Trang chủ Kinh tế
10:28 | 30/05/2023 GMT+7

Dòng tiền lại tìm về các doanh nghiệp lớn trên sàn chứng khoán Mỹ

aa
Chỉ số cổ phiếu của các doanh nghiệp nhỏ chịu áp lực bởi sự sụt giảm của cổ phiếu các ngân hàng khu vực.
Ngành chăn nuôi lợn tại Mỹ dưới ảnh hưởng của căng thẳng Mỹ - Trung Quốc Ngành chăn nuôi lợn tại Mỹ dưới ảnh hưởng của căng thẳng Mỹ - Trung Quốc
Nhiều người chăn nuôi lợn tại Mỹ hiện đang vô cùng khó khăn và thậm chí phá sản, họ đang chịu thiệt hại tài chính tệ hại nhất trong nhiều thập kỷ.
Thị trường năng lượng Mỹ sau khi chính trị gia Mỹ tạm thời thống nhất nâng trần nợ Thị trường năng lượng Mỹ sau khi chính trị gia Mỹ tạm thời thống nhất nâng trần nợ
Công ty môi giới Liquidity Energy LLC trong nghiên cứu mới đây nhấn mạnh: “Tâm lý lo lắng về vấn đề trần nợ đang giảm đi khi mà nỗi lo liên quan đến việc nâng lãi suất ngày một lớn hơn”.

Cổ phiếu của các doanh nghiệp lớn thêm một lần nữa lại đang ghi nhận sự vượt trội so với cổ phiếu các doanh nghiệp nhỏ, theo nội dung bài báo mới được Wall Street Journal đăng tải.

Chỉ số Russell 1000 của các doanh nghiệp lớn trên sàn chứng khoán Mỹ đã tăng 9,2% trong năm nay, cao hơn mức tăng 0,7% của các doanh nghiệp nhỏ trong chỉ số cổ phiếu Russell 2000. Đây là mức chênh lệch lớn nhất tính từ năm 1997, số liệu của Dow Jones Market Data cho hay.

Chỉ số cổ phiếu của các doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn tăng chủ yếu khi cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn lên điểm. Nhóm cổ phiếu tăng điểm mạnh nhất phải kể đến Meta Platforms sở hữu Facebook và công ty sản xuất chip đồ họa Nvidia. Cổ phiếu của cả hai doanh nghiệp này đều đã tăng hơn gấp đôi trong năm 2023. Cổ phiếu Tesla tăng 57% còn cổ phiếu Apple tăng 35%.

Chỉ số cổ phiếu của các doanh nghiệp nhỏ chịu áp lực bởi sự sụt giảm của cổ phiếu các ngân hàng khu vực. Cổ phiếu ngân hàng Valley National Bancorp đã hạ 32%. Cổ phiếu Independent Bank giảm 46%. Trong khi đó, cổ phiếu doanh nghiệp sở hữu nền tảng học trực tuyến Chegg giảm 64%, cổ phiếu doanh nghiệp khai thác dầu và khí đốt Helmerich & Payne giảm 34%.

Những nỗi lo về vấn đề trần nợ, khả năng suy thoái kinh tế và lạm phát kéo dài đã khiến cho nhiều nhà đầu tư quay trở lại với cổ phiếu mà họ vốn đã ưa chuộng suốt thập kỷ vừa qua: cổ phiếu các doanh nghiệp công nghệ có giá trị vốn hóa lớn. Một số nhà đầu tư tuy nhiên thận trọng về kịch bản thị trường hoàn toàn có thể đảo chiều sau khi những sự phấn khích qua đi.

Apple và Microsoft hiện vẫn thống trị thị trường chứng khoán. Tỷ trọng của hai doanh nghiệp này trong chỉ số Russell 1000 đã tăng lên ngưỡng khoảng 13%, cao chưa từng có trong lịch sử, theo số liệu thống kê của công ty chứng khoán Strategas Securities tính từ năm 1995.

Trong tuần này, nhà đầu tư sẽ quan tâm đến báo cáo thị trường việc làm Mỹ tháng 5/2023 dự kiến công bố vào ngày thứ Sáu, nhờ đó nhà đầu tư sẽ có thể đánh giá về “sức khỏe” của nền kinh tế. Trong ngày thứ Tư, họ sẽ đón nhận đánh giá về các vùng kinh tế của Fed vốn được biết đến với tên gọi Beige Book.

Trong cuộc khủng hoảng ngân hàng vào tháng 3/2023, cổ phiếu công nghệ vốn được coi như lựa chọn đầu tư an toàn, hấp dẫn. Nhiều nhà đầu tư tin rằng vụ sụp đổ của các ngân hàng khu vực sẽ buộc Fed phải hãm lại việc nâng lãi suất. Lãi suất thấp hơn làm tăng sức hấp dẫn của các doanh nghiệp tăng trưởng ví dụ như cổ phiếu công nghệ. Các doanh nghiệp công nghệ có tiềm năng tạo ra lợi nhuận cao nhiều năm trong tương lai.

Nhà đầu tư tin rằng bảng cân đối kế toán tốt của nhiều doanh nghiệp công nghệ giúp cho họ có khả năng chống chịu tốt hơn với bất kỳ sự suy giảm nào của nền kinh tế. Họ lo ngại điều tương tự không thể có với nhóm các doanh nghiệp nhỏ đặc biệt trong những ngành kinh tế nhạy cảm ví như năng lượng, hàng hóa nguyên liệu và tài chính. Nhóm các doanh nghiệp này đương đầu rất nhiều áp lực khi mà các ngân hàng khu vực siết chặt điều kiện tín dụng.

Trưởng bộ phận đầu tư kiêm nhà sáng lập tại quỹ Cresset Capital, ông Jack Ablin phân tích các doanh nghiệp lớn không gặp khó khi huy động vốn trong môi trường như hiện tại, tuy nhiên doanh nghiệp nhỏ chắc chắn không thuận lợi như vậy. Ông Ablin cho biết ông hiện đang tập trung vào những công ty trả cổ tức cao.

Một số nhà đầu tư khác cũng yêu thích cổ phiếu của các doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn. Trong tuần kết thúc ngày 19/5/2023, nhà đầu tư đã rót vào cổ phiếu Mỹ ước tính 2,6 tỷ USD, đây là mức cao nhất tính từ tháng 10/2022, theo số liệu của Bank of America. Khoảng 2,2 tỷ USD trong số này được rót vào cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn, cổ phiếu doanh nghiệp có giá trị vốn hóa nhỏ trong khi đó lại ghi nhận 42 triệu USD bị rút ra.

Còn theo trưởng bộ phận đầu tư tại quỹ Janus Henderson Investors, ông Adam Hetts, nhà đầu tư nên có cả cổ phiếu vốn hóa nhỏ và vốn hóa lớn trong danh mục bởi cổ phiếu vốn hóa nhỏ thường sẽ là nhóm đầu tiên tăng điểm trở lại trong giai đoạn đầu của quá trình phục hồi kinh tế. Ông nói đến giai đoạn sau khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 khi cổ phiếu có giá trị vốn hóa nhỏ tăng vượt cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn.

Thị trường tài chính bền vững ASEAN có những bước phát triển bất chấp một năm đầy thách thức Thị trường tài chính bền vững ASEAN có những bước phát triển bất chấp một năm đầy thách thức
Lượng phát hành duy trì ở mức mạnh mẽ, cao gấp đôi so với năm 2020 và còn nhiều điểm tích cực đáng lưu ý như tăng phát hành trái phiếu chính phủ.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ đưa ra mốc thời gian vỡ nợ mới của nước Mỹ Bộ trưởng Tài chính Mỹ đưa ra mốc thời gian vỡ nợ mới của nước Mỹ
Mốc thời điểm mới mà bà Yellen công bố vào ngày thứ Sáu giúp mang đến thêm thời gian đàm phán cho các bên đại diện của Nhà Trắng và các chính trị gia Đảng Cộng hòa Mỹ.
Trung Mến
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

HDBank đạt 4.028 tỷ lợi nhuận quý 1, tăng 46.8%, chia cổ tức 2023 tỷ lệ 30% gồm tiền và cổ phiếu

HDBank đạt 4.028 tỷ lợi nhuận quý 1, tăng 46.8%, chia cổ tức 2023 tỷ lệ 30% gồm tiền và cổ phiếu

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank - mã chứng khoán: HDB) công bố báo cáo tài chính quý I/2024, với lợi nhuận trước thuế đạt 4.028 tỷ đồng, tăng 46,8% so với cùng kỳ. Tỷ lệ ROE đạt tới 26,7% cao trong nhóm dẫn đầu toàn ngành. Ngân hàng trả cổ tức năm 2023 lên tới 30% gồm tiền và cổ phiếu.
Các CTCK gửi thông báo gấp về việc dừng kế hoạch chuyển đổi hệ thống giao dịch mới KRX

Các CTCK gửi thông báo gấp về việc dừng kế hoạch chuyển đổi hệ thống giao dịch mới KRX

Nhiều công ty chứng khoán (CTCK) đã phát đi thông báo tới khách hàng liên quan tới nâng cấp và chuyển đổi hệ thống mới KRX.
Ông Hồ Đức Phớc: Chưa khi nào chính sách tài khoá hỗ trợ mạnh như lúc này

Ông Hồ Đức Phớc: Chưa khi nào chính sách tài khoá hỗ trợ mạnh như lúc này

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng để hoạt động kinh tế thực sự có được cú huých thì giảm thuế chỉ là một phần, phần còn lại là phải nhanh chóng gỡ bỏ những rào cản về thủ tục hành chính cũng như tạo sự thông thoáng trên những lĩnh vực liên quan khác. Thời Đại đã có cuộc trao đổi với Bộ trưởng Phớc về nội dung trên.
ĐHĐCĐ VietinBank: Muốn dùng toàn bộ lợi nhuận 2023 để chia cổ tức

ĐHĐCĐ VietinBank: Muốn dùng toàn bộ lợi nhuận 2023 để chia cổ tức

Sáng nay (27/4), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – VietinBank tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài ...
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động