Hợp tác nhân lực Việt Nam - Nhật Bản:

345.000 lao động Việt Nam được phái cử sang Nhật Bản trong hơn 30 năm qua

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Tính từ năm 1992 - thời điểm đoàn thực tập sinh kỹ năng người Việt đầu tiên sang Nhật Bản - hai nước đang triển khai nhiều chương trình hợp tác lao động đa dạng, góp phần mang lại lợi ích về kinh tế, nguồn lực, cũng như lợi ích cộng đồng, an sinh xã hội cho doanh nghiệp, người lao động nói riêng và nhân dân nói chung.
aa
Việt Nam đề cao tăng cường hệ thống an sinh xã hội tại Hội nghị Lao động quốc tế
Quảng Nam: An sinh xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân ổn định

Hơn 30 năm bền bỉ hợp tác

Sáng 25/8, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam (Bộ LĐ-TB&XH) phối hợp với Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức hội thảo trực tiếp và trực tuyến với chủ đề "50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản: chặng đường hợp tác trong lao động, việc làm và an sinh xã hội”.
Việt Nam - Nhật Bản: Nhìn lại hành trình 50 năm hợp tác lao động, việc làm và an sinh xã hội
Một số đại biểu đến từ Việt Nam và Nhật Bản tham dự hội thảo "50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản: chặng đường hợp tác trong lao động, việc làm và an sinh xã hội” vào sáng 25/8 tại Hà Nội.

Hội thảo có sự góp mặt của Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh; Đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Phó Đại sứ Watanabe Shige; Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam Ingrid Christensen và sự góp mặt trực tuyến của Thứ trưởng Bộ Y tế - Lao động và Phúc lợi Nhật Bản Hanyuda Takashi.

Ngày 1/7/2019, Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội, Cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản đã ký Bản ghi nhớ hợp tác về chương trình lao động kỹ năng đặc định.

Vào tháng 9/2022, một trong những kết quả nổi bật trong chuyến công tác Nhật Bản của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung là đã đưa ra những kiến nghị góp phần để Nhật Bản mở rộng thêm 9 lĩnh vực ngành nghề vào tư cách lưu trú kỹ năng đặc định loại 2.

Phát biểu mở đầu phiên khai mạc, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam Lê Văn Thanh cho biết: "Hợp tác lao động giữa 2 nước chính thức được bắt đầu từ năm 1992 thông qua việc đưa người lao động Việt Nam sang Nhật Bản thực tập kỹ năng. Đến nay, sau hơn 30 năm, Việt Nam là quốc gia phái cử nhiều nhất trong 15 quốc gia phái cử 345.000 lao động sang Nhật Bản".

Thứ trưởng Lê Văn Thanh và Thứ trưởng Bộ Y tế - Lao động và Phúc lợi Nhật Bản Hanyuda Takashi đều đồng tình rằng, Chính phủ hai nước luôn quan tâm đặc biệt sâu sắc tới chương trình hợp tác lao động Việt Nam - Nhật Bản.

Qua đó, mang lại nhiều lợi ích về kinh tế, nguồn lực, cũng như lợi ích cộng đồng, an sinh xã hội cho doanh nghiệp, người lao động cũng như nhân dân hai nước.

Việt Nam - Nhật Bản: Nhìn lại hành trình 50 năm hợp tác lao động, việc làm và an sinh xã hội
Chủ trì chương trình hội thảo: Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam Ishii Chikahisa (trái) và Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ LĐ - TB&XH) Lưu Quang Tuấn.

Cam kết hợp tác lâu dài

Tại phiên thảo luận với chủ đề "Hợp tác trong lao động, việc làm và an sinh xã hội Việt Nam - Nhật Bản: 50 năm nhìn lại", Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước Phạm Viết Hương cho biết: "Hiện nay, người lao động Việt Nam tại Nhật Bản chiếm 50% số lao động làm việc ở nước ngoài hàng năm, khoảng 65,000 người Việt Nam đang làm việc trong các doanh nghiệp của Nhật Bản theo visa lao động kỹ thuật, kỹ sư, phiên dịch viên...".
Những kết quả này cho thấy hiệu quả triển khai các chương trình hợp tác giữa hai nước nhằm phát triển nguồn nhân lực như chương trình lao động kỹ năng đặc định hay các chương trình trong khuôn khổ Hiệp định hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA).
Theo ông Phạm Viết Hương, Bộ LĐ -TB&XH đã cùng các đối tác Nhật Bản đang tích cực phối hợp để đáp ứng nhu cầu việc làm của người lao động cũng như nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, tập đoàn, địa phương Nhật Bản. Đối với những hạn chế còn tồn tại, Cục Quản lý lao động ngoài nước tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhật Bản để phổ biến quy định pháp luật, kiến thức và thông tin cần thiết cho người lao động, tăng cường kiểm tra, thanh tra, nghiêm túc xử lý các doanh nghiệp phái cử vi phạm quy định, cam kết...

Bên cạnh đó, Cục Quản lý lao động ngoài nước sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan đóng góp ý kiến trong quá trình Nhật bản thực hiện sửa đổi chính sách của chương trình thực tập kỹ năng.

Việt Nam - Nhật Bản: Nhìn lại hành trình 50 năm hợp tác lao động, việc làm và an sinh xã hội
Kết quả Chương trình Đường dây nóng 111 về giải pháp phòng chống mua bán người giai đoạn 2012-2016 được đưa ra tại hội thảo (Ảnh: Bài trình bày của JICA Việt Nam).

Cũng trong phiên thảo luận, các đại biểu đến từ Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA Việt Nam), Viện Phát Triển Nguồn Nhân Lực Việt Nam - Nhật Bản (VJCC), Vụ Bảo hiểm Xã hội đã báo cáo về quá trình triển khai và kết quả đạt được thông qua các chương trình hợp tác như Chương trình Đường dây nóng 111 về giải pháp phòng chống mua bán người giai đoạn 2012-2016, 2018-2022; Chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực kinh doanh theo mô hình Keieijuku;...

Việt Nam - Nhật Bản: Nhìn lại hành trình 50 năm hợp tác lao động, việc làm và an sinh xã hội
Đội tình nguyện viên JICA tại Việt Nam cùng các cán bộ y tế của Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La (trích từ Bài trình bày của Tình nguyện viên Fukuzaki Kiyoko (đứng thứ tư từ trái sang) về hoạt động của Đội tình nguyện viên JICA về phục hồi chức năng tại Việt Nam từ tháng 6/2022).

Các đại biểu lãnh đạo tập đoàn Nhật Bản lớn tại Việt Nam như Acecook và Daikin cũng đã chia sẻ về các chế độ phúc lợi xã hội cũng như trách nhiệm xã hội cũng như kinh nghiệm đào tạo chuyên môn cho người lao động. Qua đó, thể hiện những điển hình về hợp tác Việt Nam - Nhật Bản nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng, tạo môi trường làm việc làm việc văn minh, tiên tiến, vì mục tiêu phát triển chung được hai quốc gia đề ra.

Việt Nam - Nhật Bản: Nhìn lại hành trình 50 năm hợp tác lao động, việc làm và an sinh xã hội
Những hoạt động hợp tác mang lại lợi ích cộng đồng được thực hiện bởi Tập đoàn Acecook và các đối tác tại Việt Nam (Trích từ bài trình bày của công ty Acecook tại hội thảo).

Chia sẻ tại hội thảo, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam Ishii Chikahisa, đồng chủ trì chương trình hội thảo. Ông shii Chikahisa nhận định: "Thông qua các phiên thảo luận của hội thảo, hai bên đã điểm lại chặng đường hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản với những thành tựu nổi bật trong xây dựng, duy trì và phát triển quan hệ tốt đẹp giữa hai nước ở lĩnh vực lao động, việc làm và an sinh xã hội".

Đồng thời, ông Ishii Chikahisa cho rằng, hội thảo đã tạo cơ hội để các đối tác khẳng định quyết tâm và sự sẵn sàng tiếp tục hợp tác thiết thực, lâu dài và chặt chẽ, nhằm củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia ngày một phát triển.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Kiên Giang khởi công xây dựng cầu dân sinh Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Kiên Giang khởi công xây dựng cầu dân sinh
Nhạc giao hưởng kết nối nhân dân Việt Nam - Nhật Bản Nhạc giao hưởng kết nối nhân dân Việt Nam - Nhật Bản
Huyền Nhung
Nguồn:

Tin bài khác

Tưởng nhớ ông Onaka Shinichi – người bạn lớn của hòa bình và hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản

Tưởng nhớ ông Onaka Shinichi – người bạn lớn của hòa bình và hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản

Ngày 4/9/2026, ông Onaka Shinichi, nguyên Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật - Việt tỉnh Hiroshima, nguyên Tổng Thư ký Ủy ban Chống bom nguyên tử Thành phố Hiroshima đã từ trần. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với gia đình, bạn bè, thân hữu đồng hành trong phong trào hòa bình và tình hữu nghị quốc tế, cũng như nhiều người Việt Nam đã từng gặp gỡ, làm việc và nhận được tình cảm chân thành của ông.
AIPSO chúc mừng Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

AIPSO chúc mừng Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Trong thư chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ (AIPSO) đánh giá cao quan hệ nhiều thập kỷ với Liên hiệp, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục mở rộng giao lưu và triển khai những sáng kiến chung mới trong những năm tới.
Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi trọng hợp tác với Việt Nam

Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi trọng hợp tác với Việt Nam

Đây là chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Berris Ekinci tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức mới đây tại Bảo tàng Dân tộc học Ankara.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov nhất trí thúc đẩy hợp tác giữa hai Đảng, góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...