Động thái trái ngược của doanh nhân Đoàn Nguyên Đức và Trịnh Văn Quyết: Điều gì đang diễn ra trên thị trường chứng khoán?
|
Theo phân tích của TS. Đinh Thế Hiển, về mặt lý thuyết, thông thường khi giá cổ phiếu giảm xuống mức nào đó thì lãnh đạo có hai cách:
Thứ nhất là cổ phiếu hủy, tức là bắt toàn bộ cổ đông cùng chịu với mình và làm giảm nguồn lực của công ty.
Cách thứ hai tốt hơn, các thành viên chủ chốt thấy giá cổ phiếu thấp thì công bố mua vào và mua thực sự. Điều đó tạo niềm tin cho cổ đông hiện hữu và hạn chế giá giảm xuống.
Ông Trịnh Văn Quyết mua vào để kích giá cổ phiếu tăng trở lại?
Ngày 5/10/2011, 17 triệu cổ phiếu FLC của CTCP Tập đoàn FLC chính thức chào sàn và đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên với giá 16.200 đồng/CP.
Sau ngày chào sàn, FLC có chuỗi phiên tăng trần liên tiếp. Thậm chí có thời điểm, thị giá cổ phiếu FLC trên thị trường đạt mức 43.600 đồng/CP (tháng 3/2012).
Tuy nhiên, từ cuối tháng 5/2015 trở lại đây, cổ phiếu FLC giao dịch trên thị trường luôn trong tình trạng dưới mệnh giá 10.000 đồng/CP. Cụ thể, giá cổ phiếu FLC trên sàn thường xuyên xoay quang mức từ 6.000 đồng đến 8.000 đồng với mỗi cổ phiếu, tương đương giảm 40% - 50% so với giá tại thời điểm lên sàn.
Với vai trò là Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn FLC, đồng thời là cổ đông lớn nắm giữ cổ phần nhiều nhất tại FLC, trước mỗi lần giá cổ phiếu có dấu hiệu đi xuống, ông Trịnh Văn Quyết đều có những động thái khiến nhà đầu tư hết sức quan tâm.
Theo đó, từ năm 2016 trở lại đây, ông Quyết đã có 5 lần đăng ký mua vào cổ phiếu FLC với hàng chục triệu cổ phiếu mỗi lần. Trong đó, đáng chú ý có 2 lần ông Quyết mua không thành công và chỉ mua được một tỷ lệ cổ phiếu rất thấp.
Vì vậy, trước mỗi lần thông tin ông Quyết mua vào cổ phiếu FLC được công bố, đều khiến nhà đầu tư hết sức hoang mang và nghi ngờ liệu rằng ông Quyết có mua vào cổ phiếu FLC thực sự hay chỉ đăng ký rồi mua một lượng ít ỏi cho có?
|
Bên cạnh đó, thông thường, giá cổ phiếu FLC tại thời điểm trước khi ông Quyết mua vào đang có chiều hướng giảm mạnh. Tuy nhiên, sau khi ông Quyết thực hiện mua, giá cổ phiếu đã tăng trở lại. Song, đến khi kết thúc đợt mua, giá cổ phiếu FLC vẫn không tăng nhiều, thậm chí là giảm so với thời điểm trước đó.
Chính vì thế, nhà đầu tư cho rằng động thái này của ông Quyết là nhằm chặn đà giảm, đồng thời đẩy giá cổ phiếu FLC đang giao dịch trên thị trường.
|
Mới đây nhất, ngày 23/10, ông quyết đã đưa ra thông báo về việc tiếp tục đăng ký mua thêm 37 triệu cổ phiếu FLC trước sự lao dốc về giá của cổ phiếu này.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/10, giá cổ phiếu FLC giảm xuống 6.780 đồng/CP. Với mức giá này, dự kiến ông Quyết phải chi khoảng 250 tỷ để sở hữu số cổ phiếu này.
Được biết, hiện ông Trịnh Văn Quyết đang sở hữu 155.187.150 cổ phiếu FLC, tương ứng 24,32% vốn điều lệ Tập đoàn này. Nếu giao dịch lần này thành công sẽ nâng tổng số cổ phần ông Quyết đang nắm giữ tại FLC lên 30,12%.
Theo dõi diễn biến giá cổ phiếu FLC từ khi có thông tin ông Trịnh Văn Quyết mua thêm 37 triệu cổ phiếu, giá cổ phiếu FLC vẫn đang trong xu thế giảm. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/10, giá cổ phiếu FLC là 6.900/CP.
Ông Đoàn Nguyên Đức bán cổ phiếu lấy tiền tái cơ cấu khoản vay tại HAGL
Trong khi động thái mua vào của ông Quyết mỗi khi cổ phiếu FLC sụt giá là chuyện diễn ra “như cơm bữa”, thì động thái bán ra số lượng lớn cổ phiếu HAG của ông Đoàn Nguyên Đức trong bối cảnh cổ phiếu HAG đang giao dịch với giá "thấp chưa từng thấy", lại khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.
Được biết, cổ phiếu HAG chào sàn ngày 22/12/2008 với giá tham chiếu 45.000 đồng/CP. Đợt giảm giá lần này đã chạm mốc cách đây 8 tháng, kể từ ngày 2/3/2017, khi cổ phiếu HAG giảm xuống chỉ còn 7.910 đồng/CP.
Trước tình hình giá cổ phiếu HAG giảm nhiều hơn tăng, ngày 24/10 ông Đức đã quyết định bán ra 23 triệu cổ phiếu trong số hơn 347 triệu cổ phiếu HAG mà ông đang nắm giữ.
Với mức giá cổ phiếu HAG đang giao dịch trên sàn 7.550 đồng/CP như hiện nay, ông Đức sẽ thu về khoảng 173,6 tỷ đồng sau đợt bán này. Theo thông báo, số tiền thu về sẽ được ông Đức dùng làm tài sản đảm bảo hỗ trợ CTCP HAGL tái cơ cấu khoản vay.
Theo BCTC hợp nhất đã soát xét quý II/2017, tổng nợ phải trả của HAGL là hơn 34.212 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 65,3% tổng tài sản của Công ty này. Trong đó, nợ ngắn hạn là 10.587 tỷ đồng và nợ dài hạn 23.625 tỷ đồng.
Mặc dù nợ phải trả của HAGL đã giảm 6% so với hồi đầu năm, tuy nhiên thời gian qua, HAGL gặp phải nhiều khó khăn trong việc xoay sở khoản nợ này.
Ánh Phượng
Theo Báo Thời Đại
Trong khi động thái mua vào của ông Quyết mỗi khi cổ phiếu FLC sụt giá là chuyện diễn ra “như cơm bữa” thì việc giá cổ phiếu giảm xuống dưới 8.000 đồng/CP lại là chuyện rất hiếm hoi ở HAG.
Trong khi động thái mua vào của ông Quyết mỗi khi cổ phiếu FLC sụt giá là chuyện diễn ra “như cơm bữa” thì việc giá cổ phiếu giảm xuống dưới 8.000 đồng/CP lại là chuyện rất hiếm hoi ở HAG.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Giới thiệu môi trường đầu tư, kinh doanh Việt Nam và kết nối doanh nghiệp Việt- Trung
Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng?
Vinhomes: ‘Dừng mở rộng quỹ đất, tập trung đóng góp cho tăng trưởng’
Thông cáo báo chí: Diễn đàn Kinh tế ASEAN 2026
Đọc nhiều
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tuyển dụng 30 công chức làm việc tại Hà Nội
Dấu ấn 35 năm - Cầu nối hữu nghị, hợp tác và phát triển.
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
Sức hút của Việt Nam qua góc nhìn của người nước ngoài
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội




