Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
18:51 | 12/05/2022 GMT+7

Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Thể thao Lào thăm và trao đổi kinh nghiệm tại Bắc Ninh

aa
Ngày 12/5, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào do ông Phout Simmalavong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào làm Trưởng đoàn đến thăm và trao đổi kinh nghiệm phát triển giáo dục tại tỉnh Bắc Ninh. Cùng đi với Đoàn có đại diện Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Tiến Long, Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào.
Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào chúc mừng Đoàn thể thao Lào tham dự SEA Games 31 Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào chúc mừng Đoàn thể thao Lào tham dự SEA Games 31
Xuất, nhập cảnh Lào - Việt Nam thông suốt trở lại sau đại dịch Covid-19 Xuất, nhập cảnh Lào - Việt Nam thông suốt trở lại sau đại dịch Covid-19

Tiếp đoàn có ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Nội vụ; Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Bắc Ninh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn trao đổi với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Phout Simmalavong. Ảnh: Trần Hạnh
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn trao đổi với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Phout Simmalavong. Ảnh: Trần Hạnh.

Chào mừng Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Thể thao Lào đến thăm và làm việc tại tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn đã thông tin nhanh tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Đặc biệt, với vị trí địa lý thuận lợi, Bắc Ninh đang là một trong những tỉnh có tốc độ phát triển nhanh, mạnh nhất cả nước.

Bên cạnh phát triển kinh tế, tỉnh Bắc Ninh cũng quan tâm, chú trọng phát triển giáo dục và đào tạo. Những năm qua, sự nghiệp đổi mới giáo dục của tỉnh đạt được những thành tựu quan trọng với nhiều chỉ tiêu nằm trong tốp đầu cả nước như: tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn… Chất lượng giáo dục mũi nhọn ngày càng nâng cao; tỉnh có nhiều học sinh dự thi đạt giải quốc gia, khu vực và quốc tế hàng năm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn tặng tranh dân gian Đông Hồ cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn tặng tranh dân gian Đông Hồ cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào. Ảnh: Trần Hạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh cũng nhấn mạnh, thời gian qua, tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều hoạt động kết nối, giao lưu văn hoá, kinh tế với các địa phương của nước bạn Lào như Hủa Phăn, Sầm Nưa... Đồng thời, mong muốn thông qua buổi làm việc, sẽ tiếp tục gắn bó tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam - Lào nói chung, với tỉnh Bắc Ninh nói riêng.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thế Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh đã thông tin, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyển dụng và phát triển đội ngũ nhà giáo; việc quản lý giáo dục tại địa phương; quá trình đào tạo và đánh giá chất lượng học sinh, giáo viên; thực hiện chương trình sữa học đường cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học; đầu tư cơ sở vật chất, dạy ngoại ngữ, tin học, dạy bơi sớm, tạo điều kiện cho học sinh phát triển toàn diện…

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Phout Simmalavong trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và đánh giá cao sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như chất lượng giáo dục của tỉnh trong thời gian qua. Bộ trưởng cho biết, Lào đang phấn đấu để đưa nền giáo dục nước nhà phát triển lên tầm cao mới nhưng quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là chất lượng đào tạo chưa cao, việc tổ chức dạy và học ở vùng sâu, vùng xa gặp khó khăn. Bộ trưởng tin tưởng thông qua buổi làm việc, trao đổi sẽ giúp Đoàn công tác tìm hiểu, học hỏi được nhiều kinh nghiệm của tỉnh Bắc Ninh trên các lĩnh vực, trong đó có giáo dục và thể thao.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Phout Simmalavong mong muốn sẽ được đón tiếp Đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh sang thăm Lào để tiếp tục tăng cường trao đổi, phối hợp trên các lĩnh vực, nhất là trong công tác phát triển giáo dục và đào tạo. Qua đó, tiếp tục gắn kết mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia nói chung và tỉnh Bắc Ninh nói riêng.

Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Thể thao Lào thăm và trao đổi kinh nghiệm tại Bắc Ninh
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Phout Simmalavong chụp ảnh kỷ niệm cùng các vận động viên quần vợt Lào tham gia thi đấu tại SEA Games 31. Ảnh: Trần Hạnh

Trước đó, sáng cùng ngày, Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Thể thao Lào đã đến thăm cụm sân quần vợt Hanaka (thành phố Từ Sơn), nơi diễn ra môn quần vợt SEA Games 31. Tại đây, Đoàn đã nghe giới thiệu về tổ hợp sân quần vợt lớn nhất châu Á nằm trong khu đô thị với 6 sân ngoài trời, 1 sân trong nhà đạt tiêu chuẩn quốc tế, có tổng sức chứa trên 5.000 chỗ ngồi, riêng sân trong nhà có sức chứa trên 3.000 chỗ ngồi, sử dụng công nghệ VAR và có mái che đóng mở tự động.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Phout Simmalavong đã gặp mặt, động viên các vận động viên quần vợt Lào tham gia thi đấu tại SEA Games 31 và chúc các vận động viên thi đấu thành công.

Phát động cuộc thi Phát động cuộc thi "Kỷ vật kể chuyện"
Cải thiện đời sống nhân dân khu vực biên giới Việt - Lào Cải thiện đời sống nhân dân khu vực biên giới Việt - Lào
Thành Luân - Trần Hạnh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Giữ gìn lịch sử, làm sâu sắc thêm quan hệ nhân dân Việt Nam - Lào

Giữ gìn lịch sử, làm sâu sắc thêm quan hệ nhân dân Việt Nam - Lào

Ngày 10/4 tại Hà Nội, Ban liên lạc truyền thống hữu nghị Việt Nam - Lào cơ quan Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm hoạt động và công bố quyết định công nhận Ban liên lạc là thành viên tập thể của Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào.
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào chúc nhân dân Lào đón Tết Bunpimay 2567 an vui, hạnh phúc

Hội hữu nghị Việt Nam - Lào chúc nhân dân Lào đón Tết Bunpimay 2567 an vui, hạnh phúc

Ngày 5/4 tại Hà Nội, đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Lào do ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn, đã đến chúc mừng Đại sứ quán Lào tại Việt Nam nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2567.
TP.HCM: thêm hai chi hội hữu nghị Việt Nam - Lào được thành lập

TP.HCM: thêm hai chi hội hữu nghị Việt Nam - Lào được thành lập

Ngày 19/1, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) trao quyết định thành lập hai chi hội hữu nghị Việt Nam - Lào cho trường Đại học Sư phạm TP.HCM và Công ty TNHH Du lịch & Giáo dục Thiên Phú.

Các tin bài khác

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.
Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động