Trang chủ Kinh tế Doanh nghiệp - Doanh nhân
20:55 | 12/10/2020 GMT+7

Động thổ tổ hợp trung tâm Hội nghị quốc tế FLC Vĩnh Phúc

aa
Chiều ngày 12/10, tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, Tập đoàn FLC đã tổ chức Lễ động thổ Tổ hợp Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Vĩnh Phúc; đây là hạng mục quan trọng nằm trong quy hoạch của một quần thể du lịch, hội nghị và nghỉ dưỡng quy mô lớn, dự kiến được xây dựng tại tỉnh Vĩnh Phúc.
Đại sứ Đức Guido Hildner muốn 2 nước tập trung hợp tác lĩnh vực đào tạo nghề, bảo vệ môi trường và tái tạo năng lượng Đại sứ Đức Guido Hildner muốn 2 nước tập trung hợp tác lĩnh vực đào tạo nghề, bảo vệ môi trường và tái tạo năng lượng

Ngày 1/10, tại TP Vĩnh Yên, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc, Hội Hữu nghị Việt - Đức tỉnh Vĩnh Phúc ...

Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra từ ngày 13/10 - 15/10/2020 Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra từ ngày 13/10 - 15/10/2020

Sáng ngày 01/10, tại TP Vĩnh Yên, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức họp báo tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh ...

Lễ động thổ Tổ hợp Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Vĩnh Phúc là một trong những hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Động thổ tổ hợp trung tâm Hội nghị quốc tế FLC Vĩnh Phúc
Nghi Lễ động thổ Tổ hợp Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Vĩnh Phúc.

Phát biểu tại lễ, bà Hương Trần Kiều Dung - Phó Chủ tịch Tập đoàn FLC cho biết, với mục tiêu nâng cấp hạ tầng để đa dạng hoá các sản phẩm du lịch, qua đó thúc đẩy ngành công nghiệp không khói của Vĩnh Phúc tăng trưởng bứt phá, năm 2020, Tập đoàn FLC tiếp tục triển khai dự án mới mang tên "Tổ hợp Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Vĩnh Phúc". Đây chính là hạng mục quan trọng nằm trong quy hoạch của một quần thể du lịch, hội nghị và nghỉ dưỡng quy mô lớn với học viện golf, khu vui chơi giải trí, khu vườn thú tự nhiên, khu biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn tiêu chuẩn 5 sao…

Tổ hợp Trung tâm Hội nghị Quốc tế được xây dựng trên tổng diện tích trên 2ha, là sự kết hợp hài hoà giữa công trình kiến trúc hoàn mỹ và thiết kế cảnh quan tươi đẹp, để tạo nên một điểm nhấn ấn tượng bên cạnh khu khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng sang trọng đã vận hành tại FLC Vĩnh Phúc.

Động thổ tổ hợp trung tâm Hội nghị quốc tế FLC Vĩnh Phúc
Bà Hương Trần Kiều Dung - Phó Chủ tịch Tập đoàn FLC phát biểu.

Trong đó, Trung tâm Hội nghị Quốc tế sở hữu 3 tầng cao cùng tổng diện tích sàn khoảng 21.000 km2 và dự kiến là một trong những công trình hội nghị quy mô và hiện đại nhất của Vĩnh Phúc nói riêng và Việt Nam nói chung ở thời điểm hiện tại. Bên cạnh hội trường lớn 2.000 chỗ, Trung tâm Hội nghị Quốc tế còn được thiết kế linh hoạt với các phân khu chức năng đa dạng như phòng họp, phòng khách, phòng ăn, phòng chờ VIP… cũng như khu vực cảnh quan ngoài trời.

Kết hợp cùng hợp phần khách sạn với quy mô 200 phòng tiêu chuẩn 5 sao, tổ hợp này không chỉ là điểm hẹn cho những sự kiện hội nghị, văn hoá, nghệ thuật tầm cỡ, mà còn nơi du khách có thể dừng chân và tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi, thư giãn đầy cảm hứng.

Động thổ tổ hợp trung tâm Hội nghị quốc tế FLC Vĩnh Phúc
Ông Vũ Chí Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu.

Ông Vũ Chí Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhấn mạnh: Lễ động thổ “Tổ hợp Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Vĩnh Phúc” là sự kiện ý nghĩa chào mừng nằm trong chuỗi sự kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; công trình đặc biệt này sẽ đưa tỉnh Vĩnh Phúc trở thành điểm đến quan trọng trong tương lai.

Trước đó, tháng 3/2016, quần thể FLC Luxury Resort Vinh Phuc do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư đã chính thức khánh thành. Sau hơn 4 năm đi vào vận hành, dự án đã thu hút hàng vụ du khách, đồng thời cũng là điểm đến cho nhiều sự kiện văn hoá, hội nghị tầm cỡ.

Được ví như một thiên đường nghỉ dưỡng xanh chỉ cách Hà Nội 60km, sự hiện diện của FLC Vĩnh Phúc đã hiện thực hoá kỳ vọng về một điểm đến du lịch cao cấp, một trong những lựa chọn hàng đầu của du khách miền Bắc, đặc biệt là thủ đô Hà Nội khi đến với Vĩnh Phúc.

Động thổ tổ hợp trung tâm Hội nghị quốc tế FLC Vĩnh Phúc
Các đại biểu thăm khu vực dự án.

Cùng với sự xuất hiện của tổ hợp Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Vĩnh Phúc, những trải nghiệm của du khách sẽ tiếp tục thăng hoa khi được cộng hưởng trong hệ thống tiện ích sẵn có của FLC Vĩnh Phúc như nhà hàng - quán bar sang trọng, hồ bơi trong nhà và ngoài trời, phòng tập gym và spa…Được đầu tư bài bản và đồng bộ, Tổ hợp Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Vĩnh Phúc tiếp tục mở ra một chương mới trong định hướng phát triển dul lịch của Tập đoàn FLC tại Vĩnh Phúc.

Đó là kiến tạo một quần thể đa tiện ích với tiêu chuẩn 5 sao, một điêm đến “tất cả trong một” đáp ứng mọi nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, hội nghị tại Vĩnh Phúc nói riêng và Việt Nam nói chung.

Giao hoà trong bức tranh kinh tế- xã hội – du lịch đang ngày càng khởi sắc, Tổ hợp Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Vĩnh Phúc sẽ trở thành một điểm đến mới, một dấu ấn đặc biệt cho không gian văn hoá của tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng thời, công trình này góp phần hiện thực hoá mục tiêu đổi thay diện mạo các vùng đất - một cam kết, một sứ mệnh đã và đang được Tập đoàn kiên định thực hiện trên khắp Việt Nam.

Đại sứ Đức Guido Hildner muốn 2 nước tập trung hợp tác lĩnh vực đào tạo nghề, bảo vệ môi trường và tái tạo năng lượng Đại sứ Đức Guido Hildner muốn 2 nước tập trung hợp tác lĩnh vực đào tạo nghề, bảo vệ môi trường và tái tạo năng lượng

Ngày 1/10, tại TP Vĩnh Yên, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc, Hội Hữu nghị Việt - Đức tỉnh Vĩnh Phúc ...

Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra từ ngày 13/10 - 15/10/2020 Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra từ ngày 13/10 - 15/10/2020

Sáng ngày 01/10, tại TP Vĩnh Yên, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức họp báo tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh ...

Vĩnh Phúc: Kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga Vĩnh Phúc: Kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga

Ngày 29/9/2020, tại TP Vĩnh Yên, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc, Hội hữu nghị Việt – Nga tỉnh Vĩnh Phúc ...

Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt Nam nỗ lực trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo về lương thực

Việt Nam nỗ lực trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo về lương thực

Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh, Việt Nam cam kết tiếp tục đóng góp tích cực cho an ninh lương thực toàn cầu, thông qua duy trì xuất khẩu gạo và các nông sản khác một cách ổn định.
Bạc Liêu: Không ngừng đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư

Bạc Liêu: Không ngừng đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư

Đó là một trong những hoạt động được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu thông qua tại Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra chiều 27/6.
Báo Ấn Độ: Việt Nam đứng trước cơ hội trở thành trung tâm công nghiệp ở châu Á

Báo Ấn Độ: Việt Nam đứng trước cơ hội trở thành trung tâm công nghiệp ở châu Á

Trang stattimes.com (Ấn Độ) ngày 14/1 đăng bài viết đánh giá Việt Nam đang có ngày càng nhiều cơ hội để trở thành trung tâm công nghiệp phát triển ở châu Á, đặc biệt là về công nghệ và may mặc. Bài viết dẫn các số liệu thống kê để chứng minh cho nhận định này.

Các tin bài khác

Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho các nhà đầu tư

Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho các nhà đầu tư

Ngày 15/4, Lễ khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 đã diễn ra tại Trung tâm hội nghị và triển lãm tỉnh Bình Dương. Đây là sự kiện quốc tế quan trọng đầu tiên được tổ chức trong năm 2024 tại tỉnh Bình Dương.
GELEX phát huy sức mạnh từ nguồn nhân lực đa thế hệ

GELEX phát huy sức mạnh từ nguồn nhân lực đa thế hệ

Bằng nhiều giải pháp đa dạng và hiệu quả, GELEX đang từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển nguồn nhân lực để phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển của doanh nghiệp trong hành trình trở thành Tập đoàn đầu tư hàng đầu Việt Nam.
Nhiều doanh nghiệp Đức muốn hợp tác, đầu tư tại Bình Định

Nhiều doanh nghiệp Đức muốn hợp tác, đầu tư tại Bình Định

Ngày 12/4, tại Bình Định, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn đã làm việc với Đoàn công tác của Hiệp hội Phát triển Kinh tế và Ngoại thương, Cộng hòa liên bang Đức (BWA) do ông Urs Unkauf, Giám đốc Điều hành Liên bang làm trưởng đoàn. Một số doanh nghiệp lớn của Đức cùng tham gia buổi làm việc này.
ADB giữ nguyên dự báo mức tăng trưởng 6% của kinh tế Việt Nam

ADB giữ nguyên dự báo mức tăng trưởng 6% của kinh tế Việt Nam

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam tổ chức họp báo về triển vọng kinh tế cho Việt Nam, trong đó giữ nguyên dự báo trước đó về tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm nay, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động