Đến năm 2040, Phú Quốc sẽ đón khoảng 15 triệu lượt khách/ năm
Anh Vũ (T/H) 24/06/2022 17:32 | Nhịp sống biển đảo
![]() |
Quang cảnh buổi hội thảo quy hoạch chung thành phố Phú Quốc đến năm 2040 (Ảnh: Báo Lao Động) |
Ngày 24/6, tại thành phố Phú Quốc, Ủy ban nhân tỉnh Kiên Giang đã tổ chức hội thảo quốc tế “Quy hoạch chung thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040”. Hội thảo thu hút hơn 100 đại biểu đại diện Bộ Xây dựng, chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước dự.
Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lê Quốc Anh nhấn mạnh, việc xây dựng, phát triển đảo Phú Quốc theo các Quyết định số 633, Quyết định số 868 của Thủ tướng Chính phủ đã đưa Phú Quốc vươn lên từ một huyện đảo còn nhiều khó khăn trở thành thành phố đô thị loại II và được định hướng phát triển lên đô thị loại I. Với vai trò là khu kinh tế có vị thế đặc biệt tầm cỡ quốc gia và quốc tế, nên việc nhìn nhận, đánh giá, quan điểm phát triển và định hướng quy hoạch chung thành phố Phú Quốc cần được nghiên cứu, đề xuất cho phù hợp với những yêu cầu mới, với những tầm nhìn và chiến lược phát triển phù hợp.
Báo cáo dự thảo "Quy hoạch chung thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040" do Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia trình bày tại hội thảo đã đưa ra được tầm nhìn, chiến lược, động lực phát triển cùng các dự báo, chỉ tiêu quy hoạch theo tiêu chuẩn chất lượng của đô thị loại I. Trong đó, trọng tâm là phát triển công nghiệp giải trí, du lịch biển đảo, thương mại - tài chính quốc tế và kinh tế biển với mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế mũi nhọn của tỉnh Kiên Giang và vùng Đồng bằng sông Cửu Long; trung tâm du lịch, thương mại, dịch vụ lớn của Quốc gia, khu vực và quốc tế. Theo quy hoạch, đến năm 2040, dự kiến Phú Quốc sẽ đón khoảng 14,6 triệu lượt khách du lịch; có tổng dân số 680.000 người...
Để đạt được mục tiêu đó, tại hội thảo các nhà quản lý, các chuyên gia, nhà đầu tư đã đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất giải pháp góp phần hoàn thiện Đồ án quy hoạch chung TP. Phú Quốc đến năm 2040 với định hướng phát triển phù hợp với định hướng phát triển đô thị của tỉnh Kiên Giang nói riêng cũng như trong vùng ĐBSCL nói chung... Đồng thời đề xuất các cơ chế chính sách đặc thù cho thành phố Phú Quốc trong bối cảnh phát triển mới, hướng tới mục tiêu là đô thị loại I và một thành phố du lịch biển - đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.
Đáng chú ý
Tăng cường phối hợp nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân của Tỉnh Khánh Hoà

Bài viết mới
Sẽ đầu tư xây dựng công viên và bảo tàng Trường Sa tại Khánh Hòa

Đã tìm thấy tàu cá cùng 5 ngư dân Hà Tĩnh mất liên lạc trên biển

Chuyên đề

Những người lính Mỹ năm xưa nã đạn vào Việt Nam, hôm nay trở lại. Họ quay lại như một sự trở về với tiếng gọi của lương tri. Người Việt Nam đã mở vòng tay chào đón. Hai bên cùng lấp những hố bom bằng màu xanh cây lá, thắp lên ngọn lửa yêu đời và hi vọng cho những nạn nhân chiến tranh. Rồi từ đây, những hạt giống hữu nghị, hoà bình đâm chồi, nảy lộc.

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ: Hương sen tỏa ngát bao gồm tất cả những bài viết về quan hệ của hai nước một cách toàn diện, sâu sắc và độc đáo nhất.

Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ đã đồng hành hàng trăm năm với lịch sử văn hóa và đời sống dân tộc Việt. Một trong những giá trị quan trọng nhất của hoạt động tín ngưỡng này chính là âm nhạc. Sự hòa trộn của yếu tố bác học với dân gian; sự giao thoa văn hóa các vùng miền, các dân tộc; sự tiếp biến của văn hóa các giai đoạn lịch sử… đạt đến độ hoàn hảo. Đặc biệt nhất là tính thống nhất cực kỳ cao độ giữa cảm xúc, tâm tưởng của những thành phần tham dự là chủ sự, nghệ nhân, khán thính giả; của đời sống hiện thực với đời sống tâm linh thiêng liêng đã được âm nhạc, diễn xướng ở đây tạo nên một giá trị hiếm có. |