Đến sáng 15/10, cả nước có hơn 785.100 bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Tính đến nay, Việt Nam có 853.842 ca mắc COVID-19, trong đó hơn 785.100 bệnh nhân đã được chữa khỏi.
aa
Sáng 13/10, cả nước chỉ còn 4.299 ca Covid-19 nặng đang điều trị Sáng 13/10, cả nước chỉ còn 4.299 ca Covid-19 nặng đang điều trị
Tính đến sáng 13/10, cả nước chỉ còn 4.299 ca Covid-19 nặng. Ngoài ra, số liều vaccine đã được tiêm là 55.229.124 liều.
Gần 784.800 bệnh nhân COVID-19 trong nước được điều trị khỏi Gần 784.800 bệnh nhân COVID-19 trong nước được điều trị khỏi
Theo thông tin Bộ Y tế, đến nay 6h sáng 12/10, Việt Nam có 843.281 ca mắc COVID-19, trong đó gần 784.800 bệnh nhân đã được chữa khỏi.

Theo số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên Hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế - cdc. kcb. vn)

Số bệnh nhân khỏi bệnh được công bố trong ngày 14/10 là 719 nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 788.005.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.327 ca, trong đó: Thở ô xy qua mặt nạ: 2.636; Thở ô xy dòng cao HFNC: 598; Thở máy không xâm lấn: 484; Thở máy xâm lấn: 588; ECMO: 21

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 104 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 20.950 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tính đến sáng 15/10, cả nước có hơn 785.100 bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi
Đến sáng 15/10, cả nước có hơn 785.100 bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi - Ảnh minh họa

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 853.842 ca mắc COVID-19, đứng thứ 41/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 155/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 8.672 ca nhiễm).

Từ ngày 27/4/2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 849.197 ca, trong đó có 785.188 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 04/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Hòa Bình, Thái Nguyên, Điện Biên.

Có 13 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Phú Thọ, Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Hà Giang, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP HCM (414.744), Bình Dương (223.959), Đồng Nai (57.122), Long An (33.567), Tiền Giang (14.774).

So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với Châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong 24 giờ qua đã thực hiện 127.568 xét nghiệm cho 261.986 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 20.590.401 mẫu cho 57.068.367 lượt người.

Tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm là 57.457.092 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 40.654.892 liều, tiêm mũi 2 là 16.802.200 liều.

Bình Dương: Đã có hơn 216.000 bệnh nhân COVID-19 khỏi

Tối 14/10, Sở Y tế Bình Dương thông báo, toàn tỉnh ghi nhận 483 ca mắc mới, giảm 18 ca so với ngày 13/10. Các ca mắc trong ngày chủ yếu phát hiện trong khu phong tỏa với 386 ca, 85 ca phát hiện qua sàng lọc cộng đồng và 12 ca phát hiện tại hiện cơ sở y tế.

Cũng trong ngày 14/10, toàn tỉnh ghi nhận 1.908 bệnh nhân xuất viện, khỏi bệnh, nhiều nhất là tầng 1 với 1.822 người xuất viện, còn lại là tầng 2 và tầng 3 ghi nhận 86 người. Tích lũy số bệnh nhân khỏi bệnh trong đợt dịch lần thứ 4 là 216.020. Trong ngày, số bệnh nhân thu dung mới là 448 bệnh nhân và 10 bệnh nhân tử vong.

Hiện 91/91 xã, phường, thị trấn của Bình Dương là vùng xanh, theo đơn vị ấp, khu phố toàn tỉnh không còn "vùng đỏ", có 1 ấp, khu phố "vùng cam", 15 ấp, khu phố "vùng vàng" và 569 ấp, khu phố "vùng xanh".

Long An: Thành lập được 94 trạm y tế lưu động

Để triển khai các hoạt động phòng, chống COVID-19 tại nhà và cộng đồng đạt hiệu quả cao trong tình hình dịch Covid-19, đến nay, Long An thành lập được tổng cộng 94 trạm y tế lưu động tại 15 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trạm y tế lưu động được bố trí trụ sở làm việc, mỗi trạm có từ 4 đến 9 cán bộ làm việc. Đa số các trạm đều có bác sĩ phụ trách, các nhân viên còn lại là điều dưỡng, y tế ấp, trưởng, phó ấp, tình nguyện viên tham gia hoạt động.

Các trạm y tế được trang bị danh mục thuốc cơ bản, oxy y tế, trang thiết bị thiết yếu, hệ thống thông tin liên lạc bảo đảm cho các hoạt động.

Do tình hình dịch bệnh tại tỉnh Long An tạm thời được khống chế, số trường hợp F0 hàng ngày dưới 100 ca, số bệnh nhân COVID-19 thuộc tầng 1 hiện còn dưới 1.000 ca, nên đa số trường hợp F0 được điều trị cách ly tập trung tại các bệnh viện dã chiến, số trường hợp F0 được điều trị tại nhà không nhiều, vì vậy, trạm y tế lưu động chỉ thực hiện các nhiệm vụ: Quản lý các trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn, tư vấn và hỗ trợ bệnh nhân khi cần thiết, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần, hỗ trợ công tác xét nghiệm cộng đồng định kỳ, hỗ trợ tiêm vaccine phòng COVID-19,...

Lũy kế đến ngày 14/10, Long An ghi nhận 33.576 ca mắc COVID-19 (trong đó 8.303 cộng đồng, 2.908 khu cách ly, 22.365 khu phong tỏa); điều trị khỏi 31.666 ca (94,31%); tử vong 454 ca (1,35%), đang điều trị tại bệnh viện 1.418 ca (4,22%), chờ khu cách ly tạm 38 ca (0,11%).

Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 413.000 ca bệnh COVID-19 và trên 6.800 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 240 triệu ca, trong đó trên 4,89 triệu ca tử vong.

Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (trên 73.000 ca), Anh (45.066 ca) và Nga (31.299 ca).

Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (1.387 ca), Nga (986 ca) và Brazil (456 ca).

Với 31.299 ca mắc và 986 ca tử vong trong ngày 14/10, đây là ngày Nga ghi nhận ca mắc và tử vong trong ngày do COVID-19 cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát. Nga hiện là vùng dịch lớn thứ năm thế giới và ghi nhận ca tử vong cao nhất châu Âu.

Trong khi đó, Mỹ vẫn đứng đầu thế giới về cả ca mắc và tử vong hàng ngày cũng như tổng số ca từ đầu đại dịch. Tới nay, Mỹ ghi nhận trên 45,6 triệu ca mắc và trên 741.000 ca tử vong.

Tính đến sáng 11/10, chỉ còn 835 ca COVID-19 nặng thở máy và can thiệp ECMO Tính đến sáng 11/10, chỉ còn 835 ca COVID-19 nặng thở máy và can thiệp ECMO
Đến nay Việt Nam có 839.662 ca mắc COVID-19, hơn 782.000 trong số này đã khỏi bệnh. Về các bệnh nhân đang điều trị còn 5.014 ca nặng.
Ngày 10/10 cả nước có 3.528 ca mắc mới COVID-19 Ngày 10/10 cả nước có 3.528 ca mắc mới COVID-19
Theo bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 10/10, có 3.528 ca mắc COVID-19 tại 41 tỉnh, thành phố, riêng TP.HCM có 1.067 ca. Đây là số ca mắc thấp nhất trong khoảng 2 tháng qua.
Sáng 10/10, Hà Nội ghi nhận 7 ca mắc mới Covid-19 trong khu vực đã được cách ly Sáng 10/10, Hà Nội ghi nhận 7 ca mắc mới Covid-19 trong khu vực đã được cách ly
Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, từ 6h ngày 9/10 đến 6h ngày 10/10, thành phố ghi nhận 7 ca mắc Covid-19 đã được cách ly. Trong đó, từ 18h ngày 9/10 đến 6h ngày 10/10, ghi nhận 1 ca tại Hoàn Kiếm thuộc chùm liên quan Bệnh viện Việt Đức.
Khánh An
Nguồn:

Tin bài khác

DAVIMIN – Từ niềm tin vào chất lượng đến dấu ấn thương hiệu Việt tại ASEAN

DAVIMIN – Từ niềm tin vào chất lượng đến dấu ấn thương hiệu Việt tại ASEAN

Trong những năm gần đây, sức khỏe đã trở thành một trong những mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng. Nếu trước đây thực phẩm bảo vệ sức khỏe được xem là sản phẩm hỗ trợ, thì ngày nay chúng đã trở thành một phần trong lối sống chủ động của nhiều gia đình. Cùng với sự phát triển của thị trường là những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, tính minh bạch và uy tín của thương hiệu.
Phụng Hưng Hotel: Từ dấu ấn Phú Quốc đến Top 10 thương hiệu nổi tiếng ASEAN 2026

Phụng Hưng Hotel: Từ dấu ấn Phú Quốc đến Top 10 thương hiệu nổi tiếng ASEAN 2026

Sau 9 năm hình thành và phát triển tại Nam đảo Phú Quốc, Phụng Hưng Hotel ghi dấu một cột mốc mới khi được vinh danh “Top 10 Thương hiệu Nổi tiếng ASEAN 2026 – ASEAN Renowned Brand 2026”. Từ nền tảng lưu trú và ẩm thực, Phụng Hưng từng bước hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ, đồng thời mở rộng Trung tâm Hội nghị & Tiệc cưới với quy mô phục vụ hơn 1.300 khách.
Thời tiết cả nước dịp 2/9: Nhiều khu vực có mưa rào và dông

Thời tiết cả nước dịp 2/9: Nhiều khu vực có mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ ngày 28/8 đến 2/9) nhiều khu vực có mưa rào và dông, riêng Trung Bộ ngày nắng.
Công bố danh sách thí sinh dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2026

Công bố danh sách thí sinh dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2026

Hội đồng tuyển dụng công chức của Cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam năm 2026 thông báo danh sách thí sinh dự thi Vòng 2, gồm phần thi viết và phỏng vấn.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...