Điện lực miền Bắc tiếp tục đảm bảo an toàn vệ sinh lao động
![]() |
| Toàn cảnh buổi tiếp đoàn công tác của PVNNPC. |
Tại buổi làm việc, ông Hà Tất Thắng - Cục trưởng Cục an toàn Lao động (Bộ LĐTB-XH) đánh giá, trong năm 2021, PVNNPC đã hoàn thành tốt nhiều nội dung trong công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), với việc ứng dụng khoa học công nghệ và trang thiết bị trong vận hành lưới điện, cùng nhiều công đoạn được tự động hóa nhưng vẫn đảm bảo ATVSLĐ.
Công tác huấn luyện vệ sinh lao động đã được Tổng công ty quan tâm thường xuyên và bám sát theo Nghị định 44 của Bộ luật Lao động và Thông tư của Bộ Công thương. Bên cạnh đó, trong công tác thanh kiểm tra đã chủ động phối hợp Bộ lao động thực hiện thanh kiểm tra các đơn vị, đây cũng là cách làm để qua đó cán bộ Ban An toàn Tổng công ty sẽ có thêm kinh nghiệm trong công tác thanh kiểm tra, đồng thời cũng hỗ trợ cho các Điện lực rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác ATVSLĐ.
Ông Thắng cũng ghi nhận sự phối hợp của PVNNPC trong truyền thông và tuyên truyền về thông tin các văn bản, chính sách về an toàn lao động mới một các kịp thời đến với người lao động. Đặc biệt là trong tháng an toàn lao động, PVNNPC đã tuyên truyền sâu rộng đến từng cán bộ, nhân viên tại các Điện lực thuộc 27 công ty với nhiều bài viết, hình ảnh và những tấm gương điển hình trong ATVSLĐ.
![]() |
| Ông Hà Tất Thắng - Cục Trưởng Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động |
Trong thời gian tới ông Thắng đề nghị, Tổng công ty tiếp tục đầu tư nguồn lực trong việc ứng dụng CNTT và trang thiết bị hiện đại cho công tác ATVSLĐ; Tiếp tục phối hợp với Bộ trong công tác thanh kiểm tra nội bộ, phổ biến những chính sách mới của Bộ. Đồng thời Bộ Lao động Thương binh và xã hội sẽ tiếp tục đồng hành với ngành Điện nói chung và Tổng công ty Điện lực miền Bắc nói riêng trong thực hiện tốt công tác ATVSLĐ.
Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc PVNNPC Nguyễn Đức Thiện rất vui mừng được tiếp đoàn công tác của Bộ Lao động Thương binh và xã hội, đây là sự quan tâm của Bộ và các cơ quan trực thuộc Bộ đối với Tổng công ty, đặc biệt là trong công tác ATVSLĐ. Là một Tổng công ty đang quản lý và vận hành lưới điện trên địa bàn rộng và khó khăn, cung cấp dịch vụ điện cho gần 11 triệu khách hàng, khối lượng công việc thực hiện 1 triệu công việc/năm. Mỗi công việc luôn có tính chất nghiêm ngặt về công tác an toàn, có nhiều nguy cơ xảy ra về công tác an toàn lao động. Chính vì vậy trong sự quản lý và chỉ đạo của Tập đoàn, PVNNPC luôn coi công tác ATVSLĐ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và then chốt trong hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn Tổng công ty.
Ông Lê Văn Thanh - Thứ trưởng Bộ LĐTB-XH nhấn mạnh, để cung cấp điện và quản lý vận hành lưới điện ở khu vực phía Bắc có địa hình nhiều khó khăn và trải dài, có thể thấy PVNNPC đã đảm bảo trong vận hành và đảm quản lý công tác ATVSLĐ một cách khá chặt chẽ. Đây là sự cố gắng rất lớn của Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên của Tổng công ty.
![]() |
| Ông Lê Văn Thanh - Thứ Trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội |
Trong năm 2022, với sự gia tăng của nhiều khu công nghiệp, đây sẽ là áp lực nặng nề lên ngành điện, để đảm bảo phát triển công nghiệp và dịch vụ cho khách hàng, ông Thanh đề nghị PVNNPC tiếp tục quan tâm đầu tư kinh phí đáp ứng được nhu cầu phát triển nói chung của đất nước, đảm bảo tuyệt đối trong thực hiện ATVSLĐ cũng như chăm lo sức khỏe và đời sống cho người lao động.
Thứ trưởng Bộ LĐTB-XH cũng đề nghị cần đẩy nhanh công tác chuyển đổi số trong doanh nghiệp; Tăng cường công tác truyền thông tuyên truyền, nâng cao nhận thức an toàn điện đặc biệt là khách hàng sử dụng điện.
Cùng ngày Đoàn công tác Bộ lao động Thương binh và Xã hội đã có chuyến thăm và làm việc với 3 đơn vị thành viên của PVNNPC. Qua đó, Thứ trưởng Lê văn Thanh đánh giá cao các đơn vị đã thực hiện rất tốt công tác ATVSLĐ.
Tuy nhiên, ông Thanh cho rằng, đây là bộ não để đảm bảo điều hành lưới điện cho toàn PVNNPC, chính vì vậy phải là đơn vị đi đầu và đẩy nhanh chuyển đổi số doanh nghiệp, góp phần thực hiện quản lý CNTT đảm bảo vận hành lưới điện hiệu quả thông suốt. Đối với công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc với đội ngũ công nhân đông và lành nghề ông Thanh tin tưởng rằng, đây sẽ là nơi mang đến hình ảnh cho PVNNPC trong việc xử lý và khắc phục sự cố một cách tốt nhất, nhưng vẫn phải đảm bảo tuyệt đối và đặt lên hàng đầu trong công tác ATVSLĐ. Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa một môi trường làm việc tại các Xí nghiệp thành viên mà Công ty đã đề ra đó là Sáng - Sạch – Xanh.
| Nhân dịp kỷ niệm 60 năm quan hệ Việt Nam-Lào, tạp chí Thời Đại phỏng vấn Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Trần Đình Nhân về tương lai hợp tác trong lĩnh vực điện năng giữa EVN và ngành điện nước bạn Lào. |
| Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam vừa họp bàn trao đổi nội dung hợp tác và ký biên bản phối hợp đảm bảo cung ứng than cho sản xuất điện phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước. |
Tin bài liên quan
Tháng 5/2026: EVNNPC bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định trước áp lực phụ tải tăng cao
EVNGENCO1 chủ trì Phân ban Nguồn điện tại Hội nghị KHCN Điện lực toàn quốc năm 2025
Cơ chế bù chéo giá điện kéo dài, chưa tính đúng, tính đủ... cản trở thu hút đầu tư vào ngành điện
Các tin bài khác
Nhà đầu tư quốc tế đánh giá cao Nghị quyết 10, kỳ vọng Việt Nam hút dòng vốn FDI chất lượng cao
EVNGENCO1 giữ vững vận hành an toàn, bảo đảm cung ứng điện, quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm 2026
EVNNPC các nhà máy thủy điện nhỏ đồng hành bảo đảm cung ứng điện cho miền Bắc
Các chính sách kinh tế nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2026
Đọc nhiều
Vun đắp tình hữu nghị qua Chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Lào
Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghệ An: Đã thu nhận 17.831 mẫu sinh phẩm
Chuyển đổi số mở rộng cơ hội phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số
Đại sứ Philippines tại Việt Nam: Đối tác Chiến lược Tăng cường mở ra chương hợp tác mới giữa Việt Nam và Philippines
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương







