Dốc toàn lực kiểm soát chặt chẽ biên giới
|
Những năm qua, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo nền tảng vững chắc để BĐBP quản lý, bảo vệ biên giới bình yên. Để tiếp tục phát huy vai trò của người dân trong phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm và chung tay cùng BĐBP bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới, biển đảo, thời gian qua, các đơn vị BĐBP Quảng Nam đã thiết lập hệ thống “Hòm thư tố giác xuất, nhập cảnh trái phép” trên biên giới, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác đấu tranh với hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch Covid-19.
|
|
Sáng 7/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố 4 bị can về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” với gần nửa triệu USD có liên quan đến ‘bà trùm’ buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh.
|
|
Cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, thời gian qua, BĐBP Bình Phước còn chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch (PCD) Covid-19 trên địa bàn biên giới.
|
Ngày 14-7-2021, cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh tiếp nhận 55 công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Trung Quốc do Đại đội quản lý biên giới Tịnh Tây, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc trao trả qua cửa khẩu Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Anh Tuân
Đại dịch Covid-19 đang bùng phát trở lại với mức độ cực kỳ nguy hiểm ở trong nước, số người bị nhiễm dịch bệnh không ngừng tăng cao. Trong khi đó, hoạt động người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới có chiều hướng gia tăng và hết sức phức tạp.
Do vậy, xác định rõ nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép. Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh luôn duy trì thường xuyên 20 tổ kiểm soát cố định, 2 tổ kiểm soát cơ động, tổ chức tuần tra, chốt chặn 24/24 giờ tại các đường mòn, lối mở, khu vực cửa khẩu, tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép.
Đại úy Phan Đình Ninh, nhân viên trinh sát Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh đang thực hiện nhiệm vụ tại điểm chốt xã Cốc Cáng, thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng vui vẻ chia sẻ: “Dù thực hiện nhiệm vụ tuần tra, chốt chặn trên biên giới gặp muôn vàn khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn vững tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, chúng tôi tăng cường công tác nắm địa bàn, xây dựng mạng lưới quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm. Từ đó, đã kịp thời ngăn chặn hiệu quả nhiều trường hợp người xuất, nhập cảnh trái phép, đấu tranh thành công với các loại tội phạm”.
Ngoài nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, mỗi cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh đã trở thành những tuyên truyền viên tích cực, góp phần nâng cao nhận thức cho người dân khu vực biên giới về tính chất nguy hiểm của đại dịch Covid-19 và phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép.
Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2021, Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh đã phát hiện 2.593 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam, tiếp nhận 1.495 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng phía Trung Quốc trao trả và phối hợp với các lực lượng chức năng đưa các công dân trên đi cách ly theo đúng quy định phòng, chống dịch Covid-19.
Đặc biệt, thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh đã tuyên truyền, vận động 1.031 hộ ký cam kết tham gia thực hiện phong trào; tổ chức 59 buổi tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 cho nhân dân khu vực biên giới, với 2.950 lượt người tham gia, cấp phát hơn 11.500 tờ rơi tuyên tuyền về dịch bệnh cho nhân dân trên địa bàn.
Thượng tá Bùi Tiến Dũng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh nhấn mạnh: “Mặc dù điều kiện sinh hoạt ở các tổ, chốt rất khó khăn, vất vả, nhưng cán bộ, chiến sĩ của đơn vị luôn quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch. Chúng tôi cũng tích cực phối hợp trao đổi thông tin với lực lượng chức năng phía Trung Quốc trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu, kiểm soát chặt chẽ hoạt động qua lại biên giới, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.
Bên cạnh đó, đơn vị luôn thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, chủ động củng cố lán trại cho các tổ, chốt phòng, chống dịch; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ trên biên giới”.
Tin bài liên quan
Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Trung Quốc trở thành mô hình tiêu biểu của hợp tác quốc phòng về biên giới
Tiếp tục phối hợp hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới Việt Nam - Campuchia
Tặng quà, hỗ trợ người dân Campuchia tại các tỉnh biên giới
Các tin bài khác
Động thổ cao tốc Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang hơn 23.000 tỷ đồng
Giữ học trò vùng biên ở lại lớp bằng những ngày hội tuổi thơ
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu bảo đảm chất lượng xây dựng trường nội trú vùng biên
Sơn La triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”
Đọc nhiều
Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Xác minh thông tin hai công dân Việt Nam
Quốc khánh 2/9 ở nước ngoài: Nhắc nhớ lịch sử, gắn kết cộng đồng và bè bạn
Tết Độc lập - ngày trở về
Không gian Văn hoá - Du lịch Việt Nam thu hút khách tại triển lãm sách tại Quảng Châu
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam



