Đối ngoại phải là nhiệm vụ "trọng yếu, thường xuyên", kiến tạo phát triển ở tầm cao mới
Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Ngoại giao.
Đối ngoại triển khai đồng bộ, tạo dấu ấn lịch sử
Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao, báo cáo tại Hội nghị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, năm 2025 bối cảnh quốc tế có nhiều biến động và bất ổn, là năm điển hình của giai đoạn chuyển tiếp từ trật tự cũ sang trật tự mới. Với Bộ Ngoại giao, đây cũng là năm đầu tiên thực hiện sứ mệnh mới với việc sáp nhập Ban Đối ngoại Trung ương và tiếp nhận một phần nhiệm vụ của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, trở thành cơ quan điều phối hoạt động đối ngoại của hệ thống chính trị.
![]() |
| Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: TTXVN) |
Trong bối cảnh môi trường chiến lược của Việt Nam biến động, khó khăn hơn, công tác đối ngoại năm 2025 đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả, khép lại nhiệm kỳ Đại hội XIII với nhiều thành tựu có ý nghĩa lịch sử. Trong những kết quả đó, nổi lên là đã tạo bước chuyển về chất và lượng, làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác, đặc biệt thông qua các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao; các trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân được triển khai đồng bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp; kinh tế đối ngoại, ngoại giao kinh tế, ngoại giao khoa học - công nghệ góp phần ứng phó linh hoạt, hiệu quả với các biến động từ bên ngoài; giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp trên biển, duy trì biên giới trên bộ; phát huy vai trò dẫn dắt, mang tính định hướng và tham gia vào xây dựng luật chơi trên nhiều diễn đàn đa phương.
Các lĩnh vực như công tác người Việt Nam ở nước ngoài, công tác lãnh sự và bảo hộ công dân, công tác ngoại giao văn hóa và thông tin đối ngoại được đẩy mạnh và phát huy, với nhiều điểm nhấn, cách làm mới. Công tác xây dựng ngành, xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng, có ý nghĩa lịch sử của ngành, đặc biệt là bộ máy sau sáp nhập hoạt động thông suốt, hiệu quả.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, là dịp để nhìn lại công tác đối ngoại của Bộ Ngoại giao năm 2025 cũng như trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời xác định những định hướng cho năm 2026 và thời gian tới để triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV, nhất là cụ thể hóa quan điểm, chỉ đạo mới về nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên” của đối ngoại và hội nhập quốc tế.
![]() |
| Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: TTXVN) |
Đánh giá cao những kết quả đạt được, Thủ tướng khái quát thành tựu của ngành ngoại giao năm 2025 bằng 6 từ khóa: Bộ máy tinh gọn, Thích ứng kịp thời, Sáng tạo hiệu quả, Hợp tác mở rộng, Vị thế nâng cao và Kiến tạo phát triển.
Theo Thủ tướng, ngành ngoại giao đã tích cực triển khai quyết liệt, hiệu quả việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, giảm 42,5% số lượng đầu mối. Đồng thời, đối ngoại đã thích ứng kịp thời với những biến động trong môi trường quốc tế và điều chỉnh chính sách của các nước, giữ được ổn định trong bối cảnh xung đột bất ổn nổ ra ở nhiều khu vực. Với tinh thần sáng tạo, hiệu quả, các nội hàm được thúc đẩy hợp tác ngày bám sát các ưu tiên chiến lược của quốc gia, nhất là các lĩnh vực ngoại giao chuyên ngành như ngoại giao công nghệ, ngoại giao khí hậu… Quan hệ hợp tác ngày càng mở rộng với các đối tác, có khuôn khổ quan hệ từ Đối tác toàn diện trở lên với 42 đối tác. Vị thế Việt Nam ngày càng được nâng cao trong nền kinh tế thế giới, nền chính trị toàn cầu và nền văn minh nhân loại, tổ chức thành công nhiều sự kiện đa phương quan trọng như Diễn đàn Tương lai ASEAN, Hội nghị P4G, Lễ mở ký Công ước chống tội phạm mạng… Ngoại giao kinh tế đã thu hút các nguồn lực đột phá với gần 350 thỏa thuận, cam kết với các đối tác, đóng góp cho phát triển đất nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng hoan nghênh, đánh giá cao những thành tích, kết quả quan trọng của Bộ Ngoại giao trong năm 2025.
Cơ bản nhất trí với các bài học kinh nghiệm mà các đại biểu đã nêu, Thủ tướng nhấn mạnh 3 bài học quan trọng. Một là, phải kiên trì đường lối độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Hai là, cương quyết nhưng mềm dẻo, bảo vệ lợi ích của quốc gia – dân tộc nhưng cũng rất linh hoạt trong triển khai để đạt được mục đích. Ba là, nắm chắc, nắm sâu tình hình; tham mưu phản ứng kịp thời, linh hoạt, phù hợp, hiệu quả.
Tham mưu chính xác, thích ứng linh hoạt, kiến tạo phát triển
Nhận định năm 2026 tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, khó lường, Thủ tướng cho biết Đảng và Nhà nước đặt kỳ vọng rất lớn vào công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế sẽ triển khai nhiệm vụ "trọng yếu, thường xuyên" và "đẩy mạnh triển khai chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới" như Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 15. Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị Bộ Ngoại giao quán triệt phương châm 24 chữ: "Tham mưu chính xác", "Thích ứng linh hoạt", "Xoay chuyển kịp thời", "Chuyển đổi hiệu quả", "Trách nhiệm cộng đồng" và "Ổn định phát triển".
![]() |
| Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới bấm nút khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về điều ước quốc tế. (Ảnh: Bộ Ngoại giao) |
Trên tinh thần đó, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Ngoại giao tập trung thực hiện hiệu quả các trọng tâm:
Thứ nhất, củng cố vững chắc vành đai an ninh - phát triển của đất nước, giữ thế chủ động chiến lược cho các tình huống phức tạp, bất ngờ, nhất là với các điểm nóng sát sườn với Việt Nam.
Thứ hai, tiếp tục đưa quan hệ với các đối tác ưu tiên, chủ chốt đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững; theo đó tăng cường tin cậy, đẩy mạnh hợp tác với các nước láng giềng, nước lớn, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, bạn bè truyền thống và các đối tác quan trọng khác, khai thác thế mạnh của các nước phục vụ cho mục tiêu phát triển.
Thứ ba, nâng tầm “sứ mệnh quốc tế”, đóng góp của Việt Nam cho hòa bình, phát triển và giải quyết những vấn đề chung của khu vực và thế giới; đảm nhận tốt các trọng trách quốc tế, nâng cao khả năng đưa ra sáng kiến; tổ chức tốt các sự kiện đa phương và chuẩn bị cho Năm APEC 2027.
Thứ tư, tiếp tục mở rộng không gian phát triển, kiến tạo cơ hội đột phá, kết hợp tăng nội địa hóa với mở rộng thị trường; tại định vị FDI theo hướng chọn lọc, ưu tiên công nghệ cao, đẩy mạnh hợp tác công nghệ, nhất là trong 11 nhóm ngành chiến lược.
Thứ năm, phát huy sức mạnh mềm quốc gia, lan tỏa hình ảnh Việt Nam “độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, phồn vinh, hạnh phúc” tương xứng với tầm vóc, thế và lực của đất nước trong kỷ nguyên mới; coi văn hóa là sức mạnh nội sinh và động lực cho phát triển.
Cuối cùng là xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp; triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động trên cả ba trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.
Thủ tướng đánh giá công tác đối ngoại là nhiệm vụ hết sức khó khăn, vất vả nhưng cũng rất vẻ vang và đáng tự hào. Thủ tướng mong muốn các cán bộ ngoại giao phải phát huy cao nhất tinh thần 24 chữ là “Trung thành, tận tụy”, “Tự tin, sáng tạo”, “Bản lĩnh, linh hoạt”, “Đàm phán, thuyết phục”, “Hiệu quả hàng đầu” và “Tổ quốc trên hết”. Thủ tướng tin tưởng, phát huy bề dày truyền thống vẻ vang 80 năm qua, ngành ngoại giao Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu rực rỡ hơn nữa, góp phần phát triển đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng, nhân dân ngày càng được ấm no, hạnh phúc.
![]() |
| Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Bộ Ngoại giao) |
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, đánh giá, mọi thành tựu của ngành Ngoại giao từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII của Đảng đến nay luôn gắn liền với sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, sự chỉ đạo, điều hành đúng đắn, quyết liệt và hiệu quả của Chính phủ, đứng đầu là Thủ tướng Chính phủ. Bộ trưởng cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới các ban, bộ, ngành và địa phương luôn đồng hành và hỗ trợ ngành Ngoại giao thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đối ngoại trong những năm qua.
Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh các chỉ đạo của Thủ tướng là định hướng quan trọng, toàn diện, gợi mở nhiều ý tưởng mới cho công tác của ngành trong giai đoạn mới, là nguồn cổ vũ, động viên, tiếp thêm động lực để vươn lên thực hiện các trọng trách mà Đảng và Nhà nước giao phó, nhất là trong triển khai nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên”. Ngành ngoại giao sẽ triển khai đồng bộ, toàn diện, sáng tạo, hiệu quả công tác đối ngoại trên cả ba trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đưa đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.
Tin bài liên quan
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ
Tạo điều kiện thuận lợi để báo chí quốc tế truyền tải toàn diện, khách quan về Đại hội XIV
Thủ tướng: "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc đã thắng lợi giòn giã
Các tin bài khác
Thống nhất 217 ứng viên Trung ương đủ điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Chủ động, tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV trong công tác đối ngoại
Hội nghị hiệp thương lần hai: Thống nhất cao trong lựa chọn lập danh sách sơ bộ người ứng cử
Đưa ngày hội bầu cử đến với ngư dân bám biển dài ngày
Đọc nhiều
Hải Phòng: Tết sẻ chia đến với các gia đình khó khăn ở xã Trần Phú
Robot Bumi xuất hiện tại hậu trường buổi tổng duyệt Gala Mừng Xuân của CMG
Việt Nam bàn giao 250 tấn gạo cho Cuba
Ông Quản Minh Cường: Quảng Ninh sẽ là hình mẫu về sự phát triển hài hòa
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Giữ lửa truyền thống, đón Xuân Bính Ngọ 2026 tại Học viện Hải quân
Tiếp tục phối hợp hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới Việt Nam - Campuchia
Đảo Trường Sa trao quà Tết cho ngư dân tàu cá Gia Lai
Multimedia
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
[Infographic] Đại hội Đảng XIV: 8 nội dung xuyên suốt triển khai các quyết sách chiến lược
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất










