Trang chủ Kinh tế
10:08 | 05/01/2016 GMT+7

Doanh nhân người Việt tại Đức đầu tư lớn về Việt Nam

aa
Kỹ sư Nguyễn Công Chính là một người Việt ở Đức, một chủ doanh nghiệp luôn trăn trở để tìm cách đưa công nghệ chế tạo các sản phẩm kính của Đức về Việt Nam.

Gặp gỡ tại văn phòng Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Đức trong không khí đầu xuân mới, chúng tôi đã được anh Nguyễn Công Chính chia sẻ tâm tư và nguyện vọng của mình.

doanh nhan nguoi viet tai duc dau tu lon ve viet nam

Chủ tịch SADO GROUP Nguyễn Công Chính kể về dự án của mình với Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Đức.

Với mong muốn đóng góp cho sự phát triển “kiến trúc xanh – môi trường xanh” và cung cấp cho thị trường các sản phẩm kính cao cấp thay thế cho hàng nhập khẩu trong nước, SADO GROUP đã mạnh dạn đầu tư xây dựng hai nhà máy sản xuất kính và nhôm kính hiện đại bậc nhất Việt Nam theo tiêu chuẩn chất lượng châu Âu và CHLB Đức.

Các nhà máy của Công ty được các chuyên gia của các tập đoàn nước ngoài đánh giá là một trong những nhà máy hiện đại bậc nhất thế giới với hệ thống máy móc và dây chuyền công nghệ được chuyển giao từ các tập đoàn nổi tiếng như: LiSEC, Glaston, Benteler, Dip-Tech, Tmb, RAPID.

Quá trình sản xuất tự động hóa hoàn toàn thông qua hệ thống phần mềm quản lý chuyên nghiệp từ các tập đoàn như LiSEC, KLAES. Bên cạnh đó, SADO GROUP còn đầu tư trang thiết bị hiện đại cho hệ thống phòng thí nghiệm để nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới đáp ứng kịp thời nhu cầu cần thiết cho thị trường và phòng kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào, sản phẩm đầu ra trước khi đến tay người tiêu dùng cuối cùng.

Với hệ thống máy móc tiên tiến, SADO GROUP tự hào là Công ty hàng đầu tại Việt Nam sản xuất cùng lúc các sản phẩm kính cao cấp như: kính cường lực, kính dán keo an toàn, kính hộp cách âm cách nhiệt, kính in màu kỹ thuật số bột sứ, kính trang trí nội - ngoại thất.

Hơn thế nữa, SADO GROUP còn là Công ty đầu tiên tại Việt Nam có thể sản xuất được các sản phẩm kính dán keo, kính cường lực, kính hộp cao cấp với khổ kính jumbo (từ 2900 x 5200 mm đến 3300 x 6000 mm). SADO GROUP tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc làm kính cao cấp theo tiêu chuẩn châu Âu nên các sản phẩm kính của Công ty luôn đạt chất lượng vượt trội.

Chẳng hạn như kính cường lực của SADO GROUP phải trải qua công đoạn Heat – Soak để đảm bảo tấm kính không bị vỡ tự nhiên sau khi đã lắp vào công trình, còn kính hộp 2 hoặc 3 lớp thì thanh nhôm phải được điền hạt chống ẩm và điền khí Argon với độ tinh khiết cao hoặc các loại khí trơ đặc biệt khác để đảm bảo tính cách âm, cách nhiệt tối đa.

Đối với mảng nhôm kính, Công ty đã đầu tư dây chuyền gia công tiên tiến bậc nhất của tập đoàn RAPID để sản xuất các dòng sản phẩm thông minh và thân thiện với môi trường như: cửa hợp kim nhôm, vách ngăn nhôm kính, các hệ thống tường kính, mặt dựng cho các tòa nhà cao tầng.

Tất cả các sản phẩm đều được sản xuất ngay tại nhà máy hiện đại của SADO GROUP với công suất lớn, giúp đáp ứng tối đa về chủng loại và tiến độ giao hàng cho các dự án xây dựng có quy mô tầm cỡ và xuất khẩu sang thị trường châu Âu, Mỹ, Úc... Các sản phẩm đều đạt các tiêu chuẩn quốc tế và đều được áp dụng các chế độ bảo hành cao nhất.

Hơn nữa, để tạo nên những sản phẩm chất lượng cao phải kể đến sự đóng góp của đội ngũ nhân lực bậc cao được tuyển dụng và đào tạo bài bản trong và ngoài nước. Đặc biệt, các kỹ sư và công nhân có tay nghề giỏi của SADO GROUP đã được cử đi đào tạo thực tế nhiều đợt tại các tập đoàn nổi tiếng bậc nhất về sản xuất kính, nhôm kính ở Đức, Áo và Phần Lan.

Gần hai năm qua, kể từ khi khánh thành và đưa vào sản xuất từ ngày 3/3/2014, sản phẩm kính cao cấp của SADO GROUP đã ngày càng giành được lòng tin của người tiêu dùng, nhiều công trình lớn, tầm cỡ cũng đã chuyển sang sử dụng kính của SADO GROUP thay vì nhập khẩu như trước đây.

Kỹ sư Nguyễn Công Chính tin tưởng chắc chắn rằng, tập đoàn SADO GROUP sẽ đáp ứng được lòng mong mỏi của ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên BCT, Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu nhân dịp cắt băng khánh thành nhà máy hy vọng rằng SADO GROUP ra đời sẽ làm cho nhập khẩu kính cao cấp giảm đi và mang sản phẩm công nghệ cao Made in Vietnam vươn ra tầm quốc tế.

Tiến sĩ Phạm Ngọc Kỳ, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Đức rất phấn khởi và mong muốn các doanh nghiệp của người Việt tại Đức sẽ ủng hộ và giới thiệu nhiều hơn nữa các sản phẩm của SADO GROUP tại thị trường Đức và châu Âu, góp phần nâng cao kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm có giá trị cao của Việt Nam vào thị trường Đức.

Chủ tịch tập đoàn Asia Gourmet Trần Thị Minh Tâm cũng cho biết rất ủng hộ ý kiến này và mong muốn sớm hợp tác cùng Sado Group để tiếp nhận các vật liệu kính cao cấp vào thiết kế xây dựng cho cả tập đoàn tại châu Âu.

Chia tay với anh Nguyễn Công Chính, chúng tôi càng thêm ấm lòng hơn khi nhận được sự ủng hộ về vật chất của anh cho quỹ của Hội Doanh nghiệp, với mong muốn của anh sẽ cùng các anh em khác tạo dựng và thực hiện một văn hóa doanh nghiệp mới trên con đường kinh doanh của mình, kết nối và tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước Việt Nam và Đức./.

Theo Thoibao.de

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Giải thưởng Thành phố Thông minh 2024: Nhận đề cử trong khu vực từ ngày 29/3

Giải thưởng Thành phố Thông minh 2024: Nhận đề cử trong khu vực từ ngày 29/3

Giải thưởng Thành phố Thông minh Thế giới do Hội nghị Thế giới về Triển lãm Thành phố Thông minh (Smart City Expo World Congress) đã được tổ chức thành công trong vòng 13 năm qua và đây được coi là "Giải Oscar" trong lĩnh vực phát triển thành phố thông minh toàn cầu.
Cơ hội kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Bình Định và Canada

Cơ hội kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Bình Định và Canada

Ngày 28/3, tại Bình Định diễn ra Hội nghị xúc tiến thương mại với Hội Doanh nhân Việt Nam - Canada (VCBA). Hội nghị là cơ hội để các doanh nghiệp Bình Định tiếp cận, kết nối, giao thương vói thị trường Bắc Mỹ nói chung và các doanh nghiệp trong VCBA nói riêng.
LPBank hủy kế hoạch phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư ngoại

LPBank hủy kế hoạch phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư ngoại

Với kế hoạch bán vốn cho nhà đầu tư ngoại và phát hành cổ phiếu ESOP đã được thông qua năm 2023, HĐQT LPBank cho biết, căn cứ vào thị trường và thực tế triển khai sẽ trình đại hội dừng thực hiện hai phương án này.
Vàng đồng loạt tăng giá mạnh

Vàng đồng loạt tăng giá mạnh

Cùng chiều với diễn biến trên thị trường vàng thế giới, giá vàng trong nước đồng loạt tăng cao và giá bán tại SJC lại vượt lên trên 81 triệu đồng một lượng.

Đọc nhiều

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Tạo điều kiện để kiều bào đầu tư mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực nhà ở và bất động sản tại Việt Nam

Tạo điều kiện để kiều bào đầu tư mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực nhà ở và bất động sản tại Việt Nam

Ngày 26/3/2024, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao (Ủy ban NNVNVNONN) đã phối hợp với Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Bộ Xây dựng và Bộ ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động