Bộ trưởng Tài chính Mỹ đưa ra mốc thời gian vỡ nợ mới của nước Mỹ
|
Tính chung toàn bộ khu vực châu Á, chuyên gia HSBC không tin rằng xu thế hạ lãi suất sẽ trở nên phổ biến trong năm nay mà sẽ cần phải chờ đến đầu năm sau.
|
|
Kết quả các cuộc khảo sát khác của S&P Global vào ngày thứ Ba cho thấy hoạt động kinh tế tại châu Âu trong tháng 5/2023 chững lại, trong khi đó hoạt động kinh tế tại Nhật tăng trưởng tốt.
|
Vào ngày thứ Sáu, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen khẳng định nước Mỹ sẽ có đủ dự trữ để tránh khả năng vỡ nợ cho đến ngày 5/6/2023, theo nội dung bài báo mới được CNBC đăng tải.
“Chúng tôi tính toán rằng Bộ Tài chính Mỹ sẽ không có đủ nguồn lực để thực hiện các nghĩa vụ tài chính của chính phủ nếu Quốc hội không nâng hoặc hoãn trần nợ trước ngày 5/6/2023”, bà Yellen nhấn mạnh.
Mốc thời điểm mới mà bà Yellen công bố vào ngày thứ Sáu giúp mang đến thêm thời gian đàm phán cho các bên đại diện của Nhà Trắng và các chính trị gia Đảng Cộng hòa Mỹ. Tính đến hiện tại, các bên đã gần đi đến thống nhất để nâng trần nợ Mỹ trong vòng 2 năm.
Trước đây, bà Yellen từng nói rằng nước Mỹ sẽ chỉ có đủ tiền mặt chi trả cho các nghĩa vụ cần thiết cho đến ngày 1/6/2023.
Thông báo vào ngày thứ Sáu của bà Yellen đánh dấu cho lần đầu tiên bà Yellen cập nhật với Quốc hội Mỹ về thời hạn chót cần nâng trần nợ chứ không phải chỉ nói đến khoảng thời gian như trước.
Bà Yellen giải thích rằng Bộ Tài chính Mỹ sẽ phải chi trả các khoản ước tính 130 tỷ USD trong 2 ngày đầu tháng 6/2023, như vậy cơ quan này sẽ chỉ còn lại khoản nguồn lực rất hạn chế.
“Trong tuần có ngày 5/6/2023, Bộ Tài chính Mỹ dự kiến sẽ thanh toán ước tính khoảng 92 tỷ USD, ngoài ra còn một số các khoản tiền khác. Nếu trần nợ Mỹ không được điều chỉnh trước thời điểm đó, nguồn lực dự kiến sẽ không đủ để đáp ứng các nghĩa vụ trên”, bà Yellen nhấn mạnh.
Để nhấn mạnh cho việc dự trữ của Bộ Tài chính Mỹ đã giảm đến mức độ nào, bà Yellen nói rằng cơ quan này đã buộc phải chuyển 2 tỷ USD từ quỹ dịch vụ hưu trí sang kênh vay tiền chính của chính phủ có tên Federal Financing Bank.
Bà Yellen giải thích: “Động thái này hoàn toàn cần thiết bởi xét đến ngưỡng tài nguyên còn tồn lại sau khi tôi đã vận dụng hết các kênh cần thiết nhằm tránh việc chính phủ không thực hiện được các cam kết với nhiều bên”.
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu một phần bởi lạc quan về khả năng Hạ viện và Thượng viện Mỹ sẽ có thể thống nhất được về vấn đề trần nợ và dự thảo sẽ được Tổng thống Mỹ ký thông qua trước ngày 1/6/2023.
Tuy nhiên khi mà các cuộc đối thoại tiếp nối trong cuối tuần chỉ với những tuyên bố mơ hồ thì tâm lý lạc quan dường như có phần thuyên giảm.
Vào ngày thứ Tư, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch thông báo đã đưa Mỹ vào diện theo dõi điều chỉnh xếp hạng tín nhiệm 3 chữ A.
Vào ngày thứ Sáu, trong đánh giá đầu tiên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) về nước Mỹ, các chuyên gia thuộc IMF khẳng định rằng tình thế bế tắc liên quan đến vấn đề trần nợ liên bang sẽ có thể tạo ra rủi ro hệ thống với cả Mỹ và kinh tế toàn cầu.
Nếu nước Mỹ vỡ nợ về mặt kỹ thuật, dù chỉ trong vài ngày, nó sẽ đẩy tăng lãi suất và gây tổn hại đến niềm tin vào đồng USD Mỹ. Các chuyên gia kinh tế nhấn mạnh rằng vị thế của đồng USD trong dự trữ toàn cầu chắc chắn chịu ảnh hưởng.
Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones có lúc tăng 375 điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu sau khi số liệu lạm phát mới công bố cao vượt kỳ vọng, theo nội dung bài báo mới được Investor’s Daily công bố.
Ngoài ra, tâm lý nhà đầu tư trên thị trường chịu tác động từ việc xuất hiện thêm những yếu tố lạc quan về khả năng các nhà hoạch định chính sách Mỹ sẽ có được thỏa thuận để nâng trần nợ Mỹ và tránh khả năng vỡ nợ gây ra nhiều hậu quả xấu.
Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 328,69 điểm tương đương 1% lên 33.093,34 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 1,3% lên 4.205,45 điểm còn chỉ số Nasdaq tăng 2,2% lên 12.975,69 điểm.
Cổ phiếu Intel và American Express tăng lần lượt 5,8% và 4,1%, chỉ số Dow Jones nhờ vậy tăng điểm. Chỉ số cổ phiếu của doanh nghiệp công nghệ và tiêu dùng đều tăng hơn 2%.
Chỉ số Nasdaq có tuần tăng điểm thứ 5, mức tăng ghi nhận 2,5%. Chỉ số S&P 500 đồng thời tăng 0,3% trong tuần. Chỉ số Dow Jones giảm 1% trong tuần.
Quốc hội Mỹ và các chính trị gia trong chính quyền Tổng thống Joe Biden đang hướng đến mục tiêu nâng trần nợ Mỹ trong 2 năm. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy vào ngày thứ Năm cho biết các cuộc đối thoại hiện đang phát huy tác dụng, tuy nhiên khẳng định thêm: “Chúng ta sẽ cần phải có thêm bước tiến trong đối thoại”.
|
Sau thông tin trên, các chỉ số chứng khoán tương lai hạ, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ thời hạn 10 năm tăng, đồng USD không có nhiều thay đổi.
|
|
Tỷ lệ người trưởng thành công bố tình hình tài chính xấu đi trong năm 2022 tăng lên mức 35%, cao nhất tính từ năm 2014 khi khảo sát này lần đầu được tiến hành.
|
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Top 10 Thương hiệu Nổi tiếng ASEAN 2026 ghi dấu hành trình vươn xa của Vinabedding
EVNNPC chủ động bảo đảm cung cấp điện dịp Quốc khánh 2/9
Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga được bầu làm Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam
Tập đoàn BRG thuộc Top 4 Công ty tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam
Đọc nhiều
Ishikawa Bunyo: Ghi lại chiến tranh Việt Nam để nói về giá trị của sinh mạng và hòa bình
Thanh niên cần đi đầu trong học tập, sáng tạo và vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung
Tạo sân chơi tiếng Việt cho người Việt tại Nhật Bản
Việt Nam: độc lập, phát triển và hội nhập trong mắt bạn bè Mỹ Latinh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang



