Điều khó tin sau đăng quang của 3 Hoa hậu Việt: Bị ăn cắp giải thưởng, khóc rơi lông mi và vương miện
Đã 30 năm kể từ ngày cuộc thi Hoa hậu Việt Nam chính thức ra mắt công chúng. Danh tiếng và "quyền lực mềm" của các người đẹp nắm giữ vương miện của cuộc thi danh giá này luôn thu hút sự quan tâm từ khán giả.
Mới đây, trong cuộc hội ngộ các Hoa hậu Việt Nam kể từ năm 1988, các Hoa hậu đã chia sẻ những câu chuyện khá thú vị và ít người biết đằng sau phút đăng quang của họ.
Giải thưởng Hoa hậu của Bùi Bích Phương bị trộm "cuỗm" mất
Bùi Bích Phương được xem là Hoa hậu đầu tiên của cuộc thi. Cô được biết tới với danh hiệu Hoa hậu của cuộc thi Hoa hậu Hội báo Tiền Phong 1988 - tiền thân của Hoa hậu Việt Nam.
|
Hoa hậu Bùi Bích Phương thời điểm mới đăng quang.
Giải thưởng cho Hoa hậu năm ấy là một chiếc xe đạp Mifa sản xuất tại Đông Đức XHCN, giá tiền tương đương với 4 chỉ vàng. Hơn thế, vào thời điểm 1988, dù có tiền cũng không dễ dàng gì trở thành chủ sở hữu của 1 chiếc xe đạp "xịn" như vậy.
Chính vì thế, giải thưởng của Hoa hậu Bích Phương khi ấy được xem là cả một gia tài. Nó quý tới mức, dù đã trở thành chủ nhân của chiếc xe nhưng Hoa hậu Bùi Bích Phương chỉ dám ngắm nghía mà thôi.
|
Sau 30 năm đăng quang, nhan sắc của Bùi Bích Phương vẫn khiến khán giả ngưỡng mộ.
Sau suốt 3 tháng trời ngắm nghía, nâng niu giải thưởng, Bùi Bích Phương mới dám mang ra sử dụng. Không may, cô chỉ sử dụng được ít lâu, chiếc xe đã không cánh mà bay khiến Hoa hậu vô cùng tiếc nuối.
Hiện tại, Bùi Bích Phương có cuộc sống hạnh phúc với Tiến sĩ Toán học Vũ Thiệu Giang và 2 người con, 1 trai, 1 gái.
Thanh Lam chính là người trang điểm cho Hoa hậu Diệu Hoa
Nguyễn Diệu Hoa đăng quang ngôi Hoa hậu Toàn quốc năm 1990. Là hoa hậu đầu tiên giữ danh hiệu này, Diệu Hoa rất bồi hồi khi chia sẻ về hành trình chinh phục vương miện của mình.
Cô cho hay, hành trình trở thành Hoa hậu của cô có sự góp sức không nhỏ từ bạn bè. Từ việc đăng ký, đến chuẩn bị trang phục, trang điểm... Diệu Hoa đều được các bạn hỗ trợ.
"Đó là những năm 90, mọi thứ cũng khá là đơn giản, tôi khi đó cũng không biết gì nhiều. Khi tham gia cuộc thi, từ áo dài, giày dép đến trang điểm,…tôi cũng không biết chuẩn bị gì.
|
Hoa hậu Diệu Hoa đăng quang khi đang là sinh viên năm thứ 4.
Tôi đã phải nhờ đến ca sĩ Thanh Lam và các bạn diễn viên múa trang điểm cho mình, mỗi người một bên mặt, trông rất buồn cười. Tuy nhiên, đó là những trải nghiệm rất thú vị của cuộc đời tôi".
Khi đăng quang, Diệu Hoa là sinh viên năm 4 của Đại học Ngoại ngữ. Cô quyết định bằng mọi giá phải tiếp tục học và tốt nghiệp. Đến thời điểm hiện tại, Diệu Hoa vẫn được xem là "Hoa hậu giỏi ngoại ngữ" nhất lịch sử cuộc thi.
Tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ xong, cô học thêm bằng thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Thái Lan năm 2007. Cô còn được tổ chức kỷ lục Guiness Việt Nam trao bằng kỷ lục là "Hoa hậu biết nhiều ngoại ngữ nhất" (5 ngoại ngữ).
|
Diệu Hoa được xem là "Hoa hậu giỏi ngoại ngữ" nhất lịch sử cuộc thi.
Hà Kiều Anh khóc đến rơi cả lông mi, rơi cả vương miện
Hà Kiều Anh là người trẻ nhất khi đăng quang trong toàn bộ lịch sử cuộc thi. Năm 1992, chị mới 16 tuổi.
Hoa hậu chia sẻ, chị còn nhớ như in lời MC nói trong thời khắc đặc biệt đó: "Hà Kiều Anh, bạn đã là Hoa hậu Toàn quốc 1992". Khoảnh khắc đó, người đẹp họ Hà đã không thể ngừng khóc:
"Lúc đó, tôi đã khóc rất nhiều, khóc rơi cả lông mi người trang điểm gắn thêm, rơi cả vương miện bởi vì tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể trở thành Hoa hậu.
|
Hà Kiều Anh đăng quang khi mới 16 tuổi.
Khi trở thành một Hoa hậu, tôi nghĩ là gánh nặng trên vai rất lớn. Tôi luôn nhớ câu nói: Nếu như bạn chịu được sức nặng của chiếc vương miện trên vai thì mới xứng là Hoa hậu đúng nghĩa.
Khi là một người của công chúng, mình không còn sống một cách vô tư, một cách thoải mái nữa mà sống vì chiếc vương miện mà mọi người tin yêu trao cho".
|
Hiện tại, Hoa hậu đang có cuộc sống viên mãn bên chồng.
Năm 1993, Hà Kiều Anh tham dự cuộc thi Hoa hậu sinh viên thế giới tại Hàn Quốc và đạt danh hiệu Miss Tejon. Sau lần đổ vỡ trong hôn nhân đầu tiên, Hà Kiều Anh hiện đang có cuộc sống viên mãn với người chồng hiện tại.
Tùy Phong
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam
Lịch nghỉ dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4 - 1/5/2026
Thời tiết hôm nay (21/02): Hà Nội nhiệt độ cao nhất 26 độ
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng
Đọc nhiều
FAVIJA cùng các sinh viên Nhật Bản tặng xe lăn cho người khuyết tật Việt Nam
Từ bản làng đến giảng đường học "Code"
"Mối nhân duyên 800 năm Việt Nam - Hàn Quốc và cuộc trở về của tôi"
Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 2 Hải quân chuẩn bị chặt chẽ, đồng bộ cho công tác bầu cử
Bộ đội Biên phòng Quảng Trị siết chặt kiểm soát tàu cá, quyết tâm ngăn chặn vi phạm IUU
Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất






