Doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Trung Quốc đua phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo
|
Dù Samsung hiện vẫn là kẻ thống trị trên thị trường smartphone màn hình gập, song một số hãng công nghệ khác tới từ Trung Quốc cũng đều đang cho thấy những bước đi cụ thể để nhắm tới "miếng bánh" này.
|
|
Với các hãng công nghệ, mục tiêu của chiến lược "Zero-carbon" là hướng đến việc nâng cao hiệu quả và giá thành hợp lý của sản phẩm, đồng thời giảm thiểu lượng khí thải carbon của các sản phẩm và dịch vụ; tác động tích cực đến khí hậu, đồng thời góp phần nuôi dưỡng một lối sống xanh hơn...
|
Các doanh nghiệp công nghệ lớn nhất Trung Quốc đang đặt nhiều kỳ vọng vào trí tuệ nhân tạo (AI) để phát triển hoạt động kinh doanh, họ tính đến phát triển những tính năng mới cho dịch vụ của họ cũng như phát triển thêm công cụ AI, theo nội dung bài báo mới được CNBC đăng tải.
Alibaba, Tencent và Baidu vốn được biết đến với cái tên ngắn gọn BAT đều đang tập trung phát triển công nghệ AI, đó là tập hợp các trí tuệ nhân tạo với các công cụ có thể sản xuất ra đoạn văn, hình ảnh hoặc nhiều loại nội dung khác theo yêu cầu của người dùng.
Các công cụ mà nhóm doanh nghiệp công nghệ lớn của Trung Quốc phát triển như trên đang phát triển có phần giống như ChatGPT, công cụ AI phổ biến được hỗ trợ bởi Microsoft. Công cụ này đã thu hút sự quan tâm lớn từ phía các nhà đầu tư, đồng thời nó tạo ra cuộc chạy đua rất nóng giữa các doanh nghiệp trong nỗ lực tìm kiếm công nghệ và phát triển lựa chọn thay thế của riêng họ.
Trong trường hợp của các doanh nghiệp Trung Quốc, các công cụ AI dự kiến sẽ có phạm vi nội dung hạn chế hơn, hoặc sẽ có những nội dung mà người dùng không thể sử dụng được bởi chính sách đặc thù Trung Quốc.
Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy giới chức Trung Quốc đang có sự cởi mở hơn. Giới chức Trung Quốc cho phép phát triển những công cụ kiểu như ChatGPT và đồng thời đưa ra những quy định nhằm quản lý việc các doanh nghiệp này sẽ phát triển công cụ kiểu như vậy như thế nào.
Trong tuần trước, các doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc tuyên bố họ tin AI sẽ mang đến cuộc cách mạng công nghệ AI sẽ mang đến nhiều cơ hội, thậm chí có thể so sánh với việc Internet và điện thoại thông minh ra đời, theo CEO của Baidu – ông Robin Li.
“Để có thể nắm bắt được cơ hội này, chúng ta cần tăng cường năng lực công nghệ AI cũng như kinh nghiệm của chúng ta trong lĩnh vực tìm kiếm, tích hợp tri thức và đối thoại”, ông Li nhấn mạnh.
Đại diện của Baidu cũng cho biết họ đang chờ để được chấp thuận phát triển dịch vụ chatbot có tên Ernie Bot vốn được coi như đối thủ của ChatGPT.
Trong khi đó, vào ngày thứ Tư vừa rồi, Tencent xác nhận cho sự tồn tại của mô hình nền tảng cho AI mà hãng này đang phát triển có tên HunyuanAide. Các mô hình nền tảng này là những chương trình AI lớn được nhạp rất nhiều dữ liệu để có thể thực hiện được nhiều nhiệm vụ khác nhau.
Chủ tịch của Tencent – ông Marin Lau khẳng định công ty này đang có nhiều bước tiến với công nghệ: “Tôi nghĩ một thế mạnh quan trọng của chúng tôi trong mảng này chính là nền tảng dữ liệu người dùng của chúng tôi đã có từ trước đó rất lớn. Chúng tôi đồng thời đang phát triển nhiều sản phẩm khác nhau dựa trên công nghệ AI”.
Alibaba cũng đang phát triển công nghệ kiểu ChatGPT có tên Tongyi Qianwen. Hãng công bố hệ thống của Alibaba có thể giúp cho người dùng nhanh chóng yêu thích sử dụng công nghệ điện toán đám mây. Cho đến nay, nhu cầu của thị trường với Tongyi Qianwen đã tăng khá cao. Hơn 200.000 khách hàng doanh nghiệp đã nộp hồ sơ để được dùng thử.
“Sự phát triển của công nghệ AI mang đến cơ hội lớn cho mảng điện toán đám mây bởi các ứng dụng trí tuệ nhân tạo sẽ tạo ra nhu cầu lớn với mảng điện toán”, CEO của Alibaba – ông Daniel Zhang nhấn mạnh.
Hiện đang xuất hiện nhiều những lo lắng về khả năng việc chính phủ Mỹ cấm các doanh nghiệp Trung Quốc mua chip và thiết bị sản xuất chip sẽ có thể cản trở việc Trung Quốc phát triển công nghệ AI. Alibaba, Baidu và Tencent không tự sản xuất chip riêng của họ, thay vào đó mà phụ thuộc vào nhiều doanh nghiệp ví như Nvidia để có thể có được linh kiện cần thiết cho hoạt động điện toán đám mây của họ.
Cuối tuần vừa rồi, Trung Quốc cũng đã cấm doanh nghiệp nội địa mua thiết bị từ doanh nghiệp sản xuất chip của Mỹ có tên Micron nhằm đáp trả lại quy định trừng phạt của Mỹ.
|
Trung Quốc là nước tiêu thụ dầu lớn thứ 2 trên thế giới sau Mỹ, chính vì vậy bất kỳ thay đổi nào trong chính sách năng lượng của Trung Quốc có thể gây ra ảnh hưởng lớn lên giá dầu toàn cầu.
|
|
Được thành lập vào năm 2008 đến nay, Unified Industrial (UI) là công ty hàng đầu chuyên phát triển và quản lý các dự án đầu tư vào logistics và bất động sản công nghiệp tại Nhật Bản và Trung Quốc. Hiện tại, UI đang quản lý hơn 300 dự án với tổng diện tích sàn là 2 triệu mét vuông.
|
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Dấu ấn mới của lễ hội Songkran 2026 tại Silom
Khám phá cung đường chạy đẹp nhất Việt Nam: băng rừng di sản, xuyên “kỳ quan đô thị biển” tại Cần Giờ
Phát động cuộc thi Asian Hackathon for Green Future 2026 với tổng giải thưởng 24.000 USD
Hyundai Thành Công giảm giá bán tới 220 triệu đồng
Đọc nhiều
Dịch giả Như Huy: Tôi muốn chia sẻ nỗi xúc động về cuốn sách với bạn đọc
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia chúc Tết Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào chúc mừng Đại sứ quán Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay
Nghệ An: Về thăm xã Bình Minh để biết thêm Lễ hội đền Canh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




