Dự báo không thiếu nguồn cung thực phẩm cho Tết Nguyên đán 2016
|
Ảnh minh hoạ
Tại cuộc họp báo về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 12, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức chiều nay (7/12), đại diện các ban ngành trong lĩnh vực nông nghiệp đã cho biết, dự kiến với năng lực sản xuất hiện tại, ngành nông nghiệp sẽ đảm bảo không để xảy ra tình trạng thiếu rau, thịt cung ứng cho dịp Tết Nguyên đán.
Theo báo cáo của Cục Chăn nuôi, lĩnh vực chăn nuôi đang có những điều kiện thuận lợi, do dịch bệnh trên gia súc, gia cầm không phát sinh rộng, thị trường đầu ra khá tốt. Người chăn nuôi đang tích cực mở rộng đàn, chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán 2016.
Cụ thể, chăn nuôi trâu, bò phát triển ổn định, đàn bò sữa tiếp tục phát triển tốt; chăn nuôi gia cầm với quy mô lớn, an toàn dịch bệnh ngày càng được các địa phương chú trọng trong khi chăn nuôi nhỏ lẻ có xu hướng giảm.
Theo kết quả điều tra ngày 1/10 của Tổng cục Thống kê, đàn trâu cả nước có 2,56 triệu con, tăng 0,6% so với cùng kỳ; đàn bò đạt 5,38 triệu con, tăng 2% (bò sữa có 275,3 nghìn con, tăng 21%); đàn lợn có khoảng 28,2 triệu con, tăng 3,7%; đàn gia cầm khoảng 342,2 triệu con, tăng 4,3% (đàn gà có 259,2 triệu con, tăng 5,4%).
Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Như Cường, Phó Cục trưởng Cục Trồng Trọt cũng cho biết, năm nay thời tiết biến đổi, khí hậu thay đổi bất thường, gây thiệt hại đáng kể cho trồng trọt. Tuy nhiên, nhờ các địa phương đa đạng hóa giống cây trồng trong vụ Đông, bố trí hợp lý cơ cấu giống, phát triển vùng sản xuất rau tập trung và tăng cường các mô hình sản xuất đảm bảo theo tiêu chuẩn VietGAP… nên lượng rau xanh hiện vẫn đảm bảo cung ứng đủ cho thị trường.
“Hiện tại, cả nước có khoảng 172.000 ha rau, với sản lượng dự toán xấp xỉ 3 triệu tấn rau phục vụ vụ Đông, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Nếu như thời tiết không có biến đổi dị thường khác biệt thì tôi nghĩ rằng ít có khả năng khan hiếm rau xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán,” ông Cường nhấn mạnh.
Chủ trì cuộc họp báo, ông Trần Quốc Tuấn, Chánh văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng nêu rõ, nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong tháng, ngoài việc đảm bảo và duy trì các hoạt động sản xuất thì các địa phương cần tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện năm vệ sinh an toàn thực phẩm.
“Các đơn vị tiếp tục duy trì lấy mẫu giám sát an toàn thực phẩm rau, thịt, thủy sản, đánh giá nguy cơ và tổ chức thanh tra, điều tra và xử lý vi phạm, phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai các hoạt động ngăn chặn tạp chất có hiệu quả,” ông Tuấn cho hay.
| TP.HCM: Thực phẩm sạch mới được vào hàng bình ổn giá Tết Nguyên đán 2016 Tại buổi làm việc về kế hoạch cung ứng hàng hóa dịp Tết Bính Thân 2016 sáng 7/12, bà Lê Ngọc Đào -Phó Giám đốc Sở Công thương TP.HCM đã cho biết: Năm qua đã có 8 doanh nghiệp ở các tỉnh thành tham gia chương trình Bình ổn thị trường có hàng hóa đạt tiêu chuẩn VietGAP. Năm nay các doanh nghiệp tham gia chương trình hàng hóa cũng phải đạt tiêu chuẩn này. Trong khi các doanh nghiệp tại TP.HCM đã chuẩn bị sản xuất, dự trữ cung ứng hàng hóa cho dịp Tết Bính Thân 2016 với tổng giá trị hàng hóa lên đến hơn 16.000 tỷ đồng và cam kết không thiếu hàng. Cụ thể, các siêu thị như Co.opmart sẽ tổ chức kiểm tra nhanh chất lượng thực phẩm cho người tiêu dùng biết được và từ ngày 7/12 Vissan cũng sẽ cung ứng 350 tấn thịt heo theo tiêu chuẩn VietGAP ra thị trường trong hệ thống của doanh nghiệp này và tại hệ thống siêu thị Saigon Co.op, Satra. Các doanh nghiệp có hàng hóa tham gia chương trình Bình ổn thị trường từ nay đến trước và sau Tết Bính Thân một tháng đảm bảo không tăng giá. Tại các siêu thị ở TP.HCM, nhóm mặt hàng bình ổn thị trường đã thực hiện giảm giá từ 5% - 49%. Mặt hàng thịt gia súc, gia cầm, trứng gia cầm những ngày cận tết còn có những chương trình khuyến mại, giảm giá. Tính đến nay, trên địa bàn TP.HCM đã có hơn 9.200 điểm bán hàng trong chương trình Bình ổn thị trường. Riêng chương trình bán hàng lương thực - thực phẩm đã có hơn 3.600 điểm bán phủ rộng khắp thành phố. Nhìn chung năm nay nguồn hàng chuẩn bị cao hơn 10% so với chỉ tiêu UBND TP.HCM giao và tăng bình quân 40% so với dịp tết Ất Mùi. Hàng bình ổn được bán không chỉ ở thành phố mà còn mở rộng sang các tỉnh nhờ hệ thống phân phối của các doanh nghiệp của thành phố. Với lượng hàng đa dạng, hệ thống phân phối phủ rộng nên dự báo giá cả hàng hóa thiết yếu năm nay sẽ ổn định, không có biến động về giá. Lượng hàng hóa dự báo tăng khoảng 15-20% so với năm ngoái. Giá cả hàng hóa thị trường Tết Bính Thân 2016 tại TP.HCM được dự báo không tăng, nguồn hàng dồi dào. |
A.T
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Tết tối giản – Khi người trẻ định nghĩa lại giá trị ngày Tết
Vũ khí đặc biệt của Vua Quang Trung chống giặc ngoại xâm
Đón năm mới 2026 với chợ phiên vùng cao đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam
Tiếng Việt - biểu tượng của văn hóa, lịch sử và bản sắc dân tộc
Đọc nhiều
Dấu ấn nhiệm kỳ Đại sứ Jigjee Sereejav trong quan hệ Việt Nam - Mông Cổ
Hơn 2.300 ý kiến cử tri gửi Quốc hội: Đồng thuận cao về các chủ trương, chính sách lớn
Tin quốc tế ngày 24/4: Indonesia không thu phí tàu qua eo biển Malacca, Trung Quốc kêu gọi xóa sổ trung tâm lừa đảo ở Campuchia
Kiện toàn Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Nhật ký khai thác điện tử: Bước tiến trong hiện đại hóa nghề cá tại Thành phố Hồ Chí Minh
Khi những trang sách mở cửa tri thức cho trẻ em vùng biên Mường Nhé
Cảnh sát biển Việt Nam lên đường tuần tra liên hợp với Cảnh sát biển Trung Quốc
Multimedia
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




