Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
18:43 | 19/06/2022 GMT+7
Trường Tiểu học Phạm Công Bình (Vĩnh Phúc):

Đổi thay tích cực từ việc tạo lập môi trường học tập hạnh phúc

aa
Hướng đến mô hình "Xây dựng trường học hạnh phúc", trường Tiểu học Phạm Công Bình, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc bước đầu đã tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động, thu hút tham gia của đội ngũ giáo viên, học sinh cùng tham gia; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
Đẩy mạnh các hoạt động kết nối, phát triển du lịch hai chiều giữa Vĩnh Phúc với Ấn Độ Đẩy mạnh các hoạt động kết nối, phát triển du lịch hai chiều giữa Vĩnh Phúc với Ấn Độ
Sáng ngày 2/6/2022, Ông Pranay Verma - Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam đã đến thăm và tham gia một số hoạt động tại tỉnh Vĩnh Phúc nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ (1972 - 2022).
Củng cố vững chắc quan hệ gắn kết giữa tỉnh Vĩnh Phúc với Thủ đô Viêng Chăn và 9 tỉnh Bắc Lào Củng cố vững chắc quan hệ gắn kết giữa tỉnh Vĩnh Phúc với Thủ đô Viêng Chăn và 9 tỉnh Bắc Lào
Sáng ngày 1/6/2022, Ông Sengphet Houngboungnuang - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam cùng phu nhân đã đến thăm, chào xã giao lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc.
Hội nghị Hội nghị "Kết nối Vĩnh Phúc - Nhật Bản, hợp tác và phát triển" dự kiến diễn ra vào tháng 6
Ngày 19/5/2022, Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc đã họp trực tuyến với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Cơ quan xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) để trao đổi thông tin về việc tổ chức “Hội nghị kết nối Vĩnh Phúc – Nhật Bản, hợp tác và phát triển”, dự kiến vào tháng 6/2022.
Đổi thay tích cực từ việc tạo lập môi trường học tập hạnh phúc
Khen thưởng cán bộ, giáo viên trường Tiểu học Phạm Công Bình đạt thành tích cao trong công tác giáo dục và đào tạo.

Nhà giáo Hoàng Thị Xuân Hương – Hiệu trưởng trường Tiểu học Phạm Công Bình, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Với mong muốn mang đến cho giáo viên và học sinh một môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh, trong sáng và hiệu quả, là nơi mà ở đó tất cả mọi người đều cảm thấy thực sự hạnh phúc; thời gian qua, nhà trường đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp để xây dựng “Trường học hạnh phúc”.

Ban giám hiệu nhà trường đã tham mưu được Đảng ủy - UBND xã Đồng Văn đầu tư xây dựng thêm 12 phòng học, xây lại nhà điều hành và tường rào nhà trường; đầu tư cải tạo toàn bộ sân vườn và nhà B gồm 15 phòng học, xây mới nhà ăn bán trú cho học sinh; cải tạo không gian, cảnh quan khuôn viên, trong từng lớp học luôn Xanh - Sạch - Đẹp – An toàn…đã tạo cảm giác thư thái, tiếp thêm năng lượng cho giáo viên, học sinh sau những giờ giảng dạy, học tập căng thẳng

Đặc biệt, ở góc độ công tác quản lý, Ban giám hiệu nhà trường đã tự thay đổi, hoàn thiện bản thân, chủ động sắp xếp công việc khoa học, hợp lý, dành thêm thời gian lắng nghe, đồng hành, tạo điều kiện giúp đỡ, khuyến khích giáo viên, học sinh được sáng tạo, được bày tỏ quan điểm, cùng đồng lòng, góp sức tạo nên những giờ học hạnh phúc, lớp học hạnh phúc.

Đổi thay tích cực từ việc tạo lập môi trường học tập hạnh phúc

Học sinh trường Tiểu học Phạm Công Bình xếp hàng ngay ngắn đi về giờ tan học.

Nhà giáo Vũ Thị Phương – Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Phạm Công Bình chia sẻ: Khi triển khai xây dựng trường học hạnh phúc, giáo viên nhà trường đã chủ động hơn trong việc tiếp cận và áp dụng những mô hình giáo dục mới, tạo hứng thú và truyền cảm hứng trong học tập và rèn luyện cho học sinh.

Ở trường, quan hệ giữa người quản lý với giáo viên, giữa giáo viên với học sinh ngày càng trở nên gần gũi. Nhiều buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp tự quản đều do học sinh tự quản, tự điều khiển. Các giờ học văn hóa trên lớp không còn là mớ lý thuyết khô khan khó nhớ mà được biến hóa thành những bài học dễ dàng ghi nhớ lâu thông qua những trò chơi, những trải nghiệm mới lạ, học sinh luôn thấy “học mà vui, vui mà học”.

Cùng với đó, Ban giám hiệu trường Tiểu học Phạm Công Bình luôn quan tâm đến công tác chính trị tư tưởng, nêu cao phẩm chất đạo đức nhà giáo. Cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGV NV) hưởng ứng tích cực tham gia phong trào thi đua, xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”; thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” gắn với ba nội dung về: Đạo đức Nhà giáo, tự học của Nhà giáo và tính sáng tạo của Nhà giáo; từ đó nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo.

Nhiều thành tích nổi bật trong năm học 2021-2022

Theo nhà giáo Vũ Thị Phương, năm học 2021 - 2022 tuy gặp nhiều khó khăn trong tổ chức dạy học trực tuyến do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; tuy nhiên với sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo của CBGV, nhà trường đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra.

100 % CBGV NV thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua những việc như chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành giáo dục và của đơn vị; không vi phạm đạo đức đảng viên, đạo đức của Nhà giáo.

Đổi thay tích cực từ việc tạo lập môi trường học tập hạnh phúc
Khen thưởng cán bộ, giáo viên trường Tiểu học Phạm Công Bình đạt thành tích cao trong công tác giáo dục và đào tạo.

Có nhiều giáo viên đạt thành tích cao trong các phong trào thi đua cũng như các hội thi do ngành giáo dục tổ chức, như: Thi giáo viên chủ nhiệm giỏi: cấp tỉnh đạt 1 giải Khuyến khích; cấp huyện đạt 4 giải (1 giải Nhất, 3 giải Ba). Thi Thiết kế bài giảng Eleaning: Cấp tỉnh đạt 4 giải (1 giải Nhất, 3 giải Khuyến khích); cấp huyện đạt 4 giải (1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 1 giải Ba).

Đổi thay tích cực từ việc tạo lập môi trường học tập hạnh phúc
Trường Tiểu học Phạm Công Bình đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo dạy học trực tuyến cho học sinh khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Các em học sinh được phát triển tư duy tốt hơn, mạnh dạn, tự tin tham gia các hoạt động học tập và giáo dục; khả năng đọc, kỹ năng nghe và viết chính tả đạt yêu cầu ở mức cao… Nhiều học sinh đạt giải cao trong các cuộc thi sân chơi trí tuệ các cấp, như: Cấp huyện: Thi bơi đạt 3 giải (1 giải Ba, 2 giải Khuyến khích). Thi Cờ vua (thi trực tuyến) đạt 2 giải Khuyến khích. Thi giao lưu kỹ năng sống đạt 9 giải (1 giải Nhì, 4 giải Ba, 4 Khuyến khích). Thi hùng biện Tiếng Anh đạt 2 giải Ba.

Cấp tỉnh: Thi giao lưu kỹ năng sống dạt 2 giải (1 giải Nhất, 1 giải Ba).Thi Violimpic Toán – Tiếng việt; Toán -Tiếng Anh đạt 24 giải (3 Nhất, 4 Nhì, 8 Ba và 9 Khuyến khích).

Cấp Quốc gia: Thi Violimpic Toán – Tiếng việt; Toán -Tiếng Anh đạt 21 giải (1 Huy chương Vàng; 2 Huy chương Bạc, 4 Huy chương Đồng, 14 giải Khuyến khích). Thi ATGT cho nụ cười trẻ thơ đạt 2 giải (1 giải Bạc, 1 Khuyến khích).

Nhà giáo Hoàng Thị Xuân Hương chia sẻ để có những thành tích giáo dục như trên là do Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy – UBND xã Đồng Văn, của Phòng GD&ĐT huyện Yên Lạc, sự đồng hành của các bậc phụ huynh học sinh. Chi bộ nhà trường thực sự mạnh, đoàn kết lãnh đạo nhà trường và các đoàn thể hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đổi thay tích cực từ việc tạo lập môi trường học tập hạnh phúc
Một tiết học của cô trò trường Tiểu học Phạm Công Bình.

Bên cạnh đó, Ban giám hiệu nhà trường luôn cộng đồng trách nhiệm, đã xây dựng kế hoạch năm học 2021 - 2022 khoa học, cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế và triển khai thực hiện có hiệu quả. Tập thể sư phạm nhà trường đoàn kết, sát cánh cùng nhau xây dựng nhà trường vươn lên trong mọi lĩnh vực; nhất trí một lòng, yêu nghề nghiệp, tích cực tự bồi dưỡng chuyên môn.

Chia sẻ về dự định cho những năm học tiếp theo, bà Hoàng Thị Xuân Hương cho biết nhà trường sẽ tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, và phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”…bằng những hoạt động cụ thể, thường xuyên gắn với các hoạt động chuyên môn của ngành. Tích cực tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống cho học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện…

Đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng chuyển từ đánh giá kiến thức, kỹ năng sang đánh giá năng lực học sinh. Tích cực áp dụng công nghệ thông tin vào công tác kiểm định chất lượng giáo dục theo chỉ đạo của ngành; nâng cao chất lượng công tác tự đánh giá tại đơn vị. Tiếp tục xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn “Cơ quan văn hóa”; Xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể vững mạnh; củng cố, xây dựng trường đạt Chuẩn quốc gia mức độ II bền vững.

Mục tiêu xây dựng “Trường học hạnh phúc” đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động từ năm 2019, được ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc cụ thể hóa bằng cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, triển khai tới tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, nhiệm vụ của các thầy giáo, cô giáo không chỉ đơn thuần là lên lớp với những bài giảng trong sách vở như trước mà cần phải tự thay đổi, tìm ra những giải pháp, sáng kiến để trường học là nơi thầy cô giáo, học sinh cũng như phụ huynh đều cảm thấy hạnh phúc trong quá trình dạy và học.

Củng cố vững chắc quan hệ gắn kết giữa tỉnh Vĩnh Phúc với Thủ đô Viêng Chăn và 9 tỉnh Bắc Lào Củng cố vững chắc quan hệ gắn kết giữa tỉnh Vĩnh Phúc với Thủ đô Viêng Chăn và 9 tỉnh Bắc Lào
Sáng ngày 1/6/2022, Ông Sengphet Houngboungnuang - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam cùng phu nhân đã đến thăm, chào xã giao lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc.
Tập đoàn Kuka Systems GmbH tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh Vĩnh Phúc Tập đoàn Kuka Systems GmbH tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh Vĩnh Phúc
Chiều 25/5/2022, tại TP Vĩnh Yên, ông Lê Duy Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã tiếp và làm việc với ông Gerald Mies - CEO của Tập đoàn Kuka Systems GmbH của CHLB Đức.
Hội nghị Hội nghị "Kết nối Vĩnh Phúc - Nhật Bản, hợp tác và phát triển" dự kiến diễn ra vào tháng 6
Ngày 19/5/2022, Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc đã họp trực tuyến với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Cơ quan xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) để trao đổi thông tin về việc tổ chức “Hội nghị kết nối Vĩnh Phúc – Nhật Bản, hợp tác và phát triển”, dự kiến vào tháng 6/2022.
Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Kết luận của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị năm học 2026 - 2027 và thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW

Kết luận của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị năm học 2026 - 2027 và thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW

Ngày 24/6, Văn phòng Trung ương Đảng công bố Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị năm học 2026 - 2027 và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
Ninh Bình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 326 hộ gia đình chính sách

Ninh Bình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 326 hộ gia đình chính sách

Đây là bước triển khai cụ thể trong chương trình xóa nhà tạm, góp phần cải thiện điều kiện sống cho người có công và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Cần Thơ: Khánh thành khu vui chơi trẻ em tại Trường Mẫu giáo Vĩnh Viễn 1

Cần Thơ: Khánh thành khu vui chơi trẻ em tại Trường Mẫu giáo Vĩnh Viễn 1

Ngày 18/4, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Viễn, thành phố Cần Thơ phối hợp với Báo Điện tử Chính phủ và Công ty TNHH Amway Việt Nam tổ chức Lễ khánh thành công trình khu vui chơi dành cho trẻ em tại Trường Mẫu giáo Vĩnh Viễn 1, thuộc xã Vĩnh Viễn. Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực, góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất trường lớp, phục vụ tốt hơn công tác dạy và học tại địa phương.

Các tin bài khác

Nhiều học bổng cho sinh viên tại Trường Cao đẳng Nghề Thủy lợi và Điện lực Quảng Tây (Trung Quốc)

Nhiều học bổng cho sinh viên tại Trường Cao đẳng Nghề Thủy lợi và Điện lực Quảng Tây (Trung Quốc)

Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), không chỉ là cửa ngõ kết nối Trung Quốc với ASEAN mà còn là trung tâm phát triển mạnh về năng lượng xanh, thủy lợi và thủy điện. Tại đây, Trường Cao đẳng Nghề Thủy lợi và Điện lực Quảng Tây (Guangxi College of Water Resources and Electric Power - GCWE) đang trở thành điểm đến của nhiều sinh viên quốc tế, đặc biệt là sinh viên các nước ASEAN, nhờ chất lượng đào tạo, môi trường học tập hiện đại và nhiều chính sách học bổng hấp dẫn.
Hơn nửa thế kỷ chờ đợi, hy vọng được thắp lên từ những mẫu ADN

Hơn nửa thế kỷ chờ đợi, hy vọng được thắp lên từ những mẫu ADN

Có những cuộc chiến đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng nỗi chờ đợi của những người ở lại vẫn chưa bao giờ kết thúc.
Thông báo Triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2026

Thông báo Triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2026

Hội đồng tuyển dụng công chức của Cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam năm 2026 (Hội đồng) thông báo triệu tập các thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức của Cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam năm 2026, cụ thể như sau:
Hoàn lưu bão số 1 gây mưa lớn diện rộng, khẩn trương ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở

Hoàn lưu bão số 1 gây mưa lớn diện rộng, khẩn trương ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau khi đi vào đất liền và suy yếu dần, bão số 1 (Maysak) tiếp tục gây mưa rất to trên diện rộng tại khu vực Đông Bắc Bộ. Cơ quan khí tượng cảnh báo nhiều nơi có lượng mưa trên 300mm, nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất ở mức cao, trong khi các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai nhiều biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Đọc nhiều

Gắn hoạt động hữu nghị nhân dân với chiến lược “Ba kết nối”

Gắn hoạt động hữu nghị nhân dân với chiến lược “Ba kết nối”

Ngày 13/8 tại Tuyên Quang diễn ra gặp mặt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (06/8/1976 - 06/8/2026). Tại đây, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan Nguyễn Văn Thành đề xuất gắn hoạt động hữu nghị nhân dân với chiến lược “Ba kết nối” về chuỗi cung ứng, doanh nghiệp - địa phương và phát triển bền vững; đồng thời gợi mở hợp tác với Thái Lan trong những lĩnh vực phù hợp với thế mạnh của tỉnh.
Đẩy mạnh các hoạt động dạy, học tiếng Việt, giao lưu văn hóa và hướng về nguồn cội

Đẩy mạnh các hoạt động dạy, học tiếng Việt, giao lưu văn hóa và hướng về nguồn cội

Ngày 12/8, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tổ chức Lễ tổng kết Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2026.
GNI: triển khai Dự án Phát triển Công tác xã hội và Tư vấn tâm lý cho học sinh tại 55 trường học ở Việt Nam

GNI: triển khai Dự án Phát triển Công tác xã hội và Tư vấn tâm lý cho học sinh tại 55 trường học ở Việt Nam

Ngày 12/6/2026, tại Hà Nội, Tổ chức Good Neighbors International (GNI) và Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tổ chức Lễ công bố Văn kiện Dự án “Phát triển Công tác xã hội và Tư vấn tâm lý trong trường học giai đoạn 2026 - 2027”.
Bộ Ngoại giao kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Uganda

Bộ Ngoại giao kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Uganda

Ngày 12/8, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn dự và phát biểu chào mừng tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Uganda, khẳng định Bộ Ngoại giao sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước kết nối, mở rộng thị trường và thúc đẩy hợp tác hiệu quả.
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Ngày 6/8, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức tổng kết công tác khám sức khỏe cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa và công tác phối hợp hoạt động quân dân y năm 2026. Trong năm, 3 đoàn công tác với hơn 230 bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên đã tham gia khám, tư vấn, cấp thuốc, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo.
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh (Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/7/2026).
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Phiên bản di động