đa dạng, góp phần mang lại lợi ích về kinh tế, nguồn lực, cũng như lợi ích cộng đồng, an sinh xã hội cho doanh nghiệp, người lao động nói riêng và nhân dân nói chung.
Thiện Phú
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tết nhân ái của cộng đồng người Việt sau động đất tại tỉnh Ishikawa (Nhật Bản)

Tết nhân ái của cộng đồng người Việt sau động đất tại tỉnh Ishikawa (Nhật Bản)

Tối 9/2, tại thành phố Nanao (tỉnh Ishikawa, Nhật Bản), Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản (VJBA) tổ chức chương trình Giao thừa tại Ishikawa 2024. Gần 100 thực tập sinh và cộng đồng người Việt Nam tại Ishikawa tham dự chương trình.
Doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường hợp tác, đầu tư vào Việt Nam

Doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường hợp tác, đầu tư vào Việt Nam

Những năm gần đây, Việt Nam đang thu hút sự chú ý bởi không chỉ trở thành "trụ sở sản xuất" cho các công ty nước ngoài mà còn là "thị trường tiêu dùng" do dân số đông và sức mua ngày càng tăng.
Người Việt Nam tham gia cứu trợ các nạn nhân động đất tại Nhật Bản

Người Việt Nam tham gia cứu trợ các nạn nhân động đất tại Nhật Bản

Theo đài truyền hình NHK của Nhật Bản, ngay tại vùng gần chấn tâm của trận động đất ngày 1/1 vừa qua, anh Nguyễn Chí Thành Được đã nhiều lần chủ động đi cứu trợ các nạn nhân của thảm họa này.

Các tin bài khác

TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

Chiều 26/4, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Cần Thơ cùng các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp thân mật ông Seo Dong Wook, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) cùng các thành viên đoàn đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực giữa hai địa phương.
5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028: đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân

Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028: đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình đưa ra tại Đại hội đại biểu khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028 ngày 25/4/2024.
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron (19/4/1961 - 19/4/2024).

Đọc nhiều

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động