Trang chủ Kinh tế
07:59 | 30/07/2023 GMT+7

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế TP Hồ Chí Minh - Porto, nơi kết nối những nhu cầu giao thương

aa
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Porto, Bồ Đào Nha, ngày 28/7, trên 100 đại biểu đại diện các doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh, Porto và các nước châu Âu lân cận, cùng các Tham tán kinh tế, thương mại của Việt Nam trong khu vực đã ngồi lại bên nhau tại Diễn đàn hợp tác Kinh tế giữa TP Hồ Chí Minh và Porto để cùng trao đổi, chia sẻ và tìm kiếm cơ hội giao thương và kết nối doanh nghiệp.
Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Porto (Bồ Đào Nha)
Thành phố Hồ Chí Minh tỏa sáng tại Lễ hội Việt Nam ở Bồ Đào Nha
Chú thích ảnh
Ông Trần Phú Lữ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu về môi trường và chính sách thu hút đầu tư của thành phố.

Đây là một trong những điểm nhấn của Lễ hội Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra tại Porto từ 28-30/7, do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố, phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp kiêm nhiệm Bồ Đào Nha và chính quyền thành phố Porto tổ chức.

Tại Diễn đàn, lãnh đạo hai thành phố đã giới thiệu về tổng quan kinh tế, môi trường chính sách thu hút đầu tư, cũng như tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực dịch vụ, du lịch, văn hóa của mỗi địa phương. Đại diện thương mại Việt Nam tại Pháp kiêm nhiệm Bồ Đào Nha cũng cung cấp các thông tin về cơ hội và thách thức của thị trường nước sở tại, cũng như những lưu ý đối với doanh nghiệp Việt Nam muốn đầu tư trực tiếp hoặc triển khai các hoạt động giao thương tại thị trường châu Âu nói chung và Bồ Đào Nha nói riêng.

Trong phiên thảo luận, doanh nghiệp hai nước đã đặt nhiều câu hỏi, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm hợp tác, góp phần mang lại nhiều thông tin hữu ích về tiềm năng và cơ hội hợp tác cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước và hai thành phố. Phần lớn đại biểu tham dự đều đánh giá cao công tác tổ chức sự kiện, cũng như hiệu quả các cuộc gặp gỡ, và cho rằng các thông tin đưa ra trong diễn đàn là rất bổ ích, giúp mở ra những hướng đi mới trong tương lai.

Bà Raquel Rodriguez, Giám đốc thị trường châu Á tại Hội đồng Du lịch Porto cho biết rất quan tâm đến các thị trường khu vực này, trong đó có Việt Nam. Bà chia sẻ: "Việc tìm hiểu văn hóa, cơ sở hạ tầng và cách thức vận hành các dịch vụ là rất quan trọng để quảng bá điểm đến Porto tới du khách Việt Nam và ngược lại. Đó chính là mục đích có mặt của tôi ở đây hôm nay". Cùng chung quan điểm này, bà Diana Macedo, Giám đốc kinh doanh công ty Oriental Porto chuyên về du lịch cũng cho biết đến tham dự "không phải là chỉ để giải trí, mà để tìm kiếm đối tác hợp tác du lịch".

Ông Nuno Figueiredo, phụ trách marketing và quản lý bán hàng của chi nhánh Turkish Airlines tại Porto bày tỏ hy vọng trong tương lai gần, các hoạt động giao thương hiệu quả giữa Porto và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ góp phần nâng tần suất các chuyến bay của Turkish Airlines đến hai địa phương này.

Chú thích ảnh
Ông Vũ Anh Sơn, đại diện thương mại Việt Nam tại Pháp kiêm nhiệm Bồ Đào Nha chia sẻ những điều cần lưu ý đối với doanh nghiệp Việt Nam muốn đầu tư trực tiếp hoặc triển khai các hoạt động giao thương tại thị trường châu Âu nói chung và Bồ Đào Nha nói riêng.

Ông cho biết hiện nay, mỗi tuần Turkish Airlines có 10 chuyến bay giữa Porto và Istambul và từ Istambul đi Thành phố Hồ Chí Minh là 4 chuyến. Đến từ công ty T&T Food của Pháp, bà Evelyne Thanh Pham, đánh giá công tác tổ chức sự kiện "rất xuất sắc" và mong muốn T&T Food có thể tổ chức một sự kiện tương tự như vậy tại Pháp.

Ông José Pedro Busano de Sousa Vieira, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Bồ Đào Nha, một trong những thành viên Ban tổ chức sự kiện cho biết rất vinh hạnh được tiếp đón phái đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu đến Porto và rất vui khi đóng góp vào thành công của sự kiện này.

Ông nói: "Tôi tin rằng với việc ký kết Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác giữa hai thành phố, tới đây sẽ còn nhiều sự kiện được tổ chức góp phần giúp người Porto biết nhiều hơn về Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam, cũng như là ngược lại, người dân Thành phố Hồ Chí Minh biết đến Porto và Bồ Đào Nha nhiều hơn. Và tôi cũng hy vọng rằng người Việt Nam sẽ được chào đón nồng hậu tại Porto, cũng như người Bồ Đào Nha được tiếp đón chu đáo ở Thành phố Hồ Chí Minh".

Phát biểu kết luận tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao sự hiện diện của đông đảo lãnh đạo và đại diện các doanh nghiệp của hai thành phố. Ông cho rằng các ý kiến đóng góp đầy tâm huyết thể hiện mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác song phương giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Porto trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch và văn hóa, góp phần xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Bồ Đào Nha.

Phó Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh tin rằng cùng với Hiệp định Thương mại Tự do ký kết giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam (EVFTA), Diễn đàn Hợp tác Kinh tế mà Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên tổ chức tại Porto sẽ là tiền đề quan trọng để nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai thành phố, cũng như với các địa phương khác của Bồ Đào Nha và EU. Ông khẳng định chính quyền thành phố sẽ không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp nước ngoài trong quá trình đầu tư sản xuất kinh doanh hiệu quả, an toàn và lâu dài tại địa phương.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự Diễn đàn hợp tác kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Porto chụp ảnh lưu niệm.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, ông Dương Anh Đức cho biết Diễn đàn đã thành công tốt đẹp nhờ sự tham gia tích cực của cả hai phía, trong đó đặc biệt phải kể đến sự tham gia nhiệt tình của ngài Thị trưởng Rui Moreira trong tất cả các hoạt động của Lễ hội, giúp Thành phố Hồ Chí Minh có cơ hội giới thiệu các thế mạnh của mình với các đối tác Bồ Đào Nha.

Bên cạnh đó, trong phiên thảo luận các doanh nghiệp hai bên đã có những câu hỏi và trao đổi thẳng thắn những vấn đề hai bên cùng quan tâm và đều được đại diện hai bên trả lời thấu đáo và chi tiết. Phó Chủ tịch Dương Anh Đức mong sớm được nhìn thấy sự khởi sắc trong mối quan hệ hợp tác song phương đặc biệt trong các lĩnh vực du lịch, thương mại, trao đổi về văn hóa và thể thao.

Hy vọng các doanh nghiệp hai bên sẽ tận dụng các cơ hội mà EVFTA mang lại và phát huy lợi thế sẵn có để phát triển mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Bồ Đào Nha nói chung, cũng như giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Porto nói riêng.

Theo Nguyễn Thu Hà/TTXVN

https://baotintuc.vn/kinh-te/dien-dan-hop-tac-kinh-te-tp-ho-chi-minh-porto-noi-ket-noi-nhung-nhu-cau-giao-thuong-20230730061617893.htm

Diễn đàn Hợp tác địa phương, xúc tiến đầu tư và kết nối giao thương Việt - Hàn Diễn đàn Hợp tác địa phương, xúc tiến đầu tư và kết nối giao thương Việt - Hàn
TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh hợp tác với thành phố St.Petersburg của Nga TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh hợp tác với thành phố St.Petersburg của Nga

Theo Nguyễn Thu Hà/TTXVN
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Cà Mau và doanh nghiệp Trung Quốc

Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Cà Mau và doanh nghiệp Trung Quốc

Ngày 24/4, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp Trung Quốc và doanh nghiệp tỉnh Cà Mau.
Doanh nghiệp xuất khẩu Hàn Quốc sẽ giao thương trực tiếp với các nhà nhập khẩu Việt Nam

Doanh nghiệp xuất khẩu Hàn Quốc sẽ giao thương trực tiếp với các nhà nhập khẩu Việt Nam

Ngày 4/4, tại Hà Nội, đoàn 30 doanh nghiệp xuất khẩu đến từ thành phố Incheon (Hàn Quốc) sẽ có buổi giao thương trực tiếp (1:1) với các nhà nhập khẩu Việt Nam. Đây là sự kiện thường niên do Văn phòng Xúc tiến Thương mại và Đầu tư, Đại sứ quán Hàn Quốc (KOTRA Hanoi) tổ chức.
Việt Nam, Bồ Đào Nha sẽ mở cơ quan đại diện ngoại giao tại mỗi nước

Việt Nam, Bồ Đào Nha sẽ mở cơ quan đại diện ngoại giao tại mỗi nước

Bồ Đào Nha luôn coi trọng quan hệ song phương với Việt Nam và hợp tác trên các diễn đàn đa phương và Việt Nam luôn giữ vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Bồ Đào Nha, đặc biệt là hợp tác kinh tế. Thông qua hợp tác với Việt Nam, Bồ Đào Nha cũng có thể mở rộng quan hệ với các nước châu Á.

Các tin bài khác

Các CTCK gửi thông báo gấp về việc dừng kế hoạch chuyển đổi hệ thống giao dịch mới KRX

Các CTCK gửi thông báo gấp về việc dừng kế hoạch chuyển đổi hệ thống giao dịch mới KRX

Nhiều công ty chứng khoán (CTCK) đã phát đi thông báo tới khách hàng liên quan tới nâng cấp và chuyển đổi hệ thống mới KRX.
Ông Hồ Đức Phớc: Chưa khi nào chính sách tài khoá hỗ trợ mạnh như lúc này

Ông Hồ Đức Phớc: Chưa khi nào chính sách tài khoá hỗ trợ mạnh như lúc này

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng để hoạt động kinh tế thực sự có được cú huých thì giảm thuế chỉ là một phần, phần còn lại là phải nhanh chóng gỡ bỏ những rào cản về thủ tục hành chính cũng như tạo sự thông thoáng trên những lĩnh vực liên quan khác. Thời Đại đã có cuộc trao đổi với Bộ trưởng Phớc về nội dung trên.
ĐHĐCĐ VietinBank: Muốn dùng toàn bộ lợi nhuận 2023 để chia cổ tức

ĐHĐCĐ VietinBank: Muốn dùng toàn bộ lợi nhuận 2023 để chia cổ tức

Sáng nay (27/4), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – VietinBank tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
Quý I/2024, ABBANK báo lợi nhuận trước thuế 192 tỷ đồng, giảm 68,5% so với cùng kỳ

Quý I/2024, ABBANK báo lợi nhuận trước thuế 192 tỷ đồng, giảm 68,5% so với cùng kỳ

Ngân hàng TMCP An Bình – ABBANK vừa công bố BCTC hợp nhất quý I/2024 với với kết quả không mấy khả quan khi phần lớn các mảng kinh doanh đều đi xuống.

Đọc nhiều

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động