Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
22:28 | 10/07/2015 GMT+7

Dư luận đánh giá ý nghĩa chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

aa
Theo báo chí quốc tế, nghi lễ đón tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phòng Bầu dục của Nhà Trắng đã chứng tỏ Việt Nam ngày càng có vai trò quan trọng trong chính sách của Mỹ. Còn các học giả trong nước, qua chuyến thăm này, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ bước vào thời kỳ phát triển mới, sâu rộng hơn và thực chất hơn.

du luan danh gia y nghia chuyen tham hoa ky cua tong bi thu nguyen phu trong

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Obama

Phóng viên TTXVN tại Bỉ cho biết ngày 10/7 mạng tin châu Âu Euro Presse Image đã đăng bài bình luận về chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Bài báo nhấn mạnh chuyến thăm diễn ra đúng thời điểm quan trọng khi hai nước kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ, 40 năm kết thúc chiến tranh và thống nhất Việt Nam.

Chuyến thăm mang ý nghĩa biểu tượng đặc biệt bởi lần đầu tiên, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện một chuyến thăm chính thức đến Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.

Theo tác giả bài báo, nghi lễ đón tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phòng Bầu dục của Nhà Trắng đã chứng tỏ Việt Nam ngày càng có vai trò quan trọng trong chính sách của Mỹ. Điều này cũng được thể hiện qua lời phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sau cuộc hội đàm kéo dài ngày 7/7 rằng “hai bên xây dựng một mối quan hệ trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau,” dù từng trải qua quá khứ khó khăn gắn liền với chiến tranh trước đây.

Bài báo dẫn lời của giáo sư Jonathan London thuộc trường Đại học Hong Kong (Trung Quốc) đăng trên tờ Wall Street Journal nói rõ sự kiện người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam tới Hoa Kỳ cho thấy Việt Nam đang thực hiện chính sách cân bằng chiến lược.

Chuyến thăm không chỉ gói gọn trong các vấn đề chiến lược, mà còn bao hàm cả nội dung thương mại quan trọng. Đó là việc Việt Nam nằm trong số 12 quốc gia tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), một sáng kiến do Hoa Kỳ khởi xướng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Trung Quốc không ngừng gia tăng sức mạnh cả về kinh tế lẫn vai trò chiến lược ở châu Á-Thái Bình Dương.

Nhiều báo lớn của Đức những ngày qua cũng đã có các bài viết đánh giá triển vọng hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ nhân chuyến thăm Hoa Kỳ lần đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Báo điện tử "Deutsche Welle" (DW) đăng bài viết của tác giả Rodion Ebbighausen với tiêu đề "Việt Nam và Hoa Kỳ xích lại gần nhau", trong đó đánh giá hợp tác kinh tế đang được cả hai bên nhìn nhận là "nền tảng và động lực" cho quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trên cơ sở thỏa thuận "Quan hệ đối tác toàn diện" ký kết năm 2013.

Bài viết nêu rõ Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ là trung tâm của sự hợp tác này và dẫn nhận định của nhà kinh tế Peter Petri, thuộc Đại học Brandeis ở Massachusetts, theo đó Hoa Kỳ ước tính xuất khẩu của Việt Nam sẽ tăng thêm 30%, lên đến khoảng 300 tỷ USD, nếu TPP được ký kết, trong khi đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam cũng được dự báo tăng thêm 2% từ TPP.

Tác giả cũng dẫn đánh giá của chuyên gia Erwin Schweisshelm thuộc Quỹ Friedrich Ebert (FES) ở Hà Nội cho rằng mặc dù hai bên còn có sự khác biệt nhưng Việt Nam có tầm quan trọng chiến lược lớn đối với Hoa Kỳ, nhất là trong bối cảnh Hoa Kỳ đẩy mạnh chiến lược "xoay trục" sang châu Á.

Chuyên gia Ebbighausen cũng nhấn mạnh rằng Việt Nam luôn đề cao tính độc lập trong việc định hình chính sách đối ngoại và không có ý định tham gia liên minh quân sự với nước khác. Bài viết khẳng định chuyến đi góp phần quan trọng vào việc tăng cường nền tảng của mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

Một báo lớn khác của Đức - nhật báo "Die Tageszeitung" (TAZ) đăng bài viết của tác giả Sven Hansen về chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tiêu đề "Quan hệ Việt Nam–Hoa Kỳ: Từ đường mòn Hồ Chí Minh tới cuộc gặp Tổng thống Obama".

Bài viết cho rằng quan hệ song phương Việt Nam – Hoa Kỳ đang có những bước chuyển tích cực với thỏa thuận "Quan hệ đối tác toàn diện" được ký kết năm 2013, theo đó Hoa Kỳ nới lỏng cấm vận vũ khí với Việt Nam năm 2014 và đặc biệt là chuyến thăm Hoa Kỳ lần đầu tiên của một lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bài viết nhìn nhận quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ qua chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có thể sẽ tạo ra những đột phá về hợp tác kinh tế và chiến lược, trong đó đặc biệt là thúc đẩy triển vọng đàm phán TPP.

Tác giả Sven Hansen cũng đánh giá Việt Nam đang theo đuổi một chính sách ngoại giao độc lập với chủ trương "không liên minh quân sự, không thiết lập quan hệ đồng minh để chống bên thứ ba và không để nước ngoài xây dựng căn cứ quân sự tại Việt Nam".

Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ bước vào thời kỳ phát triển mới, sâu rộng hơn và thực chất hơn

Nhận lời mời của Chính quyền Tổng thống B.Ô-ba-ma, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có chuyến thăm lịch sử tới Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhân dịp này, nhiều bạn đọc, đại diện các tầng lớp nhân dân, các nhà nghiên cứu... đã gửi đến Báo Nhân Dânnhững ý kiến hoan nghênh, đánh giá tích cực về ý nghĩa và kết quả của chuyến thăm này. Dưới đây xin trích giới thiệu nội dung một số ý kiến.

Nguyên Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ LÊ CÔNG PHỤNG: Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã chín muồi

Tôi chắc rằng không chỉ cá nhân tôi mà nhiều người Việt Nam, kể cả các cấp lãnh đạo và mọi tầng lớp nhân dân, đều rất mong đợi sự kiện Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Hoa Kỳ. Nhiều người nước ngoài thấy rất ngạc nhiên vì Tổng thống Mỹ đã tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tại Phòng bầu dục ở Nhà trắng. Đây là bước ngoặt lớn, có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ giữa hai nước.

20 năm vừa qua, Hoa Kỳ nhiều lần tuyên bố tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, không can thiệp công việc nội bộ của Việt Nam. Lần này, Chính quyền Tổng thống Ô-ba-ma mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm chính thức khẳng định thêm một điều, là họ tôn trọng đầy đủ thể chế chính trị, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với xã hội Việt Nam, với đất nước Việt Nam.

Sự kiện Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Hoa Kỳ cũng cho thấy, sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã đến mức chín muồi và đang ở thời điểm tốt hơn bao giờ hết. Đây là cả quá trình tịnh tiến trong quan hệ hai nước sau 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Vì là sự kiện bước ngoặt nên chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Tổng Bí thư mang nhiều ý nghĩa. Thứ nhất, sự kiện này khẳng định rằng quá khứ của hai nước không cản trở sự phát triển của quan hệ song phương trong tương lai. Thứ hai, chuyến thăm khẳng định một điều rất lớn, có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hội nhập của nước ta, là tuy khác nhau về chế độ chính trị xã hội nhưng điều đó không làm hạn chế sự phát triển quan hệ chung. Thứ ba, chúng ta có thể khẳng định rằng, những cản trở lớn trong quan hệ Việt Nam -Hoa Kỳ đã được giải quyết. Hai bên đã định hình được những khác biệt còn tồn tại và không để cản trở việc phát triển quan hệ song phương.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ hai nước, mạnh hơn, sâu hơn, chất lượng cao hơn.

Tổng Thư ký Hội Việt - Mỹ BÙI VĂN NGHỊ: Chuyến thăm đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước

Là người trực tiếp theo dõi và triển khai hoạt động thực tiễn về đối ngoại nhân dân trong quan hệ với Hoa Kỳ và với tư cách cá nhân, tôi nghĩ rằng, đây là một chuyến thăm lịch sử, mang tính đột phá, có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ.

Trước hết, sự kiện này mang tính lịch sử và có tính đột phá bởi đây là chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ lần đầu của Tổng Bí thư Đảng CS Việt Nam, một sự kiện mà cả những người lạc quan nhất của cả hai nước cách đây 20 năm khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao cũng khó có thể hình dung được. Cách tiếp cận của Hoa Kỳ với Việt Nam, trên cả ba kênh, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân và nay là tăng cường hợp tác theo kênh đảng, đã giúp cho quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ bước sang một trang mới. Nó cũng chứng tỏ rằng quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ là một mối quan hệ đặc biệt của thời hiện tại, từ cựu thù trở thành đối tác toàn diện của nhau.

Hai là, chuyến thăm phải nói là "trúng" và "đúng" thời điểm, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ. Chuyến thăm thành công chắc chắn sẽ thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam -Hoa Kỳ lên tầm cao mới, sâu rộng hơn và thực chất hơn, đáp ứng và phù hợp lợi ích thiết thực của cả hai nước.

Thứ ba, sự kiện cho thấy, Chính quyền và nhân dân Hoa Kỳ đã hiểu Việt Nam hơn và họ thấy vai trò, uy tín ngày càng tăng của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ đã trải qua rất nhiều khó khăn và những bước thăng trầm, trong đó có những trang sử buồn. Nhưng trong khoảng thời gian 20 năm vừa qua, hai nước đã bắt tay vào tiến trình bình thường hóa và phát triển quan hệ từ thấp đến cao, một cách bền vững. Đến nay, với các sự kiện gần đây, nhất là qua chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, có thể nhận định rằng, từ đây quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ bước vào giai đoạn phát triển mới. Theo tôi, bước vào thời kỳ mới, việc phát triển quan hệ nhân dân - nhân dân là một trọng tâm bởi đây sẽ là cơ sở tác động sâu rộng lợi ích thiết thực và lâu dài giữa hai nước.

Nhà nghiên cứu TRẦN VIỆT THÁI (Học viện Ngoại giao Việt Nam): Trang mới trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là dấu mốc lịch sử, mang lại nhiều kết quả thực chất, nâng hợp tác song phương lên tầm cao mới, đưa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ sang trang mới.

Chuyến thăm diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ (1995-2015), là thời điểm thích hợp để cùng làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đón tiếp với nghi thức lễ tân cao nhất và trọng thị nhất. Hoa Kỳ đã chuyển đi một thông điệp mạnh mẽ về sự tôn trọng và công nhận lẫn nhau. Hai nước với hai chế độ chính trị - xã hội khác nhau hoàn toàn có thể hợp tác, thúc đẩy các điểm tương đồng vì lợi ích chung. Cuộc hội đàm lịch sử giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ B.Ô-ba-ma tại Nhà trắng phát đi thông điệp về sự tin cậy lẫn nhau ngày càng tăng giữa hai nước. Các hoạt động của Đoàn Tổng Bí thư trong thời gian thăm Hoa Kỳ cho thế giới thấy một Việt Nam đổi mới, năng động với chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới.

Chuyến thăm mang lại nhiều cơ hội to lớn về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; được các doanh nghiệp Hoa Kỳ nồng nhiệt đón nhận bằng nhiều kết quả cụ thể, như hợp tác giữa tập đoàn Boeing và Vietnam Airlines, hay việc Citibank chuẩn bị mở ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam... Đặc biệt, chuyến thăm diễn ra đúng thời điểm Tổng thống Ô-ba-ma vừa được Quốc hội Hoa Kỳ trao quyền đàm phán nhanh về Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Việc hai bên nhất trí thúc đẩy sớm kết thúc đàm phán TPP là điểm cộng tích cực của chuyến thăm cho cả hai phía.

Không những thế, tới đây hợp tác về chuyên ngành như y tế, giáo dục, khoa học-công nghệ, giao lưu nhân dân giữa hai nước sẽ có bước phát triển mạnh mẽ.

Hợp tác an ninh-quốc phòng cũng là một kết quả rất có ý nghĩa của chuyến thăm. Hai bên cam kết sẽ tích cực thúc đẩy hợp tác theo như Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng giữa hai nước vừa mới được ký kết; tăng cường hợp tác đối phó các thách thức an ninh phi truyền thống, gìn giữ hòa bình quốc tế...

Những vấn đề còn khác biệt như dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo... cũng được trao đổi một cách thẳng thắn, thực chất và cởi mở trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau.

Điều này có lợi trong việc xây dựng lòng tin giữa hai nước.

Hai bên cũng trao đổi, chia sẻ quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm và đạt được nhận thức chung quan trọng về việc cùng nhau góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Theo TTXVN-Nhân Dân

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm Tết Việt

Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm Tết Việt

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 không chỉ là khoảng thời gian quan trọng nhất trong đời sống tinh thần của người Việt, mà còn trở thành một trải nghiệm văn hóa đầy thú vị và cảm xúc đối với bạn bè quốc tế đến Việt Nam du lịch, học tập hay sinh sống. Những hoạt động truyền thống như gói bánh, xin chữ, du xuân hay sum họp gia đình đã khiến nhiều vị khách nước ngoài không khỏi bất ngờ, say mê và ghi lại kỷ niệm sâu sắc về văn hoá Việt.
Xây dựng bộ nhận diện hình ảnh quốc gia Việt Nam

Xây dựng bộ nhận diện hình ảnh quốc gia Việt Nam

Phó thủ tướng Mai Văn Chính đã ký Quyết định số 173 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài

Sáng 25/1, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài về tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Truyền thông quốc tế lan tỏa những thông điệp lớn của Đại hội XIV của Đảng

Truyền thông quốc tế lan tỏa những thông điệp lớn của Đại hội XIV của Đảng

Chiều 23/1, báo chí và truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin về phiên bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đọc nhiều

Đà Nẵng - Turku (Phần Lan) tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị

Đà Nẵng - Turku (Phần Lan) tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Phần Lan ngày 17/6, Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng đã đến thăm và làm việc với chính quyền thành phố Turku (Phần Lan). Đây là hoạt động đối ngoại quan trọng nhằm tiếp tục củng cố, tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng - Turku được thiết lập từ năm 2018, đồng thời trao đổi, đề xuất các định hướng hợp tác trong giai đoạn tới.
177 sinh viên Lào, Campuchia có "gia đình thứ hai" tại Thành phố Hồ Chí Minh

177 sinh viên Lào, Campuchia có "gia đình thứ hai" tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 20/6, tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức chương trình "Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TP.HCM năm 2026.
Thành lập Câu lạc bộ Giáo viên tiếng Việt tại Thụy Điển

Thành lập Câu lạc bộ Giáo viên tiếng Việt tại Thụy Điển

Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển vừa tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Giáo viên tiếng Việt tại Thụy Điển (Câu lạc bộ) với sự tham dự của các hội đoàn người Việt Nam tại Thụy Điển, các cô giáo, phụ huynh và những người quan tâm đến việc gìn giữ, lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng.
Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” giai đoạn 2026 - 2030

Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” giai đoạn 2026 - 2030

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 1111/QĐ-TTg ngày 19/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” giai đoạn 2026 - 2030.
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026

Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026

Từ ngày 15-19/6, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu tham dự Triển lãm Vũ khí lục quân Eurosatory 2026 tại Pháp. Đây là dịp để Việt Nam tăng cường hợp tác quốc phòng, quảng bá năng lực công nghiệp quốc phòng và mở rộng kết nối với các đối tác quốc tế.
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83

Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83

Ngày 13/6, Tàu 251, Hải đội 512, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân nhân dân Việt Nam đã cập quân cảng Vùng 5 (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), kết thúc tốt đẹp chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 83 với Hải quân Hoàng gia Campuchia.
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô-ly-khăm-xay dự kiến diễn ra trong tháng 7 với chuỗi 18 hoạt động chính thức. Đây là hoạt động đối ngoại quốc phòng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
infographic cac moc thoi gian sau cuoc bau cu dai bieu quoc hoi khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
Phiên bản di động