Trang chủ Kinh tế Sản phẩm dịch vụ
20:30 | 05/06/2024 GMT+7

Delta Dunia Group (Indonesia) đầu tư 122,4 triệu USD mua lại cổ phần của ACG (Mỹ)

aa
PT Delta Dunia Makmur Tbk (Delta Dunia Group, có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Jakarta, Indonesia – IDX, với mã DOID), thông qua American Anthracite SPV I, LLC, một công ty con thuộc PT Bukit Makmur Internasional (BUMA International), đã ký kết Thỏa thuận mua cổ phiếu để thực hiện thương vụ mua lại cổ phần mang tính chiến lược của Atlantic Carbon Group, Inc. (ACG).

JAKARTA, INDONESIA – Media OutReach Newswire – PT Delta Dunia Makmur Tbk (Delta Dunia Group, có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Jakarta, Indonesia – IDX, với mã DOID), thông qua American Anthracite SPV I, LLC, một công ty con thuộc PT Bukit Makmur Internasional (BUMA International), đã ký kết Thỏa thuận mua cổ phiếu để thực hiện thương vụ mua lại cổ phần mang tính chiến lược của Atlantic Carbon Group, Inc. (ACG).

ACG bao gồm Atlantic Carbon Group, Inc., Wildcat Carbon Treatment, LLC, American Carbon Warehousing, LLC, Newcastle Anthracite Company và The Central Pennsylvania Anthracite Company, LLC) là nhà sản xuất than antraxit siêu cao cấp (Ultra High Grade – UHG) lớn thứ hai ở Mỹ (Dựa trên hồ sơ sản xuất than antraxit quý 1 năm 2024).

Dự kiến, giao dịch này ​​sẽ hoàn tất ngay trong tháng 6 năm nay. Thông tin chi tiết hơn về giao dịch sẽ được công bố sau khi giao dịch hoàn tất.

Thỏa thuận mua lại cổ phần trị giá 122,4 triệu USD đảm bảo quyền sở hữu 4 mỏ than antraxit UHG đang sản xuất ở bang Pennsylvania (Mỹ). Sau khi mua lại, Delta Dunia Group sẽ trở thành nhà sản xuất than antraxit UHG chủ chốt trên thế giới. Giao dịch này tiếp tục đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của Tập đoàn về mặt địa lý và tập trung vào các mặt hàng hướng tới tương lai, phù hợp với chiến lược chuyển đổi của Tập đoàn.

Giao dịch này hấp dẫn về mặt tài chính nhờ tác động thuận lợi về định giá, đòn bẩy và thu nhập, đồng thời mở rộng mối quan hệ của Delta Dunia Group với các khách hàng quan trọng và các bên liên quan. Với giao dịch này, Tập đoàn sẽ nắm quyền kiểm soát hoạt động của ACG. Than antraxit UHG rất cần thiết cho quá trình sản xuất thương mại thép carbon thấp và có thể giảm tới 74% lượng khí thải carbon từ quá trình sản xuất (1 tấn thép được sản xuất trong lò cao – lò oxy cơ bản tạo ra 1,36 tấn CO2e, trong khi 1 tấn thép trong lò hồ quang điện có Antraxit tạo ra 0,35 tấn CO2e).

Dự trữ than antraxit của Delta Dunia Group đủ để hỗ trợ các hoạt động khai thác trong hơn 25 năm, đồng thời nâng công suất sản xuất lên tới 25 triệu tấn thép carbon thấp mỗi năm.

Ông Ronald Sutardja, Giám đốc Chủ tịch (President Director) của Delta Dunia Group phát biểu: “Giao dịch này là một cột mốc quan trọng đối với Tập đoàn. Sau khi hoàn tất, chúng tôi sẽ đạt được một số mục tiêu chiến lược của mình. Tập đoàn sẽ trở thành chủ sở hữu mỏ đối với một mặt hàng quan trọng cho sản xuất thép carbon thấp. Chúng tôi cũng sẽ mở rộng dấu ấn địa lý của mình sang một khu vực khai thác quan trọng khác.Thỏa thuận này sẽ tiếp tục đa dạng hóa doanh thu của chúng tôi, hướng tới mục tiêu Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) là giảm doanh thu từ than nhiệt xuống dưới 50% tổng doanh thu của chúng tôi vào năm 2028”.

Tăng giao dịch cho Delta Dunia Group

Việc mở rộng đầu tư sang Mỹ của Delta Dunia Group cho phép Tập đoàn tận dụng nhu cầu ngày càng tăng về than antraxit UHG, được sử dụng trong lò nung hồ quang điện (electric arc furnace – EAF). Trong thập kỷ qua, xuất khẩu than antraxit từ Mỹ đã tăng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 10,6% từ năm tài chính 2014 đến năm tài chính 2023 (Theo chỉ số giá chính thức của McCloskey). Tất cả dự báo mở rộng công suất sản xuất thép ở Mỹ và châu Âu đều dành cho lò nung hồ quang điện và than antraxit UHG từ Mỹ sẽ là nguồn cung cấp quan trọng cho lò nung hồ quang điện trên toàn cầu. Ngoài ra, chính phủ ở một số quốc gia quan trọng, đặc biệt là Chính phủ Anh và Đức, đang khuyến khích chuyển đổi lò cao sang lò nung hồ quang điện.

Giao dịch này được hỗ trợ bởi nguồn tiền mặt dồi dào của Delta Dunia Group và cơ chế tài trợ hợp vốn trị giá 750 triệu USD với 2 ngân hàng là PT Bank BNI (Persero) Tbk và PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Các hoạt động của ACG dự kiến ​​sẽ mang lại doanh thu từ 120 đến 130 triệu USD mỗi năm (Doanh thu dự kiến ​​trong các năm tài chính từ 2024 đến 2028 dựa trên dự báo của Tập đoàn, được hỗ trợ bởi các hợp đồng hiện có. Được trình bày trên cơ sở hợp nhất).

Những dự báo này cũng tăng dần so với hướng dẫn về doanh thu của Delta Dunia Group cho năm tài chính 2024 đã được đưa ra trước đó dựa trên các hoạt động hiện tại.

Chuyển đổi bền vững vẫn đang đi đúng hướng

Thương vụ này thúc đẩy mục tiêu chiến lược của Delta Dunia Group là đa dạng hóa danh mục đầu tư và giảm sự phụ thuộc vào than nhiệt. Với việc bổ sung các hoạt động của ACG, doanh thu từ các mặt hàng hướng tới tương lai sẽ tăng từ 19% trong năm tài chính 2023 lên 28% trong năm tài chính 2024.

Ngoài việc cắt giảm lượng khí thải carbon, thông qua việc sử dụng than antraxit UHG trong lò nung hồ quang điện, các hoạt động của ACG còn nâng cao kết quả môi trường bằng các hoạt động khai thác bền vững nhằm khắc phục thiệt hại môi trường trước đây. ACG phục hồi đất đã được khai thác cách đây hơn một thế kỷ, biến nó thành những khu vực thích hợp để phát triển, giải trí và bảo tồn. Điều này bao gồm việc mở lại các đường hầm khai thác cũ để loại bỏ các vật liệu còn sót lại, thực hiện các biện pháp kiểm soát xói mòn và trầm tích, định hình lại cảnh quan theo đường viền tự nhiên và trồng lại các khu vực trồng cỏ và cây cối.

Hashtag: #DeltaDunia

Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.

Thông tin về PT Delta Dunia Makmur Tbk (Delta Dunia Group)

Được thành lập vào năm 1990, PT Delta Dunia Makmur Tbk (Delta Dunia Group) là một công ty mẹ nổi tiếng hoạt động tại Indonesia, Australia và khi hoàn tất giao dịch này là Mỹ. PT Bukit Makmur Utama (BUMA) – công ty con chính của Delta Dunia Group, là nhà cung cấp dịch vụ khai thác hàng đầu cho một số công ty khai thác lớn nhất ở Indonesia và Australia (thông qua BUMA Australia Pty Ltd).

Trong năm 2023, Delta Dunia Group đã mở rộng danh mục đầu tư của mình. với việc bổ sung 2 công ty con mới: PT Bukit Teknologi Digital (BTech), cung cấp các giải pháp công nghệ khai thác toàn diện giúp trao quyền cho các công ty trong ngành khai thác mỏ và PT BISA Ruang Nuswantara (BIRU), một tổ chức xã hội dành riêng cho giáo dục, trường dạy nghề và thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn.

Được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Jakarta, Indonesia – IDX (Mã: DOID), Delta Dunia Group có trụ sở chính tại Jakarta, Indonesia và được hỗ trợ bởi lực lượng lao động gồm hơn 16.000 nhân viên làm việc tại Indonesia và Australia.

PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Nhà khoa học VinFuture: Sẽ có khoảng 1 tỷ “giống người mới” chung sống với loài người vào năm 2050

Nhà khoa học VinFuture: Sẽ có khoảng 1 tỷ “giống người mới” chung sống với loài người vào năm 2050

Đó là dự đoán của GS. Tan Yap Peng tại Tọa đàm “Robot và tự động hóa thông minh” trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture, diễn ra sáng 4/12, về một thế hệ robot hình người được tạo ra từ vật liệu mềm và AI vật lý.
Noble Palace Long Bien tung ưu đãi chưa từng có với gói quà tặng nội thất lên tới gần 14 tỷ đồng

Noble Palace Long Bien tung ưu đãi chưa từng có với gói quà tặng nội thất lên tới gần 14 tỷ đồng

Sức nóng của dự án dinh thự Noble Palace Long Bien đang tăng tốc đáng kể khi Sunshine Group công bố loạt chính sách bán hàng ưu việt, mở rộng cơ hội sở hữu dinh thự siêu sang với mức chi phí linh hoạt và hấp dẫn hơn bao giờ hết
The Mall Group ra mắt dự án hợp tác Mùa lễ hội Monchhichi đầu tiên tại Đông Nam Á

The Mall Group ra mắt dự án hợp tác Mùa lễ hội Monchhichi đầu tiên tại Đông Nam Á

Ngày 2 tháng 12 năm 2025, The Mall Group đã công bố quan hệ hợp tác mang tính bước ngoặt với Monchhichi, nhân vật đến từ Nhật Bản rất được yêu thích - đang kỷ niệm 50 năm ra mắt, đánh dấu sự hợp tác quy mô lớn đầu tiên của Mùa lễ hội Monchhichi tại Đông Nam Á.
Đưa nông sản Canada đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam

Đưa nông sản Canada đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam

Tối 1/12 tại Hà Nội, Đại sứ quán Canada tổ chức Triển lãm nông sản thực phẩm Canada – Tinh hoa bốn mùa, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng và thế mạnh nông, hải sản của Canada tới người tiêu dùng và doanh nghiệp Việt Nam. Sự kiện nhằm tăng cường hợp tác thương mại, quảng bá thương hiệu và kết nối thị trường giữa hai nước.

Đọc nhiều

TS Trà My tiết lộ bí quyết để con “đọc thông, viết thạo” tiếng Việt

TS Trà My tiết lộ bí quyết để con “đọc thông, viết thạo” tiếng Việt

Giữa nhịp sống bận rộn nơi xứ người, việc giữ gìn tiếng Việt cho con trẻ luôn là trăn trở của nhiều gia đình kiều bào. Từ trải nghiệm nuôi dạy con của mình, TS Trà My, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Quốc đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tế giúp con gái CiCi (SIMONA Tử Mặc) sử dụng thành thạo tiếng Việt, dù sinh ra và lớn lên tại Trung Quốc. Theo chị, bí quyết cốt lõi nằm ở việc tạo môi trường tiếng Việt tuyệt đối trong gia đình ngay từ khi con chào đời, kết hợp với việc đưa con về Việt Nam giao lưu với đại gia đình trong các kỳ nghỉ dài ngày.
Cô giáo Việt ở Osaka và hành trình "vun trồng" tiếng mẹ đẻ cho những đứa trẻ xa quê

Cô giáo Việt ở Osaka và hành trình "vun trồng" tiếng mẹ đẻ cho những đứa trẻ xa quê

Trong lớp học nhỏ ở Osaka, có một em bé từng nói “con không thể nói tiếng Việt nữa”. Vậy mà chỉ sau một thời gian đến lớp của cô Ngô Thị Dần (1986), bé không chỉ nói lại được mà còn viết đẹp, thích học và chủ động giao tiếp với ông bà ở Việt Nam. Câu chuyện ấy là minh chứng cho nỗ lực bền bỉ của cô Dần - một cô giáo tình nguyện, đang từng ngày gìn giữ tiếng Việt giữa xứ hoa anh đào.
“Ngọn hải đăng” giữ tiếng Việt tại Udon Thani (Thái Lan)

“Ngọn hải đăng” giữ tiếng Việt tại Udon Thani (Thái Lan)

Tại tỉnh Udon Thani (Thái Lan) có một cộng đồng người Thái gốc Việt đã bền bỉ giữ gìn ngôn ngữ mẹ đẻ qua gần một thế kỷ. Udon Thani không chỉ là nơi người Việt tìm đến để lập nghiệp từ những năm 1940 của thế kỷ trước mà còn là điểm khởi phát của một phong trào học tiếng Việt lan tỏa rộng khắp vùng Đông Bắc Thái Lan.
Ra mắt Ngôi nhà cựu lưu học sinh Việt Nam trường Đại học Sư phạm Nam Ninh (Trung Quốc)

Ra mắt Ngôi nhà cựu lưu học sinh Việt Nam trường Đại học Sư phạm Nam Ninh (Trung Quốc)

Chiều 9/12, tại Hà Nội đã diễn ra buổi ra mắt Ngôi nhà cựu lưu học sinh Việt Nam trường Đại học Sư phạm Nam Ninh (Trung Quốc), nhằm kết nối cộng đồng cựu sinh viên, thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước Việt – Trung.
Mường Toong bừng sáng từ những bước chân đầu tiên

Mường Toong bừng sáng từ những bước chân đầu tiên

Giữa đại ngàn trùng điệp nơi cực Tây Tổ quốc, Mường Toong (Điện Biên) đang khoác lên mình diện mạo mới nhờ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hành trình thoát nghèo bền vững bắt đầu từ sự đồng thuận, quyết tâm và những dự án thiết thực, mang lại niềm tin vững chắc cho tương lai.
Nà Sự - Hành trình từ bản nghèo thành điểm đến du lịch cộng đồng

Nà Sự - Hành trình từ bản nghèo thành điểm đến du lịch cộng đồng

Từ một bản làng nghèo khó, thưa thớt nụ cười, Nà Sự (xã Mường Chà, tỉnh Điện Biên) hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới. Nhờ phát triển du lịch cộng đồng, cuộc sống người dân nơi đây thay da đổi thịt, viết nên câu chuyện thoát nghèo bền vững, đầy cảm hứng giữa núi rừng Tây Bắc.
Đặc khu Trường Sa chủ động triển khai các biện pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới

Đặc khu Trường Sa chủ động triển khai các biện pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới

Những ngày đầu tháng 12/2025, trước diễn biến phức tạp của vùng áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông, các đảo, điểm đảo thuộc Đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân sinh sống, làm việc trên đảo.
infographic world travel awards 2025 viet nam tiep tuc duoc binh chon la diem den di san hang dau the gioi
infographic lich su hinh thanh va phat trien lien hiep cac to chuc huu nghi viet nam
infographic 10 thang nam 2025 ha noi don 2822 trieu luot khach du lich
infographic quan he huu nghi truyen thong va hop tac nhieu mat viet nam phan lan
quan he huu nghi truyen thong viet nam trieu tien
infographic khuyen cao ve chieu tro gia danh cong an de lua dao
infographic chien dich tu hao viet nam nhuom do khong gian mang chao mung quoc khanh 29
Xin chờ trong giây lát...
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
Phiên bản di động