Doanh nghiệp Đức đầu tư vào Bình Định sẽ được hưởng chính sách ưu đãi cao nhất

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Đây là nội dung được ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định thông tin tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Đức tại tỉnh Bình Định diễn ra ngày 21/11. Hội nghị có sự tham dự của hơn 90 doanh nghiệp, hội, hiệp hội Đức và Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại các điểm cầu thuộc các nước Trung Quốc, Thái Lan, Singapore và Việt Nam.
aa
Doanh nghiệp Đức có nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn tại tỉnh Bình Định Doanh nghiệp Đức có nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn tại tỉnh Bình Định
Thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa doanh nghiệp Việt Nam - Đức Thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa doanh nghiệp Việt Nam - Đức

Ông Phạm Anh Tuấn cho biết: Khi đầu tư vào Bình Định nói chung và Khu Kinh tế Nhơn Hội nói riêng, đặc biệt là Khu Công nghiệp - Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định, nhà đầu tư sẽ được áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư cao nhất của Chính phủ Việt Nam và ưu đãi bổ sung của tỉnh Bình Định. Cụ thể, doanh nghiệp sẽ được áp dụng mức thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm đầu, miễn 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 9 năm tiếp theo. Hiện nay, mức thuế thu nhập doanh nghiệp bình thường là 20%. Nhà đầu tư sẽ được miễn thuế nhập khẩu 5 năm đầu sản xuất đối với nguyên liệu, bán thành phẩm mà Việt Nam chưa sản xuất được hoặc sản xuất nhưng không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Đối với các địa bàn khác của tỉnh, tùy theo ngành nghề đầu tư ưu đãi hoặc đặc biệt ưu đãi, nhà đầu tư sẽ được hưởng ưu đãi miễn một số năm tiền thuê đất, giảm thuế suất và miễn một số năm thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định… Đối với các dự án năng lượng điện tái tạo, tỉnh Bình Định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư khảo sát nghiên cứu, việc thực hiện dự án sẽ tuân theo quy định của Chính phủ Việt Nam.

Trên địa bàn tỉnh Bình Định hiện có 4 dự án của các doanh nghiệp Đức đang được triển khai với tổng vốn đăng ký trên 55 triệu USD

Theo đại diện lãnh đạo tỉnh Bình Định, mối quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư giữa tỉnh Bình Định và cộng đồng doanh nghiệp của Đức ngày càng mở rộng, sâu sắc. Tuy nhiên, kết quả thu hút đầu tư các doanh nghiệp Đức trên địa bàn tỉnh Bình Định còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng hợp tác giữa hai bên.

Doanh nghiệp Đức có thế mạnh trong các lĩnh vực, như: Năng lượng, công nghiệp chế tạo máy móc, cơ khí, công nghiệp phần mềm, trí tuệ nhân tạo, nông nghiệp công nghệ cao, môi trường, tự động hóa, logistics, cảng biển,… Do đó, tỉnh Bình Định mong muốn tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp Đức, nhất là trên các lĩnh vực: Sản xuất linh kiện điện tử, công nghiệp phụ trợ ngành ô tô, hạ tầng cảng biển, hạ tầng khu công nghiệp; năng lượng, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, thủy sản, thương mại dịch vụ, bảo vệ môi trường…

Đại biểu thăm quan gian hàng trưng bày sản phẩm của DN Đức đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Định (Ảnh: binhdinh.gov.vn).
Đại biểu thăm quan gian hàng trưng bày sản phẩm của DN Đức đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Định (Ảnh: binhdinh.gov.vn).

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ về môi trường kinh doanh tại tỉnh Bình Định. Theo ông Simon Kreye - Phó Đại sứ Cộng hòa liên bang Đức tại Việt Nam, trên cơ sở các chính sách cam kết về phòng chống biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính của chính phủ Đức, các doanh nghiệp của Đức tập trung đầu tư phát triển kinh tế xanh, năng lượng tái tạo. Các doanh nghiệp đã triển khai hoạt động đầu tư tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng từ sớm và tiếp tục kết nối mở rộng hợp tác đầu tư, thương mại đến các tỉnh, thành khác tại Việt Nam, trong đó có tỉnh Bình Định.

Ông Marko Walde, Trưởng đại diện AHK Việt Nam bày tỏ hài lòng về môi trường kinh doanh và khung hỗ trợ đầu tư, kinh doanh của Bình Định. Tỉnh đáp ứng được nhiều điều kiện quan trọng hỗ trợ cho quyết định đầu tư của các doanh nghiệp Đức tại tỉnh. Do đó sau khi đến Bình Định lần đầu tiên vào 2 năm trước, ông Marko Walde đã quay trở lại Bình Định nhiều lần cùng với các đoàn đại biểu, các DN Đức để tìm hiểu đầu tư.

“Hiệp hội của chúng tôi gồm hơn 400 công ty, doanh nghiệp Đức đã và đang đầu tư tại châu Á. Chúng tôi mong muốn có môi trường chính trị-kinh doanh ổn định, chính sách rõ ràng, an ninh xã hội đảm bảo khi đầu tư tại Việt Nam nói chung, tỉnh Bình Định nói riêng. Chúng tôi ấn tượng bởi sự cởi mở, thu hút đầu tư với những ưu đãi hấp dẫn từ chính quyền địa phương”, ông Daniel Marek, Giám đốc khu vực Asian Hiệp hội doanh nghiệp Đức tại châu Á-Thái Bình Dương cho biết

Hai bên cũng đã trao đổi về những chủ trương, biện pháp nhằm khuyến khích nhà đầu tư đến tìm hiểu và đầu tư tại Bình Định; sự chuẩn bị của tỉnh Bình Định về nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu nhân lực tại chỗ của doanh nghiệp…

Doanh nghiệp Đức đầu tư vào Bình Định sẽ được hưởng chính sách ưu đãi cao nhất
Lễ ký kết ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh Bình Định với phòng Công nghiệp và thương mại Đức (Ảnh: Minh Trí).

Nhân dịp này, UBND tỉnh Bình Định và AHK Việt Nam đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác nhằm tăng cường hợp tác, thu hút đầu tư, phát triển thương mại giữa tỉnh Bình Định và các đối tác, doanh nghiệp Đức. Cùng với đó, UBND tỉnh Bình Định và Công ty PNE AG đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác để có cơ sở thuận lợi trong công tác phối hợp khảo sát, nghiên cứu, đầu tư và phát triển dự án điện gió ngoài khơi tại tỉnh Bình Định trong thời gian tới.

Doanh nghiệp Đức đầu tư vào Bình Định sẽ được hưởng chính sách ưu đãi cao nhất
Ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Định (Ảnh: Minh Trí).

“Chúng tôi cam kết tạo môi trường tốt nhất cho các nhà đầu tư. Đầu tư tại Bình Định thì chỉ chịu thuế doanh nghiệp là 10% trong khi bình thường là 20%. Chúng tôi cũng quan tâm tới từng chi tiết nhỏ chẳng hạn như giải quyết chỗ đậu xe cho nhà đầu tư, không thu tiền.

Những nhà đầu tư đã và đang đầu tư tại Bình Định là minh chứng cho sự đồng hành của tỉnh với doanh nghiệp thời gian vừa qua”.

Doanh nghiệp Anh tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh Bình Dương Doanh nghiệp Anh tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh Bình Dương
Thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa doanh nghiệp Việt Nam - Đức Thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa doanh nghiệp Việt Nam - Đức

Thùy Dương
Nguồn:

Tin bài khác

Thân xe hơn 3 m, đi 210 km mỗi lần sạc: Công thức “đô thị” của VF 2

Thân xe hơn 3 m, đi 210 km mỗi lần sạc: Công thức “đô thị” của VF 2

Kích thước nhỏ giúp VinFast VF 2 thuận tiện đi qua đường đông và tìm chỗ đỗ, trong khi phạm vi tối đa 210 km đáp ứng nhiều ngày di chuyển thông thường. Sự kết hợp giữa cấu trúc xe điện và thân xe gọn tạo nên một phương tiện phù hợp với những hành trình ngắn trong đô thị.
Doanh nghiệp Việt Nam - Pakistan kết nối xây dựng sản phẩm du lịch

Doanh nghiệp Việt Nam - Pakistan kết nối xây dựng sản phẩm du lịch

Ngày 22/9, tại Hà Nội diễn ra Chương trình Kết nối B2B Du lịch & Giao lưu Doanh nghiệp Việt Nam - Pakistan với sự tham gia của khoảng 100 doanh nghiệp du lịch Việt Nam và gần 20 doanh nghiệp du lịch đến từ Pakistan cùng đại diện các cơ quan, tổ chức, hiệp hội và hàng không hai nước.
FTSE Russell cam kết đồng hành cùng Việt Nam phát triển thị trường vốn

FTSE Russell cam kết đồng hành cùng Việt Nam phát triển thị trường vốn

Chiều 17/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp bà Fiona Bassett, Tổng Giám đốc điều hành Tổ chức FTSE Russell và đoàn đại diện các tổ chức đầu tư toàn cầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thông cáo báo chí 
Diễn đàn xúc tiến Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Philippines

Thông cáo báo chí Diễn đàn xúc tiến Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Philippines

Đòn bẩy chiến lược nâng tầm thương hiệu Việt trên đấu trường Asean
Xem thêm

Multimedia

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

Ngày 24/8/2026, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh. Nghị quyết có ...
Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...