Đối thoại kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ
Ngày 26/2, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng đã có bài phát biểu và trao đổi trước các giáo sư, học giả và sinh viên trường Đại học Mỹ (American University) nhân kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ hai nước.
![]() |
| Toàn cảnh hội trường tại sự kiện, có hơn 100 học giả và sinh viên đăng ký tham dự sự kiện. (Ảnh: Kiều Trang/TTXVN) |
Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng đã điểm lại chặng đường quan hệ song phương, từ những nỗ lực đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc tìm kiếm hợp tác với Mỹ đến những tổn thất nặng nề mà cả hai nước phải gánh chịu trong chiến tranh và những cột mốc quan trọng như: Việc bình thường hóa quan hệ năm 1995 dưới thời Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Tổng thống Bill Clinton; thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện năm 2013 dưới thời Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Barack Obama; hai nước nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2023 dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden.
Đại sứ nhấn mạnh rằng quan hệ Việt Nam-Mỹ được xây dựng trên các giá trị cốt lõi: nhân văn và hòa giải, thể hiện qua những nỗ lực chung trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh, bao gồm rà phá bom mìn, xử lý chất độc hóa học màu da cam/dioxin, hỗ trợ người khuyết tật và tìm kiếm quân nhân mất tích. Đại sứ nhấn mạnh hai nước đã nỗ lực vượt qua quá khứ để xây dựng quan hệ đối tác thực chất và hiệu quả.
Giáo sư Piper Campbell - người đứng đầu Khoa Chính sách Đối ngoại và An ninh toàn cầu, Trường Quan hệ Quốc tế-Đại học Mỹ - cho biết: “Khoa tổ chức buổi Đối thoại với Đại sứ Việt Nam hôm nay bởi chúng tôi nhận thấy có sự quan tâm to lớn của sinh viên cũng như giảng viên trong việc tìm hiểu những gì đang diễn ra ở Đông Nam Á, động lực giữa các quốc gia Đông Nam Á cũng như giữa các quốc gia Đông Nam Á và Mỹ.
Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện tuyệt vời với Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng về ý nghĩa và tầm quan trọng của kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Mỹ-Việt Nam. Chúng tôi muốn sinh viên Mỹ hiểu được mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam quan trọng như thế nào hiện nay, cũng như hiểu được lịch sử, thực sự hiểu những gì đã xảy ra giữa Mỹ và Việt Nam trong 30 năm qua.”
Tham dự buổi đối thoại, chuyên gia cấp cao về Việt Nam tại Trung tâm châu Á-Viện Hòa bình Mỹ Andrew Wells Đặng và học giả Fulbright tại Đại học Mỹ Nguyễn Hồng Hải đánh giá cao bài phát biểu và phần đối thoại của Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng.
![]() |
| Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Kiều Trang/TTXVN) |
Theo hai học giả, bài phát biểu và phần đối thoại trực tiếp của Đại sứ đã đáp ứng được tất cả những điều mà các học giả và thế hệ trẻ người Mỹ muốn tìm hiểu về quan hệ Việt-Mỹ trong giai đoạn hiện nay.
Ông Andrew Wells Đặng đồng quan điểm với Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng rằng mối quan hệ Việt-Mỹ là hình mẫu lý tưởng của hòa giải và hợp tác, đặc biệt là trong bối cảnh thế giới đang có những điểm nóng xung đột như hiện nay.
Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng bày tỏ sự trân trọng đối với các thế hệ lãnh đạo, quan chức cấp cao của Việt Nam và Mỹ, những người đã vượt qua khác biệt, xây dựng cầu nối và thúc đẩy hợp tác song phương trong nhiều thập kỷ qua; trong đó có Thượng nghị sỹ John McCain, cựu Ngoại trưởng John Kerry, Thượng nghị sỹ Patrick Leahy đã để lại dấu ấn quan trọng trong tiến trình hòa giải, không chỉ giúp hai nước vượt qua quá khứ mà còn trở thành nguồn cảm hứng cho các thế hệ tiếp theo.
Hiện Mỹ là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch thương mại hai chiều vượt 120 tỷ USD, tăng hơn 250 lần so với năm 1995.
Việt Nam đang trở thành trung tâm sản xuất quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn, công nghệ cao và năng lượng tái tạo.
![]() |
| Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng đối thoại với học giả và sinh viên Mỹ tại sự kiện. (Ảnh: Kiều Trang/TTXVN) |
Hơn 30.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Mỹ, đóng vai trò là cầu nối quan trọng giữa hai quốc gia. Hai nước đang bước vào kỷ nguyên mới, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng khẳng định Việt Nam mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với chính quyền mới của Tổng thống Donald Trump.
Đại sứ nhắc lại cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống đắc cử Donald Trump vào tháng 11/2024, trong đó Tổng thống Trump đánh giá cao sự phát triển của quan hệ song phương và bày tỏ tin tưởng vào tương lai hợp tác giữa hai nước.
Việt Nam tin tưởng rằng với nền tảng đã được xây dựng trong 30 năm qua, cùng sự ủng hộ của chính quyền Tổng thống Trump, Quốc hội, doanh nghiệp và nhân dân Mỹ, quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.
![]() |
| Một giáo sư đặt câu hỏi với Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng về quan hệ Việt-Mỹ (Ảnh: Kiều Trang/TTXVN) |
Kết thúc buổi đối thoại, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh rằng quan hệ Việt Nam-Mỹ là minh chứng cho sự hòa giải, hợp tác và phát triển chung. Sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Mỹ không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chính phủ mà còn có sự đóng góp quan trọng của khu vực tư nhân, các tổ chức học thuật và người dân hai nước.
Ông kêu gọi thế hệ trẻ hai nước tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, đóng góp vào việc xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho quan hệ song phương Việt Nam-Mỹ.
Theo Vietnamplus.vn
https://www.vietnamplus.vn/doi-thoai-ky-niem-30-nam-binh-thuong-hoa-quan-he-giua-viet-nam-va-my-post1015121.vnp
Tin bài liên quan
Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Việt - Mỹ thân hữu hội (17/10/1945 - 17/10/2025)
Chủ tịch nước Lương Cường: Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nhân dân yêu chuộng hòa bình Mỹ
Cựu binh Mỹ góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh, nối nhịp cầu Việt - Mỹ
Các tin bài khác
Hợp tác Việt - Mỹ: Từ hàn gắn quá khứ đến kiến tạo tương lai
Hải Phòng: Giao lưu văn hóa thắt chặt tình hữu nghị
Bắc Ninh đẩy mạnh giao lưu nhân dân, kết nối kiều bào tại Lào
Hợp tác nguồn nhân lực góp phần thắt chặt tình hữu nghị Việt – Đức
Đọc nhiều
Tin quốc tế ngày 01/11: Ông Trump úp mở thử hạt nhân dưới lòng đất; Trung Quốc đưa phi hành gia trẻ nhất lên vũ trụ
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự và phát biểu tại Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 32
AI đồng hành giúp trẻ em Việt kiều thêm yêu tiếng Việt
Khám, chữa bệnh từ thiện cho người dân ở miền Nam Campuchia
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bộ đội Hải quân tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân vùng lũ
Quảng Trị và Xa Vẳn Na Khẹt diễn tập liên hợp ngăn chặn di cư tự do qua biên giới
Tập huấn công tác quản lý, bảo vệ biên giới cho 40 cán bộ biên phòng Lào
Multimedia
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Dấu hiệu nhận biết lũ quét
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai









