Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
08:30 | 16/12/2016 GMT+7

Đoàn đại biểu Việt gặp gỡ trường Đại học Khỏn Kèn (Thái Lan): 3 thế hệ tiếp lửa tình đoàn kết

aa
TĐO - Chiều ngày 15/12, đoàn đại biểu Việt Nam gồm 40 người do ông Tạ Quang Ngọc – Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan làm trưởng đoàn đã tới tỉnh Khỏn Kèn (Thái Lan) để tham dự chương trình Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam – Thái Lan lần thứ nhất. Tại đây, đoàn đã có buổi giao lưu đầm ấm với trường Đại học Khỏn Kèn, đại diện Hội Hữu nghị Thái Lan – Việt Nam. 3 thế hệ của hai nước bao gồm nhiều nguyên Đại sứ, Tổng lãnh sự quán; bà con Việt kiều, Thái kiều và các học sinh đã có cuộc gặp gỡ xúc động.

doan dai bieu viet gap go truong dai hoc khon ken thai lan 3 the he tiep lua tinh doan ket

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan phát biểu tại cuộc gặp gỡ đoàn tại Khỏn Kèn

Phát biểu tại cuộc giao lưu, Ủy viên Hội đồng quản trị trường Đại học Khỏn Kèn Surapol Petchvara cho biết: Bản thân ông có hơn 10 năm là cán bộ của Bộ Ngoại giao Thái Lan, đã từng là Tổng thư ký Hội Hữu nghị Thái Lan – Lào; Thái Lan – Việt Nam; thậm chí, từng sáng ăn cơm tại Việt Nam, trưa ăn cơm Lào, tối ăn ở Thái Lan nên ông có mối quan hệ gắn bó mật thiết với các nước láng giềng, hiểu biết về văn hóa Việt Nam. Việc tổ chức đón tiếp đoàn đại biểu Việt Nam lần này cũng đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất cao của các cán bộ, thành viên trường Đại học Khỏn Kèn. Ông hy vọng rằng, cùng với sự phát triển của giao thông, kinh tế... mối quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan cũng phát triển nhanh và mạnh như vậy.

doan dai bieu viet gap go truong dai hoc khon ken thai lan 3 the he tiep lua tinh doan ket

Đại diện trường Đại học Khỏn Kèn và lãnh đạo hai Hội hữu nghị chụp hình lưu niệm

Cuộc giao lưu cũng có sự góp mặt của đại diện Hội Hữu nghị Thái Lan – Việt Nam, ông Prachuab Chaiyasan – Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái Lan – Việt Nam nhấn mạnh: Khỏn Kèn có vị trí địa lý quan trọng với các nước láng giềng là Lào và Việt Nam. Trường đại học Khỏn Kèn được xây dựng nhằm mục đích là trung tâm trao đổi, truyền bá kiến thức kinh nghiệm, kết nối quan hệ với các nước láng giềng trong đó có Việt Nam. Sứ mệnh của Hội Hữu nghị Thái Lan – Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan là giải quyết những khúc mắc trong quan hệ hai nước theo kênh nhân dân. Đến nay, trong quan hệ hai nước không còn tồn tại, vướng mắc vấn đề nào. Nhiệm vụ của hai Hội bây giờ là làm thế nào để gắn kết, quyện thành một mối. Hiện, hai nước đã nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược, Hội Hữu nghị hai nước sẽ là tổ chức triển khai hoạt động để cụ thể hóa nội dung đối tác chiến lược đó.

doan dai bieu viet gap go truong dai hoc khon ken thai lan 3 the he tiep lua tinh doan ket

Chủ tịch hai Hội Hữu nghị sẽ làm lễ buộc chỉ cổ tay kết nghĩa vào ngày 17/12

Ông Prachuab Chaiyasan cũng cho biết thêm, sáng ngày 16/12, Hội Hữu nghị hai nước sẽ bàn bạc cụ thể các hoạt động năm 2017 tại cuộc họp Ban chấp hành. Tuy nhiên, hoạt động quan trọng nhất trong chương trình Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam – Thái Lan lần thứ nhất là lễ buộc chỉ cổ tay kết nghĩa anh em giữa Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái Lan – Việt Nam với Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan và ông Vũ Xuân Hồng – nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, người có nhiều đóng góp cho mối quan hệ hai nước.

doan dai bieu viet gap go truong dai hoc khon ken thai lan 3 the he tiep lua tinh doan ket

Nguyễn Thị Hồng Anh (áo trắng) tốt nghiệp thủ khoa Đại học Khỏn Kèn

“Lễ buộc chỉ cổ tay sẽ được đại biểu hai Hội và đông đảo bà con người Thái gốc Việt chủ trì. Đây là lễ buộc chỉ cổ tay hết sức quan trọng với người Thái chúng tôi. Tôi và anh Tạ Quang Ngọc là anh em đồng niên. Nhưng buổi lễ sâu sa hơn là khẳng định người dân Việt Nam và Thái Lan không bao giờ xa rời nhau. Chúng ta sẽ qua lại, hỏi thăm nhau như anh em, người thân trong gia đình. Nó sẽ giúp kết nối, gắn chặt mối quan hệ Việt Nam – Thái Lan và thêm khăng khít trong ASEAN. Chúng ta không có cạnh tranh, mà bổ sung, bù đắp, hỗ trợ lẫn nhau”.

Tại buổi lễ, trường Đại học Khỏn Kèn cũng giới thiệu sinh viên Nguyễn Thị Hồng Anh, người vừa nhận bằng tốt nghiệp thủ khoa của trường với số điểm cao nhất từ trước tới nay 3,97/4. Hồng Anh sinh năm 1994, học Khoa Quốc tế, khóa 2012 – 2016 tại trường. Em là học sinh nước ngoài đầu tiên vượt qua cả các sinh viên Thái Lan dành điểm cao trong học tập. Hiện, Hồng Anh đã được nhận vào làm tại phòng Quan hệ công chúng, Viện Mê Kông (Thái Lan). Em cũng được kỳ vọng sẽ là hạt giống tiếp nối quan hệ hai nước trong tương lai.

Ông Tạ Quang Ngọc – Chủ tịch TW Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan đã cảm ơn sự đón tiếp chân thành, chu đáo của trường Đại học Khỏn Kèn nói riêng và Hội Hữu nghị Thái Lan – Việt Nam nói chung. Ông tin tưởng rằng sự đón tiếp trọng thị, tình cảm nhiệt thành của người dân Thái sẽ làm cho Liên hoan thành công tốt đẹp.

doan dai bieu viet gap go truong dai hoc khon ken thai lan 3 the he tiep lua tinh doan ket

Bà con người Việt sinh sống tại Mucdahan (Thái Lan) đón đoàn đại biểu Việt Nam tại cửa khẩu

Trước đó, tại cửa khẩu Mucdahan, đoàn đại biểu Việt Nam đã đón nhận tình cảm, sự yêu thương của bà con người Việt tại khu vực này khi được đón tiếp trong những vòng tay nồng ấm và những bó hoa tươi thắm.

Phạm Hưng

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028: đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân

Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028: đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình đưa ra tại Đại hội đại biểu khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028 ngày 25/4/2024.
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron (19/4/1961 - 19/4/2024).
Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Thi lồng tiếng trích đoạn phim, thi nói giỏi tiếng Tây Ban Nha, thưởng thức ẩm thực các nước nói tiếng Tây Ban Nha, gala văn nghệ Luminiscente... là những hoạt động sôi nổi diễn ra tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha năm 2024. Chương trình được khai mạc vào ngày 24/4 tại Trường Đại học Hà Nội.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động