Trang chủ Hữu nghị Chân dung bè bạn
22:03 | 11/04/2023 GMT+7

Đồng Tháp: Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hà Lan

aa
Ngày 11/4, tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hà Lan (9/4/1973-9/4/2023).
Đồng Tháp sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại, giao lưu văn hóa với các nước ASEAN Đồng Tháp sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại, giao lưu văn hóa với các nước ASEAN
Đồng Tháp: Thăm hỏi, chúc Tết cổ truyền Chol Chnăm Thmây tại Campuhchia Đồng Tháp: Thăm hỏi, chúc Tết cổ truyền Chol Chnăm Thmây tại Campuhchia

Đến dự sự kiện có ông Daniel Coenraad Stork - Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh; ông Guido van Gooy - Giám đốc Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Lan; ông Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp; ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cùng lãnh đạo các Sở, ngành.

Đồng Tháp: Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hà Lan
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu tặng biểu trưng cho Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu đã ôn lại lịch sử hữu nghị 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hà Lan. Ông mong muốn, ngày càng thu hút nhiều nhà đầu tư Hà Lan đến Đồng Tháp hợp tác, đồng thời chúc cho quan hệ hữu nghị, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Hà Lan ngày càng phát triển.

Đồng Tháp: Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hà Lan
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, trên cơ sở quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, những năm qua, tỉnh Đồng Tháp đã tiếp nhận nguồn viện trợ phát triển từ Chính phủ Hà Lan trong các lĩnh vực nâng cấp cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, nước sạch, giáo dục và y tế, những dự án tiêu biểu này đã tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Những năm qua tỉnh Đồng Tháp đã tiếp nhận nguồn viện trợ phát triển rất lớn từ Chính phủ Hà Lan trong các lĩnh vực: nâng cấp cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, nước sạch, giáo dục và y tế, những dự án tiêu biểu này đã tác động tích cực đến đời sống xã hội, góp phần phát triển kinh tế và thay đổi diện mạo các đô thị mới của tỉnh Đồng Tháp.

Cụ thể, dự án xây dựng hệ thống nước sạch tại TP Cao Lãnh với số tiền 10 triệu Guilder (tương đương 69 tỷ đồng); xây dựng Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp năm 2000, đây là dự án thí điểm thành lập 6 trường Cao đẳng Cộng đồng tại Việt Nam. Nhà máy nước Đông Bình được chính phủ Hà Lan tài trợ với số tiền trên 15 tỷ đồng để cung cấp nước sạch cho hơn 30.000 dân tại khu vực TP Cao Lãnh; dự án cơ sở hạ tầng mở rộng và nâng cấp hệ thống cấp thoát nước TP Cao Lãnh với tổng vốn 5,5 triệu USD...

Đồng Tháp: Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hà Lan
Ông Daniel Coenraad Stork - Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh cùng các đại biểu tỉnh Đồng Tháp đến thăm nhà máy nước Đông Bình. Ảnh: CTV.

Tỉnh Đồng Tháp đã hợp tác với Trung tâm Demokwekerij Westland (Hà Lan) và Trung tâm thương mại quốc tế Việt Nam tại Hà Lan thực hiện Dự án xây dựng Trung tâm ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tại Đồng Tháp và đào tạo cán bộ kỹ thuật tại Hà Lan.

Thành phố Sa Đéc đã ký kết Biên bản ghi nhớ với chính quyền thành phố Emmen, tỉnh Drenthe về việc tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị, hứa hẹn nhiều kết quả tốt đẹp. Hiện nhiều doanh nghiệp Đồng Tháp đã xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Hà Lan với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 34,54 triệu USD với các mặt hàng chủ lực như: thủy sản, bánh phồng tôm, sản phẩm sau gạo, sản phẩm giày da…

“Hiện nay, trong quá trình hội nhập và chuyển đổi số Đồng Tháp rất cần sự hỗ trợ của Chính phủ và các chuyên gia Hà Lan tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, công nghệ và các khoản vay ưu đãi để phát triển nông nghiệp bền vững, hệ thống logistics, chuyển đổi xanh và quản lý nước. Mong rằng Đồng Tháp sẽ là môi trường tiềm năng, đầy cơ hội thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư Hà Lan đến hợp tác trong tương lai” - ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh.

Đồng Tháp: Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hà Lan
Ông Daniel Coenraad Stork - Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm.

Ngài Daniel Coenraad Stork - Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh cho biết, trong 50 năm qua, Việt Nam - Hà Lan được xây dựng mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp trên nền tảng có nhiều điểm tương đồng. Hai nước đã không ngừng nâng cấp mối quan hệ chuyển từ phát triển sang thương mại, cùng nhau giải quyết những thách thức quan trọng toàn cầu như ứng phó biến đổi khí hậu, nông nghiệp bền vững và quản lý nguồn nước.

Đồng Tháp: Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hà Lan

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hà Lan.

Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh bày tỏ vui mừng khi thấy các dự án của Chính phủ Hà Lan triển khai hiệu quả tại Đồng Tháp; đồng thời, mong muốn mối quan hệ ngoại giao hữu nghị giữa Hà Lan - Việt Nam nói chung và Đồng Tháp nói riêng sẽ ngày càng thắt chặt hơn nữa.

Đồng Tháp: Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hà Lan
Ông Daniel Coenraad Stork - Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm cùng các bạn sinh viên tại buổi lễ kỷ niệm.

Cùng ngày, các đại biểu đã cùng tham gia hoạt động diễu hành bằng xe đạp quanh Công viên Văn Miếu (TP Cao Lãnh) và đến thăm dự án Nhà máy nước Đông Bình được tài trợ bởi Quỹ Nước Hà Lan vào năm 2008.

Giao lưu hữu nghị kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Australia Giao lưu hữu nghị kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Australia
Ngày 31/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội (HAUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Australia thành phố Hà Nội và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam đã phối hợp tổ chức Chương trình Giao lưu hữu nghị kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Australia.
Kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt - Pháp tại Montpellier Kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt - Pháp tại Montpellier
Trong hai ngày 31/3-1/4/2023, chuỗi sự kiện “Quan hệ Việt Nam - Pháp: Di sản lịch sử trước những thách thức của thế kỷ 21” đã được tổ chức tại Montpellier để kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023) và 10 năm đối tác chiến lược (2013-2023).
Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hà Lan Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hà Lan
Ngày 6/4, tại Nhà hát Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hà Lan (9/4/1973-9/4/2023).
Thành Thật
Nguồn:

Tin bài liên quan

30 hoạt động nổi bật tại Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II

30 hoạt động nổi bật tại Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II

Đây cũng là sự kiện có nhiều hoạt động nhất từ trước đến nay trong các kỳ lễ hội (gồm 30 hoạt động) diễn ra trên địa bàn tỉnh.
Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Cà Mau và doanh nghiệp Trung Quốc

Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Cà Mau và doanh nghiệp Trung Quốc

Ngày 24/4, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp Trung Quốc và doanh nghiệp tỉnh Cà Mau.
Các em học sinh đến từ 15 quốc gia được trải nghiệm văn hóa Ấn Độ ngay tại Hà Nội

Các em học sinh đến từ 15 quốc gia được trải nghiệm văn hóa Ấn Độ ngay tại Hà Nội

Ngày 21/4, Trung tâm Văn hóa Ấn Độ thuộc Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đã tổ chức ngày hội văn hóa Việt Nam - Ấn Độ tại Trường Tiểu học Toronto Hà Nội. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn nhằm giới thiệu văn hóa Ấn Độ tới học sinh Việt Nam.

Các tin bài khác

Kon Tum dành 2 tỷ đồng hỗ trợ người dân khó khăn của hai tỉnh vùng Đông Bắc Campuchia đón Tết

Kon Tum dành 2 tỷ đồng hỗ trợ người dân khó khăn của hai tỉnh vùng Đông Bắc Campuchia đón Tết

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmay năm 2024, Đoàn công tác tỉnh Kon Tum đã trao món quà 2 tỷ đồng hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn của hai tỉnh Stung Treng và Rattanakiri (Campuchia) đón Tết.
Người bạn Nhật hơn 10 năm nhặt rác Hồ Gươm: Sẽ trở lại Việt Nam để tiếp tục hoạt động vì môi trường

Người bạn Nhật hơn 10 năm nhặt rác Hồ Gươm: Sẽ trở lại Việt Nam để tiếp tục hoạt động vì môi trường

Ngày 29/3, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) có buổi gặp mặt ông Tohru Ninomiya và nhóm "Làm sạch Hồ Gươm với Ninomiya" trước khi vị doanh nhân Nhật Bản về nước. Cuộc gặp nhằm tri ân ông Ninomiya, người đã dành hơn 10 năm nhặt rác ở Hồ Gươm.
Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á với đóng góp đào tạo hơn 60 bác sỹ chuyên khoa mắt với tay nghề cao tại các bệnh viện, mổ miễn phí cho hơn 60.000 bệnh nhân khó khăn tại Việt Nam.
Quảng Trị dành gần 2,8 tỷ đồng thực hiện chương trình đào tạo cán bộ cho 2 tỉnh Salavan và Savannakhet (Lào)

Quảng Trị dành gần 2,8 tỷ đồng thực hiện chương trình đào tạo cán bộ cho 2 tỉnh Salavan và Savannakhet (Lào)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 21/3/2024 về việc bố trí kinh phí gần 2,8 tỷ đồng cho Trường Chính trị Lê Duẩn thực hiện chương trình đào tạo cán bộ Lào là cán bộ lãnh đạo đương chức và dự nguồn chức danh lãnh đạo của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện của 2 tỉnh Salavan và Savannakhet.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động