Trang chủ Kinh tế Tài chính - Ngân hàng
09:14 | 29/07/2022 GMT+7

Đối thoại an ninh năng lượng Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ 4

aa
Trong khuôn khổ Đối thoại, Tập đoàn AES của Hoa Kỳ đã đề xuất Ý định thư với Việt Nam, mong muốn triển khai dự án điện gió ngoài khơi tại Bình Thuận với kinh phí 13 tỷ USD, công suất 4.000MW.
Diễn đàn Đối thoại biển lần thứ tám: Tuân thủ UNCLOS để tránh leo thang căng thẳng ở Biển Đông Diễn đàn Đối thoại biển lần thứ tám: Tuân thủ UNCLOS để tránh leo thang căng thẳng ở Biển Đông
Việt Nam - Thái Lan tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng Việt Nam - Thái Lan tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng
Việt Nam đồng chủ trì Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 26 Việt Nam đồng chủ trì Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 26

Doi thoai an ninh nang luong Viet Nam-Hoa Ky lan thu 4 hinh anh 1

Ảnh minh họa (Ảnh: TTXVN phát).

Đối thoại thường niên An ninh Năng lượng Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ 4 đã diễn ra từ ngày 27-28/7 tại thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ.

Trong ngày đầu tiên của Đối thoại, hai bên đã tham quan trang trại điện gió Dominion tại bang Virginia, có vị trí cách bờ gần 50km.

Tại đây, công ty năng lượng Dominion với tư cách là công ty đầu tiên triển khai dự án điện gió ngoài khơi đã chia sẻ với đoàn Việt Nam các thông tin quan trọng về kinh nghiệm triển khai trang trại điện gió ngoài khơi.

Ngày thứ hai của Đối thoại, đại diện hai bên đã trình bày các vấn đề then chốt trong hợp tác năng lượng song phương bao gồm: sản xuất điện sạch, phát triển thị trường điện, tiết kiệm và hiệu quả năng lượng, truyền tải và lưu trữ năng lượng.

Tại Đối thoại, hai bên đã thảo luận chi tiết về các công nghệ năng lượng sạch như hydrogen, pin lưu trữ, năng lượng hạt nhân, cũng như các kế hoạch cấp thiết để thúc đẩy chuyển dịch năng lượng nhằm đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Đối thoại ghi nhận và chào đón sự tham dự của các doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ trong lĩnh vực năng lượng bao gồm: Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Tổng Công ty Khí Việt Nam, Tổng Công ty Thăm dò khai thác và Dịch vụ Dầu khí Việt Nam, Trung tâm Luật và Chính sách xã hội, Hội đồng Hoa Kỳ về Kinh tế hiệu quả năng lượng, Sáng kiến khu vực về khí nhà kính, Tập đoàn AES.

Trong khuôn khổ Đối thoại lần này, Tập đoàn AES đã đề xuất Ý định thư với đoàn Việt Nam, mong muốn triển khai dự án điện gió ngoài khơi tại tỉnh Bình Thuận với tổng kinh phí là 13 tỷ USD, công suất dự kiến 4.000MW.

Tập đoàn AES mong muốn việc triển khai dự án điện gió ngoài khơi này sẽ đóng góp vào kế hoạch giảm phát thải carbon của Việt Nam và đạt được mục tiêu cam kết tại Hội nghị COP26.

Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ (USTDA) đã công bố hỗ trợ kỹ thuật cho Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Việt Nam (NPT) nhằm thúc đẩy việc triển khai các công nghệ lưới điện thông minh theo Lộ trình CNTT 2.0 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. NPT đã chọn LLC để triển khai hỗ trợ kỹ thuật này.

Ngoài ra, Cục Tài nguyên Năng lượng của Bộ Ngoại giao Hoa kỳ đã gửi lời mời chính thức đoàn Việt Nam tham dự hai chuyến công tác thăm quan thực tế thị trường điện và năng lượng tái tạo dự kiến diễn ra vào cuối năm 2022 tại Hoa Kỳ.

Việt Nam đề xuất 4 nội dung tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mê Công – Lan Thương lần thứ 7 Việt Nam đề xuất 4 nội dung tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mê Công – Lan Thương lần thứ 7
Ngày 4/7/2022, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Mê Công - Lan Thương (MLC) lần thứ 7 đã diễn ra tại Ba-gan (Myanmar) với sự tham dự của các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban hợp tác song phương Việt Nam-Indonesia Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban hợp tác song phương Việt Nam-Indonesia
Hai bên đã ký Biên bản thỏa thuận kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban hợp tác song phương cấp Bộ trưởng Ngoại giao và nhất trí kỳ họp thứ 5 sẽ tổ chức tại Việt Na
Khai mạc Chương trình Đối thoại thanh niên lần thứ nhất tại Campuchia Khai mạc Chương trình Đối thoại thanh niên lần thứ nhất tại Campuchia
Ngày 25/7, tại thành phố Siem Reap (Campuchia), đã diễn ra Lễ khai mạc Chương trình Đối thoại thanh niên ASEAN lần thứ nhất năm 2022.
Kiều Trang-Đoàn Hùng
Nguồn: www.vietnamplus.vn

Tin bài liên quan

Gần 50 doanh nghiệp thương mại, nông nghiệp Hoa Kỳ tới Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác

Gần 50 doanh nghiệp thương mại, nông nghiệp Hoa Kỳ tới Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác

Theo nguồn tin từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, trong 5 ngày từ 8/4 đến 12/4, Văn phòng Thống đốc tiểu bang Washington (Hoa Kỳ) dẫn đầu phái đoàn bao gồm 46 lãnh đạo doanh nghiệp, chính phủ, đại diện ngành công nghệ, công nghiệp và giáo dục thăm và làm việc tại Việt Nam.
265 thiếu nhi đối thoại với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

265 thiếu nhi đối thoại với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

Ngày 29/3, tại thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai) diễn ra Chương trình tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu HĐND tỉnh với trẻ em năm 2024 với chủ đề “Phát huy vai trò của trẻ em trong bảo vệ quyền trẻ em". Sự kiện có sự góp mặt của 265 thiếu nhi tiêu biểu đến từ 17 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ trong 3 lĩnh vực quan trọng

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ trong 3 lĩnh vực quan trọng

Chiều 25/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Jose Fernandez, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách tăng trưởng kinh tế, môi trường và năng lượng, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Các tin bài khác

ĐHĐCĐ TPBank: Chia cổ tức 25%, kế hoạch lợi nhuận 7.500 tỷ đồng

ĐHĐCĐ TPBank: Chia cổ tức 25%, kế hoạch lợi nhuận 7.500 tỷ đồng

Sáng nay (ngày 23/4), Ngân hàng TMCP Tiên Phong – TPBank tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
ĐHĐCĐ MSB: Để ngỏ khả năng tìm nhà đầu tư chiến lược

ĐHĐCĐ MSB: Để ngỏ khả năng tìm nhà đầu tư chiến lược

Sáng nay (ngày 23/4), ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – MSB tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
Quý I/2024, MSB đạt lợi nhuận hơn 1.500 tỷ đồng

Quý I/2024, MSB đạt lợi nhuận hơn 1.500 tỷ đồng

Đây là chia sẻ của ông Nguyễn Hoàng Linh, Tổng giám đốc ngân hàng tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 tổ chức sáng nay (23/4).
Quý I/2024, TPBank đạt lợi nhuận 1.800 tỷ đồng, tăng trưởng 5,5%

Quý I/2024, TPBank đạt lợi nhuận 1.800 tỷ đồng, tăng trưởng 5,5%

Tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng tăng 28% so với cùng kỳ năm 2023, đạt gần 4.700 tỷ đồng.

Đọc nhiều

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh văn kiện Chương trình vùng huyện Đakrông, giai đoạn 2023-2027 do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới ...
Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Vàng miếng SJC tụt về mốc 82 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới "rơi tự do".
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động