Đôi điều cần biết khi tham dự Festival hoa Đà Lạt 2015
Với mục tiêu giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh của thương hiệu hoa Đà Lạt, nhiều chương trình trong Festival hoa năm nay tiếp tục được xã hội hóa với sự tham gia tích cực của nhiều đơn vị, doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh hoa trên địa bàn hưởng ứng, tham gia.
Để chuyến đi Đà Lạt thêm trọn vẹn, dưới đây là một số thông tin cần thiết dưới đây cho du khách đến tham gia lễ hội hoa vào dịp Tết dương lịch 2016.
|
Thời gian, địa điểm diễn ra Festival hoa Đà Lạt 2015
Festival Hoa Đà Lạt lần VI/2015 với chủ đề “Đà Lạt – muôn màu sắc hoa” sẽ diễn ra trong 5 ngày: 29/12/2015 – 2/1/2016. Không gian lễ hội tập trung chủ yếu ở TP. Đà Lạt và có sự tham gia hưởng ứng huyện, thành phố nằm trên quốc lộ 20 từ TP. HCM đến Đà Lạt như TP. Bảo Lộc, huyện Đức Trọng…
|
Các hoạt động, chương trình diễn ra ở lễ hội
Là lễ hội hoa lớn nhất cả nước thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước, Festival hoa Đà Lạt được đầu tư rất công phu và kỹ lưỡng. Năm nay, lễ hội hoa được tổ chức thành 2 mảng lớn gồm 9 chương trình chính và 19 chương trình hưởng ứng.
Theo đó, sự kiện gồm 9 chương trình chính:
Không gian hoa Đà Lạt
Được tổ chức xung quanh hồ Xuân Hương ngày 30/12/2015 – 3/1/2016 với rất nhiều tiểu cảnh về hoa cùng những cuộc thi với giải thưởng cao. Những tiểu cảnh này được duy trì trong suốt thời gian diễn ra lễ hội để phục vụ hoạt động tham quan, mua sắm của du khách.
|
Các tiểu cảnh được trang trí bên bờ hồ Xuân Hương
Trưng bày, triển lãm hoa, cây cảnh Đà Lạt
Trưng bày, triển lãm hoa, cây cảnh tại vườn hoa thành phố Đà Lạt, kéo dài từ 30/12/2015 – 3/1/2016. Hoạt động này không chỉ thu hút đông đảo các tổ chức, cá nhân có thế mạnh về sản xuất, kinh doanh hoa ở trong và ngoài tỉnh mà còn có sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp quốc tế và du khách tham dự.
Lễ khai mạc Festival Hoa Đà Lạt
Được tổ chức vào lúc 20g, ngày 30/12/2015 tại quảng trường Lâm Viên, gồm: chương trình khai mạc, các chương trình nghệ thuật đặc sắc và diễu hành Carnaval hoa Đà Lạt.
Carnaval hoa Đà Lạt
Đây là hoạt động sôi nổi diễn ra từ 30/12/2015 – 3/1/2016. Đoàn diễu hành gồm nhiều xe hoa; các nhóm biểu diễn nghệ thuật đường phố; nhóm hóa trang,… Một số nhóm tham gia Carnaval biểu diễn những tiết mục được chọn lọc tại khu vực quảng trường Lâm Viên và xung quanh hồ Xuân Hương.
|
Đêm tôn vinh người trồng hoa Đà Lạt
Đêm tôn vinh người trồng hoa được tổ chức vào ngày 1/1/2016 tại quảng trường Lâm Viên – Đà Lạt nhằm tuyên dương các tổ chức, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong sản xuất và phát triển nghề trồng hoa tại thành phố Đà Lạt.
Phiên chợ rau, hoa Đà Lạt
Phiên chợ rau, hoa được tổ chức trên đường Nguyễn Văn Cừ nối dài và đường Nguyễn Thị Minh Khai, diễn ra từ 30/12/2015 đến 3/1/2016. Bao gồm không gian trưng bày nghệ thuật hoa, rau; nơi giới thiệu và ký kết hợp đồng thương mại về các loại rau, hoa; khu vực giới thiệu ẩm thực chế biến từ các loại rau, củ, quả Đà Lạt.
|
Vườn dâu tây Đà Lạt
Phố trà, cà phê, rượu vang Đà Lạt
Phố trà, cà phê, rượu vang được tổ chức tại công viên đài phun nước, quảng trường Lâm Viên Đà Lạt, diễn ra vào 30/12/2015 – 3/1/2016. Hoạt động này nhằm giới thiệu và quảng bá thương hiệu rượu vang, trà, cà phê Đà Lạt, của tỉnh Lâm Đồng cũng như của các tỉnh, thành khác trong cả nước.
Không gian thư pháp, hội họa, nhiếp ảnh về các loài hoa Đà Lạt
Không gian thư pháp, hội họa, nhiếp ảnh được tổ chức từ ngày 30/12/2015 – 3/1/2016 tại công viên Xuân Hương, Đà Lạt. Du khách tham dự sẽ được xem trình diễn thư pháp, hội họa và nhiếp ảnh về hoa rất độc đáo.
Hội thảo khoa học về hoa Đà Lạt
Hội thảo khoa học về hoa diễn ra lúc 14g ngày 31/12 tại khách sạn Sài Gòn Đà Lạt. Hoạt động này nhằm giới thiệu và trao đổi các giống hoa Đà Lạt với thị trường trong và ngoài nước.
Ngoài ra, Festival hoa Đà Lạt còn có nhiều chương trình hưởng ứng như: Không gian hoa tại các khu dân cư; tour du lịch hoa, kiến trúc, tâm linh; hội thi thắng cảnh hoa; ngày chủ nhật hoa; hội chợ thương mại và quảng bá du lịch Lâm Đồng; liên hoan các nhóm nghệ thuật tiêu biểu,… đáp ứng đa dạng nhu cầu tham quan, khám phá, vui chơi, giải trí của du khách.
Di chuyển
Máy bay
Bạn có thể bay thẳng từ Hà Nội, Đà Nẵng hoặc TP. HCM tới sân bay Liên Khương (Đà Lạt) của Vietnam Arlines và VietJetAir. Từ sân bay Liên Khương, bạn có thể bắt xe bus liên vận về Đà Lạt (dừng ở khách sạn Hàng Không trên phố Pasteur gần Hồ Xuân Hương) hoặc đi taxi.
Xe khách
Bạn nên đi xe của hãng Phương Trang hay Thành Bưởi bởi có nhiều chuyến đi và về tuyến Sài Gòn – Đà Lạt. Xe chạy liên tục, mỗi chuyến cách nhau từ 30 phút đến 1 tiếng.
Lưu trú
Các khách sạn ở khu vực Hồ Xuân Hương, chợ Đà Lạt,… thường có giá đắt đỏ. Nhà nghỉ, khách sạn xa trung tâm sẽ là lựa chọn hợp lý, bạn có thể tiết kiệm một khoản chi phí du lịch. Đà Lạt là nơi thường xuyên rơi vào tình trạng “cháy” phòng vào các dịp lễ, Tết, vì vậy bạn nên đặt phòng trước từ 2 – 3 tháng.
Ăn mặc
Tháng 12 Đà Lạt bước vào mùa hanh khô. Ban ngày trời sáng đẹp và ấm, lạnh chủ yếu về đêm. Để tránh cảm lạnh, bạn nên mang theo áo ấm, vì nhiệt độ Đà Lạt vào dịp cuối năm khá thấp (tầm 9 – 14 độ C, nhất là vào buổi tối).
Nguyên Vũ
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Tạp chí Nhật Bản TRANSIT phát hành số đặc biệt giới thiệu hình ảnh Việt Nam
Dâng hương khai xuân tại Hoàng thành Thăng Long
Hà Nội miễn phí tham quan 17 di tích, danh thắng đầu Xuân 2026
Rộn ràng lễ hội đầu xuân tại Bắc Ninh, Hưng Yên
Đọc nhiều
Kiều bào Australia xây điểm trường hơn 1,1 tỷ đồng cho trẻ em vùng cao Điện Biên
Trao tặng Bằng khen cho doanh nhân kiều bào Canada Nguyễn Thanh Mỹ
TP.Hồ Chí Minh ký kết Chương trình phối hợp triển khai công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2026 – 2028
Huế: Thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay và trao tặng quà cho nhân dân biên giới Lào
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




