Trang chủ Kinh tế
16:45 | 27/04/2023 GMT+7

Đến lượt nhóm Bất động sản giữ tiền lại thị trường

aa
VN-Index dù vẫn chưa có được sự khởi sắc về xu hướng trước kỳ nghỉ lễ nhưng các nhóm ngành vẫn có sự luân chuyển khá tốt để giữ lại dòng tiền. Sau phiên trỗi dậy của Thép và Ngân hàng, đến lượt một số mã Bất động sản như DXG, DIG, NVL đóng góp cho thị trường chung.
Tâm điểm chứng khoán: Cơ hội vẫn hiện hữu Tâm điểm chứng khoán: Cơ hội vẫn hiện hữu
Thép và Ngân hàng cố giữ tiền ở lại với thị trường Thép và Ngân hàng cố giữ tiền ở lại với thị trường

Định vị thị trường

Xác suất Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp FOMC sau đây khoảng 1 tuần vẫn chưa thực sự cao, khoảng 25%. Vận động của thị trường chứng khoán Mỹ hiện đã có phiên điều chỉnh thứ 2 liên tiếp cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn tạm thời đã bị đánh mất. Trong khi đó, xu hướng trung và dài hạn của thị trường này vẫn còn nguyên.

Nhiều thị trường châu Á cũng đã hạ độ cao nhưng sau chuỗi phiên điều chỉnh, sự cân bằng đã dần được thiết lập lại. Một số chỉ số đã quay đầu tăng trong chiều qua và vẫn tiếp tục có được đà tăng tới phiên hôm nay. Các chỉ số chứng khoán tại Trung Quốc đã tăng trên 0,5% như SHMCP (+0,67%), CSI 300 (+0,74%) trong khi NIKKEI 225, TWSE, KOSPI có biên độ tăng hẹp hơn.

VN-Index hiện cũng đã quay về vùng hỗ trợ ngay trước kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4-1/5. Vị thế yếu của thị trường Việt Nam là điều đã được thừa nhận nhưng việc xuyên thủng vùng 1.020 điểm xuống các ngưỡng thấp hơn sẽ đòi hỏi phải có động thái bán tháo mạnh mẽ.

Chất xúc tác

Tuy nhiên, thanh khoản của HOSE cận kề nghỉ lễ vẫn không có nhiều đột biến. Theo thống kê, phiên hôm nay là phiên thứ 9 liên tiếp khối lượng của sàn nằm dưới mức bình quân 20 phiên.

Tiền nội chỉ nỗ lực luân chuyển giữa các nhóm ngành thay vì lan tỏa rộng trên quy mô toàn thị trường. Trong khi đó, khối ngoại vẫn giao dịch thất thường với các phiên mua/bán đan xen.

Đến lượt nhóm Bất động sản giữ tiền lại thị trường ảnh 1

Gần 300 tỷ đồng lại bị các quỹ ngoại rút khỏi HOSE trong cả phiên hôm nay. Nhiều mã Bluechips như VIC (-79 tỷ đồng), VHM (-44,24 tỷ đồng), VNM (-42 tỷ đồng), VRE (-28,25 tỷ đồng) đã bị khối ngoại bán ra.

Vận động nhóm ngành

Trong chiều qua, nhóm Thép và Ngân hàng đã có những nỗ lực tăng giá khá nhanh để trấn an tâm lý. HPG thậm chí có lượng tiền đổ vào khá lớn dù cho theo chu kỳ thanh toán T+2, chiều mai cổ phiếu mới về tài khoản nhà đầu tư.

Tới phiên hôm nay, thị trường lại có nhóm Bất động sản như DIG (+3,55%), DXG (+4,76%), NVL (+1,08%), PDR (+4,96%), GEX (+2,73%) được kích hoạt thanh khoản: DIG giao dịch gần 570 tỷ đồng, DXG là 400 tỷ đồng, NVL 330 tỷ đồng, GEX là 147 tỷ đồng, PDR là 130 tỷ đồng.

Với việc thị trường chỉ còn 1 phiên giao dịch ngày mai, nhà đầu tư nếu mua vào cổ phiếu này ở phiên hôm nay sẽ phải đợi sau kỳ nghỉ lễ mới có thể bán ra. Như vậy, vẫn đang có một lượng tiền sẵn sàng ở lại cùng thị trường.

Độ rộng của HOSE ghi nhận sự nhỉnh hơn của sắc xanh, tỷ lệ phủ là 46,5%. Ngoài Bất động sản, các mã DPM (+3,54%), DCM (+2,4%), VHC (+1,4%), GMD (+17%), PLX (+1,4%), AAA (+4,92%), BMP (+1,7%) cũng có được trạng thái khá tích cực. Còn các mã giảm cũng gần như không có trạng thái xấu khi biên độ chủ yếu dưới 2%.

Đến lượt nhóm Bất động sản giữ tiền lại thị trường ảnh 2

VN-Index tiếp tục đi ngang ngay trên vùng hỗ trợ, giảm 1,17 điểm xuống 1.039,63 điểm (-0,11%). Thanh khoản của thị trường đạt 8.689 tỷ đồng trong đó có 1.088 tỷ đồng đến từ thỏa thuận.

2 chỉ số HNX-Index và UPCoM-Index cũng khép phiên với trạng thái cầm chừng, tăng 0,01% và giảm 0,76%. Tổng giá trị giao dịch 2 sàn đạt khoảng 1.700 tỷ đồng.

Tâm điểm chứng khoán: Cơ hội vẫn hiện hữu Tâm điểm chứng khoán: Cơ hội vẫn hiện hữu
Thép và Ngân hàng cố giữ tiền ở lại với thị trường Thép và Ngân hàng cố giữ tiền ở lại với thị trường
Mai Hương
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Ông Hồ Đức Phớc: Chưa khi nào chính sách tài khoá hỗ trợ mạnh như lúc này

Ông Hồ Đức Phớc: Chưa khi nào chính sách tài khoá hỗ trợ mạnh như lúc này

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng để hoạt động kinh tế thực sự có được cú huých thì giảm thuế chỉ là một phần, phần còn lại là phải nhanh chóng gỡ bỏ những rào cản về thủ tục hành chính cũng như tạo sự thông thoáng trên những lĩnh vực liên quan khác. Thời Đại đã có cuộc trao đổi với Bộ trưởng Phớc về nội dung trên.
ĐHĐCĐ VietinBank: Muốn dùng toàn bộ lợi nhuận 2023 để chia cổ tức

ĐHĐCĐ VietinBank: Muốn dùng toàn bộ lợi nhuận 2023 để chia cổ tức

Sáng nay (27/4), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – VietinBank tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
Quý I/2024, ABBANK báo lợi nhuận trước thuế 192 tỷ đồng, giảm 68,5% so với cùng kỳ

Quý I/2024, ABBANK báo lợi nhuận trước thuế 192 tỷ đồng, giảm 68,5% so với cùng kỳ

Ngân hàng TMCP An Bình – ABBANK vừa công bố BCTC hợp nhất quý I/2024 với với kết quả không mấy khả quan khi phần lớn các mảng kinh doanh đều đi xuống.
Doanh thu quý I/2024 của Sabeco tăng nghìn tỷ, lợi nhuận dứt chuỗi 5 quý đi lùi

Doanh thu quý I/2024 của Sabeco tăng nghìn tỷ, lợi nhuận dứt chuỗi 5 quý đi lùi

Quý I/2024, Sabeco ghi nhận doanh thu thuần gần 7.184 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước; lãi sau thuế đạt 1.024 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ giúp lợi nhuận của công ty chấm dứt chuỗi 5 quý đi lùi.

Đọc nhiều

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động