Trang chủ Chính trị - Xã hội
16:58 | 23/09/2019 GMT+7

Đi phượt sau tốt nghiệp, sinh viên ĐH Hoa Sen bị sóng cuốn, 1 người chết, 1 mất tích

aa
Nhóm 16 sinh viên trường ĐH Hoa Sen (TP HCM) đã cùng nhau phượt cực Đông (Vạn Ninh – Khánh Hòa), trong đó có 4 người bất ngờ bị sóng cuốn, 1 người tử vong, 1 người hiện vẫn mất tích.    
Bay ra Hà Nội đi "phượt" với bạn trai quen qua Facebook, cô gái bị cướp dây chuyền và suýt bị cưỡng hiếp Câu chuyện về chàng trai chuyên đi phượt với cún cưng, thà nhịn ăn chứ không để boss đói Chưa có người yêu, phượt thủ 9X điển trai ôm gấu bông đi phượt trên mọi cung đường

Liên quan đến vụ việc nhóm sinh viên trường ĐH Hoa Sen gặp nạn khi phượt cực Đông (Hòn Ghềnh – Vạn Thạnh – Vạn Ninh – Khánh Hòa), ông Lê Hồng Phương, chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa xác nhận trên địa bàn địa phương vừa xảy ra vụ tai nạn đuối nước vào sáng ngày 22/9, khiến 1 người tử vong và 1 người mất tích.

Trong đó, người mất tích là Trần Lê Sĩ Liêm (23 tuổi) thường trú ở huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

di phuot sau tot nghiep sinh vien dh hoa sen bi song cuon 1 nguoi chet 1 mat tich
Nạn nhân Trần Lê Sĩ Liêm hiện vẫn mất tích sau hơn 1 ngày tìm kiếm tích cực.

Người tử vong là Phạm Thị Thu Hà (22 tuổi) trú ở quận Tân Phú, TP HCM.

Cả hai nạn nhân đều là 2 trong nhóm 16 sinh viên trường ĐH Hoa Sen vừa mới tốt nghiệp gặp nạn khi tổ chức phượt cực Đông Tổ quốc.

Vụ tai nạn xảy ra do biển động mạnh, sóng lớn làm 4 người trong nhóm bị sóng cuốn ra xa. Người dân địa phương nghe tiếng tri hô đã nhanh chóng tiến hành cứu nạn nhưng chỉ đưa được 2 người lên bờ an toàn.

Sáng nay, UBND huyện Vạn Ninh đã có công văn đề nghị Hải đoàn 302 – Cảnh sát biển, đóng quân tại phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa điều động phương tiện tham gia tìm kiếm.

Chiều 23/9, Trần Thị Trà My - chị gái của nạn nhân Trần Lê Sĩ Liêm cho biết hiện vẫn chưa xác định được vị trí của Liêm.

di phuot sau tot nghiep sinh vien dh hoa sen bi song cuon 1 nguoi chet 1 mat tich
Vị trí cuối cùng định vị được của người mất tích.
Mũi Đôi - cực Đông Tổ quốc thuộc làng chài Đầm Môn, nằm trong vịnh Vân Phong, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Đường đến cực Đông có chiều dài 11km, đều phải trekking băng qua những địa hình đồi cát, rừng núi đầy khó khăn hiểm trở. Đồng thời, có nhiều nơi băng rừng khó xác định hướng cụ thể.

Bãi Rạng – Hòn Ghềnh trải dài khoảng 500m, có bãi tắm dài khoảng 200m là nơi được nhiều dân phượt lựa chọn để hạ trại, tắm biển.

Đông Phong
Nguồn:

Tin bài liên quan

Linh thiêng Lễ chào cờ đầu năm tại cực Đông trên đất liền của Tổ quốc

Linh thiêng Lễ chào cờ đầu năm tại cực Đông trên đất liền của Tổ quốc

Ngày 1/1, tại danh thắng quốc gia Mũi Điện (còn gọi là mũi Đại Lãnh) - điểm cực Đông, nơi đón ánh sáng mặt trời đầu tiên trên đất liền của Việt Nam, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức trang trọng Lễ chào cờ đầu năm mới 2023. Cùng với lễ chào cờ là các hoạt động đón những du khách đầu tiên đến tham quan, du lịch tại tỉnh Phú Yên.
“Đổ mồ hôi, sôi nước mắt” dọc hành trình chinh phục cực Đông Tổ quốc

“Đổ mồ hôi, sôi nước mắt” dọc hành trình chinh phục cực Đông Tổ quốc

Hành trình Commandos Ultra 2022 với chủ đề “Săn mặt trời" của VPBank vừa qua đã mang đến cho các VĐV không chuyên những khung cảnh đẹp, những cảm xúc thăng hoa khi từng thành viên vượt qua nỗi sợ hãi, cố gắng hết sức để chinh phục từng đoạn đường, để đến với nơi đón ánh bình minh đầu tiên của Tổ quốc.
Trường ĐH Hoa Sen ra mắt và giới thiệu 4 ngành học mới

Trường ĐH Hoa Sen ra mắt và giới thiệu 4 ngành học mới

Ngày 24/4 tại cơ sở Thành Thái, Quận 10 (TP HCM) trường Đại học Hoa Sen tổ chức lễ ra mắt và giới thiệu 4 ngành học mới: Bất động sản, Quản lý tài nguyên và môi trường, Thương mại điện tử, Digital Makerting.

Các tin bài khác

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Ngày 20/4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị xúc tiến Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 nhằm thu hút, kêu gọi sự quan tâm tài trợ của các doanh nghiệp, đơn vị đối với Triển lãm.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Vàng miếng SJC tụt về mốc 82 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới "rơi tự do".
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động